Phản biện xã hội - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html) +--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html) +--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
|
RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-03-17 (2022-03-16, 04:30 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: anh này thời bình nấu phở, thời chiến oánh giặc. RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-03-17 Tù binh Nga nói gì về cuộc xâm lược Ukraine? Mỹ Anh 16 tháng 3, 2022 Một số tù binh Nga, trái sang: Chỉ huy phi đội, Thiếu tá Alexei Golovensky; Trung tá, phó chỉ huy Trung đoàn không quân số 47 Maksim Kryshtop; và hoa tiêu phi đội, Đại úy Alexei Kozlov – tại một cuộc họp báo; Kyiv ngày 11 Tháng Ba (ảnh: Pavlo Bahmut/Ukrinform/Future Publishing via Getty Images) Năm người lính Nga ngồi trong một tòa nhà bằng gạch. Tiếng một thẩm vấn viên Ukraine cất lên: “Nói đi, anh muốn gửi thông điệp gì cho những người lính của mình và cho những người Nga ở quê nhà?”… “Họ đã lừa chúng tôi” – viên sĩ quan Nga trả lời – “Mọi thứ họ nói với chúng tôi đều giả dối. Những gì tôi cần nói với những người lính của tôi là hãy rời khỏi lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi đều có gia đình và con cái…”. Khi được hỏi điều gì sẽ nói với chỉ huy của mình, một tù binh Nga nói với giọng giận dữ: “Họ là những kẻ dối trá”. Một cụm từ được nhiều tù binh Nga dùng: Oni obmanuli nas (Họ lừa chúng tôi). Các tù binh đều kể, các cấp chỉ huy đã nói với họ rằng họ sẽ được đón chào như những người “giải phóng”. Một số người lính khác được thông báo rằng họ được tập trung để chuẩn bị cho một cuộc tập trận. Hầu hết là lính nghĩa vụ sinh năm 2002 hoặc 2003, tức 19 và 20 tuổi. DailyMail (14-3-2022) thuật: Một tù binh tên Sergey Galkin khóc nức nở trước ống kính máy quay và liên tục xin lỗi người Ukraine. Tuần trước, bảy sĩ quan trinh sát Nga đã bị bắt. Galkin, thành viên Lữ đoàn súng trường cơ giới số 15 của Nga, là một trong số đó. Trước máy quay, Galkin thuật rằng họ được yêu cầu đến Ukraine để chiếm Kyiv và bảo vệ người dân thoát khỏi bàn tay chủ nghĩa phát xít và chế độ chuyên chế. Galkin nói thêm: Putin hãy ngưng đưa quân đến Ukraine, và “với tướng lĩnh của các đơn vị quân đội Nga, tôi muốn nói một điều rằng họ đã hành động hèn nhát và phản bội chúng tôi”. Tù binh Maksim Chernik thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới số 16 của Nga nói: “Tôi có cảm giác cực kỳ tồi tệ khi nhận ra mình mắc sai lầm. Một cách đơn giản, tất cả những điều này phải được điều chỉnh; quan hệ ngoại giao hai nước phải được cải thiện bằng cách nào đó. Việc này sẽ mất hơn một năm, có thể nhiều thập niên hoặc hàng thế kỷ”… Trong cuộc phỏng vấn CNN của ba tù binh Nga (CNN đăng ngày 16-3-2022), Maxim, một sĩ quan và phi công oanh tạc cơ nói rằng mình chỉ nhận được “lệnh chiến đấu bí mật” một ngày trước khi Putin tuyên bố về “hoạt động quân sự đặc biệt” đánh Ukraine. Khi được hỏi họ nghĩ gì về tuyên bố của Putin rằng Ukraine được lãnh đạo bởi những người theo tân phát xít, Maxim nói: “Tôi nghĩ điều đó được nặn ra như một cái cớ… Chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ người dân Ukraine nào theo chủ nghĩa phát xít…”. Một sĩ quan trinh sát tên Vladimir nói với nhóm phóng viên quốc tế: “Chính phủ của chúng tôi nói rằng chúng tôi cần giải phóng dân thường. Tôi muốn nói với các quân nhân Nga: Hãy bỏ vũ khí xuống và rời khỏi vị trí chiến đấu. Đừng đến đây. Ở đất nước này mọi người đều muốn hòa bình”. Vladimir thậm chí nói: “Tôi muốn nói với tổng tư lệnh của chúng tôi hãy ngưng khủng bố Ukraine bởi vì khi trở về, chúng tôi sẽ nổi dậy chống lại ông ta (Putin)”… Hôm nay, 16 Tháng Ba, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine hiện giữ gần 1,000 tù binh Nga. Zelensky cho biết như vậy trong cuộc họp trực tuyến với công tố viên Karim Khan của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Con số tù binh Nga được Tổng thống Zelensky được đưa ra vào thời điểm xuất hiện đoạn phim quay cảnh sáu binh sĩ Nga gọi Tổng thống Vladimir Putin là “thằng khốn” và nói rằng họ không muốn tham chiến sau khi đầu hàng ở phía Nam Chernihiv. Nhóm này, được chỉ huy bởi thiếu tá Viktor Blyudin, là một toán trinh sát. Họ đầu hàng dân thường vào ngày 14 Tháng Ba sau khi biết một toán lính Nga gần đó đã thiệt mạng, theo đoạn video đăng trên trang Facebook tờ báo Sribnyanshchyna của Ukraine. Trong video, có thể nghe binh sĩ Nga lặp đi lặp lại: “Putin là một thằng ngốc”. Một lính Nga nói: “Tôi thực sự yêu vợ tôi và tôi mong cô ấy sẽ tha thứ cho tôi”. Một người khác, Anton Nikulkov, nói như thể nhắn với gia đình và các con của mình: “Đừng lo lắng, bố ổn, mọi thứ sẽ ổn”. Trong khi đó, tù binh Dmitry Kamyanikov bày tỏ sự hối hận: “Tôi thấy mình có tội. Tôi không muốn mang chiến tranh đến đây. Tôi thề là tôi chưa giết ai cả. Tôi cầu xin sự tha thứ của các bạn”. Ngày 1 Tháng Ba, người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự khu vực Đông Bắc Sumy của Ukraine, Dmytro Zhyvytskiy, cho biết trên Telegram rằng cuộc trao đổi tù binh đầu tiên giữa Nga và Ukraine đã được thực hiện ở Sumy. Sĩ quan Nga Yury Nikitin, sinh năm 1997, đến từ thành phố Omsk của Siberia, đã được trao trả để đổi năm binh sĩ Ukraine (Dmytro Kvitchenko, Valeriy Poznyak, Ihor Mokrenko, Andriy Frolkov và Oleh Solonar). Tối hôm qua, 15 Tháng Ba, Kyiv cho biết Nga đã mất thêm một tướng, cùng với bảy thành viên lực lượng tinh nhuệ SWAT thuộc Sư đoàn Dzerzhinsky (đặt theo tên người sáng lập cảnh sát mật Liên Xô Felix Dzerzhinsky) vốn luôn nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Vladimir Putin. Một số tổn thất lớn của Nga tính đến thời điểm này: Thiếu tướng Oleg Mityaev, 47 tuổi, Tư lệnh Sư đoàn súng trường cơ giới số 150, bị thiệt mạng khi giao tranh tại thành phố Mariupol. Đây là viên tướng thứ tư của Nga bỏ mạng ở chiến trường Ukraine. Thiếu tướng Andrei Kolesnikov, Tư lệnh Quân đoàn liên hợp 29. Thiếu tướng Vitaly Gerasimov, Phó tư lệnh thứ nhất Quân đoàn 41, từng tham gia các chiến dịch ở Syria và Crimea. Thiếu tướng Andrei Sukhovetsky, Phó tư lệnh Quân đoàn vũ trang liên hợp số 41 bị lính bắn tỉa Ukraine giết. Tướng Magomed Tushaev: Thủ lĩnh lực lượng đặc biệt Chechnya bị giết trong một cuộc phục kích gần Hostomel. Đại tá Andrei Zakharov, bị giết trong một cuộc phục kích của quân Ukraine gần Kyiv. Trung tá Dmitry Safronov, Chỉ huy trưởng một lữ đoàn biệt hải thiệt mạng sau khi lực lượng Ukraine tái chiếm Chernihiv. Trung tá Denis Glebov, Chỉ huy trưởng một toán không quân bị giết ở Chernihiv. /* nguồn: https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/tu-binh-nga-noi-gi-ve-cuoc-xam-luoc-ukraine/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tu-binh-nga-noi-gi-ve-cuoc-xam-luoc-ukraine RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-03-17 "Quay xe nhanh" Truyền thông VN 'đổi hướng', mạng XH sôi nổi bàn về chiến sự Ukraine Dù chậm nhưng truyền thông do Nhà nước kiểm soát ở Việt Nam đã thay đổi cách bình luận, đưa tin về cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Hôm 16/03/2022 trang Viet Times sau khi phỏng vấn Đại tá Lê Thế Mẫu, một người được phong là nhà bình luận 'chiến lược', ca ngợi cuộc chiến của TT Putin "nhằm phi phát-xít hóa" nước láng giềng, đã phỏng vấn cựu Cục trưởng Thông tin Đối ngoại, Bộ TT&TT, ông Lê Nghiêm. Ông Lê Nghiêm nêu quan điểm khác với ông Lê Thế Mẫu, và nói rành rọt: "Cuộc chiến ở Ukraine được gọi bằng những cái tên khác nhau như xung đột vũ trang, chiến dịch quân sự đặc biệt, chiến tranh... Theo các chuyên gia luật pháp quốc tế, dựa trên định nghĩa của Liên hợp quốc và Luật Quốc phòng Việt Nam, đây là một cuộc chiến tranh xâm lược..." Chuyển biến này về quan điểm trên báo chí ở Việt Nam liên quan đến chiến tranh tại Ukraine ngay lập tức đã được cộng đồng mạng xã hội Việt Nam ghi nhận, chia sẻ, tuy có ý kiến chê rằng "quay xe nhanh". Bài 'Nga tấn công Ukraine, không thể viện dẫn quyền tự vệ chính đáng' của Viet Times có thể xem ở đây. Trước đó, hôm 14/03, bài "Đại tá Lê Thế Mẫu kiên trì ca ngợi TT Putin và tin vào thắng lợi của Nga ở Ukraine" của BBC đã thu hút nhiều bạn đọc và bình luận trên web và mạng xã hội. Nội dung và đường dẫn trên trang Facebook của BBC News Tiếng Việt nhận được trên 210 nghìn người tiếp cận (people reached), và hàng chục nghìn lượt tương tác sau ba ngày. Một số Facebooker như Quốc Hùng Lê hỏi: "Vì sao ông Lê Thế Mẫu liên tục xuất hiện "trên nhiều kênh ở VN trong đó có cả VTV"? Elena Oanh Trần viết: "Chính quyền độc tài của ông Putin thật là "xuất sắc" trong việc "tẩy não"… họ không chỉ "tẩy não" được đa số người dân Nga "ngây thơ" mà còn "tẩy não" xuyên quốc gia…với những người mang tiếng là có chức vị…" Hồng Quân Lê thì than thở: "Đến Đặng Tiểu Bình là thằng phát động cuộc chiến tranh 17-2-1979 trên toàn tuyến biên giới Việt Trung còn được Việt Nam tôn vinh là nhà kinh tế , chính trị, quân sự lỗi lạc được in thành sách bán tại Việt Nam mà..." Còn Dakvo Dakvo thì khuyên: "Vậy hỏi ngài rằng nước Đức là cái nôi của phát xít nên tồn tại không, trong khi Ukraine chỉ có một ông tt là người Do Thái, suy diễn tào lao, nên dừng lại cho nhân dân Ukraine bớt đau khổ." Trên Facebook, cây bút Trương Huy San từ TP Sài Gòn yêu cầu ông Lê Thế Mẫu không "đại diện cho quân đội" để phát biểu. Tuy xuất hiện sau, ý kiến của ông Lê Nghiêm cũng được nhiều bạn đọc trang Viet Times ở Việt Nam đón nhận. Cho đến cuối ngày 16/03 giờ HN, bài đó vẫn giữ vị trí vững trong top 5 các bài đọc nhiều nhất trên trang Thế giới của họ Đặc biệt, trang Quân đội Nhân dân cũng đưa tin cụ thể hơn về tình hình tại Mariupol trong bài hôm 16/03, nói rõ là thành phố của Ukraine bị Nga bắn phá. Bài báo viết Mariupol "tàn phá nặng nề bởi bom đạn của Nga". Điều này khác với một số bản tin của đài báo Việt Nam trước đó thậm chí chỉ ghi là "tên lửa trên trời rơi xuống" tàn phá chợ có người VN làm ăn ở Kharkiv mà không dám nói bên nào bắn. Cho đến hết tuần đầu tháng 3/2022, đa phần đài báo Việt Nam kiên trì gọi theo cách của Điện Kremlin rằng đây là "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine (VTC News 27/02; VietnamNet 07/03; tuyengiao.vn 08/03…) Riêng trang Tuổi Trẻ, tờ báo có tay nghề hơn nhiều báo khác ở Việt Nam và cách nhìn thoáng hơn, đã có hẳn Chuyên mục Tag Nga Xâm lược Ukraine. Mạng xã hội VN ngay từ 24/02 là "chiến trường" của hai phái ủng hộ và phê phán TT Putin. Những người ủng hộ cuộc xâm lăng của Nga đánh vào láng giềng "đồng tộc, đồng đạo" thì thường viện ra cuộc chiến Kosovo, Iraq để nói là "Nga có quyền xâm lăng, như Mỹ từng làm". Phía ủng hộ Ukraine thì trích đăng nhiều lời kể của bà con VN chạy loạn khỏi Ukraine, đồng thời đăng các tin, video do chính quyền Ukraine tung ra, ghi nhận thành tích "diệt xe tăng, thiết giáp Nga" của họ. Các nguồn này đôi khi cần phải được bên thứ ba kiểm chứng mới đạt độ chính xác. Tuy thế, nhìn chung thì phía Ukraine đã vượt trội Nga về việc tác động đến dư luận thế giới qua cách dùng mạng xã hội, và điều này có tác động nhất định đến nhãn quan của người VN. Ngược lại, phe "ủng hộ Putin đến cùng" có vẻ mất nhiều ngày vẫn không hiểu sự nghiêm trọng của các lệnh cấm vận tàn khốc của Phương Tây đánh vào Nga, có lẽ vì thiếu thông tin về cách vận hành của hệ thống tiền tệ, tài chính quốc tế. [b]Sự quan tâm chưa từng có[/b] Bài của BBC News Tiếng Việt trích bình luận đại tướng Mỹ đã nghỉ hưu, ông David Petraeus nói rằng đại binh Nga bộc lộ nhiều yếu kém chuyên môn khi xâm lược Ukraine, đã được trên 72 nghìn người đón nhận trên Facebook, chỉ sau 3 giờ đăng. Các ý kiến ở Việt Nam xem ra cũng thay đổi sau khi Nga mất ba tuần mà không đạt "thắng lợi thần tốc". Bạn Nguyễn Hoàng Ging thử giải thích trên Facebook của BBC News Tiếng Việt: "Trong Thể Thao , yếu tố " Sân nhà " cùng với " Tinh thần thi đấu " của các cầu thủ là yếu tố quan trọng cho Chiến Thắng . Bên cạnh đó , sự Cổ vũ của khán giả kết hợp " đấu pháp " hợp lý thì không ghi bàn mới là lạ...Đội tuyển Ukraina lại được cả Thế Giới ngưỡng mộ vì tinh thần thi đấu " Quật Cường " chắc Bầu Putin phải " sa thải " thôi. Tin các tướng Nga liên tiếp tử trận ở Ukraine và lời cảnh báo thất bại của ông Viktor Zolotov, cựu vệ sĩ của Tổng thống Vladimir Putin, cũng được nhiều người VN chú ý. Các Facebooker người Việt còn chú ý đến phong cách của TT Putin. Bạn Nguyễn Kính bình luận chuyện này: "Tướng này khi Putin gọi dạ bảo vâng cúi đầu không dám nhìn đi thụt lùi như vua chúa thời xưa Putin là đại đế thế kỷ 21 dám đâu phản biện tướng nịnh thần thấy mà tội nghiệp cho ông ta..." Tuy thế, cũng không thiếu sự hả hê trước sự hy sinh của quân Nga, và TT Putin được một số người VN phong là "tư lệnh sát tướng" - sau khi bốn vị tướng Nga thiệt mạng ở Ukraine chỉ trong ba tuần. Báo VN đã cân bằng hơn nhưng còn chưa giải thích hết Cho đến 15 và 16/03 tin biên tập viên đài truyền hình nhà nước Nga, bà Marina Ovsyannikova mang biển phản đối chiến tranh ngay trong khi có show phát hình, được đa số các báo Việt Nam đăng tải, từ các trang web toàn quốc như ZingNews đến báo địa phương như báo Tây Ninh. Với khó khăn cho chiến sự của Nga và lệnh cấm vận hà khắc của Phương Tây tác động ngày một xấu cho Điện Kremlin, ngay trong giới văn nghệ sĩ, quan chức Nga ngày càng có nhiều, và đây là điều hẳn các báo Việt Nam sẽ cần đăng tải. Ví dụ hôm 15/03, trả lời BBC World Service bằng tiếng Anh, cựu thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov công khai phê phán chính sách của ông Putin làm nước Nga bị cô lập, bị trừng phạt. Ông Kasyanov cũng cho rằng sẽ ngày càng có nhiều người Nga lên tiếng phản đối cách tiến hành chiến tranh của Điện Kremlin. Một điều truyền thông của Đảng Cộng sản ở Việt Nam còn né tránh là phân tích cho kỹ thái độ bài Lenin và chống Marxism của ông Putin. Trong diễn văn trước khi tấn công Ukraine, ông Putin nói sẽ "giải trừ cộng sản" (decommunization) ở Ukraine cùng với "phi phát-xít hóa". Lý do, theo cách hiểu lịch sử rất hẹp của ông ta, là nước Ukraine không có dân tộc tính, mà chỉ sinh ra do "sai lầm" của chủ nghĩa xã hội thời Liên Xô, nên cần phải sáp nhập vào Nga, ở hình thức như thời các Đế chế của Sa Hoàng. Luận điểm này của cái gọi là Putinism đã bị phe Tả châu Âu trên trang Social Europe bác bỏ. Còn tại Nga, ngay hôm 27/02, nghị sĩ Đảng CS Nga Mikhail Matveev là thành viên Duma đầu tiên lên án cuộc chiến của Putin ở Ukraine. Sự hỗn độn về lý luận của chủ nghĩa Putin tuy thế không làm châu Âu ngạc nhiên vì ông ta từng có những phát biểu kỳ quái như 'Marxism sinh ra từ Kinh Thánh'. /* nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-60772157 RE: Phản biện xã hội - Khuyết Danh - 2022-03-17 (2022-03-15, 12:12 AM)005 Wrote: Ở Mỹ có một kẻ khùng Tucker Carlson này thuộc loại ăn cơm USA, thờ ma độc tài. - KD RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-18 Italy seizes property belonging to Russian oligarch Mordashov ROME, March 18 (Reuters) - Italy has seized a building complex on the Mediterranean island of Sardinia worth around 105 million euros ($116.2 million) owned by Russian businessman Alexey Mordashov, Prime Minister Mario Draghi's office said on Friday. The operation was part of a broad, Western drive to penalise wealthy Russians linked to President Vladimir Putin following the Feb. 24 invasion of Ukraine. It was the second time this month that assets belonging to Mordashov, reputed to be Russia's richest man, have been seized in Italy. Police on March 4 impounded his 65 metre (215 ft) yacht, the "Lady M", which had a price tag of 65 million euros. Mordashov, 56, is the son of a mill worker who became a steel magnate with estimated net worth of $29.1 billion. In the last two weeks, Italian police have sequestered villas and yachts worth more than 780 million of euros from seven wealthy Russians who were placed on a European Union sanctions lists following the assault on Ukraine. The most valuable asset seized so far is a superyacht owned by billionaire Andrey Igorevich Melnichenko, which is worth around 530 million euros and was impounded in the northern port of Trieste last Saturday. The other Russians targeted so far in Italy are Alisher Usmanov, Vladimir Soloviev, Gennady Timchenko, Oleg Savchenko, Petr Aven. ($1 = 0.9086 euros) https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-it-has-seized-property-belonging-russian-oligarch-mordashov-2022-03-18/?utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1Lexb3TZy9tCoSl3DLKehcGdJA9wn3M1zT1Luz56qlL9V3UHKg-hzASUI RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-18 Dallas joins the fight against Putin's invasion! ... DFW companies – including some big names – are pulling back on Russia amid Ukraine events Some sizable corporate companies in North Texas are pulling back in Russia. Amid the events in Ukraine, the companies with headquarters in DFW have publicly said they are making different types of moves that shrink back their efforts connected to the invading country. The names from various industries include American Airlines, CBRE and Sabre, all with global ties. These companies deliver billions of dollars in annual revenue and employ tens of thousands of people. And it all comes as Russia has come under international pressure after invading Ukraine last month, resulting in massive property destruction, death, and a massive outflow of refugees. American Airlines in Fort Worth said it suspended its interline agreements with Russia’s Aeroflot and S7 airlines, according to a statement in an email from a spokesperson. It noted American doesn’t operate passenger or cargo flights to Russia. “Out of an abundance of caution, American made the decision to re-route our Delhi, India (DEL)–JFK flight in mid-February, ceasing our overflight of Ukrainian airspace,” the spokesperson said. “We continue to monitor the conflict closely and are coordinating with the administration, FAA and other interagency partners.“ Software company Sabre, whose travel-related customers cover airlines, said earlier this month it has terminated its distribution agreement with Aeroflot, the carrier in Russia. The Southlake company (Nasdaq: SABR) said it was taking immediate steps to remove Aeroflot flight content from its global distribution system, a marketplace used by travel agencies, websites and corporations to shop, book and service flight reservations. “Sabre has been monitoring the evolving situation in Ukraine with increasing concern,” CEO Sean Menke said in the statement. “We are taking a stand against this military conflict. We are complying, and will continue to comply, with sanctions imposed against Russia.” Dallas’ CBRE, the commercial real estate firm with over 100,000 employees, said early last week it was discontinuing most of its business in Russia in response to the “horrific attack on Ukraine.” The company (NYSE: CBRE) said it had begun the process of exiting its office in Moscow. The firm will continue to manage facilities and provide other essential services for existing multi-national clients operating in Russia, consistent with its contractual obligations. In another industry, Loyalty Ventures Inc. (Nasdaq: LYLT), a provider of tech-enabled consumer loyalty products, said earlier this week it has taken steps to pause business in Russia. Still, the Plano company will honor commitments to current programs with Russian grocery chain clients to fulfill contractual obligations. Yet it does not plan to offer new loyalty campaigns there, for the time being, it said. AECOM (NYSE: ACM), an infrastructure consulting firm in Dallas, said that it was “immediately exiting its business operations” in the country earlier this month. “We support the people of Ukraine who are facing tremendous suffering as a result of Russia’s unlawful invasion,” CEO Troy Rudd said in the statement. “Russia’s actions are inconsistent with AECOM’s values and have compromised the business environment for AECOM, our clients and our joint activities in Russia.” The impact of the actions is “particularly unfortunate” for the company’s folks in the Russian business, Rudd said. It’s taken steps to provide “them support during this transition.” https://www.bizjournals.com/dallas/news/2022/03/18/ukraine-russia-american-airlines-cbre-aecom.html?ana=TRUEANTHEMFB_DA&csrc=6398&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR0Q0BCpmRO7v2ToECzEu2BYb1r4ItSXHDuIXrNc3f07bBI45O4XTY-HlPc RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-18 Nhận được qua email từ người em ở Paris. ... Từ một bài thơ viết đầu năm 1993, cùng với những cảm nhận hàng ngày qua cuộc chiến đang diễn ra trên đất nước Ukraine, Mộng Trang vừa sáng tác xong ca khúc « Bài hát cho Hoà Bình ». Tiếng hát của Mộng Trang, cùng với những bức tranh đầy chất thơ nhưng không kém phần bi tráng của Đinh Trường Chinh là một kết hợp tuyệt đẹp trong video clip này. Bài hát cho Hoà Bình Thơ : Cổ Ngư Phổ nhạc & trình bày : Mộng Trang Tranh minh hoạ video clip : Đinh Trường Chinh Anh gọi tên em : Hoà Bình, Hoà Bình, Từ đồi xương khô Về dòng suối máu. Anh gọi tên em : Hoà Bình ! Hoà Bình ! Từ lời kêu than Bên nỗi nhục nhằn. Anh gọi tên em : Hoà Bình, Hoà Bình, Từ Thiên An Môn Một ngày đẫm máu. Anh gọi tên em : Hoà Bình ! Hoà Bình ! Ở Somalie, trẻ thơ gục chết ! Gọi thầm tên em, Gào réo tên em : Hoà Bình, Hoà Bình ! Ở nơi đâu xa ? Về đây bên anh, Với trái đất này, bầm máu chiến tranh ! Anh gọi tên em : Hoà Bình, Hoà Bình, Rừng sâu chôn thây, Biển Đông vùi xác, Anh gọi tên em : Hoà Bình ! Hoà Bình ! Sarajevo Một trời lửa khói. Gọi thầm tên em, Gào réo tên em : Hoà Bình, Hoà Bình ! Ở nơi đâu xa ? Về đây bên anh, Với trái đất này, bầm máu chiến tranh ! Em đã về Trên bức tường đổ giữa Bá-Linh, Thơm hoa Ukraina, Bên giếng dầu bốc cháy. Em đã về Sau hai cuộc Thế chiến, Em sẽ về Hàn gắn mọi vết thương. Em sẽ về ôm ấp từng nát tan, Em sẽ về trên những quầng mắt thâm, Em sẽ về tha thứ lời dối gian, Em sẽ về hôn môi người tình xưa… Paris 01.1993 - 03.2022 RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-03-19 “Tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam.”: Tại sao cho đến nay Ukraine vẫn chưa tuyên chiến với Nga, thưa ông? Đại biện lâm thời Ukraine bất bình về talk show của Truyền Hình Quốc Phòng March 19, 2022 HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 19 Tháng Ba, bà Nataliya Zhynkina, đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam, bày tỏ bất bình trên trang cá nhân về chương trình talk show của kênh Truyền Hình Quốc Phòng Việt Nam (QPVN) bàn về chiến sự Ukraine dự kiến phát sóng ngày 20 Tháng Ba. Kênh QPVN được cho là thể hiện quan điểm chính thức của Bộ Quốc Phòng CSVN và được mô tả là “Tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam.” Chương trình talk show của kênh Truyền Hình Quốc Phòng Việt Nam (QPVN) bàn về chiến sự Ukraine phát sóng ngày 20 Tháng Ba. (Hình: Facebook Darwin Bell Turing) Theo bài đăng giới thiệu talk show này trên trang Facebook Darwin Bell Turing, Thiếu Tướng Đoàn Hùng Minh, cựu phó chủ nhiệm Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng, trả lời một loạt câu hỏi của MC, trong đó có câu: “Tại sao cho đến nay Ukraine vẫn chưa tuyên chiến với Nga, thưa ông?” Liên quan câu hỏi nêu trên, bà Zhynkina viết trên trang cá nhân: “Hmm, ‘tại sao Ukraine vẫn chưa tuyên chiến với Nga?’ Ukraine từ ngày 24 Tháng Hai áp dụng thiết quân luật trên toàn lãnh thổ, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga, đã ra Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lên án xâm lược của Nga và yêu cầu Nga rút quân, đã giết hơn 14,000 lính của Nga… Thưa phóng viên, để ‘tuyên chiến với Nga’ còn cần làm thêm những gì?” Bên dưới bài đăng của bà Zhynkina, Facebooker Trần Thái Hưng để lại bình luận: “Một lớp người bị nhồi sọ trong u mê và trí tuệ không để làm gì ngoài sự dẫn dắt của CS [cộng sản]. Một biên tập viên hay MC trên truyền hình chỉ là lứa ăn theo, ăn bám đảng CS mà thôi!” Trước vụ này, công luận từng chỉ trích cách truyền thông ở Việt Nam định hướng dư luận về cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine và chủ yếu đưa tin tuyên truyền có lợi cho phía Nga. Mới đây, báo điện tử Tri Thức và Cuộc Sống (Kienthuc.net.vn) đã phải gỡ link bài báo “Nga phong anh hùng cho quân nhân dùng lựu đạn tử thủ ở Ukraine.” Giới trẻ Việt Nam đến tham dự sự kiện gây quỹ nhân đạo giúp người dân Ukraine tại sứ quán nước này ở Hà Nội. (Hình: Facebook Embassy Of Ukraine In Vietnam) Bài báo bị giới xã hội dân sự Việt Nam phản đối do mô tả quân Nga là “đồng chí,” Ukraine là “địch.” Sau khi bài báo được đăng tải, Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện và một nhóm blogger ở Hà Nội đã gửi thư ngỏ đến ban biên tập báo Tri Thức và Cuộc Sống để yêu cầu “cải chính thông tin” cũng như “xin lỗi độc giả trong và ngoài nước.” Tuy nhiên sau đó, báo này chỉ gỡ link bài nêu trên chứ không cải chính hay xin lỗi. (N.H.K) /* nguồn: https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/dai-bien-lam-thoi-ukraine-bat-binh-ve-talk-show-cua-truyen-hinh-quoc-phong/ RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-03-19 Mariupol, Thành Phố Sẽ Đi Vào Lịch Sử 18/03/2022 Vladimir Putin nói chiến dịch quân sự đến Ukraine vì muốn ngăn chận cuộc diệt chủng bởi Ukraine, nhưng ngược lại Putin đã làm cho tên thành phố Mariupol được đi vào lịch sử, khi mọi người sau này nhắc đến những tội ác của chiến tranh, nơi mà những đứa bé sơ sinh bị giết chết bởi các mảnh đạn, nơi có những hố chôn người tập thể, và nhà hát, chỗ trú ẩn của hàng ngàn trẻ em và phụ nữ, bị dội bom. Mariupol là thành phố cảng với hơn 400 ngàn cư dân. Thành phố này nằm ở vùng Donetsk, vào năm 2014 những cuộc chiến ác liệt cũng đã xảy ra trên đường phố của Mariupol. Lần này, Mariupol bị bao vây chỉ vài ngày sau khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2.
Các cuộc pháo kích vào thành phố diễn ra liên tục. Điện nước không hoạt động, thức ăn đã gần hết. Các nỗ lực nhằm thiết lập các lối thoát an toàn ra khỏi thành phố phần lớn đã thất bại, khi quân đội Nga không ngừng nã đạn để chặn con đường thoát đến phương Tây.
Qua những hình ảnh, những đoạn phim ngắn mà các phóng viên thu chụp được, chúng ta có thể thấy những mồ chôn tập thể, trong đó có cả một đứa bé 18 tháng, một cô bé 6 tuổi, chúng ta thấy các bác sĩ băng bó, chăm sóc những người dân bị thương nặng trong các tầng hầm ẩm thấp, thiếu ánh sáng, vì các bệnh viện đã bị bom đạn Nga phá hủy.
Các cư dân Mariupol hầu như đều nói tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ. Nhiều người - ít nhất là cho đến gần đây - tự nhận mình là người Nga.
Và hiện nay chương trình phát sóng truyền hình Ukraine đã bị chặn trong thành phố, người dân Mariupol, nếu có ai còn những thiết bị có thể hoạt động, đều được chuyển sang xem truyền hình Nga. Quả là trớ trêu cho họ, khi mà bom đạn không ngừng rơi bên ngoài, và trên truyền hình hoặc là những điều đó không được nói đến, hoặc họ được nghe tin các cuộc tấn công của “ Quốc xã" Ukraine.
Phải chăng đây là những người mà Vladimir Putin muốn cứu khỏi nạn diệt chủng của Ukraine, hay chính ông đã tự tạo ra mối thù hằn cho đất nước và người dân Nga, mà cả vài thế hệ sau sẽ vẫn còn phải đón nhận.
Với Ukraine và thế giới, Mariupol đã trở thành biểu tượng của sự phản kháng và lòng dũng cảm. Theo các nhà chức trách Ukraine cho đến nay, ít nhất 2.500 thường dân đã thiệt mạng ở Mariupol. Con số đó rất khó xác nhận từ các nguồn độc lập.
Hiện tại, không thể biết rõ có bao nhiêu nạn nhân chết và bị thương trong vụ Nga tấn công Nhà hát hôm thứ Tư. Trên 1000 phụ nữ và trẻ em phải trú ẩn ở đó, và mãi cho đến bây giờ, chỉ mới 130 người được cứu thoát, trên 1000 người vẫn còn đang mắc kẹt đâu đó giữa đống tường gạch đổ vụn.
Hình ảnh những tòa nhà cháy, những thường dân với thương tích đầy mình đang khóc lóc, những bịnh viện sụp đổ, những đứa trẻ bị thương….. đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Nga cố tình tấn công dân thường ở Mariupol là có thật qua những hình ảnh mà các phóng viên chụp được. Và việc giết hại thường dân là một tội ác trong chiến tranh.
Việt Báo phỏng dịch theo báo DN, Thụy điển /* nguồn: https://vietbao.com/a311505/mariupol-thanh-pho-se-di-vao-lich-su RE: Phản biện xã hội - RungHoang - 2022-03-19 Đọc bên kia nghe rất tội cho những nạn nhân trong cuộc chiến Mariupol không có hành lang nhân đạo sao anh 005? Cao uỷ liên hiệp quốc không lo về dân ở đây huh? RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-19 Cancelled Netflix lâu rồi vì "the Obama" nhưng giờ activate account lại vì TT Zelensky, kg có kẻ thù vĩnh viễn là vậy. Netflix to Stream Ukrainian President Volodymyr Zelensky’s ‘Servant of the People’ Servant of the People, the satirical series that launched Ukrainian President Volodymyr Zelensky’s political career, is once again available to be viewed in the U.S. on Netflix. The streamer, which originally had the series as part of its library from 2017 to 2021, says that the show is back on the service as of today. Servant of the People follows a teacher (Zelensky) who unexpectedly becomes president after a rant against corruption goes viral on social media. The show ran for three seasons and ended when Zelensky decided to run for president of Ukraine in 2019 under the banner of a new political party, also called Servant of the People. Zelensky, who is scheduled to deliver an address to a joint session of Congress on Wednesday, has been the focus of the world’s attention since Russia invaded Ukraine a few weeks ago. The former comedian and actor (who also voiced Paddington bear in the Ukrainian version of the family film) has been posting videos around Ukraine’s capitol of Kyiv and rallying support among the country’s citizens and the global community. Swedish television group Eccho Rights has been licensing the show (and a film based on the series) around the world, with the U.K.’s Channel 4, MBC in the Middle East, ANT 1 in Greece and PRO TV among the buyers. “The series is a comedy but also an important document of where Zelensky comes from,” said Eccho managing partner Nicola Söderlund in a statement announcing that the show was once again on the market. “His fictional president is a normal man, who grows into his role as a heroic and adored leader. While the real-world scenario facing Zelensky and the Ukrainian people is far more grim and appalling than the comedy of the series, there are obvious parallels with the real-world situation, and Servant of the People is a fascinating, important and historic piece of television.” https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/netflix-servant-of-the-people-ukraine-zelensky-1235112594/ RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-19 This makes me smile, there are countless of real men with spine and balls exist. #vivaUkraine ... 3 cosmonauts arrive at space station in yellow and blue NEW YORK (AP) — Three Russian cosmonauts arrived at the International Space Station on Friday wearing yellow flight suits with blue accents, colors that appeared to match the Ukrainian flag. The men were the first new arrivals on the space station since the start of the Russian war in Ukraine last month. Russian space corporation Roscosmos cosmonauts Oleg Artemyev, Denis Matveyev and Sergey Korsakov blasted off successfully from the Russia-leased Baikonur launch facility in Kazakhstan in their Soyuz MS-21 spacecraft at 8:55 p.m. Friday (11:55 a.m. EDT). They smoothly docked at the station just over three hours later, joining two Russians, four Americans and a German on the orbiting outpost. https://apnews.com/article/russia-ukraine-kazakhstan-space-launches-science-business-d947eb778e5527e28cd8554eedcf3414 https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/19/ukraine-russia-international-space-station-flag/ RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-19 Bulgaria will not hold talks to renew gas deal with Gazprom SOFIA, March 19 (Reuters) - Bulgaria will not hold talks with Russian energy giant Gazprom to renew its natural gas purchase deal amid Russia's invasion of Ukraine and will be looking at alternative supplies, Deputy Prime Minister Assen Vassilev said on Saturday. The European Union country meets almost all of its gas needs with Russian gas under a 10-year deal with Gazprom, which expires at the end of 2022. "In this situation, there cannot be talks with Gazprom... There are alternatives," Vassilev told public BNR radio. "This is not just Bulgaria, this is a common European strategy." Vassilev said Sofia will be looking to import liquefied natural gas (LNG) from terminals in neighbouring Turkey and Greece and increase the amount of Azeri gas it can receive. Bulgaria, where annual gas consumption is about 3 billion cubic meters (bcm), has sealed a deal to receive 1 bcm of Azeri gas but can only fully tap the contract after a new gas pipeline with Greece becomes operational later this year. Earlier this month the EU's executive, the European Commission, published plans to cut the bloc's dependency on Russian gas by two-thirds this year and end its reliance "well before 2030". read more Russia's invasion of Ukraine last month triggered an overhaul of energy priorities in the 27-country EU, which relies on Russia for about 40% of its natural gas. Vassilev said Bulgaria is supporting the idea of a joint gas supply contract for the EU, which could eliminate competition between member states and yield better prices because of the higher volumes. https://www.reuters.com/business/energy/bulgaria-will-not-hold-talks-renew-gas-deal-with-gazprom-2022-03-19/?utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR17SjDQ_zWyq_iW8nDjGWY8jkBpDOwD5PD97uGCv44BgR_pB5mFV0BAaOE RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-19 Nhạc sĩ Ngô Càn Chiếu vừa hoàn tất bài hát Ukraine, gửi mọi người nghe từ chính nhạc sĩ hát. Bấm vào hình để nghe nhạc. UKRAINE Lyrics : STONE EMMANUEL Music & Singing: NGO CAN CHIEU C1. This is the time of dictators Ukraine at broken borders Infidelity is at your door step And the time has stopped Russia with the oppressive power Born under the shadow of a tyrant Who's talking with explosives C2. Nostalgia for the totalitarian Ukraine kicked in the flesh The hours are counting on bombs Falls from the sky Liberty Gronde Politkovskya, Navalny It's not good to be an opponent Under the regime of a tyrant C3: And the cemeteries bloom Here comes the time for wars Fall women and children Ukraine is murdered by the mines The end of the world begins like this Where there is no democracy anymore Where a bullet against a life. Reference: On the Kremlin chess board He's playing with a kick off Ukraine and its destiny He doesn't care about killing people The KGB is in power Omg everything is really black The Autocrats are back Temporary translation: UKRAINE C1. This is the era of dictators Ukraine with border breached The noise is outside your door And the time has stopped flying Russia is under the power of oppression Reborn under the shadow of a tyrant talk with explosives C2. Memories of the atrocities Ukraine is deep in the skin of the skin Counting down the time bomb drops Screaming free, falling from high sky Anna Politkovskaya, Alexei Navalny Unfortunate to be the opponent Dynasty of a tyrant C3. And the cemeteries are blooming This is the time of war And the residents fell Kiev vanished in the sound of mine This is how the apocalypse starts Where there is no democracy anymore Where a bullet changes a life. Chorus: On the Kremlin chess board He is playing dice Ukraine and destiny He doesn't care about killing people KGB takes over Omg everything is so dark The privilege is back 03-03-2022 RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-03-19 Beautiful moment. The best example of RESPECT - GREAT SPORTMANSHIP. Martin Nguyen gave it up to Kirill Gorobets after their hard-fought battle https://fb.watch/bSbgOuxPty/ [video=facebook]https://fb.watch/bSbAlYFcPz/[/video] |