2019-08-19, 09:59 PM
MỸ LÀ 1 ĐẾ QUỐC ... NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA , ĐẾ QUỐC MUỐN GÌ , LÀ ĐƯỢC CÁI ĐÓ ... NẾU ĐẾ QUỐC MUỐN GÌ , MÀ ĐƯỢC CÁI ĐÓ , THÌ ... THÌ ....
NHƯNG MỌI CHUYỆN LÀ TRONG TAY CHUÁ , TRONG TAY ĐẤNG ĐẢ TẠO DỰNG NÊN VŨ TRỤ NÀY
- KHI MÌNH CÒN SỐNG TRONG ĐỜI NÀY ... thì mình đối diện với Uncertainty , Unpredictable .. mình không biết chuyện gì sẻ xảy ra cho mình ngày mai , tháng sau , năm sau ...
Mình không hề biết
Mình có thể dự định .. à mình sẽ làm cái này cái kia ngày mai ... yeah , có thể được đó , nếu Chúa cho phép mình
nhưng nếu tỉ dụ .. ngày mai , mình nhận được 1 cái tin mà nó lật upside down những gì mình dự định mình sẻ làm .. thì mình nghĩ thế nào ??
mình có chắc là mình sẻ làm được những gì mình đả dự định không ??
không biết các bạn sao .. chứ riêng Vân .. Vân chưa biết ngày mai mình sẽ làm được những gì mình dự định không .. vì anything could happen .. mọi chuyện đều có thể xảy ra vào ngày mai
My point ... CHUÁ TỂ TRỊ NHỮNG GÌ XẢY TỚI CHO MÌNH ... hay nói cách khác ... MƯU SỰ TẠI NHÂN , THÀNH SỰ TẠI THIÊN ... nếu cách nói này giúp các bạn dễ hiểu hơn
- TẠI SAO CHUÁ LẠI ĐỂ CHO VC CAI TRỊ VN ?? HAY TRUNG QUỐC HĂM HE VIỆTNAM ??
trước khi trả lời câu hỏi này , Vân cho bạn suy nghĩ điều này ...
Đức Chúa Trời ban đầu đả có chương trình cho Chúa Jesus chết cho tội lỗi loài người .. TẠI SAO JUDAS LẠI ĐƯỢC CHỌN LÀ NHÂN VẬT PHẢN CHUÁ ?? .. chắc có vài nguyên nhân nào đó mà mình không hiểu được ... nhưng 1 nguyên nhân rỏ ràng nhất ... BẢN CHẤT ÔNG LÀ 1 NGƯỜI THAM LAM .. YES , BẢN CHẤT ÔNG LÀ 1 NGƯỜI THAM LAM ... CHUÁ DÙNG BẢN CHẤT CUẢ CHÍNH ÔNG ĐỂ ĐÓNG VAI PHẢN CHUÁ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CUẢ NGÀI ...
tỉ dụ , nếu BẢN CHẤT bạn là 1 người tốt ... Chúa sẻ dùng bạn cho 1 việc tốt nào đó
hay nếu BẢN CHẤT bạn là 1 người xấu ... Chúa cũng sẻ dùng bạn cho 1 việc xấu nào đó
Chúa tuyển người .. qua BẢN CHẤT của người đó
Giăng 12:6
4 Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng:
5 Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo?
6 Người nói vậy, chẳng phải là cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cướp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong.

NHƯNG MỌI CHUYỆN LÀ TRONG TAY CHUÁ , TRONG TAY ĐẤNG ĐẢ TẠO DỰNG NÊN VŨ TRỤ NÀY
- KHI MÌNH CÒN SỐNG TRONG ĐỜI NÀY ... thì mình đối diện với Uncertainty , Unpredictable .. mình không biết chuyện gì sẻ xảy ra cho mình ngày mai , tháng sau , năm sau ...
Mình không hề biết
Mình có thể dự định .. à mình sẽ làm cái này cái kia ngày mai ... yeah , có thể được đó , nếu Chúa cho phép mình
nhưng nếu tỉ dụ .. ngày mai , mình nhận được 1 cái tin mà nó lật upside down những gì mình dự định mình sẻ làm .. thì mình nghĩ thế nào ??
mình có chắc là mình sẻ làm được những gì mình đả dự định không ??
không biết các bạn sao .. chứ riêng Vân .. Vân chưa biết ngày mai mình sẽ làm được những gì mình dự định không .. vì anything could happen .. mọi chuyện đều có thể xảy ra vào ngày mai
My point ... CHUÁ TỂ TRỊ NHỮNG GÌ XẢY TỚI CHO MÌNH ... hay nói cách khác ... MƯU SỰ TẠI NHÂN , THÀNH SỰ TẠI THIÊN ... nếu cách nói này giúp các bạn dễ hiểu hơn
- TẠI SAO CHUÁ LẠI ĐỂ CHO VC CAI TRỊ VN ?? HAY TRUNG QUỐC HĂM HE VIỆTNAM ??
trước khi trả lời câu hỏi này , Vân cho bạn suy nghĩ điều này ...
Đức Chúa Trời ban đầu đả có chương trình cho Chúa Jesus chết cho tội lỗi loài người .. TẠI SAO JUDAS LẠI ĐƯỢC CHỌN LÀ NHÂN VẬT PHẢN CHUÁ ?? .. chắc có vài nguyên nhân nào đó mà mình không hiểu được ... nhưng 1 nguyên nhân rỏ ràng nhất ... BẢN CHẤT ÔNG LÀ 1 NGƯỜI THAM LAM .. YES , BẢN CHẤT ÔNG LÀ 1 NGƯỜI THAM LAM ... CHUÁ DÙNG BẢN CHẤT CUẢ CHÍNH ÔNG ĐỂ ĐÓNG VAI PHẢN CHUÁ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CUẢ NGÀI ...
tỉ dụ , nếu BẢN CHẤT bạn là 1 người tốt ... Chúa sẻ dùng bạn cho 1 việc tốt nào đó
hay nếu BẢN CHẤT bạn là 1 người xấu ... Chúa cũng sẻ dùng bạn cho 1 việc xấu nào đó
Chúa tuyển người .. qua BẢN CHẤT của người đó

Giăng 12:6
4 Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng:
5 Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo?
6 Người nói vậy, chẳng phải là cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cướp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong.