VietBest
Đài Loan phản đối Air Canada liệt kê Đài Bắc thuộc về Trung Quốc - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Tin Tức (News) (https://vietbestforum.com/forum-27.html)
+--- Thread: Đài Loan phản đối Air Canada liệt kê Đài Bắc thuộc về Trung Quốc (/thread-5838.html)



Đài Loan phản đối Air Canada liệt kê Đài Bắc thuộc về Trung Quốc - PhongVien007 - 2018-05-05

China is pressuring international airlines to copy its political views
ttp://www.businessinsider.com/china-sends-letter-to-qantas-united-american-airlines-on-taiwan-2018-5


Các hãng hàng không tìm giải pháp trong cách gọi Đài Loan


06/05/2018 03:40:15

Các hãng hàng không quốc tế có những lựa chọn khác nhau khi đề cập đến các sân bay của Đài Loan trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách gây sức ép buộc họ không công nhận Đài Loan là một quốc gia.

Tóm tắt bài viết

Đài Loan nói rằng họ là quốc gia dân tiến, tự trị. Trung Quốc không đồng ý. Bắc Kinh nhắm mục tiêu: Các hãng hàng không, nhằm ngăn chặn sự công nhận quốc tế Đài Loan là quốc gia Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng "quan ngại sâu sắc" về lá thư Trung Quốc gửi tới các hãng hàng không trong đó có Mỹ. Né Trung Quốc, các hãng hàng không tìm cách gọi Đài Loan.

Dưới chính sách “Một Trung Quốc”, Bắc Kinh xem Đài Loan là một tỉnh li khai mà có thể lấy lại bằng vũ lực nếu cần thiết. Trung Quốc sắt đá về điều này, và thường xuyên tìm cách khẳng định tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan trên toàn thế giới, nhằm ngăn chặn sự công nhận quốc tế: Đài Loan là một quốc gia – bởi điều này có thể thu hẹp quyền hành của Trung Quốc đối với Đài Loan, theo Business Insider.

Trung Quốc thậm chí yêu cầu các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Loan phải cắt đứt mối quan hệ của họ.

Bắc Kinh đã đặt tầm ngắm vào mục tiêu mới: các hãng hàng không nước ngoài.

Ngày 25/4, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAA) đã ra lệnh cho một số hãng hàng không quốc tế, bao gồm một số hãng từ Mỹ, phải thay đổi cách mô tả Đài Loan trên trang web và trong các tài liệu quảng cáo của họ.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận với tờ Business Insider về việc các hãng hàng không đã nhận được lá thư và cho biết Bộ đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” với chính quyền Trung Quốc tại Bắc Kinh về lệnh này.

“Về các website, chúng tôi phản đối Bắc Kinh ra lệnh cho các công ty Mỹ phải làm thế nào, bao gồm các hãng hàng không, tổ chức trang web của họ nhằm dễ dàng sử dụng cho khách hàng. Các website của Trung Quốc hoạt động tự do và không có sự can thiệp chính trị của Hoa Kỳ’, một viên chức Bộ Ngoại giao trả lời tờ Business Insider. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ “sẽ xem xét thực hiện hành động thích đáng nếu cần thiết để đáp ứng lại hành động không công bằng của Trung Quốc”.

Nhưng đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc cố gắng gây ảnh hưởng tới các công ty nước ngoài.
Đầu năm nay, chuỗi khách sạn Marriott buộc phải đóng cửa phiên bản website tiếng Trung trong 1 tuần. Nhà bán lẻ thời trang Zara, cũng được lệnh phải hoàn thành một cuộc “tự kiểm điểm” và phải cải chính vì liệt kê các khu vực là quốc gia.

Quan điểm từ các hãng hàng không quốc tế

Tuyên bố Đài Loan thuộc lãnh thổ Trung Quốc đã dần trở thành một vấn đề khó hiểu về ngoại giao đối với các doanh nghiệp nước ngoài, và hiện là các công ty hàng không. Các hãng lớn đang tìm cách đối phó với Trung Quốc trong nỗ lực bắt các quốc gia nước ngoài tuân thủ mệnh lệnh.

Dưới đây là một số quan điểm của các hãng hàng không quốc tế:

Hàng không American: Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền

American Airlines (AA) xác nhận với tờ Business Insider rằng họ nhận được thư từ CAA tháng trước.
AA đã liệt kê Đài Loan là một ‘quốc gia’ trong hộp thả xuống của danh sách đặt vé (trên website).



Năm ngoái AA đã trở thành một cổ đông thiểu số trong hãng vận chuyển lớn nhất của Trung Quốc, China Southern.

[Image: aa.jpg]
Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images

Hàng không Delta: Đài Loan là một khu vực

Vào tháng Giêng năm nay, Delta Air Lines đã bị kiểm duyệt bởi CAA do hãng này đã liệt kê Đài Loan và Tây Tạng là quốc gia trên website. CAA yêu cầu hãng phải có một “lời xin lỗi công khai và ngay lập tức”.

Hãng đã trả lời bằng nói rằng họ đã mắc “một sai lầm nghiêm trọng”.


“Delta nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này và chúng tôi đã thực hiện các bước ngay lập tức để giải quyết”, theo tuyên bố của công ty.

“Đó là một lỗi vô tình mà không có ý đồ gì về kinh doanh hay chính trị, và chúng tôi xin lỗi sâu sắc về sai lầm này. Là một trong những thị trường quan trọng nhất của chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn cam kết với Trung Quốc và khách hàng Trung Quốc”.

Sau đó, Delta Air Lines đã thay đổi điểm đến (Đài Loan, Tây Tạng) từ “Quốc gia” (Country) thành “Quốc gia/ Vùng” (Country/Region).

 


Hàng không United: Đài Loan là một quốc gia

Khi Business Insider liên lạc với United Airlines, hãng đã đề nghị chuyển các câu hỏi của tờ báo này tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo tờ Foreign Policy, United đã thực sự nhận được bức thư của CAA. United là một đối tác lớn trên tuyến Mỹ – Trung.

[Image: united-airlines.jpg]
Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images

Hàng không British Airways: Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc

Sau sự cố Delta Air Lines trong tháng Giêng, CAA triệu tập 25 đại diện nước ngoài của các hãng hàng không yêu cầu mỗi công ty xóa bất kỳ đề cập nào Đài Loan là quốc gia từ website và các ứng dụng (apps) của họ.

Vào tháng Hai, British Airways, hãng hàng không hàng đầu của Anh, đã bắt đầu liệt kê Đài Bắc là một phần thuộc đất nước “Đài Loan (Trung Quốc)” , với từ Trung Quốc trong dấu ngoặc đơn.

Nhưng sau khi nhận được một số khiếu nại vào tháng Ba, British Airways được báo cáo rằng đã đảo ngược vị trí và xin lỗi các cá nhân đã liên hệ với hãng.

Tuy nhiên, trên website của British Airways tuần này đã liệt kê “Đài Loan – Trung Quốc” , với dấu gạch ngang ở giữa.

Khi được hỏi về sự thay đổi này, British Airways trả lời tờ Business Insider, “Chúng tôi luôn luôn đáp ứng các nghĩa vụ theo luật quốc tế”. Tuy nhiên, công ty không loại trừ các thay đổi khác, và bổ sung rằng họ “thường xuyên thay đổi” trang web.


Hàng không Qantas: Đài Loan là một quốc gia

Qantas xác nhận với tờ Business Insider rằng mới đây họ nhận được lá thư từ CCA, bởi hãng này cũng liệt kê Đài Loan là một quốc gia. Đồng thời, Qantas đã liệt kê Đài Loan, Hồng Kong, Ma Cao là quốc gia trên website của họ, và “Chúng tôi đang sửa lỗi này”, hiện tại vẫn chưa biết Qantas có sửa “lỗi’ hay không.

Hàng không Singapore: Đài Loan là một quốc gia

Singapore Airlines bay tới Đài Bắc, và họ liệt kê là “Đài Loan”.

Khi Business Insider liên hệ để hỏi về bức thư của CAA, Singapore Airlines trả lời rằng đã nhận được câu hỏi của Business Insider và sẽ phản hồi “khi chúng tôi có điều gì đó để chia sẻ”.

[Image: sing.jpg]
Ảnh: Suhaimi Abdullah/Getty Images
Hàng không Etihad Airways: Đài Loan thuộc Trung Quốc

Hàng hàng không quốc gia Ả Rập này có sự sắp xếp bất thường mô tả Đài Loan. Khi đặt vé trên trang chủ của hãng, Đài Loan không được liệt kê là quốc gia hay tỉnh.

Đối với các thành phố của Đài Loan như Đài Trung (Taichung) và Cao Hùng (Kaohsiung), được viết:

“Đài Trung, sân bay Đài Trung, Trung Quốc” (Taichung, Taichung Airport, China)
và “Cao Hùng, sân bay Cao Hùng, Trung Quốc” (Kaohsiung, Kaohsiung Airport, China)
[Image: arap.jpg]
Mẫu máy bay lớn của Etihad, Boeing 787 Dream Liners được trưng bày gần Nhà ga số 4 tại sân bay Heathrow hôm 11/8/2014, London, Anh. (Ảnh: Peter Macdiarmid/Getty Images)
Thời điểm Đài Loan được liệt kê trong danh sách thả xuống khi khách hàng nhập dữ liệu thủ công và được liệt kê là “Đài Loan, sân bay Đài Bắc, Trung Quốc” (Taiwan, Taipei Airport, China)
Hãng Etihad không có phản hồi khi được hỏi về điều này.

Hàng không AirAsia: Không có “quốc gia” nào hết

Mẫu đặt vé của AirAsia không liệt kê các quốc gia hay vùng lãnh thổ ngoài các thành phố điểm đến, điều này dường như giữ cho hãng hàng không thoát khỏi những tình huống khó khăn.

Điều này xảy ra vào tháng 3 năm nay khi cơ quan hàng không Đài Loan gặp AirAsia để yêu cầu một lời giải thích và sửa chữa cho việt bổ sung “Đài Loan, Trung Quốc” sau tên của 2 sân bay Đài Loan.

Hãng hàng không Kuala Lumpur nói rằng họ sẽ điều tra vấn đề này với trụ sở chính và tuân thủ các quy định địa phương tại Đài Loan.

Dường như AirAsia đã giải quyết vấn đề bằng cách xóa tất cả các từ “quốc gia” và “vùng” ra khỏi danh sách sân bay. AirAsia không có phản hồi với câu hỏi từ Business Insider về sự thay đổi này.

[b]Hàng không Malaysia Airlines: Đài Loan là một quốc gia được gọi là “Cộng hòa Trung Quốc” (Republic of China)[/b]

Tên chính thức của Đài Loan là Cộng hòa Trung Quốc, đó là cách mà Hàng không Malaysia sử dụng để quảng bá quốc gia này như một điểm đến trong kỳ nghỉ.

Hàng không Lufthansa: Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc

Cùng với British Airways, Lufthansa đã đề cập Đài Loan là “Đài Loan, Trung Quốc” đầu năm nay. Trong khi British Airways đảo ngược quyết định, Lufthansa thì không.

Kết quả là, đại sứ Đài Loan tại Đức đã viết thư cho Lufthansa và 2 công ty khác của Đức, Mercedes-Benz và Bosch, yêu cầu họ ngừng gọi Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

[Image: lufthansa.jpg]
Ảnh: tripadvisor
“Các công ty này dường như chịu áp lực nặng nề từ Bắc Kinh, khi Trung Quốc đang uốn nắn Đài Loan trên toàn cầu”, đại diện của Đài Loan tại Đức Shieh Jhy-wey cho biết, “Tuy nhiên, đây là điều chúng tôi không thể chấp nhận và chúng tôi đã yêu cầu một sự điều chỉnh từ các công ty này”.

Hàng không Cathay Pacific: Đài Loan là Quốc gia/Vùng

Hãng hàng không có trụ sở tại Hồng Kong đã xác nhận với Business Insider họ sử dụng thuật ngữ “Quốc gia/Vùng” (Country/Region) trên toàn trang web của họ.

[Image: cathay.jpg]
Ảnh: Christian Keenan/Getty Images
Mối quan hệ giữa Hồng Kong và Trung Quốc có thể gây nhiều tranh cãi. Hong Kong cùng với Macao là Đặc khu hành chính của Trung Quốc. Vì vậy, về cơ bản Hồng Kong là khu vực tự trị và có chính phủ.

Trong tất cả các hãng hàng không, Cathay Pacific dường như có nhiều kinh nghiệm đối phó với sự nhạy cảm của Trung Quốc đối với các vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh tuyên bố sở hữu.

Hàng không Emirates: Đài Loan là quốc gia

Emirates là một doanh nghiệp nhà nước. Mạng lưới toàn cầu của hãng hàng không bay tới Đài Bắc và công ty này chỉ đề cập Đài Bắc thuộc Đài Loan.

[Image: emirates.jpg]
Ảnh: David Ramos/Getty Images

Hàng không Canada: Đài Loan là quốc gia

Hàng không Canada liệt kê sân bay Đài Bắc là “TW” (viết tắt của Taiwan – Đài Loan).

Công ty vẫn chưa có phản hồi cho câu hỏi từ Business Insider.

Một ngày sau khi lá thư từ CAA gửi đi, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho biết: những động thái mới đây của các thượng nghị sĩ Canada lên án hành động của Bắc Kinh tại Biển Đông sẽ “khuấy động những rắc rối”.

[Image: canada.jpg]
Ảnh: Spencer Platt/Getty Images
Hàng không Pháp (Air France): Đài Loan là một quốc gia

Hàng không Pháp đã có chuyến bay liên danh đầu tiên giữa Đài Bắc và Paris với China Airlines của Đài Loan hôm 16/4. Hàng không này liệt kê Đài Loan là quốc gia trên website của họ.

[Image: hang-khong-phap.jpg]
Ảnh: Pascal Le Segretain/Getty Images
Hàng không Garuda, Indonesia: Đài Loan thuộc Trung Quốc

Garuda theo quy ước đặt tên tương tự Etihad, sử dụng Trung Quốc là quốc gia mà không nhắc tới Đài Loan.

Một điểm đến tại Đài Loan trên web của hàng không Indonesia này có ghi: “Đài Bắc, Đài Loan, sân bay quốc tế Đào Viên, Trung Quốc” (Taipei, Taiwan Taoyuan International Airport, China).

[Image: garuda.jpg]
Ảnh: ATWOnline

Triệu Hằng


RE: Các hãng hàng không tìm giải pháp trong cách gọi Đài Loan - PhongVien007 - 2018-05-05

https://www.reuters.com/article/us-usa-airlines-china-exclusive/u-s-condemns-china-for-orwellian-nonsense-over-airline-websites-idUSKBN1I60NL


Mỹ lên án Trung Quốc ép buộc các hãng bay nước ngoài về Đài Loan


06/05/2018 04:11:05
[Image: a9a2654ad98fbb3d15da9138dc6743270cd784d5...orce-thumb]Nhà Trắng hôm thứ Bảy (5/5) đã chỉ trích mạnh mẽ nỗ lực của Trung Quốc nhằm ép buộc các hãng hàng không nước ngoài thay đổi cách họ giới thiệu về Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao, theo Reuters.

Trong khi cuộc chiến về thặng dư thương mại đang diễn ra căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Nhà Trắng cho biết Cục Hàng không dân dụng của Trung Quốc đã gửi một lá thư tới 36 hãng hàng không nước ngoài, trong đó có một số hãng của Mỹ, yêu cầu họ phải có những thay đổi trên.

Các nhà cung cấp dịch vụ được yêu cầu xóa các nội dung gợi ý Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao là các quốc gia độc lập với Trung Quốc, theo thông tin từ Hoa Kỳ và các quan chức của các hãng hàng không.

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump “sẽ đứng lên vì người dân Hoa Kỳ, chống lại những nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm áp đặt quan điểm chính trị Trung Quốc lên các công ty và công dân Mỹ.”

“Đây là điều vô nghĩa phá hoại các giá trị tự do, và là một phần của xu hướng ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm áp đặt quan điểm chính trị của họ lên các công dân Mỹ và các doanh nghiệp tư nhân. … Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc ngừng đe dọa và ép buộc các hãng hàng không và công dân Hoa Kỳ.”

Đài Loan là vấn đề lãnh thổ nhạy cảm nhất của Trung Quốc. Bắc Kinh coi hòn đảo tự trị, dân chủ này là một tỉnh li khai đầy bướng bỉnh. Hồng Kông và Ma Cao là các thuộc địa cũ của châu Âu hiện là một phần của Trung Quốc nhưng chủ yếu hoạt động độc lập.

Lời chỉ trích gay gắt của Nhà Trắng được đưa ra sau các cuộc đàm phán thương mại căng thẳng giữa các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Trung Quốc hồi đầu tuần này.
Chính quyền Trump đã yêu cầu cắt giảm 200 tỷ USD thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ vào năm 2020, yêu cầu Trung Quốc đưa ra mức thuế thấp hơn và tạm ngưng trợ cấp cho lĩnh vực công nghệ tiên tiến, theo thông tin từ những người quen thuộc với các cuộc đàm phán.

“Nhóm làm việc của tôi vừa trở về từ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ phải làm việc lại với Trung Quốc bởi vì đó là một hoạt động một chiều trong nhiều thập kỷ”, Tổng thống Trump phát biểu tại một sự kiện ở Cleveland hôm thứ Bảy.

[i]Mai Liên
[/i]


RE: Các hãng hàng không tìm giải pháp trong cách gọi Đài Loan - PhongVien007 - 2018-05-08

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2145062/foreign-airlines-risk-curbs-mainland-operations-if-they

Bắc Kinh dọa cho hạnh kiểm xấu hãng bay vi phạm 'Một Trung Quốc' 
08/05/18 11:20 GMT+7

Trung Quốc cảnh báo các hãng bay nước ngoài không tôn trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” sẽ bị “hạnh kiểm xấu”, đồng nghĩa với việc bị tước nhiều quyền lợi khi hoạt động ở nước này.

Washington Post cho biết Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) hồi tháng 4 đã gửi thư tới 36 hãng bay nước ngoài yêu cầu các hãng này ngừng liệt kê Đài Loan, Hong Kong và Macau riêng lẻ trên trang web của họ, và phải đánh dấu thuộc phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Hãng United Airlines của Mỹ nằm trong danh sách này. Lá thư đề ngày 25/4 cho United Airlines thời hạn 30 ngày để phản hồi. CAAC đồng thời cảnh báo rằng nếu United Airlines không tuân theo yêu cầu, hãng bay này sẽ bị “hạnh kiểm xấu nghiêm trọng” theo hệ thống chấm hạnh kiểm dành cho ngành công nghiệp hàng không dân dụng được Trung Quốc công bố tháng 11/2017.

[Image: hanghangkhonghanhkiemxauzing1.jpg]
36 hãng hàng không quốc tế, trong đó có các hãng của Mỹ, đã vào "tầm ngắm" trừng phạt của Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Văn bản của CAAC liệt kê “nhiều hình thức trừng phạt” có thể được áp dụng nếu các hãng bay không tôn trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc”, gồm giám sát hành chính chặt hơn và bị điểm xấu trên hệ thống chấm hạnh kiểm.

Bị “hạnh kiểm xấu” cũng đồng nghĩa các hãng bay sẽ bị tước nhiều quyền lợi, chịu các hạn chế khi hoạt động ở Trung Quốc đại lục và thậm chí có thể bị từ chối cấp giấy phép hoạt động mới.

Lá thư cho biết thêm các ban ngành liên quan như Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) cũng sẽ thực thi các điều luật tương ứng.

United Airlines hiện liệt kê Đài Loan tách biệt với Trung Quốc đại lục trên trang web của mình. Nhiều hãng hàng không quốc tế khác như Japan Airlines (Nhật) cũng đưa ra các lựa chọn đường bay trên trang web dưới hình thức “Trung Quốc/Hong Kong/ Đài Loan”.

Hãng United Airlines đã chuyển lá thư của CAAC tới Nhà Trắng để xin ý kiến. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders hôm 5/5 kêu gọi Trung Quốc “ngừng đe dọa và ép buộc các hãng hàng không và công dân Mỹ”.

[Image: SARAHSANDERSZING3_1.jpg]
Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đã lên án yêu cầu của Trung Quốc đối với các hãng bay quốc tế. Ảnh: Nhà Trắng.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 6/5 nói rằng các công ty nước ngoài khi hoạt động ở Trung Quốc phải “tôn trọng tinh thần dân tộc của người Trung Quốc”.

Theo tờ Sydney Morning Herald ngày 7/5, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cũng đã lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh không được sử dụng các hành động đe dọa nhằm gây áp lực hãng hàng không Qantas của Australia chấp nhận lập trường chính trị của Trung Quốc, bằng việc đề cập Đài Loan là một phần của Trung Quốc thay vì một vùng lãnh thổ riêng biệt.

CAAC bắt đầu giám sát các hãng hàng không nước ngoài chặt chẽ kể từ tháng 1 khi một hãng hàng không khác của Mỹ là Delta Air Lines bị các hành khách Trung Quốc chỉ trích vì liệt kê Tây Tạng và Đài Loan như “những quốc gia riêng biệt”, theo South China Morning Post.

Ban quản lý Delta đã xin lỗi vì “sai sót vô ý” và cho biết không có bất kỳ động cơ chính trị nào trong việc liệt kê như vậy. Hãng bay này hiện đã xóa Tây Tạng khỏi trang web của hãng nhưng vẫn liệt kê Đài Loan nằm riêng lẻ với Trung Quốc đại lục.

Không chỉ xếp hạng hạnh kiểm với các hãng bay, chính quyền trung ương Trung Quốc cũng đang thí điểm “Hệ thống tín nhiệm xã hội” (Social Credit System, SCS) tại hơn 30 thành phố trên khắp nước này.

[Image: shanghaiweek31.jpg]
Ngoài các hãng bay nước ngoài, Trung Quốc cũng bắt đầu chấm điểm hạnh kiểm của công dân. Ảnh: AFP.

Tất cả công dân sẽ có cùng 1.000 điểm ở vạch xuất phát. Mỗi công dân sẽ được xếp loại “hạnh kiểm” từ thấp nhất là D tới cao nhất là A+++ tùy thuộc vào số điểm tích lũy của từng người sau khi bị trừ hoặc được thưởng.

Và tất nhiên, mỗi loại hạnh kiểm sẽ ảnh hưởng tới hoạt động thường ngày của từng cá nhân. Chẳng hạn, một công dân sẽ bị hạn chế sử dụng các phúc lợi xã hội nếu bị “hạnh kiểm xấu” và được ưu đãi khi đi vay tiền mua nhà nếu được “hạnh kiểm tốt”.


RE: Các hãng hàng không tìm giải pháp trong cách gọi Đài Loan - PhongVien007 - 2018-05-19

https://www.nytimes.com/reuters/2018/05/15/business/15reuters-aircanada-taiwan.html


Đài Loan phản đối Air Canada liệt kê Đài Bắc thuộc về Trung Quốc

15 Tháng Năm, 2018



[Image: h1-classpg-title-dai-loan-phan-doi-air-c...-thumb.jpg]
Bộ Ngoại giao Đài Loan trong một tuyên bố hôm 15/5 cho biết đang yêu cầu hãng hàng không Canada “nhanh chóng sửa sai” quyết định liệt kê Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan, là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc trên trang web đặt vé của hãng này.

Không rõ thay đổi đó đã được thực hiện khi nào, nhưng mới hồi tuần trước, các thông tin trên trang web về Đài Loan không hề đề cập tới Trung Quốc, theo kiểm tra của hãng tin Reuters.

Phát ngôn viên của Air Canada, bà Isabelle Arthur, nói rằng “chính sách của Air Canada là tuân thủ tất cả các quy định trong tất cả các khu vực pháp lý trên toàn thế giới nơi máy bay của hãng hoạt động”.

Bắc Kinh luôn tuyên bố đảo quốc tự trị Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc. Đây là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất đối với Trung Quốc và là điểm nóng, nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột quân sự. 

Trung Quốc từng gây áp lực đối với các hãng hàng không phải xem Đài Loan như một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về động thái của Air Canada nhắc tới Đài Loan như là một phần của Trung Quốc trên trang web đặt vé của hãng hàng không này. THEO VOA