2018-10-26, 09:59 PM
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh về Việt Nam an dưỡng
October 26, 2018
Thần sắc của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh trong lần trở về này rất tốt. (Hình: Thanh Niên)
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cùng các học trò của mình đã từ Thái Lan về đến Việt Nam vào lúc 1 giờ 30 phút trưa 26 Tháng Mười, 2018, tại phi trường quốc tế Đà Nẵng.
Theo báo Tuổi Trẻ, tham gia đoàn đón tiếp thiền sư có Hòa Thượng Thích Giác Quang từ chùa Bảo Lâm, thành phố Huế. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, thiền sư đã rời phi trường vào lúc 3 giờ 30 phút chiều và nhận được sự đón tiếp của các tăng ni, Phật tử đứng chờ sẵn bên ngoài.
So với lần trở về Việt Nam vào năm 2017, sức khỏe của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hiện nay có vẻ suy giảm hơn, song sắc diện của thiền sư vẫn khá tươi tỉnh.
Theo báo Thanh Niên, sau khi xuống phi trường, Thiền Sư Nhất Hạnh đã được đệ tử đón về nghỉ dưỡng tại khu Resort Fusion Maia trên đường Võ Nguyên Giáp để nghỉ ngơi, trước khi trở về Huế thăm chùa Từ Hiếu.
Anh Nguyễn Văn Sum, một Phật tử tại Huế có mặt trong đoàn đón Thiền Sư Nhất Hạnh, cho biết trở lại Việt Nam lần này, Thiền Sư Nhất Hạnh ngồi trên xe lăn, nhưng thần sắc của thiền sư rất tốt. Thiền sư đã vẫy tay chào phật tử quê nhà trong niềm xúc động.
Báo Thanh Niên cho hay, lịch trình của Thiền Sư Nhất Hạnh trong lần về Việt Nam này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, ngay trong ngày, một nhóm bác sĩ Phật tử chuyên chăm sóc sức khỏe cho thiền sư đã ra chùa Từ Hiếu để khảo sát gian thiền thất của thiền sư ở tổ đình Từ Hiếu.
Do gian thiền thất này lâu ngày không có người ở nên rất nhiều rêu mốc. Trong những ngày tới, nơi đây sẽ được dọn dẹp, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng… để bảo đảm các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho thiền sư trở về Huế.
Tăng ni Phật tử đón Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại phi trường. (Hình: Thanh Niên)
Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã an dưỡng tại Trung Tâm Tu Học Làng Mai, tỉnh Nakorn Ratchasima, Thái Lan. Giữa năm 2017, thiền sư về Việt Nam trong vòng chín ngày. Dịp này thiền sư đã thăm lại chùa Từ Hiếu ở Huế, nơi thiền sư xuất gia tu học.
Truyền thông quốc tế cho hay, thiền sư đã thành lập Đạo Tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức, Hồng Kông.
Vài năm trước, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã lập Trung Tâm Tu Học Làng Mai tại Thái Lan và hiện có khoảng 200 vị xuất gia.
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007.
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh được quốc tế biết đến là một người vận động cho hòa bình trong thời Chiến Tranh Việt Nam. Ông sinh năm 1926 ở Thừa Thiên-Huế, với tên húy là Nguyễn Xuân Bảo, và xuất gia từ năm 16 tuổi.
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cũng là người đưa ra khái niệm “Phật Giáo dấn thân” trong cuốn sách “Vietnam: Lotus in a Sea of Fire,” được nhiều người trên thế giới biết đến.
Thiền Sư Nhất Hạnh là nhà tu Phật Giáo có ảnh hưởng lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của dân tộc Tây Tạng. (Tr.N)
October 26, 2018
![[Image: VN-Thich-Nhat-Hanh-ve-Hue_1.jpg?w=800&ssl=1]](https://i2.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/10/VN-Thich-Nhat-Hanh-ve-Hue_1.jpg?w=800&ssl=1)
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cùng các học trò của mình đã từ Thái Lan về đến Việt Nam vào lúc 1 giờ 30 phút trưa 26 Tháng Mười, 2018, tại phi trường quốc tế Đà Nẵng.
Theo báo Tuổi Trẻ, tham gia đoàn đón tiếp thiền sư có Hòa Thượng Thích Giác Quang từ chùa Bảo Lâm, thành phố Huế. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, thiền sư đã rời phi trường vào lúc 3 giờ 30 phút chiều và nhận được sự đón tiếp của các tăng ni, Phật tử đứng chờ sẵn bên ngoài.
So với lần trở về Việt Nam vào năm 2017, sức khỏe của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hiện nay có vẻ suy giảm hơn, song sắc diện của thiền sư vẫn khá tươi tỉnh.
Theo báo Thanh Niên, sau khi xuống phi trường, Thiền Sư Nhất Hạnh đã được đệ tử đón về nghỉ dưỡng tại khu Resort Fusion Maia trên đường Võ Nguyên Giáp để nghỉ ngơi, trước khi trở về Huế thăm chùa Từ Hiếu.
Anh Nguyễn Văn Sum, một Phật tử tại Huế có mặt trong đoàn đón Thiền Sư Nhất Hạnh, cho biết trở lại Việt Nam lần này, Thiền Sư Nhất Hạnh ngồi trên xe lăn, nhưng thần sắc của thiền sư rất tốt. Thiền sư đã vẫy tay chào phật tử quê nhà trong niềm xúc động.
Báo Thanh Niên cho hay, lịch trình của Thiền Sư Nhất Hạnh trong lần về Việt Nam này chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, ngay trong ngày, một nhóm bác sĩ Phật tử chuyên chăm sóc sức khỏe cho thiền sư đã ra chùa Từ Hiếu để khảo sát gian thiền thất của thiền sư ở tổ đình Từ Hiếu.
Do gian thiền thất này lâu ngày không có người ở nên rất nhiều rêu mốc. Trong những ngày tới, nơi đây sẽ được dọn dẹp, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng… để bảo đảm các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho thiền sư trở về Huế.
![[Image: VN-Thich-Nhat-Hanh-ve-Hue_2.jpg?w=800&ssl=1]](https://i2.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/10/VN-Thich-Nhat-Hanh-ve-Hue_2.jpg?w=800&ssl=1)
Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã an dưỡng tại Trung Tâm Tu Học Làng Mai, tỉnh Nakorn Ratchasima, Thái Lan. Giữa năm 2017, thiền sư về Việt Nam trong vòng chín ngày. Dịp này thiền sư đã thăm lại chùa Từ Hiếu ở Huế, nơi thiền sư xuất gia tu học.
Truyền thông quốc tế cho hay, thiền sư đã thành lập Đạo Tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức, Hồng Kông.
Vài năm trước, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã lập Trung Tâm Tu Học Làng Mai tại Thái Lan và hiện có khoảng 200 vị xuất gia.
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã trở về quê nhà hoằng pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007.
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh được quốc tế biết đến là một người vận động cho hòa bình trong thời Chiến Tranh Việt Nam. Ông sinh năm 1926 ở Thừa Thiên-Huế, với tên húy là Nguyễn Xuân Bảo, và xuất gia từ năm 16 tuổi.
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cũng là người đưa ra khái niệm “Phật Giáo dấn thân” trong cuốn sách “Vietnam: Lotus in a Sea of Fire,” được nhiều người trên thế giới biết đến.
Thiền Sư Nhất Hạnh là nhà tu Phật Giáo có ảnh hưởng lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của dân tộc Tây Tạng. (Tr.N)