PA: Hơn 1000 nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại các nhà thờ Công giáo
#1
https://www.cnn.com/2018/08/14/us/pennsy...index.html


Hơn 1000 nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại các nhà thờ Công giáo Pennsylvania
August 14, 2018 

[Image: tre-696x464.jpeg]Nhiều phụ huynh không thể tin nổi khi sự việc xảy ra. Photo Cre

 
(New York Times) – Các vị Giám mục và lãnh đạo nhà thờ Công giáo La Mã tại tiểu bang Pennsylvania trong 70 năm qua đã bao che cho hàng trăm linh mục lạm dụng tình dục trẻ em bằng cách thuyết phục nạn nhân không trình báo hay thuyết phục cảnh sát không điều tra.

Đại bồi thẩm đoàn vào hôm thứ Ba công bố báo cáo cho thấy, hơn 1000 nạn nhân vị thành niên được xác định, bên cạnh hơn 300 linh mục “tày trời.” Đại bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania trong hai năm đã gặp và lắng nghe lời khai từ các nạn nhân và giám mục giáo phận Erie.

Các vụ lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra trên khắp 6 giáo phận Công giáo ở tiểu bang, gồm Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh và Scranton. Riêng hai giáo phận Greensburg và Harrisburg vào năm ngoái tìm cách dập tắt cuộc điều tra nhưng sau đó thay đổi ý định. Đại bồi thẩm đoàn tin rằng “con số nạn nhân thực sự” có thể “lên đến hàng ngàn” vì nhiều hồ sơ bị mất, bên cạnh đó, rất nhiều nạn nhân ngại lên tiếng.

Đây là cuộc điều tra rộng rãi nhất của chính phủ về vấn đề linh mục lạm dụng tình dục trẻ em ở nhà thờ Công giáo. Các đại bồi thẩm đoàn và Tổng biện lý ở Hoa Kỳ trước đây có 10 báo cáo nhưng các cuộc điều tra đó được thực hiện trên mỗi giáo phận hay quận hạt riêng biệt.

Bảng báo cáo liệt kê những vụ lạm dụng tình  dục kinh khủng, như vụ một linh mục cưỡng hiếp một cô gái trẻ trong bệnh viện khi nạn nhân vừa được mổ cắt amidan, hay một linh mục khác vẫn được phép tại chức sau khi làm một cô gái 17 tuổi cấn thai, giả mạo chữ ký trên giấy kết hôn rồi ly dị cô gái. Báo cáo cũng cho biết, một trong những nạn nhân ra khai trước đại bồi thẩm đoàn đã tìm cách tự vẫn. “Từ giường bệnh viện, cô ấy chỉ yêu cầu một điều,” đại bồi thẩm đoàn ghi  trong báo cáo, “rằng chúng tôi hoàn tất công việc, và công bố cho cả thế giới biết thực sự những gì đã xảy ra.”

“Bất chấp nhiều cải tổ, các lãnh đạo nhà thờ phần lớn thoát trách nhiệm công khai,” đại bồi thẩm đoàn ghi. “Các linh mục đã cưỡng hiếp những bé trai, bé gái nhỏ, thay vì chịu trách nhiệm với các nạn nhân thì họ không những chẳng làm gì mà còn giấu nhẹm tất cả, hàng thập niên qua.”

Đại bồi thẩm đoàn cũng cho biết thêm, những viên chức nhà nhờ có tên trong báo cáo của họ được bảo vệ, và một số được thăng chức. “Cho đến khi việc này thay đổi, chúng tôi nghĩ còn quá sớm để đóng cuốn sách về bê bối tình dục nhà thờ Công giáo,” báo cáo ghi.

Tổng biện lý Pennsylvania Josh Shapiro cho biết, cuộc điều tra phát giác ra việc bao che có hệ thống từ các viên chức nhà thờ ở Pennsylvania và tại Toà  thánh Vatican.

Hiện không có biện pháp đánh giá toàn diện về phạm vi đầy đủ của lạm dụng tình dục trẻ em diễn ra tại nhà thờ Công giáo ở Mỹ. Các nạn nhân lạm dụng tình dục ở Mỹ trong nhiều năm thúc đẩy chính phủ tiến hành điều tra trên toàn quốc, tương tự với cuộc điều tra ở Úc châu, trong đó một uỷ ban hoàng gia đã bỏ ra 4 năm điều tra các vụ lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra tại các tổ chức tôn giáo, có cả nhà thờ Công giáo.

Báo cáo của đại bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania được công bố trong bối cảnh bê bối lạm dụng tình dục tại nhà thờ bước sang giai đoạn mới, với những lời kêu gọi kỷ luật các giám mục bị cáo buộc lạm dụng tình dục các linh mục và chủng sinh trẻ, hay bao che cho các đồng nghiệp lạm dụng tình dục.

Những người Công giáo đang kêu gọi các cuộc điều tra độc lập vào lý do tại sao Đức Hồng y Theodore McCarrick – cựu Tổng Giám mục Washington – được thăng chức ngay cả khi các bề trên ở Rome và đồng nghiệp Giám mục được khuyến cáo việc ông ta đã hiếp dâm chủng sinh và các vị tu trẻ. Đức Hồng y McCarrick từ chức hồi tháng 7 trước những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Kể từ đó, các linh mục ở giáo phận Lincoln, Nebraska, and các chủng sinh ở Boston và những nơi khác đã công khai tố cáo cấp trên làm ngơ những hành vi tình dục sai trái.

Tại Mỹ, hầu như không có tiểu bang nào khác có nhiều cuộc điều tra đại bồi thẩm đoàn vào các vụ lạm dụng tình dục xảy ra tại nhà thờ như Pennsylvania, nơi 1 trên 4 người dân theo công giáo. Bên cạnh đó, tổng biện lý địa phương đặc biệt rất có trách nhiệm với các nạn nhân. Các đại bồi thẩm đoàn trước đã điều tra gíao phận Philadelphia và Altoona-Johnstown, trong khi báo cáo mới là kết quả của cuộc điều tra những khu vực còn lại.

Hương Giang (Theo New York Times)
Reply
#2
The Pope had been on Irish soil for less than 12 hours when he described those who covered up sexual abuse as “caca”. His translator rendered the comment as “filth one sees in a toilet”.
https://www.thetimes.co.uk/article/failu...-8k3ls62lf



Đức Giáo Hoàng Francis so sánh tình trạng lạm dụng tình dục trong giáo hội với cục phân
August 26, 2018

[Image: Pope-Francis-082618.jpg?resize=696%2C386&ssl=1]
Đức Giáo Hoàng Francis trong thánh lễ ở Phoenix Park tại Dublin, Ireland. (Hình: AP Photo/Gregorio Borgia)

DUBLIN, Ireland (NV) – Đức Giáo Hoàng Francis hôm Chủ Nhật, ngày 26 Tháng Tám khi đến thăm Ireland đã xin sự tha thứ của các nạn nhân từng bị các linh mục lạm dụng tình dục, vốn là điều đã khiến vai trò lãnh đạo của giáo hội Công Giáo ở quốc gia này từ nhiều năm qua bị phá vỡ.

Trong chuyến viếng thăm đầu tiên của một Đức Giáo Hoàng tại Ireland từ gần bốn thập niên, Đức Giáo Hoàng Francis gặp riêng tám nạn nhân hôm Thứ Bảy và hứa hẹn ngài sẽ có biện pháp để diệt trừ sự xấu xa này, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Tuy nhiên, áp lực đối với Đức Giáo Hoàng Francis về vấn đề này trở nên nặng nề hơn hôm Chủ Nhật khi một cựu giới chức cao cấp Vatican lên tiếng cáo buộc rằng ngài đã được thông báo về các cáo giác lạm dụng tình dục của một Hồng Y từ năm năm nay, trước khi chấp nhận đơn từ chức của người này hồi tháng qua.

Trong bài giảng hôm Chủ Nhật trước khoảng 500 ngàn tín đồ Công Giáo ở Knock, nằm về phía Tây Ireland, sáng ngày Chủ Nhật, Đức Giáo Hoàng Francis nói không ai không bị xúc động về câu chuyện của “những người trẻ bị xâm phạm tình dục, bị làm mất sự thơ ngây và để lại các vết sẹo sâu đậm.”

Các giới chức Vatican hôm Chủ Nhật từ chối không bình luận gì về lá thư 11 trang của Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, theo đó nói đã thông báo với Đức Giáo Hoàng Francis về các cáo buộc xâm phạm tình dục của Hồng Y Theodore McCarrick.

Một trong các nạn nhân được gặp riêng Đức Giáo Hoàng cho biết ngài đã so sánh tình trạng lạm dụng tình dục và các hành vi tệ hại khác trong giáo hội với “cục phân.”

Người này, ông Paul Redmond, nói rằng lời phát biểu mạnh mẽ mà ông nghe được từ Đức Thánh Cha cho ông hy vọng rằng có điều gì đó đang thay đổi mạnh bên trong giáo hội. (V.Giang)
Reply
#3
https://www.cbsnews.com/news/new-mexico-...stigation/


New Mexico điều tra nhiều vụ linh mục ấu dâm

8 Tháng Chín, 2018


[Image: 39.jpg]
Bộ Trưởng Tư Pháp Hector Balderas của New Mexico ra lệnh cho ba giáo phận ở tiểu bang này cung cấp tài liệu liên quan đến nhiều vụ linh mục ấu dâm. Ông cho hay ông có quyền đưa các giáo phận này ra tòa nếu họ không hợp tác.

Theo tin của UPI, ông Balderas nói với đài CBS News: “Có nhiều gia đình đang đòi công lý và tôi hy vọng các giáo phận sẽ giúp đỡ bằng cách cung cấp các tài liệu cần thiết cho cơ quan công lực.”

Sau khi tòa án Pennsylvania phát hiện ra những vụ ấu dâm của hàng trăm giáo sĩ đối với hơn 1,000 nạn nhân và kéo dài hơn nhiều thập niên, Bộ Trưởng Tư Pháp Balderas đưa ra lệnh đòi tài liệu ở New Mexico. Không chỉ vậy, tòa án Pennsylvania còn phát hiện ra một giám mục ở tiểu bang này đưa những linh mục có tội qua New Mexico để “điều trị.”

Ông Balderas yêu cầu các giáo phận đưa hồ sơ nhân viên, hồ sơ tài chính và những tài liệu khác liên quan đến hành vi ấu dâm của các linh mục.

Bộ trưởng tư pháp viết trong thư: “Bây giờ là lúc phải rõ ràng và cần có đầy đủ thông tin. Chúng tôi không cho phép hủy những tài liệu liên quan đến sự việc này.”

Ba giáo phận ở New Mexican cho biết họ sẽ hợp tác với yêu cầu của Bộ Tư Pháp.

Tổng giáo phận Santa Fe ghi trong thông cáo: “Chúng tôi sẽ hợp tác hoàn toàn với Bộ Tư Pháp.”

Ông Levi Monagle, luật sư đại diện cho những nạn nhân bị các linh mục ấu dâm, cho rằng đây là khởi đầu tốt để mở một cuộc điều tra lớn như ở Pennsylvania và cuộc điều tra ở tiểu bang này đã khuyến khích các tiểu bang khác noi theo, trong đó có New York.
Reply
#4
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me...story.html


Giáo Phận San Diego công bố tên 8 linh mục bị tố cáo về tình dục
September 15, 2018

[Image: Giao-Phan.jpg?w=800&ssl=1]Bốn trong tám linh mục bị tố cáo lạm dụng tình dục vừa bị Giáo Phận San Diego công bố. (Hình chụp từ màn hình đài KUSI)

SAN DIEGO, California (NV) – Trong một hành động vô cùng hiếm hoi, Giáo Phận San Diego hôm Thứ Năm, 13 Tháng Chín, vừa công bố thêm tên tám linh mục vào danh sách bị tố cáo sờ mó trẻ em, theo tin nhật báo The Los Angeles Times.

“Đây là một sự phản hồi đối với thời điểm kinh hoàng mà chúng ta đang sống,” Giám Mục Robert McElroy, giám mục giáo phận phía Nam California, nói, dẫn chứng một vụ mới đây ở tiểu bang Pennsylvania mà trong đó báo cáo của đại bồi thẩm nói rằng hơn 1,000 trẻ em từng bị hơn 300 linh mục sờ mó, cùng với sự từ chức của Hồng Y Theodore McCarrick, cựu tổng giám mục Tổng Giáo Phận Washington, DC, người bị tố cáo tấn công tình dục trẻ em giúp lễ, các chủng sinh, và các linh mục.

“Những đau đớn tình cảm mà các vụ này gây ra đối với nạn nhân, cũng như những người khác trong giáo hội, tạo ra một náo loạn của giận dữ, đau khổ, bực mình, vô lý, và hoảng loạn,” vị giám mục nói.
Tên của tám người này – các linh mục Jose Chavarin, Raymond Etienne, J. Patrick Foley, Michael French, Richard Houck, George Lally, và Paolino Montagna, cùng với Đức Ông Mark Medaer – được đưa ra từng người một, và có một số chi tiết quan trọng không được nhắc đến.

Danh sách này tiếp nối với danh sách các linh mục khác từng được nhắc đến trong một vụ án pháp lý kết thúc các đây 11 năm.

Vào ngày 7 Tháng Chín 2007, Giáo Phận San Diego phải dàn xếp một vụ kiện 144 trường hợp tố cáo 48 linh mục và một nhân viên nhà thờ lạm dụng tình dục. Lúc đó, giáo phận phải trả tổng cộng $198.1 triệu, số tiền bồi thường lớn thứ nhì mà một giáo phận Công Giáo ở Hoa Kỳ phải bồi thường cho nạn nhân. (Đ.D.)
Reply
#5
Faced with outrage over an alleged sexual abuse cover-up, the pope points the finger at Satan
Sep. 11, 2018, 4:11 p.m.
By Michael McGough
http://www.latimes.com/opinion/la-ol-enter-the-fray-faced-with-outrage-over-an-alleged-1536706076-htmlstory.html

-~-


https://www.sbsun.com/2018/09/19/diocese...-40-years/

Một giáo phận Nam California công bố tên các linh mục tấn công tình dục

September 20, 2018

[Image: Giao-Phan-1.jpg?w=800&ssl=1]
Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Phận San Bernardino. (Hình minh họa: Farragutfu/Wikimedia)

SAN BERNARDINO, California (NV) – Giáo Phận San Bernardino ở Nam California hôm Thứ Tư, 19 Tháng Chín, quyết định công bố một danh sách có tên các linh mục bị tố cáo tấn công tình dục.

Theo đài truyền hình KABC, quyết định này được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi một đại bồi thẩm đoàn ở Pennsylvania kết luận có hơn 300 linh mục thuộc sáu giáo phận ở tiểu bang này lạm dụng tình dục hơn 1,000 trẻ em từ thập niên 1940.


“Nhiều giáo dân Công Giáo rất bực mình về chuyện này, và Giám Mục Gerald Barnes muốn cho thấy là ông có trách nhiệm với họ, thành ra, đây là một cách để bày tỏ trách nhiệm đó,” ông John Andrews, phát ngôn viên của giáo phận, nói.

Ông Andrews nói danh sách này sắp được đưa ra, cho thấy sự việc xảy ra trong 40 năm, nhưng nói rằng ông không nghĩ có nhiều ngạc nhiên.
“Chỉ có một vài người chưa được công bố tên trước đây,” ông Andrews nói. “Có thể danh sách này có khoảng 30 người.”

Ông cũng nói thêm có khoảng một nửa số linh mục trong danh sách này đã qua đời. Và chỉ có hai trường hợp bị tố cáo xảy ra trong thế kỷ này.

“Tất nhiên chúng tôi hy vọng sẽ không có thêm nạn nhân của các vụ này,” ông Andrews nói. “Tuy nhiên, nếu sự công bố này có thể làm cho nạn nhân lộ diện, chúng tôi hoan nghênh. Đó là một trong những lý do chúng tôi muốn công khai sự việc này.”

Giáo Phận San Bernardino nói danh sách này sẽ được để trên trang mạng của họ trong vài tuần tới. (Đ.D.)
Reply
#6
https://www.reuters.com/article/us-churc...SKCN1M51JY


Xâm hại tình dục trong nhà thờ Công giáo Đức - Trang đen tối trong lịch sử nhà thờ 

 ngày 26/09/2018 16:00 GMT+7

Ngày 25/9, nhà thờ Công giáo Đức đã lên tiếng xin lỗi về thực tế là nước Đức cũng có tình trạng xâm hại tình dục trong nhà thờ.

Trong khoảng thời gian từ năm 1946 - 2014, đã có tới gần 3.700 trẻ vị thành niên, chủ yếu là các bé trai đã bị các linh mục tấn công tình dục. Hồng y đứng đầu nhà thờ Công giáo Đức đã cam kết sẽ đưa các thủ phạm ra trước pháp luật. Dù vậy, câu chuyện này cũng đang làm lung lay đến "nền móng" của nhà thờ khắp các giáo phận tại nước Đức.

Cha Fabritz, linh mục Công giáo, Đức nói: "Tôi không biết giáo dân nghĩ gì về tôi và công việc tôi đang làm. Không biết có lúc nào họ nghĩ rằng tôi có thể làm gì đó hay không".

Giáo phận của Cha Fabiritz cũng như những giáo phận khác trên toàn nước Đức đều đang bất ngờ vì thông tin hơn 1.600 linh mục Công giáo Đức đã xâm hại tình dục trẻ em.

"Đây là trang đen tối trong lịch sử nhà thờ, có thể là trang đen tối nhất", Cha Fabritz cho biết thêm.
Reply
#7
https://www.newsweek.com/california-dioc...se-1161237


09/10/2018 - 08:37:29


Danh sách linh mục bị cáo buộc lạm dụng trẻ em có họ Nguyễn

NAM CALIFORNIA – Giáo phận San Bernardino hôm thứ Ba đã công bố danh sánh 34 linh mục bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Giáo phận cho biết các tu sĩ này là mục tiêu của các cáo buộc có độ tin cậy cao, với trường hợp lâu nhất xảy ra năm 1978.

Trong danh sách này có 6 người đã bị kết tội hình sự. Theo bản danh sách, tất cả những người bị nêu tên, ngoại trừ một trường hợp, đều đã bị tước tư cách linh mục, bị cấm hoạt động trong giáo hội vĩnh viễn, hoặc đã qua đời.

Một trường hợp duy nhất còn sót lại, chưa rõ tung tích, là một linh mục gốc Việt tên Paul Nguyễn, được bổ nhiệm về giáo xứ St. Francis de Sales, Riverside, vào năm 1992. Ông Paul Nguyễn bị cáo buộc lạm dụng trẻ em vào ngày 2 tháng 2, 1993, và bị đình chỉ công việc vào ngày 5 tháng 2, 1993.

Sự việc của ông Paul Nguyễn cũng bị báo cảnh sát trong cùng ngày này. Ông Paul Nguyễn rời giáo phận San Bernardino trong năm 1993 và đến nay không rõ tung tích.
Reply
#8
https://themoscowtimes.com/news/russian-...dren-63650


Hiếp dâm trẻ em 46 lần, linh mục Nga lãnh án 17 năm tù

30/11/18 19:05 GMT+7

Một linh mục Chính thống giáo Nga đã bị kết án 17 năm tù vì hành vi lạm dụng nhiều trẻ em dưới 14 tuổi. Đặc biệt, dù bị truy tố với 46 cáo buộc hiếp dâm, người linh mục này bị nghi là đã thực hiện gần 90 hành vi đồi bại khác nhau.
[Image: 783d5633bb75522b0b64.jpg]
Linh mục Andrey Tkachenko (áo vàng). Ảnh: pravyakutia.ru.

Theo RT, tội ác của vị linh mục có tên Andrey Tkachenko đã bị vạch trần vào hồi tháng 3 vừa rồi với 2 cáo buộc tấn công tình dục trẻ em. Tuy nhiên, khi cuộc điều tra đào sâu thêm, số hành vi đồi bại của Andrey đã tăng một cách chóng mặt.

Kết quả cuối cùng cho thấy Andrey đã thực hiện tổng cộng 87 lần lạm dụng tình dục các bé trai dưới 14 tuổi. Thế nhưng, công tố viên chỉ chứng minh được 46 lần phạm tội của Andrey tại tòa, dẫn tới bản án 17 năm tù cho người đàn ông này. Bên cạnh án tù, Andrey sẽ phải nộp phạt hành chính 6.000 USD (gần 140 triệu đồng), đồng thời buộc phải điều trị dưới sự giám sát của một chuyên gia tâm lý.

Các chức sắc Giáo hội Chính thống giáo tại khu vực Yakutia – nơi Andrey làm giám đốc nhà thể chất của nhà thờ - đang cân nhắc tước bỏ chức tước linh mục của Andrey. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong phiên tòa xét xử vụ việc cấp cao hơn sắp tới.

Được biết, tội ác của Andrey đã làm “nổi sóng” mạng xã hội ở Nga. Theo RT, nhiều cư dân mạng đã yêu cầu phải xử án chung thân với “quỷ râu xanh” đội lốt linh mục này. Tuy nhiên, theo luật pháp Nga, tội của Andrey Tkachenko chỉ có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù.

Tiểu Đào (Theo RT) 
Reply
#9
https://www.usnews.com/news/best-states/...bused-kids

72 linh mục Giáo Phận Orange tình nghi xâm hại tình dục bị nêu tên

December 7, 2018 

[Image: DP-Linh-Muc.jpg?resize=696%2C464&ssl=1]
Hình các linh mục bị nghi xâm hại tình dục được trưng bày tại cuộc họp báo. (Hình: AP Photo/Jae C. Hong)


LOS ANGELES, California (NV) – Một công ty luật ở Los Angeles hôm Thứ Năm, 6 Tháng Mười Hai, công bố tên 72 linh mục Giáo Phận Orange bị nghi ngờ tấn công tình dục, theo nhật báo The Orange County Register.

Danh tính của các linh mục, được đăng chi tiết trong một báo cáo dài 60 trang, chưa bao giờ được giáo phận công bố, và được giáo phận “giữ một cách bí mật,” Luật Sư Mike Reck, thuộc công ty luật Jeff Anderson & Associates, nói trong cuộc họp báo.

“Chúng tôi làm điều này bởi vì chưa thấy Giáo Phận Orange làm gì,” Luật Sư Reck được trích lời nói. “Điều này quan trọng vì khi công bố những danh tính này, chúng tôi muốn gởi đến các nạn nhân một thông điệp rằng họ không đơn độc, rằng điều này đáng quan tâm, và sự chữa lành có thể bắt đầu.”

Cùng ngày, Tổng Giáo Phận Los Angeles công bố một danh sách cập nhật 54 linh mục bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên kể từ năm 2008, với lời xin lỗi công khai của vị tổng giám mục đối với các nạn nhân.

OCR không tiết lộ tên của các linh mục trong danh sách này vì họ chưa bị truy tố tội hình sự.

Giáo Phận Orange từng hai lần công bố danh sách các linh mục bị tình nghi xâm hại tình dục, 16 người năm 2004, và 14 người năm 2016.

“Cả hai danh sách có những điểm mâu thuẫn, chưa hoàn tất, và không đầy đủ,” theo lời Luật Sư Reck.

“Giáo Phận Orange và giám mục liên hệ từng nói về sự tin cậy và thẳng thắn, thật ra, họ không giữ lời hứa,” ông Reck nói. “Chúng tôi yêu cầu giáo phận làm tốt hơn và làm nhiều hơn nữa.”

Thông tin về các linh mục ghi trong báo cáo là kết quả tổng hợp sau nhiều tháng tham khảo từ các tài liệu công cộng sẵn có, theo lời ông Reck nói.

“Đây là thông tin từ các vụ kiện, thông cáo báo chí, những lời tuyên bố từ giáo phận này, và các tuyên bố qua lại của các giáo phận khác, nơi có những nghi can bị cáo buộc,” ông nói thêm.

Mặc dù một số linh mục trong danh sách có thể đã chết hoặc có thể bị truy tố hoặc kiện tụng hình sự, nơi ở của hơn một nửa số người được nêu danh vẫn chưa được biết, theo lời ông Reck.

Giáo Phận Orange cho biết họ đang xem xét hồ sơ của các linh mục “bị buộc tội” lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và bảo đảm sẽ cập nhật các danh sách này.

Bà Tracey B. Kincaid, một phát ngôn viên của giáo phận, tuyên bố: “Giáo phận rất nghiêm túc đối với tất cả các cáo buộc về hành vi sai trái và xâm hại tình dục.”

“Chúng tôi luôn hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và từ năm 2002, chúng tôi đã trao quyền cho một ban giám sát độc lập xem lại và điều tra tất cả các vụ tố cáo về lạm dụng tình dục trẻ em và người lớn. Hội đồng này gồm những giới chuyên nghiệp, như bác sĩ, luật sư, thẩm phán về hưu, và cựu nhân viên FBI.”

Tuy nhiên, báo cáo của Luật Sư Reck cho rằng văn phòng giáo phận vẫn tiếp tục che giấu thông tin về các linh mục nguy hiểm.

“Trong những thập niên 1980 và 1990, thỉnh thoảng xuất hiện một ít các thông tin về lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ, nhưng chính sách bảo mật nghiêm ngặt của giáo hội đã giữ kín hầu hết thông tin không cho cho công chúng biết,” bản báo cáo cho biết. “Điều này tiếp tục bất chấp các luật bắt buộc phải báo cáo.” (L.N.)
Reply