2020-06-11, 03:13 PM
(2020-06-10, 11:46 PM)LeThanhPhong Wrote: Bác anatta,
Chữ "giác ngộ" có nhiều nghĩa, tùy thuộc vào từng tôn giáo (Phật giáo, Ấn giáo, ...); văn hoá (enlightenment). Đã thế, trình độ hiểu biết của chư Thánh cùng một tôn giáo (ví dụ Phật giáo) cũng khác nhau. Ngài Xá Lợi Phất khác với ngài Mục Liền Liên, ngài A Nan Đa chẳng hạn.
Hơn nữa, phàm nhân như LTP không hề biết giác ngộ nó dài ngắn vuông tròn ra sao. Vì thế, khi ai đó vỗ ngực tuyên bố mình đã giác ngộ, hay có một số người chạy theo tung hô khen tặng, hoặc người đó nói vài câu nghe "phê phê" là chúng ta có thể tin theo?
Theo vài đoạn bác post ở trên, UG trình bày sự giác ngộ của mình rất chủ quan qua những cảm giác ông cảm nhận được mà thôi.
Tóm lại, LTP thắc mắc: Qua những tiêu chuẩn gì chúng ta có thể tạm dùng làm thước đo để biết người đó "giác ngộ" (không được định nghĩa rõ rệt) mà không bị gạt?
(Đức Phật dạy Phật tử bài Kinh Kalama. Giác ngộ của Phật giáo là diệt bỏ hoàn toàn Tham Sân Si.)
Cám ơn bác.
Bạn LTP,
Như anatta đã có nói trong cái post đầu tiên là UG chỉ khai ngộ, đả thông ở phần thể xác vật lý. Nói theo Phật pháp thì UG chỉ giác ngộ ở lãnh vực thuộc về Sắc. Theo cá nhân anatta suy nghĩ thì UG cái đắc của ông tương đương với một vị sơ quả là trừ được Thân Kiến, tức là cái ngã, nhưng ông thườnh hay phủ nhận tâm, thì cũng khá giống như các vị đắc thiền (định) Sắc giới và chán về Danh (tức là Tâm). Vì thế, có lẽ UG tục sanh ở cõi Vô Tưởng. Sự giác ngộ của UG vì thế chưa trọn vẹn theo cái nhìn của những người theo Phật pháp Nam Tông (Theravada), như anatta đây chẳng hạn. Sự khai ngộ dù chỉ là thuần là Sắc, nhưng ông cũng có những nét lạ lùng và độc đáo. Trưóc khi biết đến Phật pháp Nguyên thuỷ (Theravada) cách nay 5 năm, thì anatta đã đọc và làm quen tư tưởng của UG (gồm cả ông K trước UG nữa). Phải nói là nhờ K và UG mà anatta mới mày mò và sau cùng tìm đến giáo pháp nguyên thuỷ của đức Phật trong mấy năm vừa qua. Nên anatta xem UG và K là những vị ân nhân tinh thần của mình. Và dĩ nhiên là sự giác ngộ của UG không thể so sánh với đức Phật hay các vị thánh tứ quả được.
Đăng loạt bài kinh nghiệm giác ngộ của UG là để cho ai muốn biết thêm về chức năng, khả năng kỳ lạ của thân thể mình. Chỉ thế thôi. Thêm một điều là tư tưởng, cái nhìn của UG cũng có nhiều cái đặc biệt lắm.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore


