VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-02-27

(2022-02-27, 03:58 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Nga tấn công thành phố lớn thứ nhì của Ukraine.

Ukraine invasion update:: 

Street fighting broke out in Kharkiv as Russian troops pushed into Ukraine’s second-largest city, according to a regional official.

The Kremlin says a Russian delegation has arrived in the Belarusian city of Homel for talks with Ukrainian officials.

Ukraine's President Zelenskyy says the country is ready for peace talks with Russia but not in Belarus, which was an invasion staging ground.

http://apne.ws/DzqwxX0

 Tụi Nga vào Kharkiv rồi.  Tin chính thức từ bộ quốc phòng Anh:

 https://twitter.com/DefenceHQ/status/1497849912905674752/photo/1

 [Image: FMlujv1WQAArdUi?format=jpg&name=medium]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-02-27

(2022-02-27, 04:09 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Ukraine cho thành lập quân đoàn tình nguyện người nước ngoài 

“Đây sẽ là bằng chứng quan trọng về sự ủng hộ của các bạn đối với đất nước của chúng tôi,” ông Zelenskyy cho biết trong một tuyên bố.

 Vụ này thì anh tổng thống Ukraine hơi cương. Kiểu đội lính lê dương này nghe giống đội lính của tổ chức nhà nước Hồi Giáo quá.  Shy
 Hỗ trợ đến độ tham gia vào đội quân lê dương của Zelensky mới được xem là "bằng chứng hỗ trợ" thì chỉ có các tổ chức khủng bố chống Nga dữ dội lắm mới làm được. Tình hình có vẻ hơi tuyệt vọng.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-02-27

(2022-02-27, 04:49 AM)005 Wrote:  Tụi Nga vào Kharkiv rồi.  Tin chính thức từ bộ quốc phòng Anh:

 https://twitter.com/DefenceHQ/status/1497849912905674752/photo/1

 [Image: FMlujv1WQAArdUi?format=jpg&name=medium]

 



Thật hồi hộp.
 BBC loan tin quân đội Ukraine đã dành lại được quyền kiểm soát Kharkiv. 10_point 






12:58
BreakingKharkiv back under Ukrainian control, says governor

Ukrainian forces have regained control of the key city of Kharkiv, the regional governor has said.

In a post on Telegram, Oleh Synyehubov said: "Control over Kharkiv is completely ours!

"The armed forces, the police, and the defence forces are working, and the city is being completely cleansed of the enemy."

Russian troops were able to enter the city, Ukraine's second largest, overnight.

Footage circulated on social media showed street fighting between Ukrainian and Russian troops.

The situation on the ground remains fluid and claims of control are hard to verify - but civilians on the ground have also told the BBC that Kharkiv is back under Ukrainian control and that conflict on the streets is easing.


/* src.: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60542877



RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-02-27

[Image: YyOjNpx.png]

/* src.: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60542877


RE: Phản biện xã hội - dulan - 2022-02-27

(2022-02-26, 02:58 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  

 Cứu Ukraine hay không thì không quan trọng lắm

...

Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4 

...

[Image: klzF3UL.jpg?1]




[Image: mlbVNqg.jpg]

(nguồn hình: tạp chí CANADA)


...


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-02-27

Nga đã thành công trong việc làm thế giới liên kết chống lại Nga. Nga cũng đã chính thức bại trận sau chiến dịch 72 giờ, thần tốc xâm lăng Ukraina.

Ngoài bị chính phủ các nước chế tài, khắp nơi trên thế giới đều diễn ra biểu tình chống cuộc chiến xâm lược của Putin, đặc biệt là chính người dân nước Nga cũng chống lại cuộc chiến này và cho rằng đây là cuộc chiến của Putin chứ ko phải của nước Nga. 
................................................

Nga bị ăn đòn hội đồng (cập nhật đến 7h30 ngày 27/2/2022).

🕵🏻‍♂️ Nhóm Anonymous (hacker) đánh sập nhiều trang web của chính phủ Nga, trong đó có điện Kremlin và trang của Bộ quốc phòng Nga.

 🇬🇧 Vương quốc Anh đã cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

 🇺🇸 Hoa Kỳ đã gửi thiết bị quân sự và tài chính đến Ukraine.

 🇵🇱 Ba Lan đang tiếp nhận các người dân tị nạn, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

 🇸🇪 Thụy Điển đã gửi thiết bị quân sự đến giúp Ukraine.

 🇫🇮 Phần Lan đã gửi 50 triệu đô la để viện trợ Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận. 

 🇮🇹 Ý đã ngắt kết nối Nga khỏi SWIFT.

 🇩🇪 Đức đang gửi thiết bị quân sự đến viện trợ Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

 🇫🇷 Pháp đã gửi Vũ khí và Trang thiết bị để giúp Ukraine.

 🇯🇵 Nhật Bản đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

 🇳🇱 Hà Lan đã gửi thiết bị quân sự đến viện trợ Ukraine.

 🇪🇺 Liên minh châu Âu đã viện trợ 1,2 tỷ € cho Ukraine, hạn chế Nga tiếp cận hệ thống SWIFT.

 🇧🇬 Bulgaria đang tiếp nhận các công dân Ukraine chạy trốn khỏi Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

 🇷🇴 Romania đang tiếp nhận các công dân Ukraine chạy trốn khỏi Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

 🇦🇺 Úc sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

 🇨🇦 Canada công bố các biện pháp bổ sung để hỗ trợ Ukraine.

 🇸🇰 Slovakia sẽ gửi quân đến biên giới Ukraine để giúp đỡ những người tị nạn.

 🇭🇺 Hungary đang thu nhận thường dân Ukraine chạy trốn khỏi Ukraine.

 🇬🇷 Hy Lạp sẽ gửi vật tư y tế cho Ukraine.

 🇦🇿 Azerbaijan đã cung cấp cho Ukraine vật tư y tế.

 🇪🇪 Estonia đã đóng cửa Không phận với Nga, gửi vũ khí đến Ukraine và tiếp nhận người tị nạn.

 🇨🇿 Cộng hòa Séc đang gửi thiết bị quân sự và tiếp nhận người Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

 🇳🇿 New Zealand đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

 🇱🇹 Lithuania đã đóng cửa không phận của mình đối với Nga và cũng tiếp nhận người Ukraine.
 🇱🇻 Latvia đã gửi thực phẩm, thuốc men và các nguồn cung cấp thiết yếu khác cho Ukraine.

 🇩🇰 Đan Mạch đã gửi thiết bị quân sự đến giúp Ukraine.

 🇹🇼 Đài Loan đã ban hành lệnh trừng phạt đối với Nga.

 🇧🇪 Bỉ đã gửi thiết bị quân sự đến viện trợ Ukraine.

 🇮🇪 Ireland sẽ nhận công dân Ukraine với Hộ chiếu Ukraine.

 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland đang xem xét cung cấp quy chế tị nạn cho công dân Ukraine.

 🇮🇸 Iceland đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Nể nhất là tỷ phú người Mỹ, ông Elon Musk quyết định gửi thiết bị thu nhận tín hiệu vệ tinh toàn cầu băng thông rộng cho Ukraine (mạng internet của Ukraine vừa rồi bị chiến sự làm gián đoạn).

(Nguyễn Xuân Thoại tổng hợp)

[Image: 9-A59-E4-A3-F245-4-D56-914-C-2050-E5-C49-FB8.jpg]

[Image: E41-A0-F66-ACB8-4-AEA-81-B6-FB78037-F8-DEB.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-02-27

Tỷ phú Nhật Hiroshi "Mickey" Mikitani tuyên bố tặng 8,7 triệu USD hỗ trợ chính phủ Ukraine tiến hành hoạt động nhân đạo giúp người dân trong cuộc chiến.
Khoản hỗ trợ một tỷ yên (8,7 triệu USD) này sẽ được sử dụng "cho các hoạt động nhân đạo giúp đỡ người dân Ukraine là nạn nhân của bạo lực", Hiroshi "Mickey" Mikitani, 56 tuổi, người sáng lập tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Rakuten của Nhật Bản, viết trong thư gửi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay.

Japanese billionaire Hiroshi Mikitani announced on Sunday that he will be donating one billion yen (about €7.7 million) to the Ukrainian government in light of the ongoing crisis with Russia.

The founder and CEO of Rakuten, the Japanese giant that specialises in e-trade and other online services, said in a letter to Ukrainian President Volodymyr Zelensky that the donation would be for humanitarian activities to help people in Ukraine who have become victims of the violence.

https://www.brusselstimes.com/208540/japanese-billionaire-donates-e7-7-million-to-ukraine

[Image: B60-A94-CD-6101-444-A-A85-D-9-BAD0-AC709-D5.jpg]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-02-27

Hoà đàm Ukraine - Nga cập nhật từ trang của TT Zelensky.

[Image: B58-D22-B3-DF07-4-D70-8-CE1-74061248-DCD1.jpg]


RE: Phản biện xã hội - RungHoang - 2022-02-27

Tôi chỉ muốn phát biểu cái nhìn của riêng tôi, không cần tranh cải. Và tôi cũng có đọc những ý kiến của mọi người và không biện bác. Mọi người trên đời đều không có cùng suy nghỉ với nhau về mọi mặt.

1, Trong bao nhiêu năm đọc, nhìn và cảm được của tôi, những nước trên thế giới không bao giờ làm chuyện đạo đức hay nhân đạo gì trong chiến tranh, tuy ngoài miệng ai cũng hô hào nhân phẩm nhân quyền nhân duyên nhân cách. Nước lớn hô hào lớn, nước nhỏ hô hào nhỏ. Khi đi đến chiến tranh thì càng không nói chuyện đạo đức mà chỉ nghỉ đến lợi ích. Càng không cần lý do gì để chiến tranh, mà chỉ tính toán xem đánh trận này mình hao tốn bao nhiêu tiền, rồi trong 10 năm, 20 năm mình lấy lại được bao nhiêu. Chuyện xuất sư có danh hay không danh thì chỉ để nhà báo viết cho người dân đọc, các lảnh đạo chính trị không cần những thứ đó, khi họ đánh và cướp, tay dưới sẽ biết cách tìm lý do cho họ. Xưa Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đưa thuyền đi chiếm thuộc địa không cần lý do gì, sau đợt đó đến Anh Pháp cũng chẳng cần lý do chi, rồi Đức Nhật muốn đánh ai thì đánh, rồi Mỹ đánh Iran, Iraq ...  thì tìm cái gì anthrax bậy bạ nói cho có lệ dù chẳng ai tin và chính họ cũng chẳng tin. Clinton bị báo chí đưa trang đầu vụ Lewinsky thì mau mau đánh Iran 1 cái để dẫn dư luận qua chuyện chiến tranh, chết ai mặc kệ. Nay Nga muốn đánh Ukraine thì đánh, chỉ cần đưa ra những lý do tào lao, mà cũng chẳng ai quan tâm là lý do gì. Vì thế, Mỹ và Tây Âu muốn đánh họ sẽ đánh, họ chẳng cần cái gì lý do tham chiến. Chẳng qua gặp Nga nên họ sợ mà thôi. Nếu hôm nay, Iran mà đánh Do Thái thì Mỹ đã xuất quân rồi, chẳng cần nói ai nghe lý do gì xuất sư cả. 

2, Giành địa bàn , ... Nước mạnh nào cũng giành địa bàn, giành, cướp tiền bạc, tài nguyên của nước khác. Mỹ Anh Pháp, Trung Nga ... cũng vậy.

3, Dân chủ có 1 điểm chết, là chuyện bầu cử. Con nít 18 tuổi không biết gì về chính trị cũng bầu. Các bà thì bầu và chọn những người đẹp trai. ...  1 ứng cử viên chỉ cần độ biết tiếng, được người ta thích, dù rằng ca sĩ, làm hề, đóng phim chiến đấu, nói show ... cũng có thể làm tổng thống cho dù chẳng 1 chút gì kinh nghiêm chính trị. Người ta bỏ lá phiếu trên tình cảm là Thích hoặc không thích, chứ không bầu người giỏi hoặc không giỏi. Vị tổng thống Ukraine đóng vai 1 tổng thống mấy năm nay, khi đụng chuyện thì hiện nguyên hình tay chân qúinh quán. 

4, Tôi nghĩ Nga sẽ không dùng đến nguyên tử . Chưa đến lúc sống còn thì không ai muốn phạm phải điều đó. Hơn nửa, biên giới Ukraine và Nga chỉ cách Moscow 500km. Giết người 100 thì mình cũng chết 70.

5, Nước Mỹ  hôm nay không có tiền cho 1 cuộc chiến tranh. Nhất là những nước vũ khí mạnh như Nga thì Mỹ không dám. Ngay cả những nước vũ khí yếu như Trung thì Mỹ cũng không dám luôn. Những nước to xác loại đó không phải có thể đánh trong 3 tháng hay 6 tháng thì chiến tranh chấm dứt được, mà là 1 vũng lầy ghê gớm sẽ khiến Mỹ mất cả mạng. Trung Quốc có thể có 1000 hay 2000 tỉ để nuôi 1 cuộc chiến, nhưng Mỹ chừng khoảng 500 tỉ chắc đã chết ngắt rồi. Còn dân chủ nữa, người dân đói sẽ biểu tình cướp giựt đập phá tiệm xá .... Coi chừng lại đốt nhà quốc hội  .....

6, Sáng nay nghe tin quân xâm lược Nga đã bị quân đội Ukraine đánh cho chùn bước. Nga dùng 200k quân cho trận này, 100k đánh, vòng ngoài còn 100k. Ukraine có 196k. 196k Đấu với 100k, người thủ thì có lợi hơn bên viễn chinh. Kho vũ khí thì bằng 1/3 của cả nước Nga. Trận này bị tấn công bất ngờ quá chưa kịp trở tay. Chỉ cần kéo qua 2, 3 ngày nữa thì chắc còn chơi được. Nga cũng bữa no bữa đói, chưa chắc có tiền chơi 1 cuộc chiến dài hạng với Ukraine. Lại thêm tứ phía phong toả hiện nay. Trận này Ukraine ráng gòng chắc qua nỗi. Nghe đài nói quân Nga chết 3500, bị bắt 200. Vị tướng chỉ huy tấn công phía bắc Ukraine đã bị bắn chết.

Cầu chúc cho những người tử vọng trong cuộc chiến được an nghĩ


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-02-27

KHÁT MÁU

Tên đồ tể Putin đã đặt lực lượng phụ trách vũ khí hật nhân của Nga vào tình trạng báo động cao.

[Image: 2-C2-D322-C-B7-E6-41-CD-A677-7-B68-FF22-A5-F7.jpg]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-02-27

(2022-02-27, 01:06 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote:  🇸🇪 Thụy Điển đã gửi thiết bị quân sự đến giúp Ukraine.

 Trù thần Du Lan vào xem nè: 

Bà ngoại trưởng Thuỵ Điển đã phá vỡ kỷ lục đặt ra của Thuỵ Điển từ năm 1939 (thế chiến thứ I) rằng Thuỵ Điển không giao vũ khí vào những vùng tranh chấp. Đức hôm qua giao 400 súng chống xe tăng, Thuỵ Điển chơi đẹp hơn, giao 5000 súng chống tăng, hơn gấp 10x Đức!   Ok-sign-smiley-emoticon


 [Image: 1YuRqzV.jpg]

 
 /* nguồn: https://twitter.com/AnnLinde?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1498002914362728455%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.n-tv.de%2Fpolitik%2F19-49-Habeck-Keine-Denktabus-in-Energiefragen-auch-nicht-bei-Kohle-und-AKW--article23143824.html


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-02-27



Các nước Đông Âu thuộc khối Liên Âu, là những nước cự tuyệt nhận người tị nạn từ năm 2015 đến nay theo chính sách nhân đạo của Châu Âu Dublin II. Thế nhưng lần này, có xem TV mới thấy họ mở lòng và tiếp đón người đi tị nạn từ Ukraine rất nhân hậu. Nếu xấu mồm có thể nói rằng họ thông cảm vì họ cũng đang nằm vào tầm ngắm của con gấu dữ Putin.

Xem TV thấy Ba Lan hoàn toàn có sự chuẩn bị kỹ càng. Dân tị nạn qua biên giới là họ có xe bus tập trung đưa đi ngay. Vô số người thiện nguyện cá nhân lẫn các hội đoàn từ thiện phi chính phủ đến tận biên giới để chờ giúp đỡ hoặc đem thực phẩm. Ở một góc cạnh nhân đạo, mặt trái của cuộc chiến cũng có những vẻ đẹp nhân sinh.




 EU: 300.000 người tị nạn Ukraine sang các nước châu Âu

[Image: 70613434-C32C-4C18-AA64-AC9FEBCE1C27_w1023_r1_s.png]
Cho đến nay, ít nhất 300.000 người tị nạn Ukraine đã vào lãnh thổ EU và khối này cần chuẩn bị cho số lượng người đến lớn hơn nữa, Ủy viên Nội vụ EU Ylva Johansson cho biết hôm Chủ nhật.

"Tôi tự hào về cách các công dân châu Âu ở biên giới đang thể hiện tình đoàn kết cụ thể với những người Ukraine đang chạy trốn cuộc chiến tranh khốc liệt, khủng khiếp này", bà nói với các phóng viên khi đến dự một cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng nội vụ EU ở Brussels để thảo luận về hậu quả của cuộc chiến ở Ukraina.

Bà cho biết sẽ công bố một chính sách đoàn kết tại cuộc họp để hỗ trợ những người Ukraine chạy trốn khỏi đất nước của họ cũng như các nước EU bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những người tị nạn tại thời điểm này.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Nhập cư Đan Mạch Mattias Tesfaye cho biết Đan Mạch đã sẵn sàng cung cấp nơi trú ngụ cho những người Ukraine đang chạy trốn khỏi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

"Chúng tôi có 13.000 công dân Ukraine đang sống ở Đan Mạch. Tôi biết rằng một số người muốn rời Ukraine muốn sống với gia đình và bạn bè của họ ở Đan Mạch", ông nói với các phóng viên khi đến dự cuộc họp đặc biệt với những người đồng cấp EU ở Brussels để thảo luận về cuộc khủng hoảng.
"Tôi đã cho thấy rất rõ ràng rằng cánh cửa của Đan Mạch đang mở và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ”.

/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/6461755.html


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-02-27

Nụ cười cuối tuần: liên đoàn Nhu Đạo Thế Giới huỷ tư cách chủ tịch danh dự của Putin.


Thực ra, nếu mình ở trong uỷ ban giám sát liên đoàn Nhu Đạo Thế Giới thì đã lấy đi tư cách chủ tịch danh dự của y từ phia rồi, vì cái tướng làm nóng thấy bịnh quá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




[Image: 3Cw4LpJ.jpg]

/src.: https://www.euronews.com/2022/02/27/ukraine-war-vladimir-putin-suspended-as-honorary-president-of-the-international-judo-feder


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-02-27

Kg có nút :Lol nên muội dùng icon vậy.  Lol


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-02-27

Molotov cocktail món đặc biêt của người Phần Lan chế cho người Nga/Soviet năm 1939 trong cuộc chiến tranh mùa Đông (Winter war) Giữa Phần Lan và Nga sô.

Trong ảnh dân Ukraine làm Molotov cocktail để  đãi những người khách Nga không mời mà đến. 

[Image: 1-E4-C1-DDA-D828-4-A2-E-B004-4-A8193-C4-C37-F.jpg]

[Image: 743-D1-C45-7-D18-4-F32-954-D-B05-E1-E48280-D.jpg]

[Image: B824692-E-1-EDC-49-B0-BC5-D-7-C78565-F8-A7-E.jpg]

[Image: C2791235-9-C25-458-B-B7-DB-E9-E446-A27-F26.jpg]

[Image: D228-F6-FF-C873-42-CD-88-A6-7-BBE0-A5-B0-B89.jpg]