VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-03

Nga thảm sát thường dân ở Bucha, Ukraine đòi có thêm trừng phạt Moscow


April 3, 2022

LVIV, Ukraine (NV) – Chính phủ Ukraine hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Tư, đòi các cường quốc Tây Phương có thêm trừng phạt nhắm vào Nga sau khi các hình ảnh ghê rợn về cuộc thảm sát thường dân ở một thành phố gần thủ đô Kiev được tiết lộ. Cảnh tượng thê thảm về hành vi tàn bạo của lính Nga khi rút lui đã tạo căm phẫn tại các thủ đô Tây Phương và chính phủ Đức nói rằng những kẻ gây tội ác chiến tranh phải bị trừng phạt, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Ukraine hôm Thứ Bảy nói rằng quân đội của họ đã tái chiếm tất cả các khu vực quanh thủ đô Kiev. Thị trưởng thành phố Bucha, cách Kiev chừng 37 km (23 dặm) về phía Tây Bắc, nói rằng có khoảng 300 cư dân nơi này bị quân Nga hạ sát.

[Image: TS-Bucha01-040322.jpg]
Nhân viên y tế cộng đồng thu thập xác người bị giết ở Bucha. (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)


Ngoại Trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi các điều tra viên thế giới về tội ác chiến tranh hãy đến quốc gia này để thu thập chứng cớ và cũng cho hay Kiev tin rằng việc giết thường dân vô tội là điều cố ý.


Bộ quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc gây tội ác chiến tranh ở Bucha, nói rằng tất cả các video hình ảnh cho thấy các thi thể trên đường phố và hố chôn tập thể là “điều khiêu khích,” và cũng nói các đơn vị của họ rời thành phố này hôm 30 Tháng Ba.

Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken, trong cuộc phỏng vấn dành cho CNN, nói hình ảnh người dân Ukraine bị quân Nga giết ở Bucha khiến ông rất đau lòng.

[Image: TS-Bucha02-040322.jpg]
Nhiều người bị bắn chết trong khi tay còn bị trói. (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)


Ngoại Trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian lên án các hành vi tàn bạo của quân Nga, cũng cho biết Paris sẽ hợp tác với Ukraine và Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC) để đưa những kẻ có trách nhiệm ra xử.

Ngoại Trưởng Đức Annalena Baerbock gửi tweet rằng: “Hình ảnh từ Buch thật ghê gớm. Hành vi của Putin khi tiêu diệt các gia đình vô tội là sự ác độc không còn giới hạn. Những kẻ gây ra các tội ác chiến tranh này sẽ phải chịu trách nhiệm. Chúng ta sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga và sẽ trợ giúp Ukraine hơn nữa.”

[Image: TS-Bucha03-040322.jpg]
Chiếc xe thu nhặt xác người ở thành phố Bucha, Ukraine. (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

Ông Kuleba kêu gọi ICC hãy đến Bucha và các thành phố khác quanh Kiev càng sớm càng tốt để cùng cơ quan công lực Ukraine thu thập chứng cớ về tội ác chiến tranh của Nga. (V.Giang)

/* nguồn: https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/nga-tham-sat-thuong-dan-o-bucha-ukraine-doi-co-them-trung-phat-moscow/


RE: Phản biện xã hội - RungHoang - 2022-04-03

(2022-04-03, 01:09 PM)005 Wrote: Nga thảm sát thường dân ở Bucha, Ukraine đòi có thêm trừng phạt Moscow



[Image: TS-Bucha01-040322.jpg]
Nhân viên y tế cộng đồng thu thập xác người bị giết ở Bucha. (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)


Hình này thê thảm quá, kế bên còn bịch khoai tây. Chắc ra đường tìm đồ ăn về cho gia đình con cái.
Tôi nghiệp  Crying-face4


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-04

Theo như các hình ảnh, có lẽ họ là thường dân. Chiến tranh nào mà không có chết chóc. Tuy nhiên bắn vào bệnh viện, nhà bảo sanh, trường học, hí viện, nhà thờ, chúng cư, khu dân cư và thường dân ngoài đường phố thì là thảm sát người vô tội. Cuộc xâm lược đã phi nghĩa, nay phải được kết luận thêm là cuộc chiến tranh mưu sát, khủng bố. Putin và lính Nga cũng tàn ác không khác gì nhà nước Hồi giáo IS.

Đó chỉ mới là Bucha. Không biết những nơi khác ra sao. Thật là man rợ.


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-04

(2022-04-04, 12:07 AM)005 Wrote: Theo như các hình ảnh, có lẽ họ là thường dân. Chiến tranh nào mà không có chết chóc. Tuy nhiên bắn vào bệnh viện, nhà bảo sanh, trường học, hí viện, nhà thờ, chúng cư, khu dân cư và thường dân ngoài đường phố thì là thảm sát người vô tội. Cuộc xâm lược đã phi nghĩa, nay phải được kết luận thêm là cuộc chiến tranh mưu sát, khủng bố. Putin và lính Nga cũng tàn ác không khác gì nhà nước Hồi giáo IS.

Đó chỉ mới là Bucha. Không biết những nơi khác ra sao. Thật là man rợ.

Thảm sát Huế - Mậu Thân, thảm  Sát Dak Son là vài ví dụ điển hình toàn là giết người vô tội của quân csBV với đồng bào VN mình nhưng bọn quỷ khát máu vẫn to mồm chối bai bải suốt bao nhiêu năm trời là chúng kg làm mà do VNCH và Mỹ làm.  Sự thật vẫn là sự thật dù cũng có thành phần cam phận làm "bò" tin chúi mũi vào những nguỵ biện với những thuyết âm mưu tào lao mà chúng dựng ra.  Sự man rợ của những tên đồ tể thì kg bút mực nào kể hết tội trạng của chúng.  Đến bây giờ vẫn còn một số tài liệu được phát tán sai lệch sự thật do những website của Trung cộng giả mạo là những trang "history của Mỹ".  Chúng đã dùng hình ảnh của những vụ thảm sát như Huê, Dak Son và tuyên truyền là do VNCH và Mỹ làm.  Hiện nay thì Putin đang cũng đang có cả khôi "con bò" làm việc kg công cho hắn để tuyên truyền đó ạ.   Lol

[Image: 275430213-466270115076764-501030222602728421-n.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-04

NÓI LẠI CHO CÁC BẠN CUỒNG PUTIN RÕ PUTIN MỚI LÀ KẺ XÂM LƯỢC TRÁO TRỞ

Để một bộ phận dư luận Việt Nam khỏi tru tréo việc Anh, Mỹ cung cấp v.ũ kh.í cho Ukraine, cũng nên nhắc lại trách nhiệm này qua bản ghi nhớ Budapest.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine sở hữu kho v.ũ kh.í hạt nhân và tiềm lực quân sự xếp hàng thứ 3 trên thế giới, trên cả tiềm lực hạt nhân của Anh và Pháp cộng lại. Để Ukraine đồng ý giải giáp kho v.ũ kh.í khổng lồ này, vào ngày 5 tháng 12 năm 1994, Bản ghi nhớ Budapest đã được ký kết – đó là một thỏa thuận quốc tế về quy chế phi hạt nhân hóa của Ukraine.

Văn kiện đã được ký kết về đảm bảo an ninh để đổi lấy việc giải trừ hạt nhân của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh OSCE ở Budapest. Văn kiện đó nói rằng để đổi lấy cam kết của Kyiv từ bỏ tất cả v.ũ kh.í hạt nhân, thì Nga, Mỹ và Anh "PHẢI CAM KẾT ĐẢM BẢO AN NINH, TÔN TRỌNG CHỦ QUYỀN VÀ TOÀN VẸN LÃNH THỔ CỦA UKRAINE".

Kết quả của tất cả các thỏa thuận được ký kết đó là Ukraine đã mất kho v.ũ kh.í hạt nhân lớn thứ ba thế giới về sức mạnh và số lượng đầu đạn. Nước này đã tự nguyện trao cho Nga đầu đạn và tên lửa hành trình, rồi cho nổ các hầm chứa v.ũ kh.í liên lục địa và loại bỏ các máy bay ném b.o.m chiến lược Tu-160 và Tu95MS... NHƯ VẬY LIỆU CÓ THỂ CHO LÀ TRƯỚC ĐÂY 27 NĂM, UKRAINE ĐÃ TỰ NGUYỆN PHI QUÂN SỰ THẾ NÀO VÀ BÂY GIỜ MẮC BẪY NGA RA SAO.

RÕ RÀNG Bản ghi nhớ Budapest được cho là nhằm đảm bảo rằng v.ũ kh.í của các nước này (Anh - Mỹ - Nga) sẽ không bao giờ được sử dụng để chống lại Ukraina, ngoại trừ mục đích tự vệ hoặc theo bất kỳ cách nào khác phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.

Bất chấp thực tế rằng Nga là một trong những nước ký kết Bản ghi nhớ Budapest nhưng vào ngày 01/03/2014, Tổng thống Nga V.Putin đã khởi xướng việc đưa quân vào Ukraina, kết quả là Nga đã c.ư.ớ.p và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.

NGÀY 24/02/22 MỘT LẦN NỮA PUTIN LẠI CHO QUÂN TẤN CÔNG XÂM LƯỢC TOÀN UKRAINE.

Như vậy việc các quốc gia như Anh, Mỹ CHỈ CUNG CẤP VŨ KHÍ CHO UKRAINE MÀ CHƯA ĐƯA QUÂN ĐỘI TRỰC TIẾP THAM CHIẾN ĐỂ "ĐẢM BẢO AN NINH CHO UKRAINE" như đã cam kết cho thấy sự kiềm chế của họ như thế nào và cuộc tấn công xâm lược của đế quốc Nga vào Ukraine đáng ng.uyền r.ủa ra sao.

ĐỂ THẤY ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO CẢ CHÂU ÂU VÀ THẾ GIỚI LẠI KIÊN QUYẾT ĐỨNG VỀ PHÍA NHÂN DÂN UKRAINE CHỐNG XÂM LƯỢC NGA.

Đó là lý do vì sao Zelensky yêu cầu cung cấp v.ũ kh.í chứ không phải đi xin xỏ.

Nguồn: Chinh Bui, từ Thụy Sĩ tổng hợp và bình luận


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-04

(2022-04-04, 02:30 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Thảm sát Huế - Mậu Thân, thảm  Sát Dak Son là vài ví dụ điển hình toàn là giết người vô tội của quân csBV với đồng bào VN mình nhưng bọn quỷ khát máu vẫn to mồm chối bai bải suốt bao nhiêu năm trời là chúng kg làm mà do VNCH và Mỹ làm.

 Gần thời điểm 1975 nhất là cuộc thảm sát trường tiểu học Cai Lậy. Lúc đó 5 theo đoàn hướng đạo liên đoàn Kiên Giang với slogan "sắp sẵn", tới đống đổ nát phụ khuân gạch và làm các công tác cứu trợ.


 Mấy thằng CS lẫn một lũ tay sai dư luận viên tưởng người Việt chết hết rồi. Không biết rằng người ta vẫn còn đó, và vẫn còn biết tội ác của chúng. Cái lũ dốt nát, "đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm"!


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-04

(2022-04-04, 03:05 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: NÓI LẠI CHO CÁC BẠN CUỒNG PUTIN RÕ PUTIN MỚI LÀ KẺ XÂM LƯỢC TRÁO TRỞ

Để một bộ phận dư luận Việt Nam khỏi tru tréo việc Anh, Mỹ cung cấp v.ũ kh.í cho Ukraine, cũng nên nhắc lại trách nhiệm này qua bản ghi nhớ Budapest.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine sở hữu kho v.ũ kh.í hạt nhân và tiềm lực quân sự xếp hàng thứ 3 trên thế giới, trên cả tiềm lực hạt nhân của Anh và Pháp cộng lại. Để Ukraine đồng ý giải giáp kho v.ũ kh.í khổng lồ này, vào ngày 5 tháng 12 năm 1994, Bản ghi nhớ Budapest đã được ký kết – đó là một thỏa thuận quốc tế về quy chế phi hạt nhân hóa của Ukraine.

Văn kiện đã được ký kết về đảm bảo an ninh để đổi lấy việc giải trừ hạt nhân của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh OSCE ở Budapest. Văn kiện đó nói rằng để đổi lấy cam kết của Kyiv từ bỏ tất cả v.ũ kh.í hạt nhân, thì Nga, Mỹ và Anh "PHẢI CAM KẾT ĐẢM BẢO AN NINH, TÔN TRỌNG CHỦ QUYỀN VÀ TOÀN VẸN LÃNH THỔ CỦA UKRAINE".

Kết quả của tất cả các thỏa thuận được ký kết đó là Ukraine đã mất kho v.ũ kh.í hạt nhân lớn thứ ba thế giới về sức mạnh và số lượng đầu đạn. Nước này đã tự nguyện trao cho Nga đầu đạn và tên lửa hành trình, rồi cho nổ các hầm chứa v.ũ kh.í liên lục địa và loại bỏ các máy bay ném b.o.m chiến lược Tu-160 và Tu95MS... NHƯ VẬY LIỆU CÓ THỂ CHO LÀ TRƯỚC ĐÂY 27 NĂM, UKRAINE ĐÃ TỰ NGUYỆN PHI QUÂN SỰ THẾ NÀO VÀ BÂY GIỜ MẮC BẪY NGA RA SAO.

RÕ RÀNG Bản ghi nhớ Budapest được cho là nhằm đảm bảo rằng v.ũ kh.í của các nước này (Anh - Mỹ - Nga) sẽ không bao giờ được sử dụng để chống lại Ukraina, ngoại trừ mục đích tự vệ hoặc theo bất kỳ cách nào khác phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc.

Bất chấp thực tế rằng Nga là một trong những nước ký kết Bản ghi nhớ Budapest nhưng vào ngày 01/03/2014, Tổng thống Nga V.Putin đã khởi xướng việc đưa quân vào Ukraina, kết quả là Nga đã c.ư.ớ.p và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.

NGÀY 24/02/22 MỘT LẦN NỮA PUTIN LẠI CHO QUÂN TẤN CÔNG XÂM LƯỢC TOÀN UKRAINE.

Như vậy việc các quốc gia như Anh, Mỹ CHỈ CUNG CẤP VŨ KHÍ CHO UKRAINE MÀ CHƯA ĐƯA QUÂN ĐỘI TRỰC TIẾP THAM CHIẾN ĐỂ "ĐẢM BẢO AN NINH CHO UKRAINE" như đã cam kết cho thấy sự kiềm chế của họ như thế nào và cuộc tấn công xâm lược của đế quốc Nga vào Ukraine đáng ng.uyền r.ủa ra sao.

ĐỂ THẤY ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO CẢ CHÂU ÂU VÀ THẾ GIỚI LẠI KIÊN QUYẾT ĐỨNG VỀ PHÍA NHÂN DÂN UKRAINE CHỐNG XÂM LƯỢC NGA.

Đó là lý do vì sao Zelensky yêu cầu cung cấp v.ũ kh.í chứ không phải đi xin xỏ.

Nguồn: Chinh Bui, từ Thụy Sĩ tổng hợp và bình luận

 Đối với lũ ngu ngốc chỉ có thể làm ví dụ như vầy chúng cũng không sáng mắt đâu. Nên mang chúng đi câu sấu thì hơn.

 Đang ngồi trong nhà, bỗng nhiên một lũ vô luân kéo đến nhà đè mình và con gái mình ra hãm hiếp. Chồng mình và con rể mình chống trả kịch liệt, còn mình thì bảo rằng "buông bỏ" đi, cứ để nó hãm em và con gái. Em thích em và con gái bị hãm hiếp như vậy.

 Lời bàn: chỉ có kẻ ngu dốt, loài thú vật mới có thể bán rẻ danh dự của chính mình. Chỉ nên đem câu sấu vì đó là thứ chẳng còn lương tri. Không phải là con người.


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-04

TỘI ÁC CHIẾN TRANH CỦA QUÂN XÂM LƯỢC NGA

Binh sỹ Ukraine giải tỏa khu vực ngoại ô Kiev đã tìm thấy các huyệt chôn tập thể của khoảng 280 xác chết và có 20 thường dân bị bắn chết ngoài đường, nhiều người hai tay bị trói sau lưng khi bị bắn.

Vladimir Putin là sản phẩm của Cộng Sản chuyên chính sắc máu tàn bạo. Lính Nga và Liên Xô cũ có một quá trình tàn sát diệt chủng với dân tộc Đông Âu và với chính những người Nga yêu nước. Liên Xô còn là sư phụ của quân khủng bố Việt Cộng trong cuộc chiến “giải phóng miền Nam”. Tất cả người miền Nam đã không bao giờ quên những bãi chôn người tập thể ở Huế năm Mậu Thân 1968, Đại Lộ Kinh Hoàng ở Quảng Trị v.v.

[Image: 08-CE7892-F92-C-4-E16-AD0-F-8479-EFF15-DE9.jpg]

[Image: 256-E90-D9-B1-CF-4750-8166-FE909-E0-F0228.jpg]

[Image: 842-D900-E-CA69-4036-BAB9-3353-F6682-C2-F.jpg]

[Image: AB99025-E-6686-48-AD-8-C81-E31-DD2339-C7-F.jpg]

[Image: ABA41221-6165-44-C1-84-F1-2-AE99218-EE2-F.jpg]

Thảm sát Mậu Thân, VN

[Image: 4-DFFC85-B-BD57-44-C6-A888-76-F27-F3-BF2-F3.jpg]
[Image: B46688-FE-7-D7-E-421-F-992-A-E84-E5-F0862-A8.jpg]

[Image: EB4-ADF2-B-10-FD-4-CFC-A8-C5-7-A5-EE4-E56-FB4.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-04

This woman believed in the democratic values and Ukraine as a part of the European Union.   This belief was always in her pocket.

Photo credit: Ignatius Ivlev-Yorke

[Image: 277727352-343526331139656-1875256422418257311-n.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-04

Elon Musk, the biggest shareholder of twitter.  Kaos-1

[Image: 181-B059-C-3-F3-F-469-B-A983-9-A3-AF85096-B7.jpg]


RE: Phản biện xã hội - phai - 2022-04-04

(2022-04-04, 02:30 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [Image: 275430213-466270115076764-501030222602728421-n.jpg]

Đâu có phải chỉ có ở VN đâu, ở VN vì trẻ dại và bị nhồi sọ từ trong trứng nước nên còn khả dĩ hiểu được sự ngu muội của chúng.
Nhưng có những người không ở VN, cũng không còn trẻ và như là cũng chẳng bị nhồi sọ bởi tư tưởng cộng sản nhưng cũng tự nguyện làm bò cho Putin "Putin mà"  Lol .

Mới hơn 1 tháng này thôi, tụi Nga xoen xoét nói là sẽ không xâm lược Ukraine, số quân chúng điều tới chỉ là để tập trận, thế rồi chuyện gì xảy ra.
Bây giờ nó chối là quân Nga không thảm sát thường dân ở Bucha và đổ vấy cho người Ukraine dàn dựng rồi như là những gã bò trâu của Putin cũng bắt đầu rắm rắp tin theo, có ngu thì cũng để cho trâu bò nó ngu với chứ, dành hết phần ngu của trâu bò à.  Lol



Bucha killings: ‘The world cannot be tricked anymore’

Survivor of alleged Russian atrocities recounts his ordeal as analysts say development marks wake-up call for Western powers.

By Mansur Mirovalev
Published On 4 Apr 2022
4 Apr 2022

Vinnytsia, Ukraine – “They were shelling all the time, around the clock, and all the shells flew over my house,” Oleh Matsenko, who survived 33 days of Russian attacks in Bucha, a once-tranquil town northwest of Kyiv, told Al Jazeera.

Speaking four days after Russian troops retreated, he said he was particularly frightened when a column of dozens of tanks and armoured vehicles slowly drove by – surrounded by infantrymen peeking into the doors and windows of the houses on his street.

“The column was so big that it took them about two hours to drive past my house,” he said.

Going out for food was a gamble, he said.

Some of his neighbours left their dark, cold houses that had no electricity, running water or natural gas supply to get bread or charge their mobile phones – but never came back.

One day, he went to a market that survived the shelling to get food for himself and several friends and neighbours who flocked to his house, which was warmed by a wooden stove.

And he saw bodies – mostly civilians shot dead by Russian troops.

“I saw it all, the piles of corpses in the streets, all dead. I saw it all, they are still lying there, not everyone was collected,” Matsenko said.

His story confirms the scope of the mass killings of civilians that became evident – and visible – only after Ukrainian forces and journalists entered Bucha on March 31.

Russians sprayed bullets in all directions, firing at any movement in a street or a window, at anything warm they saw in their heat visors, said survivors, officials and the military.

Đọc tiếp -> ở đây


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-04

Journalists from all over the world came to Motyzhyn in Kyiv region to document the war crimes of Russia in Ukraine. 

Phóng viên chiến trường từ khắp nơi trên thế giới đến tận nơi chứng kiến cảnh thảm sát dân thường của lính Nga.

Người ta tận nơi chứng kiến mà có nhiều “war experts” trên mạng ảo vẫn oanh tạc tuyên truyền sự giả dối thuyết âm mưu nguỵ biện cho Putin.  

#RussianWarCrimes

[Image: A908-F20-A-3-EA7-4-A6-F-9-A86-2-DFD0-B765488.jpg]


RE: Phản biện xã hội - phai - 2022-04-04

Germany, France to expel dozens of Russian diplomats

Pháp, Đức trục xuất những người ngoại giao Nga.

Một nước cựu thành viên của Liên Xô cũ, Lithuania, còn chơi bạo hơn nữa là đổi cổ đại sứ Nga về nước và ngưng mua khí đốt của Nga. Chắc là ở trong chăn mới biết chăn có rận và con rận Nga nó hút máu kinh khiếp lắm nên người Lithuania họ sợ.





Kinh khủng thật.


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-04-04

(2022-04-04, 05:30 AM)005 Wrote:
 Gần thời điểm 1975 nhất là cuộc thảm sát trường tiểu học Cai Lậy. Lúc đó 5 theo đoàn hướng đạo liên đoàn Kiên Giang với slogan "sắp sẵn", tới đống đổ nát phụ khuân gạch và làm các công tác cứu trợ.


 Mấy thằng CS lẫn một lũ tay sai dư luận viên  tưởng người Việt chết hết rồi. Không biết rằng người ta vẫn còn đó, và vẫn còn biết tội ác của chúng. Cái lũ dốt nát, "đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm"!

Dạ năm nay là đúng 50 năm Mùa Hè Đỏ lửa mà kg thấy nhiều người nhắc đến.  Bài viết ngắn của ông thầy muội cũng nhắc nhở chúng ta một tí, sự thật mãi mãi là sự thật.  "You can rewrite history but you cannot hide the truth."
...

50 năm Mùa Hè Đỏ lửa mà không ai nhắc nhở gì hết vậy. Bắt đầu từ cuối tháng 3 của năm 1972, Bắc Việt đã mở chiến dịch tấn công miền Nam (hơi giống Putin tấn công Ukraine bây giờ). Chúng đã chiếm gần hết tỉnh Quảng Trị mở rộng biên giới tới sông Mỹ Chánh. Nhiều dân Quảng Trị phân tán ở miền Nam là bỏ của chạy lấy người trong thời điểm này. Gia đình mình cũng chạy giặc vào Nam trên con đường gọi là Đại Lộ Kinh Hoàng. Mình được sinh ra ở Đà Nẵng.

Tuy nhiên, sau đó Việt Nam Cộng Hoà phát động chiến tranh tự vệ phản kích đẩy lùi Cộng quân ra đến sông Thạch Hãn, tái chiếm Cổ Thành. Gia đình mình về lại, trong lúc ông bà thì ở lại Cam Ranh. 

Do chính trị cánh tả Hoa Kỳ ngu ngơ chi phối nên thoả thuận làm sao đó để cho nước Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam tự xưng (tên thô tục gọi tắt là Việt Cộng) một miếng đất từ sông Thạch Hãn tới Bến Hải. Nước Cộng-hoà Việt-cộng tự xưng cũng chọn Đông Hà làm thủ đô và mời cả Fidel Castro tới điểm nhãn. Như vậy Đông Hà cũng có thời làm thủ đô của Việt Cộng. Hài vô đối.

Trong bài hát "Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị" nhắc đến các địa danh Do Linh, Cam Lộ, Đông Hà thực tế đã bị ly tâm từ năm 1972 không bao giờ thu hồi lại được cho đến khi Sài Gòn thất thủ.

Mỗi lần nghe bài hát này mình rất tự hào vì các địa danh mình đã đi qua lúc nhỏ. Thật không ngờ những nơi thâm trấn quê mùa vậy mà được hát vang trong các nghi thức nghiêm trang ở Hoa Kỳ. Người Quảng Trị không hề chọn làm vùng đệm cho nước Việt Cộng tự xưng đâu nhé. Ai ai cũng đều biết rõ là do Bắc Việt chống lưng.

Nếu VNCH thời đó có một tổng thống kiên trì như Zelenskyy của Ukraine thì dứt khoát không cho bọn cộng hoà tự xưng đẻ trứng. Đồng thời thừa thắng xông lên đánh qua lãnh thổ thực tế của chúng để đập tan các tham vọng dòm ngó sau này. Mong lắm thay!

LGL






RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-04-04

(2022-04-04, 08:13 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Journalists from all over the world came to Motyzhyn in Kyiv region to document the war crimes of Russia in Ukraine. 

Phóng viên chiến trường từ khắp nơi trên thế giới đến tận nơi chứng kiến cảnh thảm sát dân thường của lính Nga.

Người ta tận nơi chứng kiến mà có nhiều “war experts” trên mạng ảo vẫn oanh tạc tuyên truyền sự giả dối thuyết âm mưu nguỵ biện cho Putin.  

#RussianWarCrimes

[Image: A908-F20-A-3-EA7-4-A6-F-9-A86-2-DFD0-B765488.jpg]

 Ôi một bầy vô tri mới có thể hùa theo Nga được mà thôi. Ngu dốt đến độ không biết trên vũ trụ không biết có bao nhiêu vệ tinh bay lòng vòng có thể chứng minh những xác chết này có trước ngày Nga chiếm đóng hay là sau ngày Nga chiếm đóng. Trong lúc Nga chiếm đóng, quân đội Ukraine nào có thể ngang nhiên xách súng đi "dàn cảnh cho hậu sự" được cơ chứ. Thầy Phai nói đúng, ngu cũng chừa chỗ cho bò nó ngu với. Xin lỗi, tui lại hạ thấp con bò ngang với lũ vô tri. Xin lỗi con bò nhé. Disappointed-face4