VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - TNNA - 2021-12-16

(2021-12-16, 02:53 PM)Ech Wrote: Chúng ta cần rất nhiều người con đất Việt như cô Phạm Đoan Trang này. Những người ở hải ngoại thì ăn nói mạnh miệng dễ dàng lắm, nhưng những người như cô Đoan Trang này mới chính là những anh thư đất Việt.

Đúng rồi anh, những người như cô Đoan Trang, anh Bá Phương ... đều là những anh hùng, anh thư, tiếc cái là họ là những anh hùng lẻ loi, thiếu đám đông quần chúng yểm trợ như Gandhi hồi xưa.


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2021-12-16

Từ đây đến cuối năm bọn chúng còn tuyên án thêm vài người nữa.  Đây là lịch trình những buổi xử rất khai của nhà cầm quyền csVN.  Thông tin từ Ls Đặng Đình Mạnh, người đã cùng Ls Hà Huy Sơn bào chữa cho em Đỗ Nam Trung vừa bị tuyên án 10 năm tù giam và 4 năm quản chế.  
...

Liên tiếp trong các ngày 14, 15 và 16/12/2021, pháp đình xứ này đã tuyên 3 bản án cho 4 người mà theo những người bị buộc tội, họ đang thực hiện quyền tự do ngôn luận.

* 8 ngày sau, ngày 24/12/2021, tòa án cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm đối với các ông bà CẤN THỊ THÊU và TRỊNH BÁ TƯ. 

* 14 ngày sau, ngày 31/12/2021, tòa án Hà Nội xét xử đối với ông LÊ TRỌNG HÙNG, một trong những ứng viên tự ứng cử vào quốc hội.

Tất cả các vị có danh tính nêu trong stt này đều bị truy tố và xét xử cùng tội danh viết tắt là "Tuyên truyền chống Nhà nước" theo điều 117 Bộ luật Hình sự.
Hà Nội, Nam Định và Hòa Bình ...những ngày thật buồn.

LS Đặng Đình Mạnh


RE: Phản biện xã hội - phai - 2021-12-16

Thì đúng là chỉ những người dân ở trong nước mới quyết định cho số phận của họ được ra tới hải ngoại rồi thì còn làm gì được nữa bằng chứng là cs sẵn sàng cho Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần ra đi. Qua đây rồi thì những người đó chìm vào quên lãng (cũng giống như Ngụy Kinh Sinh của bức tường dân chủ bên Trung cộng dạo nọ). 
Thành ra mình ở hải ngoại có ấm ức mà nói lại bị chúng chửi.

Như tôi đã viết ở trên, theo nhận định rất dè dặt của riêng cá nhân, người Á đông nói chung không có cái phóng khoáng, cới mở như người Tây phương nên cái viễn ảnh của một cuộc cách mạng Đông Âu trên vùng Đông Á rất mù mờ. Nhất là sau những biến cố bên Đông Âu tụi cs còn lại càng quỷ quyệt và mưu mô hơn vì chúng không hề muốn chịu chung số phận với Ceaușescu, Honecker vv. 
Đạo cao 1 thước ma cao 1 trượng mà tụi cs châu Á lại còn cao hơn ma và quỷ cộng lại.
Chỉ biết đồng cảm, kính phục những con người đầy nhiệt huyết "uy vũ bất năng khuất" như cô Phạm Đoan Trang và hy vọng những người như cô sẽ càng ngày càng nhiều trên đất nước của chúng ta.


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2021-12-16

(2021-12-16, 03:25 PM)phai Wrote: Thì đúng là chỉ những người dân ở trong nước mới quyết định cho số phận của họ được ra tới hải ngoại rồi thì còn làm gì được nữa bằng chứng là cs sẵn sàng cho Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần ra đi. Qua đây rồi thì những người đó chìm vào quên lãng (cũng giống như Ngụy Kinh Sinh của bức tường dân chủ bên Trung cộng dạo nọ). 
Thành ra mình ở hải ngoại có ấm ức mà nói lại bị chúng chửi.

Như tôi đã viết ở trên, theo nhận định rất dè dặt của riêng cá nhân, người Á đông nói chung không có cái phóng khoáng, cới mở như người Tây phương nên cái viễn ảnh của một cuộc cách mạng Đông Âu trên vùng Đông Á rất mù mờ. Nhất là sau những biến cố bên Đông Âu tụi cs còn lại càng quỷ quyệt và mưu mô hơn vì chúng không hề muốn chịu chung số phận với Ceaușescu, Honecker vv. 
Đạo cao 1 thước ma cao 1 trượng mà tụi cs châu Á lại còn cao hơn ma và quỷ cộng lại.
Chỉ biết đồng cảm, kính phục những con người đầy nhiệt huyết "uy vũ bất năng khuất" như cô Phạm Đoan Trang và hy vọng những người như cô sẽ càng ngày càng nhiều trên đất nước của chúng ta.

Dạ hải ngoại chỉ có thể đóng vai trò hậu phương mà thôi.  Những thông tin từ trong nước từ các người đấu tranh như Phạm Đoan Trang, Huỳnh Thục Vy, etc...  muốn đưa ra ngoài, đánh tiếng để được sự chú ý, yểm trợ của quốc tể ai là người có thể làm những chuyện đó nhanh chóng mà kg sợ gì cả chỉ có người hải ngoại từ phương tiện đến sư tự do là có thể đảm đương.  Nếu chỉ có họ đứng ở chiến tuyến nhưng kg có được sự yểm trợ thì những cánh nhạn lẻ loi đó chẳng khác gì những "chiến sĩ vô danh", đi tù kg ai biết, chết chẳng ai hay.  

Muốn người dân trong nước thức tỉnh thì phải có người hướng dẫn cho họ thấy những biến chuyển của thế giới, chứ cả ngày chỉ nhìn màn hình nghe "bà Hằng" tố ca sĩ này, chửi nghệ nhân kia, còn lại 2 triệu người Hong Kong xuống đường biểu tình, Hoa Hậu Miến Điện kêu gọi tự do cho Miến Điện thì dân ta chẳng hiểu mô tê gì cả.  Kiến thức, tri thức của người dân kg có đó là sự thành công của cs qua con bài ngu dân.  Vì vậy, con đường dân chủ cho VN gian nan vì chúng ta phải hợp tác cả trong và ngoài nước để educate người dân.  Đáng tiếc là phần đông các tổ chức ở Hải Ngoại chỉ là hữu danh vô thực, làm rình rang chỉ để gây quỹ kiếm tiền kiếm danh, còn việc cần làm thật sự thì đếm trên đầu ngón tay.  Sự đoàn kết kg có, đó là khởi đầu của thất bại.


RE: Phản biện xã hội - tuyetvan - 2021-12-16

Việt Nam đang chờ Kỳ ra hướng dẫn họ


👸💪🙏🙌👏

Bước đầu là sao? 

Confused-shrug-smiley-emoticon


RE: Phản biện xã hội - Thuctinh - 2021-12-16

(2021-12-16, 07:08 PM)tuyetvan Wrote: Việt Nam đang chờ Kỳ ra hướng dẫn họ


👸💪🙏🙌👏

Bước đầu là sao? 

Confused-shrug-smiley-emoticon

Hãy nên luôn nhớ mình là người Viêt Nam dù mình đang ở đâu, tha hương nhưng lòng vẫn nhớ tới cõi nguồn dân tộc, hãy biết xót xa cho dân tộc mình không có nhân quyền và tự do cần được có.  Có tiếng nói và có thêm lòng tranh đấu sẽ có hy vọng tìm lại được đất nước của mình.


RE: Phản biện xã hội - Thuctinh - 2021-12-16

(2021-12-16, 07:08 PM)tuyetvan Wrote: Việt Nam đang chờ Kỳ ra hướng dẫn họ


👸💪🙏🙌👏

Bước đầu là sao? 

Confused-shrug-smiley-emoticon

Hày cầu nguyện xin cho dân Viêt Nam sớm được có thêm nhiều người tinh thức, hiểu được thế nào là cần phải diệt bỏ tận gốc sự đàn áp chế độ độc tài và cùng nhau biết tranh đấu dành lại đúng nghĩa tự do, dân chủ, có tiếng nói, có nhân quyền, mọi người bình đẳng như nhau....


RE: Phản biện xã hội - LýMạcSầu - 2021-12-16

Điều đáng buồn là họ đấu tranh, ho bị bỏ tù, rồi họ được qua Mỹ, xong! Họ đã làm gì tiếp tục cho công cuộc đấu tranh của họ? Dỉ nhiên, tôi không phủ nhận họ rất can đảm, những ngày trong tù, nhất là tù CS hẳn rất đáng sợ. Tulip4
Tôi không theo dõi nhiều về chuyện chính trị và VN, chỉ đọc loáng thoáng đây đó và với tôi, 
người đáng khâm phục nhất là Trần Huỳnh Duy Thức, từ chối đi Mỹ.  Heavy-black-heart4


RE: Phản biện xã hội - tuyetvan - 2021-12-16

Lúc này thấy Kỳ hăng chuyện chính trị quá, chạy vòng vòng hô hào, thiệt là hết sức cảm phục 👌

Nhưng làm việc là phải có plan, có steps, thì mới đến đích

Chứ chạy vòng vòng, không biết chạy đi đâu, thì cũng hơi chóng mặt 

Vân chỉ muốn hỏi Kỳ, vậy có plan gì chưa 

Step 1 dân VN nên làm gì, xin Kỳ dạy dỗ  Admire


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2021-12-16

(2021-12-16, 08:16 PM)LýMạcSầu Wrote: Điều đáng buồn là họ đấu tranh, ho bị bỏ tù, rồi họ được qua Mỹ, xong! Họ đã làm gì tiếp tục cho công cuộc đấu tranh của họ? Dỉ nhiên, tôi không phủ nhận họ rất can đảm, những ngày trong tù, nhất là tù CS hẳn rất đáng sợ. Tulip4
Tôi không theo dõi nhiều về chuyện chính trị và VN, chỉ đọc loáng thoáng đây đó và với tôi, 
người đáng khâm phục nhất là Trần Huỳnh Duy Thức, từ chối đi Mỹ.  Heavy-black-heart4

 Mình chỉ hi vọng là 10000 activists thì cũng sẽ có 10 người như Trần Huỳnh Duy Thức.

 Người Việt ở bên ngoài chỉ cần ít đi về VN, bớt gửi tiền, không đầu tư làm giàu ở VN thì cuộc diện cũng đã khá hơn bây giờ.

 Thế hệ thứ ba người Việt, thế hệ con và cháu của thế hệ đi vượt biên sẽ không còn là chỗ dựa, không còn là cục, à không khúc ruột ngàn dặm để người CSVN lợi dụng được nữa. Chắc phải cần thêm nửa thế kỷ thời gian nữa.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2021-12-16

(2021-12-16, 09:21 PM)tuyetvan Wrote: Lúc này thấy Kỳ hăng chuyện chính trị quá, chạy vòng vòng hô hào, thiệt là hết sức cảm phục 👌

Nhưng làm việc là phải có plan, có steps, thì mới đến đích

Chứ chạy vòng vòng, không biết chạy đi đâu, thì cũng hơi chóng mặt 

Vân chỉ muốn hỏi Kỳ, vậy có plan gì chưa 

Step 1 dân VN nên làm gì, xin Kỳ dạy dỗ  Admire

 abusive ad hominem. Xin hãy bỏ cái kiểu
 tấn công người khi thảo luận nếu muốn.

 Cần sự tranh luận nhẹ nhàng và hướng vào
 đề tài.


RE: Phản biện xã hội - tuyetvan - 2021-12-16

Vân đang hướng vào đề tài 

Vân nói chữ nào abusive?


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2021-12-16

(2021-12-16, 09:42 PM)005 Wrote:  Mình chỉ hi vọng là 10000 activists thì cũng sẽ có 10 người như Trần Huỳnh Duy Thức.

 Người Việt ở bên ngoài chỉ cần ít đi về VN, bớt gửi tiền, không đầu tư làm giàu ở VN thì cuộc diện cũng đã khá hơn bây giờ.

 Thế hệ thứ ba người Việt, thế hệ con và cháu của thế hệ đi vượt biên sẽ không còn là chỗ dựa, không còn là cục, à không khúc ruột ngàn dặm để người CSVN lợi dụng được nữa. Chắc phải cần thêm nửa thế kỷ thời gian nữa.

Dạ thật ra có nhiều chuyện kg công khai ra public đó ngũ ca.  Nếu biết về PĐT và làm việc chung, sinh hoạt với cô ấy thì sẽ thương cô ấy gấp ngàn lần hơn.  Cô ấy đã từng sang Mỹ, đã từng gặp gỡ những người có thẩm quyền, những người tự nguyện tạo điều kiện cho cô ấy được ở lại Mỹ nhưng cô ấy đã từ chối để trở về VN, đương đầu với bọn chính quyền lúc nào cũng chờ chực để bắt cô ấy, hành hung và dùng những thủ đoạn tồi bại đối với cô ấy.  Cô ấy bị bon an ninh chìm côn an nổi đánh đập đến gãy chân, nhưng cô ấy kg khuất phục.  Trốn đông trốn tây để giữ an toàn cho bản thân mà chân cô ấy kg được chữa trị, lúc nào cũng phải dùng nạng trong một thời gian rất dài.  Những bài viết thóa mạ, bêu xấu cô ấy cùng khắp trên mạng nhưng điều đó kg làm cô ấy sợ hãi hay chùn bước, mỗi lần nghe lại lúc cô ấy đàn và hát với Thanh Nghiên là Kỳ kg cầm được nước mắt.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2021-12-16

(2021-12-16, 09:56 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ thật ra có nhiều chuyện kg công khai ra public đó ngũ ca.  Nếu biết về PĐT và làm việc chung, sinh hoạt với cô ấy thì sẽ thương cô ấy gấp ngàn lần hơn.  Cô ấy đã từng sang Mỹ, đã từng gặp gỡ những người có thẩm quyền, những người tự nguyện tạo điều kiện cho cô ấy được ở lại Mỹ nhưng cô ấy đã từ chối để trở về VN, đương đầu với bọn chính quyền lúc nào cũng chờ chực để bắt cô ấy, hành hung và dùng những thủ đoạn tồi bại đối với cô ấy.  Cô ấy bị bon an ninh chìm côn an nổi đánh đập đến gãy chân, nhưng cô ấy kg khuất phục.  Trốn đông trốn tây để giữ an toàn cho bản thân mà chân cô ấy kg được chữa trị, lúc nào cũng phải dùng nạng trong một thời gian rất dài.  Những bài viết thóa mạ, bêu xấu cô ấy cùng khắp trên mạng nhưng điều đó kg làm cô ấy sợ hãi hay chùn bước, mỗi lần nghe lại lúc cô ấy đàn và hát với Thanh Nghiên là Kỳ kg cầm được nước mắt.

 Mình cũng nghĩ như vậy. Chắc vẫn còn nhiều người. Ok-sign-smiley-emoticon


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2021-12-16

(2021-12-16, 03:06 PM)TNNA Wrote: Đúng rồi anh, những người như cô Đoan Trang, anh Bá Phương ... đều là những anh hùng, anh thư, tiếc cái là họ là những anh hùng lẻ loi, thiếu đám đông quần chúng yểm trợ như Gandhi hồi xưa.

5 cảm giác rằng có lẽ do dân tộc tính. Dân mình hiền
hòa. Việt cộng chỉ cần nới lỏng cho thở một chút là đã
an phận ngay.