VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - 005 - 2021-12-27

Việt Nam vượt Anh trở thành con nợ thứ 9 của Đài Loan

[Image: 0E7141ED-B638-4D91-93CF-68A8F87246EE_w1023_r1_s.jpg]
Kinh tế Việt Nam vay nợ nhiều từ các ngân hàng Đài Loan


Việt Nam đã trở thành con nợ lớn thứ chín của Đài Loan vào cuối quý 3 năm 2021 khi căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh đã khiến nhiều doanh nghiệp chuyển đến quốc gia đông nam Á này, làm gia tăng nhu cầu tiền, hãng thông tấn Đài Loan CNA dẫn lời ngân hàng trung ương nước này cho biết.
Dữ liệu do ngân hàng trung ương công bố hôm 24/12 cho thấy tính đến cuối kỳ từ tháng 7 đến tháng 9, các khoản vay được các ngân hàng Đài Loan cho Việt Nam vay đã tăng từ 13,49 tỷ đô la Mỹ lên 14,86 tỷ vào cuối quý II, xét trên cơ sở rủi ro trực tiếp.
Với sự gia tăng này, Việt Nam đã thay thế Anh trở thành nước mắc nợ lớn thứ chín của Đài Loan, ngân hàng trung ương nước này cho biết.
Vào cuối quý III, nợ vay các ngân hàng Đài Loan của Anh ở mức 14,56 tỷ đô la, cao thứ 10 trên cơ sở rủi ro trực tiếp, tăng từ 13,99 tỷ USD trong quý trước, dữ liệu của ngân hàng trung ương cho thấy.
Ông Phan Nhã Tuệ, phó trưởng phòng kiểm tra ngân hàng trung ương, nói với CNA rằng nhu cầu vốn đang tăng lên ở Việt Nam, khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp tìm cách dời đầu tư khỏi Trung Quốc.
Các khoản vay liên ngân hàng tại Việt Nam đã tăng trong quý 3, trong khi các khoản vay tập đoàn cũng tăng lên, trong bối cảnh nhu cầu vốn nhiều hơn, ông Phan nói.
Vào cuối quý 3, các khoản nợ quốc tế mà các ngân hàng Đài Loan nắm giữ đạt 512,2 tỷ đô la, tăng 1,61% so với quý trước, do sự gia tăng các khoản vay cho các đối tác nước ngoài, ngân hàng trung ương Đài Loan cho biết.
Mỹ vẫn là con nợ lớn nhất của các ngân hàng Đài Loan vào cuối quý 3, với các khoản vay tổng cộng 116,32 tỷ USD, tăng từ 113,28 tỷ USD vào cuối quý 2, trên cơ sở rủi ro trực tiếp, CNA dẫn dữ liệu cho thấy.
Nước mắc nợ các ngân hàng Đài Loan lớn thứ hai là Trung Quốc, với các khoản vay trị giá 58,77 tỷ đô la, tăng từ 56,78 tỷ đô la vào cuối quý 2 trên cơ sở rủi ro trực tiếp.
Luxembourg đứng thứ ba với 43 tỷ, tiếp theo là Hong Kong 36,17 tỷ, Nhật Bản (33,74 tỷ), Úc (25,18 tỷ), Quần đảo Cayman (18,95 tỷ), Singapore (16,93 tỷ), Anh và Việt Nam.
Tổng cộng các khoản vay được các ngân hàng Đài Loan cho các con nợ hàng đầu vay trị giá 378,5 tỷ đô la, chiếm 73,90% tổng số nợ quốc tế vào cuối quý 3.


/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/vi%E1%BB%87t-nam-v%C6%B0%E1%BB%A3t-anh-tr%E1%BB%9F-th%C3%A0nh-con-n%E1%BB%A3-th%E1%BB%A9-9-c%E1%BB%A7a-%C4%91%C3%A0i-loan/6369693.html


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2021-12-27

Xem người mà nhìn lại dân ta cho đau lòng.  

Chàng ca sĩ, người mẫu kiêm tài tử nổi tiếng Paing Takhon vừa bị chính quyền quân sự Myanmar kết án 3 năm tù cùng lao động khổ sai.

Respect!

Còn dân ta thì khoả thân đi bão bóng đá khi thắng, lúc thua thì đến đập phá đốt nhà của trọng tài.  😌

[Image: 62315741-FB29-48-AC-9-B9-F-C162102-C5-E80.jpg]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2021-12-28

(2021-12-27, 02:57 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Xem người mà nhìn lại dân ta cho đau lòng.  

Chàng ca sĩ, người mẫu kiêm tài tử nổi tiếng Paing Takhon vừa bị chính quyền quân sự Myanmar kết án 3 năm tù cùng lao động khổ sai.

Respect!
 
Pourquoi?


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2021-12-28

(2021-12-28, 01:06 AM)005 Wrote:  
Pourquoi?

Dạ vì chàng ấy tham gia các cuộc biểu tình chống quân đội và yêu cầu quân đội phải tôn trọng kết quả bầu cử của người dân, pro-democracy.  Cô Hoa Hậu Han Lay cũng bị bắt và đang chờ bị xử.  Muội đọc trong BBC thì họ có dấu hiệu bị vấn đề trong tù, sức khỏe của Paing Takhon khá tệ.  :(

https://www.bbc.com/news/world-asia-59807119


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2021-12-28

(2021-12-28, 01:37 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ vì chàng ấy tham gia các cuộc biểu tình chống quân đội và yêu cầu quân đội phải tôn trọng kết quả bầu cử của người dân, pro-democracy.  Cô Hoa Hậu Han Lay cũng bị bắt và đang chờ bị xử.  Muội đọc trong BBC thì họ có dấu hiệu bị vấn đề trong tù, sức khỏe của Paing Takhon khá tệ.  :(

https://www.bbc.com/news/world-asia-59807119

 Thì ra là vậy. Không sợ cường quyền. Thật ngưỡng mộ!   Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon Ok-sign-smiley-emoticon


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2021-12-28

Vừa mới đọc luật lệ cho năm tới có hiệu nghiệm vào tháng Giêng hơi buồn cười hơi tò mò. Đức có lẽ là quốc gia thứ hai sau Thụy Sĩ sẽ cấm tuyệt giết hại gà trống con. Sự cấm cản này chỉ xảy ra trong vòng vài tháng trước khi con gà vào lò sát sinh.  Chuyện là trong kỹ nghệ công nghiệp trứng gà, gà con nở ra mà không phải gà mái là bị triệt tiêu. Con gà trống không đẻ trứng vàng cho chủ trại trứng, mà cũng không có nhiều thịt cho chủ trại gà thịt. Cho nên vắn số. Vừa chíp chíp là bị cho theo ông theo bà. 

Bắt đầu từ tháng Giêng Đức không cho giết gà trống con nữa. Luật có hiệu nghiệm. Vấn đề mới xảy ra là 45 triệu con bị giết mỗi năm khi vừa chào đời sẽ phải làm sao để tiêu thụ. Có người tài trên mạng mô tả thịt gà trống là:  chặt thịt, có phần hơi dai, ít mỡ, đùi dưới bự, ít thịt, và đậm đà không nhạt nhẽo như thịt gà mái.

Chính phủ không cho giết thịt gà trống con, nhưng không có cấm người ta thịt gà trống trưởng thành. Sắp tới đây người Việt tại Đức có thêm món "Phở gà trống" chăng?

Pháp cũng sắp sửa ...

France to outlaw culling of male chicks from 2022
[Image: 2222387a67697f71a6405eb5cd08b612b946df06.webp]
French Agriculture minister Julien Denormandie has announced that France will outlaw the culling of male chicks in the poultry industry in 2022. 

Millions of male chicks are killed after hatching every year - most often by being shredded or gassed with carbon dioxide - because they do not produce eggs and do not grow as large as females.
Farmers say no practical and affordable ways exist to tell a chick's sex in the egg at mass production facilities. An EU directive from 2009 authorises shredding as long as it causes immediate death for chicks less than 72 hours old.
But opponents denounce unnecessary cruelty and point to improving techniques for finding males before they hatch.

"As of January 1, 2022, all poultry hatcheries will have to have installed or ordered machines letting them learn a chick's sex in the egg," Denormandie told the daily Le Parisien.

The state will provide a financial aid package of 10 million euros to help farmers buy the necessary equipment, he added.

"2022 will be the year when shredding and gassing of male chicks ends in France," he said, saying the law would prevent the killing of 50 million male chicks every year.

The move comes after Germany said that it would ban the controversial practice next year.

Switzerland outlawed the shredding of live chicks last year, but still allows them to be gassed.
-AFP

/* source: https://www.rfi.fr/en/france/20210719-france-to-outlaw-culling-of-male-chicks-from-2022


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2021-12-28

(2021-12-28, 02:03 AM)005 Wrote: Vừa mới đọc luật lệ cho năm tới có hiệu nghiệm vào tháng Giêng hơi buồn cười hơi tò mò. Đức có lẽ là quốc gia thứ hai sau Thụy Sĩ sẽ cấm tuyệt giết hại gà trống con. Sự cấm cản này chỉ xảy ra trong vòng vài tháng trước khi con gà vào lò sát sinh.  Chuyện là trong kỹ nghệ công nghiệp trứng gà, gà con nở ra mà không phải gà mái là bị triệt tiêu. Con gà trống không đẻ trứng vàng cho chủ trại trứng, mà cũng không có nhiều thịt cho chủ trại gà thịt. Cho nên vắn số. Vừa chíp chíp là bị cho theo ông theo bà. 

Bắt đầu từ tháng Giêng Đức không cho giết gà trống con nữa. Luật có hiệu nghiệm. Vấn đề mới xảy ra là 45 triệu con bị giết mỗi năm khi vừa chào đời sẽ phải làm sao để tiêu thụ. Có người tài trên mạng mô tả thịt gà trống là:  chặt thịt, có phần hơi dai, ít mỡ, đùi dưới bự, ít thịt, và đậm đà không nhạt nhẽo như thịt gà mái.

Chính phủ không cho giết thịt gà trống con, nhưng không có cấm người ta thịt gà trống trưởng thành. Sắp tới đây người Việt tại Đức có thêm món "Phở gà trống" chăng?

Pháp cũng sắp sửa ...

France to outlaw culling of male chicks from 2022

Biggrin

Dạ bên Mỹ ăn gà trống aka rooster thường lắm ngũ ca.  Muội đi chợ Việt thường là mua gà trống kg à, họ có gà mái mà ít lắm.  Gà trống làm khô gà hay chà bông gà rất là ngon vì thịt dai, xé sợi nhìn đẹp mắt chứ kg bị nát, nấu phở thì nước broth ngon hơn là nấu bằng gà mái, thịt gà mái mà nấu kg đúng cách dễ bị nát, mềm quá kg ngon nữa, gà mái muội thấy chỉ có hấp là ngon à.   Shy


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2021-12-29

(2021-12-28, 02:33 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Biggrin

Dạ bên Mỹ ăn gà trống aka rooster thường lắm ngũ ca.  Muội đi chợ Việt thường là mua gà trống kg à, họ có gà mái mà ít lắm.  Gà trống làm khô gà hay chà bông gà rất là ngon vì thịt dai, xé sợi nhìn đẹp mắt chứ kg bị nát, nấu phở thì nước broth ngon hơn là nấu bằng gà mái, thịt gà mái mà nấu kg đúng cách dễ bị nát, mềm quá kg ngon nữa, gà mái muội thấy chỉ có hấp là ngon à.   Shy

 Vậy là gà nấu soup mai mốt là gà trống. Bên 5 bị giết từ khi mới ra đời nên người a không biết thịt gà trống thế nào luôn. Shy


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2021-12-29

(2021-12-29, 01:25 AM)005 Wrote:  Vậy là gà nấu soup mai mốt là gà trống. Bên 5 bị giết từ khi mới ra đời nên người a không biết thịt gà trống thế nào luôn. Shy

Dạ ngũ ca thử thì sẽ thấy khác á.  Muội gửi ngũ ca xem cho vui khô gà làm bằng gà trống, khi rảnh muội hay làm mấy món ăn vặt để mấy cô bạn bán cho quỹ tiếp tế bên VN đó ạ.  😊. Mùa lạnh món này rất là được nhiều người thích vì cay.   Lol

[Image: 3-D7-F31-F6-8-FFD-4715-8-B68-E471505-EEC9-B.jpg]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2021-12-30

Chà, khô gà cũng có lý Ok-sign-smiley-emoticon . Giống khô bò có vị cay.
 Tuy nhiên lúc này tụi 5 giảm ăn thịt hết 3/4. Nhưng có thể bắt chước Bạch y nữ hiệp làm tặng người ta. Thumbs-up4


RE: Phản biện xã hội - mika - 2021-12-30

(2021-12-18, 12:19 PM)tuyetvan Wrote: Hi Mika

Cười cái gì

Giặc tới nhà, đàn bà cũng đánh

Nhưng Vân muốn thấy đánh cho địch té

Vân không khuyến khích đánh cho mình bị vô tù

Đánh có nhiều cách, tại sao mình lại chọn cách đánh thất bại

[Image: bullets-revolver-hand-pistol-between-260...117363.jpg]


[Image: bigstock-138239123-600x365.jpg]

Cheering-clapping-smiley-emoticon Cheering-clapping-smiley-emoticon Yawning


RE: Phản biện xã hội - mika - 2021-12-30

Tin cũ, nhưng đọc vẫn đau, vì đâu nên nỗi  Crying-face4

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7734813/Vietnamese-village-holds-funeral-trafficking-victims.html

[Image: 21575108-7734813-image-a-11_1574939154107.jpg]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2021-12-30

(2021-12-30, 01:47 PM)mika Wrote: Tin cũ, nhưng đọc vẫn đau, vì đâu nên nỗi  Crying-face4

 Vì nghèo. Vì muốn đổi đời.


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2021-12-31

Lê Trọng Hùng bị Viện kiểm sát đề nghị 6-7 năm và 3 năm quản chế, Toà tuyên án 5 năm tù và 5 năm quản chế.

Tin này từ Ls Luân Lê, như vậy là bản án thấp hơn chúng ta đã tiên đoán.  

Kết thúc năm 2021.  

[Image: FF7-A193-A-BC34-4-E94-8-BBB-A981076903-A0.jpg]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-01-01

(2021-12-31, 03:05 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lê Trọng Hùng bị Viện kiểm sát đề nghị 6-7 năm và 3 năm quản chế, Toà tuyên án 5 năm tù và 5 năm quản chế.

Tin này từ Ls Luân Lê, như vậy là bản án thấp hơn chúng ta đã tiên đoán.  

Kết thúc năm 2021.  

[Image: FF7-A193-A-BC34-4-E94-8-BBB-A981076903-A0.jpg]

Lê Trọng Hùng cũng như các activists khác. Anh không nhận tội. Khác với phim hình sự Hồng Kông, tòa án CSVN không cần bị cáo nhận tội cũng tuyên án ào ào.