2021-10-12, 11:56 AM
Các loại rau hoặc củ có chất độc khi nấu, chiên, luộc , trụng .....sể ăn được
Nghe nói cà chua giúp dưởng da, phòng ngừa được nhiều chứng bệnh ...Trái cà chua củng có chất độc, thử mua cả kilo về nấu canh cà chua nguyên chất , làm nước sinh tố uống mổi ngày , là dể bị táo bón đó nha, hỏng tin thì thử cho biết
Củ Khoai tây củng có chất độc, dân tây ăn mổi ngày
Lá và củ khoai mì củng có chất độc, dân Phi Châu thích ăn lá khoai mì như rau dền, hiện ở xứ này mình đang ở là lá khoai mì đông đá mà họ mua là sản phẩm của Âu Lạc nhập qua bán.
Lá và củ khoai môn củng có chất độc, lại là món rau của dân tộc nước Suriname, họ lấy lá bỏ cọng, nấu như nấu rau dền
Còn rau cải độc nửa hong ta, nhớ thì viết bổ túc sau.
Còn nhiều loại củ, cây rể, lá vỏ cây mà dân Âu Châu cho là độc hại, trong khi đó đông y của Trung Quốc đả dùng chửa bệnh cả mấy trăm năm, bao đời truyền cho con cháu ....mình nói loại cỏ dại nào trị được bệnh cancer xin đừng dẩm đạp lên , họ trợn mắt nhìn u ớ không ra lời. Hỏng chịu khó tìm tồi Hở hở nói độc cho bằng được, chịu nổi hong, hết dám cười nhạo.
Có một đồng nghiệp làm ngành y tá cả đời,sắp về hưu, ăn nói kiểu dominate, coi thường người mới .... Tới chừng bệnh đau nhức,nghe than quá hỏi ra mới biết bị gì, mình về nhà xin thân nhân thuốc dán của Hong Kong, có nhiều loại herbs mùi thơm dể chịu cho y thử ....tuần sau y nhờ mình mua giùm, y mới biết là hàng hiếm , ở đây làm gì có mà mua, ....lúc mình cho y mà sợ y nói lung tung nửa đai khái ăn nói mà không suy nghỉ trước, mấy người như vậy nghe mệt lắm, tôi tưởng bà hỏng tin mấy loại thuốc này chớ ...... Y trả lời nhẹ nhàng .tin chớ sao hỏng tin, lần đầu mỉm cười với mình nửa chớ ....sau này mấy cô y tá bớt hóng hách với mình.
Nghe nói cà chua giúp dưởng da, phòng ngừa được nhiều chứng bệnh ...Trái cà chua củng có chất độc, thử mua cả kilo về nấu canh cà chua nguyên chất , làm nước sinh tố uống mổi ngày , là dể bị táo bón đó nha, hỏng tin thì thử cho biết
Củ Khoai tây củng có chất độc, dân tây ăn mổi ngày
Lá và củ khoai mì củng có chất độc, dân Phi Châu thích ăn lá khoai mì như rau dền, hiện ở xứ này mình đang ở là lá khoai mì đông đá mà họ mua là sản phẩm của Âu Lạc nhập qua bán.
Lá và củ khoai môn củng có chất độc, lại là món rau của dân tộc nước Suriname, họ lấy lá bỏ cọng, nấu như nấu rau dền
Còn rau cải độc nửa hong ta, nhớ thì viết bổ túc sau.
Còn nhiều loại củ, cây rể, lá vỏ cây mà dân Âu Châu cho là độc hại, trong khi đó đông y của Trung Quốc đả dùng chửa bệnh cả mấy trăm năm, bao đời truyền cho con cháu ....mình nói loại cỏ dại nào trị được bệnh cancer xin đừng dẩm đạp lên , họ trợn mắt nhìn u ớ không ra lời. Hỏng chịu khó tìm tồi Hở hở nói độc cho bằng được, chịu nổi hong, hết dám cười nhạo.
Có một đồng nghiệp làm ngành y tá cả đời,sắp về hưu, ăn nói kiểu dominate, coi thường người mới .... Tới chừng bệnh đau nhức,nghe than quá hỏi ra mới biết bị gì, mình về nhà xin thân nhân thuốc dán của Hong Kong, có nhiều loại herbs mùi thơm dể chịu cho y thử ....tuần sau y nhờ mình mua giùm, y mới biết là hàng hiếm , ở đây làm gì có mà mua, ....lúc mình cho y mà sợ y nói lung tung nửa đai khái ăn nói mà không suy nghỉ trước, mấy người như vậy nghe mệt lắm, tôi tưởng bà hỏng tin mấy loại thuốc này chớ ...... Y trả lời nhẹ nhàng .tin chớ sao hỏng tin, lần đầu mỉm cười với mình nửa chớ ....sau này mấy cô y tá bớt hóng hách với mình.
Be Vegan, make peace.


