Chúng Ta Sống Trong Một Quốc Gia Nơi Mà Đa Số Các Bình Luận Gia Tuyên Bố Kẻ Dối Trá..
#1
Quy tắc cho cuộc tranh luận tổng thống sắp tới trên CNN 
bao gồm tắt tiếng micro và không có khán giả trực tiếp

  • VOA

[Image: 01000000-0aff-0242-c055-08dc91586448_w1023_r1_s.jpg]

[size=undefined][img=1023x0]https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-c055-08dc91586448_w1023_r1_s.jpg[/img]

Ông Donald Trump (ảnh trái), lúc đó là tổng thống Mỹ, và ông Joe Biden, lúc đó là cựu phó tồng thống, trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của kỳ bầu cử 2020 tại Đại học Case Western ở Cleveland, Ohio, ngày 29/9/2020.[/size]


Cuộc tranh luận tổng thống Mỹ năm 2024 sắp tới giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tại Atlanta, bang Georgia, vào ngày 27/6 sẽ áp dụng một bộ quy tắc mới.

CNN thông báo rằng ban vận động tranh cử của mỗi ứng cử viên đã đồng ý với bộ quy tắc mới, bao gồm cả việc tắt tiếng micro.

Hai ký giả Jake Tapper và Dana Bash của CNN sẽ điều giải cuộc tranh luận dài 90 phút xen lẫn với hai lần nghỉ quảng cáo. Không có nghỉ quảng cáo xen lẫn trong suốt các cuộc tranh luận trước đây dưới thời Ủy ban Tranh luận Tổng thống, cơ quan giám sát tranh luận tổng thống trong hơn ba thập kỷ qua. Năm nay sẽ không có Ủy ban này giám sát nữa.

Lần đầu tiên kể từ năm 1976, cuộc tranh luận tổng thống lần này sẽ không có khán giả trực tiếp.

Chi tiết các quy định mới
Cả hai ứng cử viên đều đồng ý là micro của họ sẽ bị tắt đi khi không phải lượt phát biểu của họ, nhằm giảm thiểu khả năng bị gián đoạn. Các cuộc tranh luận trước cuộc bầu cử năm 2020 có nhiều lần bị gián đoạn bởi cả ông Trump và ông Biden.

CNN cho biết, cũng như những năm trước, người điều giải “sẽ sử dụng tất cả các công cụ theo ý mình để kiểm soát thời lượng và đảm bảo một cuộc tranh luận văn minh”.
Khác với những năm trước, sẽ không có phát biểu mở đầu của hai ứng cử viên. Mỗi ứng viên sẽ có hai phút để trả lời một câu hỏi, với một phút phản biện và ứng đối phản biện. Người điều giải sẽ có thêm một phút để sử dụng theo ý mình. Kết thúc cuộc tranh luận, mỗi ứng cử viên sẽ có hai phút để phát biểu kết thúc.

Theo CNN, sẽ có một bục phát biểu và sẽ tung đồng xu để chọn ứng cử viên nào lên bục phát biểu.

Hai ứng viên sẽ không được mang theo những ghi chú viết sẵn hoặc đạo cụ lên sân khấu tranh luận mà thay vào đó họ sẽ được cung cấp giấy bút và nước uống. Các nhân viên của hai ban vận động tranh cử cũng không được phép nói chuyện hoặc tương tác với các ứng cử viên tương ứng của họ cho đến khi cuộc tranh luận kết thúc.

Sự kiện ngày 27/6 đánh dấu cuộc tranh luận tổng thống sớm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, khi chưa có ứng cử viên nào được đảng của họ chính thức đề cử. Cả ông Biden và ông Trump sẽ nhận đề cử tại đại hội đảng của họ. Đại hội của Đảng Cộng hòa sẽ diễn ra ở Milwaukee, Wisconsin vào tháng tới, trong khi Đại hội của Đảng Dân chủ diễn ra vào tháng 8 ở Chicago.

Đây sẽ là cuộc tranh luận thứ nhất trong số hai cuộc tranh luận dự kiến diễn ra trong năm nay, với cuộc tranh luận tổng thống thứ 2 sẽ do đài ABC News tổ chức vào ngày 10/9.

Voa.
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#2
Cuộc tranh luận tổng thống giữa hai ứng cử Biden và Trump bắt đầu vào ngày mai, Thứ Năm, 9 giờ tối ET / 8 giờ tối CT tại đài CNN (tiểu bang Georgia) .
Reply
#3
Xin cho hỏi là có link nào xem trực tiếp cuộc tranh luận này không ạ?. Bạn nào hôm đó nếu có link xem xin gởi lên giùm, cảm ơn trước.  Tulip4

Kệ, lâu lâu ăn cơm nhà rồi thử vác tù và hàng tổng một lần xem sao, hóng chuyện thiệt luôn.  Rollin
Love is now or never...
[-] The following 2 users Like Dan.'s post:
  • LeThanhPhong, Xí Xọn
Reply
#4
(2024-06-26, 06:38 AM)Dan. Wrote: Xin cho hỏi là có link nào xem trực tiếp cuộc tranh luận này không ạ?. Bạn nào hôm đó nếu có link xem xin gởi lên giùm, cảm ơn trước.  Tulip4

Kệ, lâu lâu ăn cơm nhà rồi thử vác tù và hàng tổng một lần xem sao, hóng chuyện thiệt luôn.  Rollin


Phe Trump nhà ta đòi Biden phải test Biden có uống thuốc trợ sức trước và sau cuộc tranh luận   Biggrin hay không . Chưa gì, LTP đã thấy dấu hiệu Trump lý sự cùn không chịu thua Biden rồi .
Reply
#5
Theo tui thì chuyện có uống hay không uống thuốc trợ lực cũng không quan trọng vì chuyện đó đâu có cấm đâu phải không anh. Thế nên yêu cầu này nếu có thì mình nên hiểu rộng ra là bên cụ Trump có ý chế nhạo cụ Biden quá già lại hay lú lẫn, dẫn chứng cụ thể thì đầy trên mạng xã hội. Phen này nếu quy định không được mang tài liệu cũng như không cho tiếp xúc với dàn cố vấn thân cận thì khả năng cụ Biden "ú ớ" hơi bị nhiều ah.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dù sao thì việc tắt mic cũng như chỉ có hai phút để phản biện cũng đủ ngăn được "khí thế" của cụ Trump mà, anh yên tâm, khỏi sợ thua.  Biggrin

Có điều chẳng biết hai ổng tranh luận về cái gì đây, hợp pháp hay không hợp pháp chuyện phá thai, cho nhập cư thoải mái hay hạn chế nó... Chưa kể thêm nhiều vấn đề quan trọng khác. Chứ lên đó mà chửi qua chửi lại, đả kích cá nhân thì thôi, khỏi tranh luận chi cho mất thời gian thiên hạ, tốn tiền tốn của vô ích. 

Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
#6
Chỉ thắc mắc là cả ông Trump lẫn ông Biden đều già hết rồi mà sao hai ông không chịu retire và buông xuống những THAM, SÂN, Si nhỉ..... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
                                                                                     
Reply
#7
(2024-06-26, 09:51 AM)TTTT Wrote: Chỉ thắc mắc là cả ông Trump lẫn ông Biden đều già hết rồi mà sao hai ông không chịu retire và buông xuống những THAM, SÂN, Si nhỉ.....  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đôi khi càng già người ta lại càng tham, sân, si nhiều hơn đó cô Lan.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có thể thắc mắc khác hơn, tỷ như: "Bộ nước Mỹ hết người xứng đáng làm tổng thống rồi hay sao mà để hai cụ già này mang gươm mang súng đi chiến đấu vậy ta?".   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thôi, không dám tào lao bí đao nữa kẻo ăn gạch đá của cả hai bên, ráng chờ xem họ tranh luận theo kiểu gì... hì hì..
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TTTT
Reply
#8
(2024-06-26, 07:53 AM)Dan. Wrote: Theo tui thì chuyện có uống hay không uống thuốc trợ lực cũng không quan trọng vì chuyện đó đâu có cấm đâu phải không anh. Thế nên yêu cầu này nếu có thì mình nên hiểu rộng ra là bên cụ Trump có ý chế nhạo cụ Biden quá già lại hay lú lẫn, dẫn chứng cụ thể thì đầy trên mạng xã hội. Phen này nếu quy định không được mang tài liệu cũng như không cho tiếp xúc với dàn cố vấn thân cận thì khả năng cụ Biden "ú ớ" hơi bị nhiều ah.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dù sao thì việc tắt mic cũng như chỉ có hai phút để phản biện cũng đủ ngăn được "khí thế" của cụ Trump mà, anh yên tâm, khỏi sợ thua.  Biggrin

Có điều chẳng biết hai ổng tranh luận về cái gì đây, hợp pháp hay không hợp pháp chuyện phá thai, cho nhập cư thoải mái hay hạn chế nó... Chưa kể thêm nhiều vấn đề quan trọng khác. Chứ lên đó mà chửi qua chửi lại, đả kích cá nhân thì thôi, khỏi tranh luận chi cho mất thời gian thiên hạ, tốn tiền tốn của vô ích. 

Smiling-face-with-halo4

Gần đây, có hàng loạt phe Trump cắt xén hình ảnh để chê Biden một cách vô tội vạ .  Khi hiểu ra sự thât, tôi phá lên cười .  Họ đánh lừa người ít theo dõi Biden thôi . 

Hy vọng, lần này, Trump bớt ăn nói du côn, bớt lấn lướt người khác.  Trump lớn rồi mà như con nít .  

Kỳ bâu cử 2016, Trump may mắn đắc cử với số phiếu người đi bầu thua xa bà Clinton .  Sang kỳ 2020, tôi không ngạc nhiên là Trump thất cử .  Với cái đà xuống dốc không phanh này của Trump, tôi tiên đoán Trump sẽ thất cử thêm một lần nữa .

Anh có biết Biden có tật nói lắp không ?  Vì thế, Biden bị ú ớ đó anh .
[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • Xí Xọn
Reply
#9
(2024-06-26, 09:51 AM)TTTT Wrote: Chỉ thắc mắc là cả ông Trump lẫn ông Biden đều già hết rồi mà sao hai ông không chịu retire và buông xuống những THAM, SÂN, Si nhỉ.....  

Nói đến THAM SÂN SI, không ai có thể qua mặt Trump được, Lan ơi .  Khoe giàu nứt đố đổ vách, nhưng Trump không hề bỏ 1 cắc trong cuộc vận động bầu cử .  Trump xin tiền người tôn thờ ông ta .  Cách đây không lâu, có ông kia kể lại (trong Quora) về chuyện ông hàng xóm của ông .  Cứ mỗi cuối tháng, ông hàng xóm chạy sang nhà ông này vay $40 mua thuốc .  Gần đây, ông hàng xóm khoe vừa  ghi danh đóng góp cho Trump mỗi tháng $50 . Sau đó ít lâu, ông hàng xóm xin mượn $40 để mua thuốc nữa . Ông kia ghét quá, trả lời thẳng: "Ông đi mượn Trump đi ."  Ôi thôi .  Làm sao bây giờ  LOL-4  ? 

Từ khi nghe Biden diễn thuyết truớc hai viện của Quốc Hội vào ngày 7 tháng 3 vừa qua, LTP yên tâm .  Ông nói chuyện rành mạch, đâu ra đó, rất hay .  Sau đó, có người trong Nội Các (Nội Các gồm những tay giỏi gạo cội của Hoa Kỳ, coi như là cố vấn mọi ngành cho Tổng Thống) nói Biden nói chuyện hay như vậy là chuyện bình thường, không có gì gọi là mới mẻ .  

Ước gì LTP có khả năng nói chuyện hay như Biden để mình có thể xin làm Mod ở VB [nói giỡn thôi, hi hi hi, Lan đừng tưởng thật nhé]   Grinning-face-with-smiling-eyes4.  

Nói nghiêm túc nè ...

LTP nghĩ đảng Dân Chủ có nhiều người rất giỏi, điển hình là Hakeem Jeffries và Jaime Raskin, nhưng không ra tranh cử vì họ biết khả năng của Biden, nên  họ sẵn sàng để Biden tiếp tục, Lan ạ .

Bây giờ, LTP có chút việc phải đi .  Gặp Lan sau nha .
[-] The following 2 users Like LeThanhPhong's post:
  • TTTT, Xí Xọn
Reply
#10
(2024-06-26, 06:38 AM)Dan. Wrote: Xin cho hỏi là có link nào xem trực tiếp cuộc tranh luận này không ạ?. Bạn nào hôm đó nếu có link xem xin gởi lên giùm, cảm ơn trước.  Tulip4

Kệ, lâu lâu ăn cơm nhà rồi thử vác tù và hàng tổng một lần xem sao, hóng chuyện thiệt luôn.  Rollin

XX coi youtube live đó anh Dan. Hình như các đài lớn nào cũng có live, như CNN, MSNBC, CBS, etc.  Kaos-1
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 1 user Likes Xí Xọn's post:
  • Dan.
Reply
#11
'No puppet, no puppet!': Trump record of debate train wrecks exposes his boastful bluffing





[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 1 user Likes Xí Xọn's post:
  • LeThanhPhong
Reply
#12
(2024-06-26, 01:41 PM)LeThanhPhong Wrote: Gần đây, có hàng loạt phe Trump cắt xén hình ảnh để chê Biden một cách vô tội vạ .  Khi hiểu ra sự thât, tôi phá lên cười .  Họ đánh lừa người ít theo dõi Biden thôi . 

Hy vọng, lần này, Trump bớt ăn nói du côn, bớt lấn lướt người khác.  Trump lớn rồi mà như con nít .  

Kỳ bâu cử 2016, Trump may mắn đắc cử với số phiếu người đi bầu thua xa bà Clinton .  Sang kỳ 2020, tôi không ngạc nhiên là Trump thất cử .  Với cái đà xuống dốc không phanh này của Trump, tôi tiên đoán Trump sẽ thất cử thêm một lần nữa .

Anh có biết Biden có tật nói lắp không ?  Vì thế, Biden bị ú ớ đó anh .

Thật ra thì bên phe Biden cũng có những hành động đáp trả không hơn không kém, kẻ tám lạng người nửa cân thôi anh, chẳng ai chịu thua ai khi xử dụng những "mánh khóe" riêng để hạ uy tín cá nhân của nhau mà. Tui đứng chính giữa, không binh ông nào mà cũng không bỏ ông nào, chuyện nhắc lại tật nói lắp của ông Biden là nhắc lại lời chế giễu của phe ông Trump thôi, không phải là hàm ý chê bai của cá nhân tui nha.

Như đã có lần từng nói, Tập và Putin sợ ông Trunp đắc cử lần này hơn là ông Biden đắc cử, bởi tuy ngoài miệng có những lời nói du côn (nguyên văn lời của anh) nhưng với tính cách cứng rắn trong lập trường của mình thì tui tin nếu nhiệm kỳ 2020-2024 là của ông Trump thì tên Putin chưa chắc đã dám mang quân đi xâm lăng Ukraine đâu. Không phải là đổ lỗi cho chính sách có phần ôn hòa của ông Biden đâu nhưng Putin là tên cáo già nên hắn biết khi nào, lúc nào và thời điểm để hắn hành động mà không gặp phản ứng có hại cho hắn. Xin nhắc lại một chi tiết, cuộc xâm lăng của Nga ngố vào Ukraine xảy ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, đúng trong nhiệm kỳ của ông Biden nha anh. Bây giờ giả sử như ông Trump đắc cử đi, kèm lời hứa sẽ giải quyết chiến sự Nga vs Ukraine trong vòng một note nhạc thì chuyện gì sẽ xảy ra?. Đổi đất lấy hòa bình?. Ngăn không cho Ukraine gia nhập NATO?. Chẳng ai biết cả, nhưng nếu chấm dứt thì trước mắt Mỹ sẽ không mất vài chục tỷ đô thêm nữa là điều có lợi cho nước Mỹ và người dân Mỹ mà, đúng không anh?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đọc ở bên kia thấy cô X.X có đăng bài "Tại sao Trung Quốc gọi Trump là “đồng chí Xuyên Kiến Quốc?”, tui có đọc kỹ thì biết đó là những lời nhận xét bá vơ của một số người gọi là cư dân mang, rất khác với sự nhận định của chính quyền TQ. Khi nào đích thân chính quyền TQ gọi ông Trump như vậy thì mới được coi là chính thống. Mà có là chính thống đi chăng nữa thì cũng là cách gọi của chính quyền TQ thôi, ông Trump có phải là hảo đồng chí với tên Tập hay không lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Kể cả việc tụi nó so sánh ông Biden với ông Trump là gì gì đi nữa thì cũng là ý kiến cá nhân của một bộ phận riêng lẻ, chẳng có chút giá trị nào. Ngay đến một tên cóc cắn như tui còn so sánh được thì xá gí mấy tên học giả học thiệt của tụi nó?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Gì thì gì, theo tui chính sách của ông Trump có lợi cho người dân Mỹ nhiều hơn là ông Biden. Bao lâu nay cả thế giới đều ăn xin, ăn chực, ăn chùa vào Mỹ hơi bị nhiều, tỷ như cùng nhau đi ăn chung, tha hồ gọi món ăn, lúc tính tiền liền ngó sang anh Mỹ, buộc ảnh phải móc hầu bao ra thanh toán, bởi vì anh là đàn anh kia mà. Họa hoằn lắm mới chi một lần rồi ăn chực cả chục lần, chơi vậy thì chơi với dế còn sướng hơn hén?. hì hì... Tui nói có sách mách có chứng nha, bởi theo báo cáo Chi tiêu Quốc phòng hàng năm của các nước NATO, trong 75 năm qua, Mỹ đã đóng góp 21,9 nghìn tỷ USD cho ngân sách quốc phòng của NATO, nhiều hơn đáng kể so với 31 nước thành viên còn lại. (Nguồn). Thế nên khi ổng tuyên bố: "Các bạn không đóng góp đủ? Các bạn làm không đúng nghĩa vụ. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ không bảo vệ các bạn. Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích họ làm bất cứ điều gì họ muốn. Bạn phải đóng góp". Dĩ nhiên mấy tên ăn chùa kia phản đối là điều dễ hiểu quá mà. Chưa kể việc mang quân qua đồn trú bên Hàn xẻng với lý do là bảo vệ, ngăn không cho thằng Ủn mập xâm lấn mà thằng chủ nhà nó còn bắt mình trả tiền thuê nhà, thuê đất hằng năm, không quê độ kể cũng lạ.  Biggrin

Chủ trương MAGA suy cho cùng cũng là chuyện nên làm, nhất là trong bối cảnh nước Mỹ hiện tại, luôn có nhiều cái nhức đầu với chính quyền. Buộc người dân Mỹ phải có trách nhiệm với đất nước vốn đang phân rã về cách sống, lên án với những chuyện chỉ biết hưởng thụ thôi mà chẳng chịu lo làm ăn, đã vậy còn cho nhập cư ồ ạt vào thêm nữa thì miếng bánh Mỹ chia ra mỗi người còn được bao nhiêu?. Một thằng lo đi làm chết ông chết cha, tiền thuế các cái giáng vào đầu nó đến tối tăm mặt mày liệu có đáng khi xách tiền của nó đi nuôi cả một lũ ăn hại, ăn báo cô, sức dài vai rộng lại làm biếng chẳng chịu đi làm, tụ tập ăn chơi đàn đúm, rượu chè be bét, vi phạm pháp luật, cảnh sát đụng vào chỉ biết lớn họng la làng, don't touch me, don't touch me, nghe mà muốn bóp cổ cho nó chết mịa đi cho rồi...  Rollin

Trao đổi vui vui chút thôi nghen anh, dù có binh vực hay ủng hộ ai đi nữa thì cá nhân tui vẫn có linh tính rằng phen này Mr Trump cũng khó mà thành công trong cuộc bầu cử này lắm, cán cân đang nghiêng về "đại ca" của anh kia mà. Chỉ hy vọng nếu thất cử chắc sẽ không có chuyện "tắm máu" tắm nước màu như anh lo ngại đâu, máu đâu mà lắm thế, có đủ đâu mà tắm, tắm nước ngọt chắc ăn hơn. Dễ gì mà xảy ra ở một đất nước tự do dân chủ như nước Mỹ, nếu như ở mấy nước độc tài khác thì tui tin chứ nước Mỹ thì no star where đi...

Chúc đầu ngày vui vẻ.

Cheer
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TTTT
Reply
#13
(2024-06-26, 11:41 PM)Xí Xọn Wrote:
'No puppet, no puppet!': Trump record of debate train wrecks exposes his boastful bluffing






Excellent information. I enjoyed it. Thank you.

Trump always puts his foot in his mouth. He’s crazy.
Reply
#14
KD tôi đã để sẵn mấy gói bắp rang để coi cuộc tranh luận nẩy lửa của hai ông Tông Tông. Sẵn đó, tôi cũng lót ghế sẵn để xem cuộc tranh luận trong này luôn.   Biggrin

Theo thống kê sẽ có đến 70% dân Mỹ xem cuộc đấu khẩu tối nay, và 16% dân sẽ sẵn sàng đổi phiếu bầu. 

Quốc tế, thì chắc có nhiều lão làng chính trị chắc cũng nhập cuộc theo dõi đây.

Đang sẵn sàng bảng điểm.  10_point Biggrin - Thumbs-up4  KD
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#15
(2024-06-27, 09:21 AM)Dan. Wrote: Thật ra thì bên phe Biden cũng có những hành động đáp trả không hơn không kém, kẻ tám lạng người nửa cân thôi anh, chẳng ai chịu thua ai khi xử dụng những "mánh khóe" riêng để hạ uy tín cá nhân của nhau mà. Tui đứng chính giữa, không binh ông nào mà cũng không bỏ ông nào, chuyện nhắc lại tật nói lắp của ông Biden là nhắc lại lời chế giễu của phe ông Trump thôi, không phải là hàm ý chê bai của cá nhân tui nha.

Như đã có lần từng nói, Tập và Putin sợ ông Trunp đắc cử lần này hơn là ông Biden đắc cử, bởi tuy ngoài miệng có những lời nói du côn (nguyên văn lời của anh) nhưng với 1/ tính cách cứng rắn trong lập trường của mình thì tui tin nếu nhiệm kỳ 2020-2024 là của ông Trump thì tên Putin chưa chắc đã dám mang quân đi xâm lăng Ukraine đâu. Không phải là đổ lỗi cho chính sách có phần ôn hòa của ông Biden đâu nhưng Putin là tên cáo già nên hắn biết khi nào, lúc nào và thời điểm để hắn hành động mà không gặp phản ứng có hại cho hắn. Xin nhắc lại một chi tiết, cuộc xâm lăng của Nga ngố vào Ukraine xảy ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, đúng trong nhiệm kỳ của ông Biden nha anh. Bây giờ giả sử như ông Trump đắc cử đi, kèm lời hứa sẽ giải quyết chiến sự Nga vs Ukraine trong vòng một note nhạc thì chuyện gì sẽ xảy ra?. Đổi đất lấy hòa bình?. Ngăn không cho Ukraine gia nhập NATO?. Chẳng ai biết cả, nhưng nếu chấm dứt thì trước mắt Mỹ sẽ không mất vài chục tỷ đô thêm nữa là điều có lợi cho nước Mỹ và người dân Mỹ mà, đúng không anh?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đọc ở bên kia thấy cô X.X có đăng bài "Tại sao Trung Quốc gọi Trump là “đồng chí Xuyên Kiến Quốc?”, tui có đọc kỹ thì biết đó là những lời nhận xét bá vơ của một số người gọi là cư dân mang, rất khác với sự nhận định của chính quyền TQ. Khi nào đích thân chính quyền TQ gọi ông Trump như vậy thì mới được coi là chính thống. Mà có là chính thống đi chăng nữa thì cũng là cách gọi của chính quyền TQ thôi, ông Trump có phải là hảo đồng chí với tên Tập hay không lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Kể cả việc tụi nó so sánh ông Biden với ông Trump là gì gì đi nữa thì cũng là ý kiến cá nhân của một bộ phận riêng lẻ, chẳng có chút giá trị nào. Ngay đến một tên cóc cắn như tui còn so sánh được thì xá gí mấy tên học giả học thiệt của tụi nó?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Gì thì gì, theo tui 2/ chính sách của ông Trump có lợi cho người dân Mỹ nhiều hơn là ông Biden. Bao lâu nay cả thế giới đều ăn xin, ăn chực, ăn chùa vào Mỹ hơi bị nhiều, tỷ như cùng nhau đi ăn chung, tha hồ gọi món ăn, lúc tính tiền liền ngó sang anh Mỹ, buộc ảnh phải móc hầu bao ra thanh toán, bởi vì anh là đàn anh kia mà. Họa hoằn lắm mới chi một lần rồi ăn chực cả chục lần, chơi vậy thì chơi với dế còn sướng hơn hén?. hì hì... Tui nói có sách mách có chứng nha, bởi theo báo cáo Chi tiêu Quốc phòng hàng năm của các nước NATO, trong 75 năm qua, Mỹ đã đóng góp 21,9 nghìn tỷ USD cho ngân sách quốc phòng của NATO, nhiều hơn đáng kể so với 31 nước thành viên còn lại. (Nguồn). Thế nên khi ổng tuyên bố: "Các bạn không đóng góp đủ? Các bạn làm không đúng nghĩa vụ. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ không bảo vệ các bạn. Trên thực tế, tôi sẽ khuyến khích họ làm bất cứ điều gì họ muốn. Bạn phải đóng góp". Dĩ nhiên mấy tên ăn chùa kia phản đối là điều dễ hiểu quá mà. Chưa kể việc mang quân qua đồn trú bên Hàn xẻng với lý do là bảo vệ, ngăn không cho thằng Ủn mập xâm lấn mà thằng chủ nhà nó còn bắt mình trả tiền thuê nhà, thuê đất hằng năm, không quê độ kể cũng lạ.  Biggrin

3/ Chủ trương MAGA suy cho cùng cũng là chuyện nên làm, nhất là trong bối cảnh nước Mỹ hiện tại, luôn có nhiều cái nhức đầu với chính quyền. Buộc người dân Mỹ phải có trách nhiệm với đất nước vốn đang phân rã về cách sống, lên án với những chuyện chỉ biết hưởng thụ thôi mà chẳng chịu lo làm ăn, đã vậy còn cho nhập cư ồ ạt vào thêm nữa thì miếng bánh Mỹ chia ra mỗi người còn được bao nhiêu?. Một thằng lo đi làm chết ông chết cha, tiền thuế các cái giáng vào đầu nó đến tối tăm mặt mày liệu có đáng khi xách tiền của nó đi nuôi cả một lũ ăn hại, ăn báo cô, sức dài vai rộng lại làm biếng chẳng chịu đi làm, tụ tập ăn chơi đàn đúm, rượu chè be bét, vi phạm pháp luật, cảnh sát đụng vào chỉ biết lớn họng la làng, don't touch me, don't touch me, nghe mà muốn bóp cổ cho nó chết mịa đi cho rồi...  Rollin

Trao đổi vui vui chút thôi nghen anh, dù có binh vực hay ủng hộ ai đi nữa thì cá nhân tui vẫn có linh tính rằng phen này Mr Trump cũng khó mà thành công trong cuộc bầu cử này lắm, cán cân đang nghiêng về "đại ca" của anh kia mà. Chỉ hy vọng nếu thất cử chắc sẽ 4/ không có chuyện "tắm máu" tắm nước màu như anh lo ngại đâu, máu đâu mà lắm thế, có đủ đâu mà tắm, tắm nước ngọt chắc ăn hơn. Dễ gì mà xảy ra ở một đất nước tự do dân chủ như nước Mỹ, nếu như ở mấy nước độc tài khác thì tui tin chứ nước Mỹ thì no star where đi...

Chúc đầu ngày vui vẻ.c
Cheer


1/ Khi bỏ phiếu giúp Ukraine vừa qua, Mike Johnson gặp rắc rối lớn với Trump và MAGA.

2/ Thật ra, Trump không có chính sách nào để phục vụ đất nước Hoa Kỳ, nguyên nhân chính là vì Trump không hiểu Hiến Pháp Hoa kỳ .

Nhân viên của mỗi công việc trong sở có Job Description .  Trump không biết job description của Tổng Thống .  Trump tưởng lầm vai trò của TT lãnh đạo luôn Tư Pháp và Lập Pháp .  Vì thế, Trump luôn luôn tuyên bố các quan toà làm khó Trump vì lệnh của Biden.

Nếu Trump làm TT thêm một lần nữa, Trump sẽ tự cho mình nắm trọn Quốc Hội (Lập Pháp) và Tối Cao Pháp Viện (Tư Pháp).  Và đó là vai trò của một nhà độc tài .

3/ Khi nhận giúp đỡ của Mỹ, các quốc gia kia phải "nể nang" nghe lời Mỹ .  

4/ Trump đe doạ "tắm máu" nếu thất cử không phải là lời nói suông .  Pence và gia đình suýt mất mạng vì trong vụ 6/1/2021.  Dĩ nhiên, nếu Trump thất cử kỳ này, Biden vẫn là TT.  Hy vọng Biden và quân lực Hoa Kỳ không để một vụ 6/1/2021 xảy ra lần thứ hai .

Hiện nay, khi Trump kết án ai (như quan toà, nhân chứng, bồi thẩm đoàn), sự an ninh của người đó bị MAGA đe doạ .  Trump và MAGA không khác gì Godfather và đảng Mafia .

==========

Sắp đến giờ Biden và Trump tranh luận rồi .  Chúng ta sửa soạn thôi Shy .

Cheer
Reply