Hai Đảng phái Dân Chủ & Cộng Hoà
(2021-05-11, 09:46 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Cúc ...Cúc ..cúc ...cúc`... ơi... tui có chuyện méc Cúc.... cúc cúc cúc luôn nè.

Please

ba8  
Méc đê

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Quan niệm về thiên nhiên

Đảng Dân chủ: vô giá trị và nhân loại không được làm tổn hại nó.

Đảng Cộng hòa: được thiết kế cho con người và con người có quyền sử dụng và điều chỉnh nó để phát triển.

Mặc cho căng thẳng ngày càng dâng cao giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, điều quan trọng cần nhớ là cả hai đều bắt nguồn từ một đảng chính trị, và do đó, chia sẻ cùng một mục đích là tạo ra một chính phủ do dân và vì dân.

Tân Bình (T/h)

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Nikki Haley: Hamas đang “thử” xem ông Biden có thực sự đứng về Israel không

10:05 12/05/2021

Khi căng thẳng gia tăng giữa Israel và Palestine, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói với chương trình “The Faulkner Focus” hôm thứ Ba (11/5) rằng tổ chức Hamas đang “thử” chính quyền Biden vì họ không tin rằng ông sẽ ủng hộ Israel.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm thứ Hai (10/5) nói với các phóng viên rằng chính quyền Biden “quan ngại nghiêm trọng” về tình hình và nêu lên thông tin từ cuộc gọi của cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan với cố vấn an ninh quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat.

“Ông Sullivan nhấn mạnh những cam kết gần đây của các quan chức cấp cao Hoa Kỳ với các quan chức cấp cao của Israel và Palestine cũng như các bên liên quan chính trong khu vực để thúc đẩy các bước nhằm đảm bảo bình tĩnh, giảm căng thẳng và lên án bạo lực”, bản tin cho biết.

Bình luận trước tình hình đang diễn ra, bà Haley nói: “Thật kinh hoàng khi xem những gì đang xảy ra ở Jerusalem, nhưng đó nó cũng là những gì được chờ đợi sẽ diễn ra. Ý tối là, đây là một cách để nhóm khủng bố Hamas “thử” ông Biden. Ông Biden đang làm chính xác những gì chúng tôi dự đoán.”

Bà Haley chỉ trích chính quyền Biden đã đảo ngược mọi thứ dưới thời chính quyền Trump. “Ông ta đã xoay ngược lại và tìm đến tổ chức thối nát của người Palestine [để cho tiền]. Hamas bây giờ muốn “kiểm tra” xem ông Biden sẽ hành xử thế nào, vì họ không nghĩ rằng ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì cứng rắn.”

“Họ đã bắt đầu bắn tên lửa vào Jerusalem. Và rồi Biden làm gì? Ông ta chỉ kêu gọi kiềm chế, trong khi những gì ông nên làm là ủng hộ Israel.”

Cựu Đại sứ sau đó cho hay bà không thể tưởng tượng được nếu một tổ chức khủng bố nào bắn tên lửa vào Washington, D.C., và các bạn bè và đồng minh của Mỹ chỉ kêu gọi “các bên kiềm chế.”

“Đây là lúc ông Biden nên đứng ra cáo buộc người Palestine. Lý do mà xung đột xảy ra là vì Hamas đã bắn tên lửa và Biden cần dừng điều này lại. Ông ta có thể làm điều đó bằng tiền, ông ta có thể làm điều đó bằng cách kêu gọi hành động và ông ấy có thể dừng xung đột lại ngay lúc này,” bà Haley nói.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
(2021-05-11, 10:04 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Có con mắm kia nói tui dê Cúc...Tuy thật tình có thể Cúc đã dê tui! Nhưng tui thì không có ý dê Cúc, nhưng nó nói là tui dê Cúc....! Mà thực sự tui không có dê Cúc, mà là hỏng biết đứa nào dê đứa nào mà nó nói là tui cố ý dê Cúc...! Vậy Cúc có nghĩ là tui dê Cúc hay không mà nó dám khặng định là tui đã dê Cúc ...?

 Có hay không ?

Please

Làm gì có chuyện dê dẩm !
Mắt nó bọ lẹt Liếm nên thấy Dê .
 Cúc cộc cằn cấu cắn chẳng cần  chửi chúng .

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Trước đó, các nhà lập pháp ở đảng Cộng Hòa đã chỉ trích tổ chức Hamas vì đã tấn công tên lửa vào Israel hôm 10/5 khi thành phố Jerusalem đang kỷ niệm “Ngày Jerusalem”. Họ cũng chỉ trích ông Biden và yêu cầu ông hành động mạnh mẽ hơn.

Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz cho biết “cuộc tấn công tên lửa đáng trách” xảy ra “sau nhiều ngày kích động bài Do Thái và bạo lực do các nhà lãnh đạo Palestine và chế độ Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei khởi xướng.”

“Trong nhiều trường hợp, các chính trị gia và quan chức ở Washington DC, bao gồm cả bên trong chính quyền Biden và Bộ Ngoại giao, đã nói lập lờ về mặt đạo đức và cả ngoại giao giữa đồng minh Israel của chúng ta và những kẻ khủng bố Palestine, và rất nhiều khi họ đã trách móc Israel một cách sai lầm, đáng xấu hổ, và không có sự biện minh nào,” ông Cruz nói tiếp.

Thủ lĩnh phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy cũng viết trên Twitter rằng Israel “có mọi quyền để tự vệ trước loạt tên lửa từ Hamas.” Ông McCarthy nói thêm: “Hoa Kỳ đứng về phía đồng minh của chúng ta là Israel và người Do Thái”.

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty (đảng Cộng hòa, bang Tennessee) yêu cầu chính quyền Biden phải “lên án mạnh mẽ Hamas.”

“Chính quyền Biden nên lên án mạnh mẽ Hamas và những kẻ khủng bố khác đang lợi dụng căng thẳng ở Jerusalem để thực hiện các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thường dân vô tội”, ông Hagerty viết trên Twitter. “Hoa Kỳ nên dứt khoát ủng hộ quyền bảo vệ công dân của Israel.”

Thành viên của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện Michael Waltz cũng chỉ trích Biden, nói với Fox News hôm thứ Hai rằng “các hành động thực tế” của chính quyền Biden là “cực kỳ vô nghĩa” mặc dù bài nói của họ “nghe có vẻ hay.”

“Họ đã cho đi tất cả các đòn bẩy ngay từ đầu và chúng tôi thấy đây dường như là một cách giải quyết chủ đạo của chính quyền Biden: đó là cho tiền và hy vọng tình hình sẽ được khắc phục… Vì vậy, họ đã đồng ý cung cấp hàng trăm triệu đô la [cho Palestine] mà không có bất kỳ điều kiện nào,” ông nói.O

Dân biểu Waltz nhấn mạnh việc chi tiền như vậy sẽ không làm thay đổi tình hình trên thực địa. “Tham nhũng đặc hữu trong chính phủ Palestine mới là việc gây bất bình thực sự đối với người dân”, ông nói. “Tuy nhiên, tiền đóng thuế của người Mỹ sẽ khiến tình trạng này tiếp diễn.”

Lê Xuân (t/h)

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
(2021-05-11, 10:13 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Mịa bà nó ! Tui cũng nói y như vậy... ! Cúc chắc chừng bằng tuổi con tui vậy mà nó nói tui muốn dê Cúc...Vậy gọi nó bằng gi ? Bọ lẹt liếm hả? Tiếng của vùng nào mà khó hiểu vậy trời ?

Please

Biggrin

Cúc không thích gây sự .

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Leo thang chiến sự Israel – Hamas: 35 người chết tại Gaza, 3 người chết tại Israel

09:05 12/05/2021


Quốc kỳ Israel nhìn về phía Thành cổ Jerusalem, nơi có mái vòm màu vàng của nhà thờ Dome of the Rock .
Chiến sự giữa Israel và Hamas, Palestine đã leo thang suốt đêm thứ Ba (11/5), rạng sáng thứ Tư (12/5). Các cuộc không kích qua lại với mật độ dày đặc nhất trong nhiều năm qua giữa Israel và Hamas đã khiến 35 người bị chết tại Gaza và 3 người thiệt mạng tại Israel.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Theo ghi nhận của Reuters, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích tại Gaza vào rạng sáng thứ Tư (12/5, giờ địa phương), trong khi đó Hamas và các nhóm chiến binh Palestine khác đã bắn hàng trăm rocket vào hai thành phố Tel Aviv và Beersheba của Israel.

Một tòa nhà dân sinh 13 tầng tại Gaza đã bị sập và một tòa nhà khác bị hư hại nặng sau khi bị Israel không kích nhiều lần. Israel nói rằng họ tấn công vào các mục tiêu của Hamas, trong đó có các trung tâm tình báo và các bãi phóng rocket.

Ngoại giới đánh giá rằng các đợt không kích qua lại rạng sáng 12/5 là chiến sự mạnh mẽ nhất giữa Israel và Hamas kể từ cuộc chiến tranh tại Gaza năm 2014.

Vào rạng sáng 12/5, người dân sống tại Gaza cho biết nhà của họ bị rung chuyển và bầu trời sáng bừng do các rocket từ Hamas và các tên lửa đánh chặn của Israel.

Người dân Israel trong các cộng đồng sống cách bờ biển 70km và các khu vực miền nam cũng đã phải chạy trốn vào các hầm trú ẩn hoặc nằm rạp xuống vỉa hè để tránh rocket từ Hamas.

Lực lượng vũ trang của Hamas tuyên bố rằng họ đã bắn 210 rocket nhắm vào Beersheba và Tel Aviv để đáp trả việc Israel ném bom vào các tòa nhà cao tầng tại Gaza.

Tại Tel Aviv, còi báo động phòng không đã rền vang khắp thành phố. Đối với Israel, việc các chiến binh Hồi giáo nhắm mục tiêu vào Tel Aviv – trung tâm thương mại lớn nhất nước, đã đặt ra thách thức mới trong cuộc đối đầu với nhóm Hamas. Nhóm chiến bình Hồi giáo này hiện bị cả Israel và Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Bạo lực leo thang lần này theo sau nhiều tuần căng thẳng tại Jerusalem trong tháng ăn chay Ramada của người Hồi giáo, với các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Israel và những người biểu tình Palestine ở trong và quanh Đền thờ Al-Aqsa – tổ hợp tôn giáo mà người Do Thái gọi là Núi Đền, và người Hồi giáo gọi là Đền thờ Thiêng liêng.

Căng thẳng leo thang giữa cảnh sát Israel và người biểu tình Palestine trong vài ngày gần đây là trước một phiên tòa – hiện đã bị hoãn, qua đó có thể chấm dứt tình trạng các gia đình Palestine bị buộc phải rời khỏi nhà tại Đông Jerusalem, vùng đất mà những người định cư Do Thái tuyên bố thuộc chủ quyền của họ.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Sau khi bị Hamas tấn công bằng rocket, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo rằng các chiến binh Hồi giáo sẽ phải trả giá “rất nặng nề”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nói nhà nước Do Thái đã thực hiện “hàng trăm” cuộc không kích và “những tòa nhà sẽ tiếp tục đổ sập”.

Trong khi đó, lãnh đạo của Hamas, Ismail Haniyeh tuyên bố Israel “đã dấy lên ngọn lửa kích động tại Jerusalem và Al-Aqsa và ngọn lửa đã lan rộng tới Gaza, do đó, họ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả”.

Ông Haniyeh nói thêm rằng Qatar, Ai Cập và Liên Hiệp Quốc đã liên lạc để kêu gọi kiềm chế nhưng thông điệp của Hamas tới Israel là: “Nếu họ muốn leo thang, phe kháng chiến sẵn sàng, nếu họ muốn dừng [xung đột], phe kháng chiến cũng sẵn sàng”.

Chính phủ Mỹ của Tổng thống Joe Biden nói hôm 11/5 rằng Israel có quyền hợp pháp để tự vệ trước các cuộc tấn công bằng rocket, nhưng cũng đặt áp lực lên Israel về cách họ đối xử với người Palestine. Nhà Trắng nhấn mạnh rằng Jerusalem phải là nơi người Do Thái và người Ả Rập cùng sinh sống hòa bình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã kêu gọi cả hai bên xung đột tại Trung Đông phải bình tĩnh và kiềm chế. “Sự tổn thất về sinh mạng, mất đi sinh mạng của người Israel, mất đi sinh mạng của người Palestine, đó là điều mà chúng tôi cực kỳ nuối tiếc”.

Ông Ned Price nói thêm: “Chúng tôi đang thúc giục thông điệp giảm leo thang này để thấy sự mất mát sinh mạng kết thúc”.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Đông của Liên Hiệp Quốc viết trên Twitter: “Hãy chấm dứt nổ súng ngay lập tức. Chúng ta đang leo thang tới một cuộc chiến tranh quy mô toàn diện. Các nhà lãnh đạo của cả hai bên phải chịu trách nhiệm giảm leo thang. Chiến tranh tại Gaza đang tàn phá và tổn thất đó do người dân thường phải gánh chịu. Liên Hiệp Quốc đang làm việc với tất cả các bên để khôi phục hòa bình. Hãy dừng bạo lực ngay bây giờ”.

Liên đoàn Ả Rập, một số quốc gia thành viên đã bình thường hóa quan hệ với Israel từ năm ngoái, đã lên tiếng cáo buộc nhà nước Do Thái thực hiện các cuộc tấn công “bừa bãi và vô trách nhiệm” tại Gaza. Tổ chức của các nước Hồi giáo Trung Đông này nhấn mạnh Israel phải chịu trách nhiệm cho việc “leo thang nguy hiểm” tại Jerusalem.

Đức Thiện (Theo Reuters)

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn theo hình thức trực tuyến vào thứ Hai (11/5) về tình hình bất ổn ở Jerusalem, nhưng chưa đưa ra tuyên bố. Các nhà ngoại giao cho biết Hoa Kỳ tin rằng các bình luận của công chúng sẽ gây phản tác dụng.

Các nhà ngoại giao cho biết các cuộc đàm phán đang tiếp tục giữa 15 quốc gia trong Hội đồng Bảo an về một văn bản dự thảo ban đầu do Na Uy đề xuất.

Theo một nhà ngoại giao, Hoa Kỳ cho biết trong hội nghị truyền hình kín rằng họ đang “làm việc ở hậu trường” để làm dịu tình hình và “không chắc rằng một tuyên bố vào thời điểm này sẽ giúp ích gì”.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an diễn ra sau khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan, điện thoại cho người đồng cấp Israel và bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về việc Israel trục xuất người Palestine tại thành phố linh thiêng có thể đã góp phần thổi bùng căng thẳng.

Theo AFP, dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an sẽ kêu gọi Israel “ngừng các hoạt động định cư, phá dỡ và di dời”, bao gồm cả ở đông Jerusalem, đối với người Palestine.

Dự thảo của Na Uy đã được đưa ra cùng với Tunisia, một thành viên không thường trực đã tổ chức cuộc họp hôm thứ Hai, cũng như Trung Quốc.

Trong dự thảo tuyên bố, văn bản được cho là có ý nghĩa thấp hơn so với nghị quyết, các thành viên Hội đồng Bảo an sẽ nói lên “mối quan ngại nghiêm trọng của họ về việc leo thang căng thẳng và bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem”, nơi mà Israel sáp nhập và coi là một phần thủ đô của mình.

Dự thảo cũng kêu gọi “thực hiện kiềm chế, hạn chế các hành động và lời lẽ khiêu khích, đồng thời duy trì và tôn trọng hiện trạng lịch sử tại các thánh địa.”

Phái bộ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc không đưa ra bình luận ngay lập tức về cuộc họp của Hội đồng Bảo an.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Hoa Kỳ là đồng minh hàng đầu của Israel. Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, quốc gia này đã hỗ trợ rất nhiều cho Israel, nhiều vấn đề chưa có trong tiền lệ, như công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, chuyển Đại sứ quán Mỹ khỏi Tel Aviv, cắt đứt quan hệ và cắt giảm hỗ trợ tài chính dành cho người Palestine.

Nhưng ngay sau khi ông Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1, chính quyền của ông tuyên bố rằng họ đang khôi phục quan hệ với người Palestine và gia hạn viện trợ đối với người tị nạn Palestine, đảo ngược chính sách cắt giảm trước đó của ông Trump và là yếu tố quan trọng trong việc ủng hộ giải pháp 2 nhà nước.

Ngày 25/3, chính quyền Biden cho biết họ đang trao 15 triệu USD cho các cộng đồng người Palestine dễ bị nhiễm bệnh ở Bờ Tây và Dải Gaza để giúp ứng phó với đại dịch COVID-19, một sự đảo ngược mạnh mẽ chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, vốn đã cắt gần như tất cả khoản viện trợ dành cho người Palestine.

Hơn 300 người đã bị thương hôm thứ Hai khi các cuộc đụng độ bạo lực một lần nữa nổ ra giữa cảnh sát Israel và người Palestine tại khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, nơi linh thiêng của cả Hồi giáo và Do Thái giáo.

Tổ chức Hamas tại Dải Gaza đã bắn tên lửa vào Jerusalem, sau đó Israel đã công kích đáp trả. Ít nhất 20 người thiệt mạng, bao gồm 9 trẻ em và một chỉ huy cấp cao của Hamas, trong khi 65 người khác bị thương, chính quyền Gaza cho biết.

Không có cuộc đàm phán hòa bình thực chất nào diễn ra giữa Israel và Palestine kể từ năm 2014, và 2 bên đang bị chia rẽ gay gắt bởi các vấn đề cốt lõi của cuộc xung đột.

Lê Xuân

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Chủ nghĩa nào đã làm Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ năm 1975?
  • Nguyễn Quang Duy

  • Gửi bài cho BBC News Tiếng Việt từ Melbourne, Australia
17 tháng 5 2021

[Image: _106579890_gettyimages-515351562-594x594.jpg]
NGUỒN HÌNH ẢNH, BETTMANN
Chụp lại hình ảnh, 
Y tá Mỹ chăm sóc thương binh trước khi phi cơ bay khỏi Tân Sơn Nhất: Với người Mỹ, cuộc chiến ở Nam VN 

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Sau 46 năm chấm dứt chiến tranh, nhiều người, kể cả những học giả ngoại quốc, vẫn tin rằng cuộc chiến tại miền Nam VN là cuộc chiến giữa hai ý thức hệ quốc gia và cộng sản.
Nhưng ý thức hệ quốc gia hay chủ nghĩa quốc gia Việt Nam là gì và lý do ý thức hệ cộng sản thắng thế vẫn chưa được tìm hiểu và phân tích cặn kẽ để biết đâu là sự thật.
Chủ nghĩa quốc gia đến với Việt Nam
Trước thế kỷ thứ 20, nước là của vua, dân là con vua, việc bảo vệ và mở mang bờ cõi là trách niệm của nhà vua, làm dân có bổn phận phải trung thành với vua và sẵn sàng chết theo lệnh của nhà vua.

Cụ Phan Chu Trinh, cụ Phan Bội Châu là hai trong số những người Việt quốc gia đầu tiên, một người chịu ảnh hưởng chủ nghĩa quốc gia Pháp còn một người chịu ảnh hưởng chủ nghĩa quốc gia Trung Hoa và Nhật Bản, nên có hai khuynh hướng phụng sự quốc gia rất khác biệt.
Nhà cách mạng Nguyễn Thái Học (Quốc Dân Đảng), Đức Huỳnh Phú Sổ (đạo Hòa Hảo), Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (đạo Cao Đài), Vua Bảo Đại, ông Phạm Quỳnh, ông Ngô Đình Diệm, ông Trần trọng Kim, học giả Lý Đông A (đảng Duy Dân), ông Trương Tử Anh (đảng Đại Việt) và rất nhiều người khác là những người Việt quốc gia của thời kỳ tiếp theo.
Những người kể trên về mặt tư tưởng họ khác nhau một trời một vực, có khi còn đối chọi với nhau, cho thấy ở thời điểm 1945 vẫn chưa có một hệ tư tưởng có thể coi là hệ tư tưởng quốc gia hay chủ nghĩa quốc gia.
Năm 1949 khi người Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam, Quốc trưởng Bảo Đại đặt tên nước là Quốc Gia Việt Nam, lập Quân Đội Quốc Gia, Chính Phủ Quốc Gia, và cờ vàng ba sọc đỏ được gọi là cờ Quốc Gia.
Vua Bảo Đại từ lâu đã muốn xây dựng một chủ nghĩa quốc gia riêng cho Việt Nam, nhưng vì hoàn cảnh đất nước chưa hoàn toàn độc lập và vẫn còn chiến tranh nên không thực hiện được ý muốn.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply
Chủ nghĩa quốc gia là gì ?

Đây là hệ tư tưởng soi sáng và hướng dẫn chúng ta làm những việc có ý nghĩa, có đạo đức, biết việc gì cần làm và tạo cho chúng ta sáng kiến đạt được kết quả tốt nhất trong cạnh tranh sinh tồn và phát triển đất nước.
Mỗi quốc gia đều có những khác biệt về lịch sử, sắc tộc, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, bởi thế chủ nghĩa quốc gia Việt Nam phải khác hẳn với chủ nghĩa quốc gia ở các quốc gia khác.

Chủ nghĩa quốc gia Việt Nam phải nối kết được những tư tưởng, những tình cảm, những truyền thống, những ước mong, những ý hướng trong tâm trí của mọi người thuộc mọi sắc tộc sống trên đất nước Việt Nam.
Có chủ nghĩa quốc gia mới có thể định hình được một cách rõ rệt những khái niệm về tổ quốc, về nòi giống, về lòng yêu nước, về tình đồng bào, xây dựng lý tưởng làm chuẩn mực cho đời sống của người Việt Nam.
Chủ nghĩa quốc gia chính là những nguyên tắc căn bản để chính phủ đề ra những chiến lược và đường lối kinh tế, văn hóa, xã hội hợp lòng dân và để người dân biết cách suy nghĩ và hành động vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Thiên hạ đệ nhất ghét đàn ông !
Reply