VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - Mimo - 2022-11-14

(2022-11-11, 11:18 AM)005 Wrote:  
 bom chính trị là bom gì? Shy

thì đó...anh 005 thả một hơi 3-4 bài chính trị dài đăng đẳng , nhìn không là cũng muốn ngộp thở rồi  Wink Lol


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-11-14

High-"mát" của Mỹ có lẽ sẽ khiến Nga "điên cuồng"


Nhờ giải phóng một phần Kherson, Crimea đã nằm trong tầm bắn của HIMARS Ukraina
[Image: crimea-700x366.jpg]
Quân đội Ukraine đã tiếp cận Crimea trong bán kính 90 km.


Quân đội Nga gần đây đã rút khỏi chiến trường miền bắc khu vực Kherson và trước đó đã di dời một căn cứ trực thăng gần Crimea.


Theo tướng Frederick Hodges (hay Ben Hodges), sĩ quan Quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, từng là tướng chỉ huy Quân đội Hoa Kỳ Châu Âu, bán đảo Crimea đã nằm trong tầm bắn của hệ thống tên lửa HIMARS, và Mariupol cũng dự kiến sẽ được giải phóng vào tháng Giêng năm sau.


Quân đội Ukraine đã tiếp cận Crimea trong bán kính 90 km. Tướng Hodges đã tweet rằng kể từ khi quân đội Ukraine tái chiếm Kherson, hệ thống tên lửa HIMARS sẽ sớm được phóng từ đây để tấn công Crimea. Hệ thống phòng thủ trên các tuyến đường vận tải của Nga sẽ bị suy yếu. Cánh trái của đội quân phản công Ukraina dự kiến cũng sẽ thu hồi Mariupol và Melitopol vào tháng Giêng năm sau.


Tướng Hodges nói rằng một khi cây cầu nối đất liền Nga và Crimea bị cắt, các lực lượng Ukraine sẽ bước vào “giai đoạn quyết định của chiến dịch… thu hồi Crimea”.


Người Nga đã di tản căn cứ trực thăng của họ tại Chaplynka, nơi cũng có một trung tâm chỉ huy và kiểm soát lớn. Các kho vũ khí, doanh trại và trung tâm hậu cần khác của Nga cũng có thể được làm trống để tránh tầm bắn của HIMARS.

/* nguồn: https://vietluan.com.au/91300/nho-giai-phong-mot-phan-kherson-crimea-da-nam-trong-tam-ban-cua-himars-ukraina/


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-11-15

Dạy môn "Đức dục"







RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-11-15

Ôi U lang, hỡi U lang
Thôi thôi bác đã kết chàng từ đây.

(Đoạn trường U-trang)

[Image: Fu9jMZD.jpg]
A Kherson resident kisses a Ukrainian soldier in central Kherson. Photograph: Efrem Lukatsky/AP

/* nguồn hình: https://www.theguardian.com/world/live/2022/nov/14/russia-ukraine-war-live-news-race-to-restore-power-and-water-in-kherson-murdered-civilians-found-zelenskiy-says


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-11-15

Cầu nguyện cho những người bạn quý mến ở Poland.   Heavy-black-heart4  Innocent

Russian Missiles Cross Into Poland for First Time, Killing 2

A senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people.

Polish government spokesman Piotr Mueller did not immediately confirm the information, but said top leaders were holding an emergency meeting due to a "crisis situation."

Polish media reported that two people died Tuesday afternoon after a projectile struck an area where grain was drying in Przewodów, a Polish village near the border with Ukraine.

"BREAKING: 2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles. Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau. NATO article 5?," Visegrád 24 tweeted.

"The Polish Air Force has scrambled fighter jets from the airport in Tomaszów Lubelski. The Army and Prosecutor’s Office have arrived to the farm. The reports about the missile attack are unofficial, but come from Radio Zet, a renowned Radio Station."

Russia pounded Ukrane's energy facilities Tuesday with its biggest barrage of missiles yet, striking targets from east to west and causing widespread blackouts. A defiant President Volodymr Zelenskyy shook his fist and declared: "We will survive everything."

Neighboring Moldova was also affected. It reported massive power outages after the strikes knocked out a key power line that supplies the small nation, an official said.

https://www.newsmax.com/world/globaltalk/russia-ukraine-war/2022/11/15/id/1096522/

https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-zelenskyy-kherson-9202c032cf3a5c22761ee71b52ff9d52


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-11-16

(2022-11-15, 02:29 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cầu nguyện cho những người bạn quý mến ở Poland.   Heavy-black-heart4  Innocent

Russian Missiles Cross Into Poland for First Time, Killing 2

A senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people.

Polish government spokesman Piotr Mueller did not immediately confirm the information, but said top leaders were holding an emergency meeting due to a "crisis situation."

Polish media reported that two people died Tuesday afternoon after a projectile struck an area where grain was drying in Przewodów, a Polish village near the border with Ukraine.

"BREAKING: 2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles. Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau. NATO article 5?," Visegrád 24 tweeted.

"The Polish Air Force has scrambled fighter jets from the airport in Tomaszów Lubelski. The Army and Prosecutor’s Office have arrived to the farm. The reports about the missile attack are unofficial, but come from Radio Zet, a renowned Radio Station."

Russia pounded Ukrane's energy facilities Tuesday with its biggest barrage of missiles yet, striking targets from east to west and causing widespread blackouts. A defiant President Volodymr Zelenskyy shook his fist and declared: "We will survive everything."

Neighboring Moldova was also affected. It reported massive power outages after the strikes knocked out a key power line that supplies the small nation, an official said.

https://www.newsmax.com/world/globaltalk/russia-ukraine-war/2022/11/15/id/1096522/

https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-zelenskyy-kherson-9202c032cf3a5c22761ee71b52ff9d52

Nga bắn phá Ukraine, có tin 'tên lửa rơi sang Ba Lan' nhưng Moscow bác bỏ
[Image: 1070c4c0-6523-11ed-b950-4dadc68f0cfc.jpg]
Nguồn hình ảnh, Reuters
Chụp lại hình ảnh,
Cảnh Lviv trúng hỏa tiễn Nga hôm 15/11

9 giờ trước

Nga mở cuộc bắn phá ồ ạt cả nước Ukraine trong ngày 15/11, và có tin tên lửa của Nga ‘rơi sang lãnh thổ Ba Lan’ giết chết hai người.
Trong ngày các lãnh đạo quốc tế họp Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bali, Nga tung ra đợt bắn hỏa tiễn ồ ạt vào các đô thị chính của Ukraine.

Ước tính 100 tên lửa của Nga đã được bắn sang Ukraine, trúng vào thủ đô Kyiv, các thành phố Lvov, Chernihiv, Zaporizhzhia...
Nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine bị phá hủy, gây mất điện ở một số đô thị.

Quan chức Kyiv nói có một người dân bị giết bởi tên lửa Nga.

Nhưng tin mới nhất, được các báo châu Âu đăng tải lúc chập tối giờ châu Âu cho biết lần đầu tiên “hai hỏa tiễn Nga bắn vào làng Przewodów của Ba Lan, gần biên giới với Ukraine”.

Các tin của báo địa phương nói "hai người Ba Lan bị thiệt mạng".

Theo Reuters, trích quan chức Hoa Kỳ nói với hãng AP, “hai người ở Ba Lan, quốc gia thành viên NATO, bị giết bởi tên lửa Nga hôm thứ Ba”.

Các trang tin Ba Lan cũng đưa tương tự, trích hãng tin AP, nhưng chính phủ Ba Lan kêu gọi người dân chờ kiểm chứng tin tức xem có đúng như vậy hay không.

Cùng lúc, thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki vừa triệu tập cuộc họp khẩn của nội các để bàn về tình hình này.

Chính phủ Ba Lan nói với BBC rằng "đây là sự hỗn loạn thông tin".

Cho tới giờ, các báo Ba Lan dùng ngôn từ hơi khác nhau về vụ việc.

Trang Gazeta Wyborcza gọi đây là “tên lửa lạc đường” (zablakane rosyjskie rakiety), còn trang Onet.pl thì nói “tên lửa Nga đã bắn tới Ba Lan”.

Những chi tiết này sẽ rất quan trọng cho việc xác định Nga cố ý bắn vào lãnh thổ nước thành viên NATO, điều có thể sẽ kích hoạt các hoạt động đáp trả.

Trang Independent ở Anh thì viết tên lửa Nga “bắn quá sang Ba Lan” (cross into Poland).

Tuy thế, theo BBC News lúc 20:10 giờ London cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đăng trên kênh Telegram bác bỏ chuyện họ bắn vào mục tiêu gần biên giới Ukraine- Ba Lan.

"Không hề có cuộc tấn công nào bằng phương tiện hủy diệt của Nga nhắm vào mục tiêu gần biên giới Ukraine-Ba Lan".

Phía Nga nói "hình ảnh mảnh hỏa tiễn truyền thông Ba Lan đăng tải không phải là loại vũ khí Nga sử dụng".

Vẫn theo BBC thì ông Kurt Volker, cựu đại sứ Mỹ tại NATO nói với đài này rằng "rất có thể đó chỉ là vụ tai nạn kỹ thuật", nhưng Nga phải xác minh điều đó.

Theo ông, Nga không có lý do gì mà bắn vào một nông trại của Ba Lan.

Đây là lần đầu tiên Nga bắn phá ồ ạt các mục tiêu dân sự của Ukraine sau khi buộc phải rút quân khỏi Kherson mà Nga chiếm 8 tháng trước rồi đơn phương tuyên bố 'sáp nhập'.

[Image: f315beb0-6524-11ed-b950-4dadc68f0cfc.jpg.webp]
Inna và Alina, cả hai cùng là dân Kyiv, ở tuổi 18 thoát chết nhờ xuống hầm tránh bom

Cuộc chiến 'dã man'

Trước đó, các nguồn tin nói tên lửa Nga chỉ dội xuống các điểm của Ukraine, gần nhất là cách biên giới Ba Lan 65 km.

Lãnh đạo nước láng giềng Latvia đã chia sẻ quan ngại cùng chính phủ Ba Lan và nói Latvia sẵn sàng làm tất cả để tự vệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin không đi dự G20 dù có lời mời từ tổng thống Indonesia, Joko Widodo.

Sự vắng mặt của ông Putin khiến tổng thống Ukraine, Volodimyr Zelensky gọi G20 là G19.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến dự G20 và nêu ra một số luận điểm bào chữa cho hành động xâm lăng của Nga ở Ukraine.
Ông Lavrov nói Nga phải bảo vệ người nói tiếng Nga ở Ukraine vì “họ bị cấm không được nói tiếng của họ”.

Tuy thế, phần ví von sau của ông Lavrov khiến nhiều người châu Âu thấy là kỳ quái.

Chẳng hạn ông Lavrov nói “Tương tự như Nga làm với Ukraine, Anh sẽ đánh Ireland nếu chính phủ Ireland cấm người dân nói tiếng Anh, và Pháp sẽ đánh Bỉ nếu Bỉ cấm một phần dân chúng nước này (vùng Pháp ngữ) nói tiếng Pháp”.

Các quan chức Anh lên tiếng nói cách ví von của ông Lavrov là “phi lý, giả tạo”, theo trang iNews.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak có mặt tại G20 đã lên tiếng nói cuộc chiến của Nga ở Ukraine là “dã man”.

G20 đã lên án cuộc tấn công ngày thứ Ba vào mục tiêu dân sự của Ukraine do Nga thực hiện.

/* nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cyxjl84llzeo


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-11-16

(2022-11-16, 01:26 AM)005 Wrote: Tổng thống Nga Vladimir Putin không đi dự G20 dù có lời mời từ tổng thống Indonesia, Joko Widodo.

Sự vắng mặt của ông Putin khiến tổng thống Ukraine, Volodimyr Zelensky gọi G20 là G19.

G20 đã lên án cuộc tấn công ngày thứ Ba vào mục tiêu dân sự của Ukraine do Nga thực hiện.


/* nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cyxjl84llzeo

 Tớ nhớ rằng chỉ cách đây vài tháng, có em nào hùng hồn bảo trong mạch của em rằng, cứ chờ xem G20 Summit năm nay sẽ thấy bao nhiêu quốc gia ủng hộ Nga. Thế mà Putin đã bỏ rơi họ, không dám vác cái mặt có đính đôi mắt hí đến Nam Dương nữa là. Y đã phụ lòng các "phan cứng". Shy


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-11-16

thực tập sinh Việt Nam ở Nhật đông gần gấp đôi số người Việt định cư tại Đức. 



Thực tập sinh Việt Nam tại Nhật họp báo, tố cáo bị làm thêm bất hợp pháp và quịt lương

[Image: F4AFAF30-DC55-4F72-A965-031184AE422C_w15...1_st_s.jpg]
Một công nhân Thái Lan làm việc tại làng Showa Village, Gunma Prefecture ở Nhật. Nhật Bản thường tuyển thực tập sinh từ các nước trong khu vực châu Á để làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, chế biến thực phẩm...


Một nhóm thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản vừa tổ chức một buổi họp báo vào ngày 16/11, tố cáo chủ cũ không trả cho họ số tiền lương tổng cộng 27 triệu yên (194.000 USD) cho những giờ bị buộc làm thêm dài giờ trái quy định của luật pháp.

Tường thuật nội dung cuộc họp, hãng tin Kyodo cho biết Công ty Koshimizu Hifukukogyo ở Seiyo, thuộc tỉnh Ehime ở miền tây Nhật Bản, nơi các nữ thực tập sinh Việt Nam có độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi làm việc, cho biết vào ngày 7/11 rằng công ty sẽ tuyên bố phá sản, sau khi ban đầu hứa họ sẽ trả dần cho mỗi thực tập sinh này từ 2,2 đến 2,6 triệu yên, bao gồm cả tiền bồi thường do chậm thanh toán.
Các thực tập sinh Việt Nam cho biết họ thường phải làm thêm hơn 100 giờ mỗi tháng trong thời gian làm việc cho công ty này. Số giờ làm thêm này được cho biết là quá nhiều, vi phạm luật lao động.
Các nữ công nhân nói họ phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt đến nỗi phải tìm đến một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ cho người Việt Nam tại Nhật Bản vào tháng 8 vừa qua để nhờ giúp đỡ. Tất cả 11 nữ công nhân đã rời công ty Koshimizu Hifukukogyo vào ngày 4/11 và sẽ bắt đầu công việc mới tại một công ty dệt may ở tỉnh Gifu, miền trung Nhật Bản.


Tại buổi họp báo, các nữ thực tập sinh Việt Nam yêu cầu công ty Nhật bồi hoàn số tiền lương tổng cộng là 27 triệu yên.


Công ty Koshimizu Hifukukogyo đã được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ký hợp đồng may áo choàng y tế trong đại dịch COVID-19. Luật sư của công ty này cho biết công ty này đang có tổng số tiền nợ phải trả là khoảng 60 triệu yên.


Nhật Bản đã thiết lập chương trình thực tập sinh kỹ thuật vào năm 1993, nhằm mục đích chuyển giao kỹ năng cho các nước đang phát triển trong các ngành như nông nghiệp, xây dựng và chế biến thực phẩm.


Tuy nhiên, chương trình này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì tạo cơ hội cho tình trạng bóc lột lao động và bị cáo buộc là vỏ bọc cho các công ty nhập khẩu lao động giá rẻ từ các nước châu Á khác.


Theo cơ quan Dịch vụ Nhập cư của Nhật, tính đến cuối tháng 6, có khoảng 328.000 người đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật. Việt Nam là một trong số các quốc gia có số lượng thực tập sinh tại Nhật nhiều nhất, bên cạnh Trung Quốc, Philippines, Indonesia…


/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/6837047.html


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-11-16

Vậy mà có người cứ rầy VietBest's mods hoài.  Shy


VOA tiếng Việt ‘bị’ gỡ bài tường thuật thủ tướng Việt Nam ‘chửi thề’


November 16, 2022

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm 13 Tháng Năm, trong khi chờ gặp Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken trong một khách sạn ở Washington, DC, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam, và phái đoàn của ông đã “hồn nhiên phát biểu linh tinh” với những lời lẽ không có tính cách ngoại giao, không phù hợp với tư cách một nhân vật lãnh đạo quốc gia khi ra ngoại quốc, theo một bài tường thuật của nhật báo The Washington Post hôm Thứ Ba, 15 Tháng Mười Một.

Trong những lời nói thiếu ý tứ và bị hệ thống truyền thông trực tuyến (video stream) của Bộ Ngoại Giao Mỹ ghi lại rồi truyền đi, ông Chính và phái đoàn hãnh diện khoe khoang về việc chống lại đòi hỏi của phía Mỹ phải có lời lên án Nga về cuộc xâm lăng vào Ukraine.


[Image: VN-Blinken-Chinh.jpg]

Thủ Tướng Phạm Minh Chính (phải) gặp Ngoại Trưởng Antony Blinken tại một khách sạn ở Washington, DC, hôm 13 Tháng Năm. (Hình: Jose Luis Magana/Pool/AFP via Getty Images)



Điều làm người ta ngạc nhiên nhất là Thủ Tướng Phạm Minh Chính liên tục dùng lời lẽ thô lỗ diễn tả cuộc họp trước đó với Tổng Thống Mỹ Joe Biden và các giới chức cao cấp khác trong buổi ăn tối tại Tòa Bạch Ốc.

Cụ thể, ông Chính nói: “Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì!”

Các phát biểu này sau đó được chương trình Voice of America (VOA) tiếng Việt tường thuật, và lan truyền rộng rãi ở trong lẫn ngoài Việt Nam, vì là cơ hội hiếm có cho thấy rõ ràng bản chất của thành phần lãnh đạo.

Nhưng sau đó bản tin này biến mất.

Hệ thống VOA không đưa ra lời giải thích chính thức nào về sự việc này, và tại sao bị rút khỏi trang web, trang Facebook, và YouTube. Thay vào đoạn video, người ta nay chỉ thấy hàng chữ thông báo rằng đoạn video nay không có để  truy cập.

Trong các email mà tờ Washington Post có được, người ta thấy VOA có biện pháp trên sau khi cô Khanh Nguyễn, tùy viên văn hóa và báo chí tòa đại sứ Việt Nam ở Washington, DC, gửi email than phiền rằng việc công bố đoạn video lời nói hớ hênh của ông Chính và phái đoàn là “lỗi lầm” của Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Cô Khanh viết cho bà Yolanda Lopez, quyền giám đốc VOA, và yêu cầu gỡ bài xuống.

Thư nói rằng: “Cuộc nói chuyện không có gì là đặc biệt. Việc lan truyền tin tức về một cá nhân mà người đó không hay biết hoặc đồng ý là sự vi phạm quyền cá nhân cũng như tính chuyên nghiệp báo chí và đạo đức nghề nghiệp. Hơn thế nữa, các tin tức của VOA thường có tính cách lạm dụng và xuyên tạc cho mục đích chính trị.”

VOA gỡ đoạn video ba ngày sau khi nhận được than phiền từ tòa đại sứ Việt Nam.

Quyết định này khiến các nhà báo làm việc trong chương trình Việt Ngữ của VOA bất mãn. Họ bày tỏ điều này trong cuộc họp với các chủ biên sau đó, nhưng không nhận được lời giải thích nào.

Một nhân viên của đài gọi đây là sự phản bội giá trị và đường hướng của đài, đi ngược lại với châm ngôn “tự do báo chí” của VOA.

VOA được chính phủ Mỹ thành lập năm 1942 để chống lại tuyên truyền trong thời gian chiến tranh. Cho tới nay, VOA có các chương trình bằng 48 ngôn ngữ khác nhau.

Đài Á Châu Tự Do (RFA), hệ thống truyền thông đồng cấp với VOA, cũng loan tải sự kiện này trên cả trang tiếng Anh và tiếng Việt, cho đến nay vẫn còn, tức là chưa bị gỡ.

Phát ngôn viên Rohit Mahajan của RFA nói họ không nhận được đòi hỏi nào là phải gỡ bài.

Cùng ngày có than phiền từ tòa đại sứ Việt Nam, ông Steve Springr, chủ bút về tiêu chuẩn báo chí của VOA, viết cho nhân viên của đài rằng ông không hay biết gì vấn đề có các phát biểu thô tục kia và nếu có sẽ đề nghị che đi trước khi đăng lên.

Nhưng sau đó, ông lại đề nghị gỡ xuống luôn, vì “sự việc nay đã cũ cả tuần lễ. Ai cũng đọc và biết rồi,” theo Washington Post.

Dù rằng phái đoàn của ông Chính có thể không biết là có máy ghi hình các phát biểu của họ, nội dung truyền thông trực tuyến của Bộ Ngoại Giao Mỹ được coi là tài liệu công, nghĩa là các cơ quan truyền thông có toàn quyền sử dụng. Ông Springer xác nhận điều này trong email, cũng nói rằng không nghe nói có yêu cầu không sử dụng từ Bộ Ngoại Giao.

Ông cũng nói thêm: “Không chính quyền nào có quyền ảnh hưởng tới chính sách thông tin hay nội dung của VOA.” (V.Giang) [đ.d.]

/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/author/voa-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/jpy_q


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-11-18

(2022-11-16, 01:26 AM)005 Wrote: Nga bắn phá Ukraine, có tin 'tên lửa rơi sang Ba Lan' nhưng Moscow bác bỏ
[Image: 1070c4c0-6523-11ed-b950-4dadc68f0cfc.jpg]
Nguồn hình ảnh, Reuters
Chụp lại hình ảnh,
Cảnh Lviv trúng hỏa tiễn Nga hôm 15/11

9 giờ trước

Nga mở cuộc bắn phá ồ ạt cả nước Ukraine trong ngày 15/11, và có tin tên lửa của Nga ‘rơi sang lãnh thổ Ba Lan’ giết chết hai người.
Trong ngày các lãnh đạo quốc tế họp Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bali, Nga tung ra đợt bắn hỏa tiễn ồ ạt vào các đô thị chính của Ukraine.

Ước tính 100 tên lửa của Nga đã được bắn sang Ukraine, trúng vào thủ đô Kyiv, các thành phố Lvov, Chernihiv, Zaporizhzhia...
Nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine bị phá hủy, gây mất điện ở một số đô thị.

Quan chức Kyiv nói có một người dân bị giết bởi tên lửa Nga.

Nhưng tin mới nhất, được các báo châu Âu đăng tải lúc chập tối giờ châu Âu cho biết lần đầu tiên “hai hỏa tiễn Nga bắn vào làng Przewodów của Ba Lan, gần biên giới với Ukraine”.

Các tin của báo địa phương nói "hai người Ba Lan bị thiệt mạng".

Theo Reuters, trích quan chức Hoa Kỳ nói với hãng AP, “hai người ở Ba Lan, quốc gia thành viên NATO, bị giết bởi tên lửa Nga hôm thứ Ba”.

Các trang tin Ba Lan cũng đưa tương tự, trích hãng tin AP, nhưng chính phủ Ba Lan kêu gọi người dân chờ kiểm chứng tin tức xem có đúng như vậy hay không.

Cùng lúc, thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki vừa triệu tập cuộc họp khẩn của nội các để bàn về tình hình này.

Chính phủ Ba Lan nói với BBC rằng "đây là sự hỗn loạn thông tin".

Cho tới giờ, các báo Ba Lan dùng ngôn từ hơi khác nhau về vụ việc.

Trang Gazeta Wyborcza gọi đây là “tên lửa lạc đường” (zablakane rosyjskie rakiety), còn trang Onet.pl thì nói “tên lửa Nga đã bắn tới Ba Lan”.

Những chi tiết này sẽ rất quan trọng cho việc xác định Nga cố ý bắn vào lãnh thổ nước thành viên NATO, điều có thể sẽ kích hoạt các hoạt động đáp trả.

Trang Independent ở Anh thì viết tên lửa Nga “bắn quá sang Ba Lan” (cross into Poland).

Tuy thế, theo BBC News lúc 20:10 giờ London cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đăng trên kênh Telegram bác bỏ chuyện họ bắn vào mục tiêu gần biên giới Ukraine- Ba Lan.

"Không hề có cuộc tấn công nào bằng phương tiện hủy diệt của Nga nhắm vào mục tiêu gần biên giới Ukraine-Ba Lan".

Phía Nga nói "hình ảnh mảnh hỏa tiễn truyền thông Ba Lan đăng tải không phải là loại vũ khí Nga sử dụng".

Vẫn theo BBC thì ông Kurt Volker, cựu đại sứ Mỹ tại NATO nói với đài này rằng "rất có thể đó chỉ là vụ tai nạn kỹ thuật", nhưng Nga phải xác minh điều đó.

Theo ông, Nga không có lý do gì mà bắn vào một nông trại của Ba Lan.

Đây là lần đầu tiên Nga bắn phá ồ ạt các mục tiêu dân sự của Ukraine sau khi buộc phải rút quân khỏi Kherson mà Nga chiếm 8 tháng trước rồi đơn phương tuyên bố 'sáp nhập'.

[Image: f315beb0-6524-11ed-b950-4dadc68f0cfc.jpg.webp]
Inna và Alina, cả hai cùng là dân Kyiv, ở tuổi 18 thoát chết nhờ xuống hầm tránh bom

Cuộc chiến 'dã man'

Trước đó, các nguồn tin nói tên lửa Nga chỉ dội xuống các điểm của Ukraine, gần nhất là cách biên giới Ba Lan 65 km.

Lãnh đạo nước láng giềng Latvia đã chia sẻ quan ngại cùng chính phủ Ba Lan và nói Latvia sẵn sàng làm tất cả để tự vệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin không đi dự G20 dù có lời mời từ tổng thống Indonesia, Joko Widodo.

Sự vắng mặt của ông Putin khiến tổng thống Ukraine, Volodimyr Zelensky gọi G20 là G19.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến dự G20 và nêu ra một số luận điểm bào chữa cho hành động xâm lăng của Nga ở Ukraine.
Ông Lavrov nói Nga phải bảo vệ người nói tiếng Nga ở Ukraine vì “họ bị cấm không được nói tiếng của họ”.

Tuy thế, phần ví von sau của ông Lavrov khiến nhiều người châu Âu thấy là kỳ quái.

Chẳng hạn ông Lavrov nói “Tương tự như Nga làm với Ukraine, Anh sẽ đánh Ireland nếu chính phủ Ireland cấm người dân nói tiếng Anh, và Pháp sẽ đánh Bỉ nếu Bỉ cấm một phần dân chúng nước này (vùng Pháp ngữ) nói tiếng Pháp”.

Các quan chức Anh lên tiếng nói cách ví von của ông Lavrov là “phi lý, giả tạo”, theo trang iNews.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak có mặt tại G20 đã lên tiếng nói cuộc chiến của Nga ở Ukraine là “dã man”.

G20 đã lên án cuộc tấn công ngày thứ Ba vào mục tiêu dân sự của Ukraine do Nga thực hiện.

/* nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cyxjl84llzeo


 Có lẽ phi đạn không phải của Nga.

 




RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-11-19

Cũng có loại khoa học giả hiệu, khoa học lường gạt nữa. Đây là một vụ bị phát giác, không biết trên thế giới còn bao nhiêu chuyện như vậy nữa...


Elizabeth Holmes, ‘ngôi sao kỹ nghệ thử máu,’ lãnh hơn 11 năm tù


November 18, 2022

SAN JOSE, California (NV) – Bà Elizabeth Holmes, cựu tổng giám đốc công ty công nghệ thử máu Theranos và từng được xem là ngôi sao ở Silicon Valley, bị kết án hơn 11 năm tù hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Một, theo đài NPR.

Tháng Giêng năm nay, bà Holmes bị kết bốn tội danh lừa đảo và đồng lõa lừa đảo.


[Image: TS-elizabeth-holmes-1536x1082.jpg]
Bị cáo Elizabeth Holmes, cựu tổng giám đốc Theranos, đến dự phiên tòa liên bang kết án bà ta ở San Jose, California, hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Một. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


“Nay nhìn lại, có rất nhiều thứ mà nếu có cơ hội, tôi sẽ làm khác. Tôi hối tiếc bằng mọi tế bào trên cơ thể về những thất bại của tôi,” bà Holmes tuyên bố tại tòa liên bang ở San Jose, California, hôm Thứ Sáu, trước khi Chánh Án Edward Davila kết án bà ta 11 năm ba tháng tù.

Trước đó, luật sư bà Holmes hy vọng sẽ nhận được bản án nhẹ hơn, hoặc thậm chí quản thúc tại gia. Nay bà Holmes, 38 tuổi, đang mang thai đứa thứ nhì, dự trù phải vô tù vào Tháng Tư, 2023. Sau khi được thả, bà ta còn bị quản chế ba năm.

“Bi kịch của vụ này là bà Holmes là người thông minh,” Chánh Án Davila cho hay trước khi công bố bản án. Tuy nhiên, ông kết luận, vì lòng tham, bà ta dụ dỗ nhà đầu tư tin rằng Theranos làm được rất nhiều thứ trong khi bà ta biết không phải như vậy.

Tại phiên tòa kết án, phía công tố đề nghị bản án 15 năm tù vì cho rằng số tiền lừa đảo quá lớn ­– gần $1 tỷ – và rằng cần phải phạt nặng để răn đe người nào âm mưu lừa đảo tương tự trong tương lai.

Theranos, kết hợp chữ “therapy” (liệu pháp) và “diagnosis” (chẩn đoán), từng tuyên bố đang hoàn thiện kỹ thuật xét nghiệm hàng trăm loại bệnh bằng cách chỉ lấy vài giọt máu từ ngón tay tại “cơ sở y tế” khắp nước Mỹ.

Bà Holmes hứa rằng mẫu máu sẽ được xét nghiệm bằng máy móc đặc biệt, đặt theo tên nhà phát minh Thomas Edison. Theo lời bà ta, kỹ thuật này tốn kém ít hơn nhiều so với kỹ thuật thử máu thông thường, vốn cần bác sĩ chỉ định, rút nhiều ống máu rồi đưa đến phòng thí nghiệm có khi mất vài ngày mới ra kết quả.

Tuy nhiên, kỹ thuật của Theranos hầu như không giống với lời hứa đó, như báo Wall Street Journal đưa tin lần đầu tiên trong loạt bài báo gây chấn động năm 2015.

Loạt bài báo đó khiến Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) mở cuộc điều tra và Ủy Ban Chứng Khoán (SEC) làm đơn kiện dân sự.
Theranos và bà Holmes đồng ý trả $500,000 dàn xếp vụ kiện của SEC và công ty này đóng cửa năm 2018. (Th.Long) [qd]

/* nguồn: https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/elizabeth-holmes-ngoi-sao-ky-nghe-thu-mau-lanh-hon-11-nam-tu/


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-11-19

(2022-11-19, 12:33 AM)005 Wrote: Cũng có loại khoa học giả hiệu, khoa học lường gạt nữa. Đây là một vụ bị phát giác, không biết trên thế giới còn bao nhiêu chuyện như vậy nữa...


Elizabeth Holmes, ‘ngôi sao kỹ nghệ thử máu,’ lãnh hơn 11 năm tù


November 18, 2022

SAN JOSE, California (NV) – Bà Elizabeth Holmes, cựu tổng giám đốc công ty công nghệ thử máu Theranos và từng được xem là ngôi sao ở Silicon Valley, bị kết án hơn 11 năm tù hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Một, theo đài NPR.

Tháng Giêng năm nay, bà Holmes bị kết bốn tội danh lừa đảo và đồng lõa lừa đảo.



Bị cáo Elizabeth Holmes, cựu tổng giám đốc Theranos, đến dự phiên tòa liên bang kết án bà ta ở San Jose, California, hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Một. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Dạ muội cũng mới đọc tin này trên Apple news.  Cô ta đang xin giảm án xuống 18 tháng tại gia và làm thêm công tác xã hội, nhưng muội nghĩ toà sẽ kg chấp thuận.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-11-20

(2022-11-19, 12:49 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ muội cũng mới đọc tin này trên Apple news.  Cô ta đang xin giảm án xuống 18 tháng tại gia và làm thêm công tác xã hội, nhưng muội nghĩ toà sẽ kg chấp thuận.

 Lường gạt không chấp nhận là phải rồi. Đây không phải là lường gạt bình thường. Là cố tình làm ăn. Cho nên 5 thấy cho cổ bóc lịch lâu lâu một tí là phải đạo rồi. Shy


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-11-24

Vừa ăn cướp vừa la làng


Kremlin: Lãnh đạo Ukraine có thể ‘chấm dứt đau khổ’ bằng cách đáp ứng đòi hỏi của Nga

[Image: 09410000-0a00-0242-861d-08dace1d29a6_cx0...3_r1_s.jpg]
Cư dân địa phương xếp hàng hứng nước uống sau khi cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu bị phi đạn của Nga tấn công ở Kyiv, Ukraine, ngày 24 tháng 11 năm 2022.

Điện Kremlin ngày thứ Năm phủ nhận rằng các cuộc tấn công của họ vào mạng lưới điện của Ukraine là nhắm vào thường dân, nhưng nói Kyiv có thể "chấm dứt đau khổ" của người dân bằng cách đáp ứng các đòi hỏi của Nga để giải quyết cuộc xung đột.

Các vụ tấn công tới tấp bằng phi đạn nhắm vào cơ sở hạ tầng điện trên khắp Ukraine trong những tuần qua đã buộc hàng triệu người phải sống trong cảnh thiếu ánh sáng, nước hoặc hơi sưởi ấm trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày, ngay khi nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới mức đóng băng.

Nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng "không có vụ tấn công nào vào các mục tiêu 'xã hội' và không có cuộc tấn công nào - điều này được đặc biệt chú ý."

"Đối với các mục tiêu có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm lực quân sự, chúng sẽ là đối tượng bị tấn công," ông nói.

Ông Peskov được hỏi làm thế nào có thể dung hòa nỗi đau khổ của người dân Ukraine với lập trường của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Putin đã nói rằng Nga không muốn tiêu diệt Ukraine hay người dân nước này.

"Giới lãnh đạo Ukraine có mọi cơ hội để đưa tình hình trở lại bình thường, có mọi cơ hội để giải quyết tình hình theo cách đáp ứng các đòi hỏi của phía Nga và theo đó, chấm dứt mọi đau khổ có thể xảy ra trong dân chúng."

/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/kremlin-lanh-dao-ukraine-co-the-cham-dut-dau-kho-bang-cach-dap-ung-doi-hoi-cua-nga/6848527.html


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-11-27

Các bạn hãy tìm đọc quyển "Từ Thực Dân đến Cộng Sản" của ông Hoàng văn Chí sẽ thấy Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh không khác nhau gì cả khi áp dụng quốc hữu hóa mọi thứ của dân chúng. Những người sau 75 chưa đi vẫn tiếp tục "hưởng sái" cái chế độ "hợp tác xã" tàn ác của cộng sản Việt Nam. 

Hãy đọc thêm về vụ Holodomor theo các tài liệu mạng, để thấy thêm sự tàn ác của chế độ xô-viết và lũ phi nhân cộng sản.



Kjiv so sánh chiến thuật "diệt chủng" của Nga với nạn đói "Holodomor" dưới thời xô-viết

[Image: 773x435_cmsv2_322712e2-8355-594b-af3e-c9...215586.jpg]
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy phía trước bên trái dang nói chuyện với thủ tướng Bỉ Alexander De Croo trong lễ tưởng niệm ở Kjiv vào ngày Thứ Bảy 26 tháng 11 năm 2022.  (Copyright  Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Hôm Thứ Bảy vừa qua nhân dịp tưởng niệm 90 năm nạn đói dưới chế độ xô-viết, nay đã có một ý nghĩa mới hơn sau khi Nga xâm lược, Ukraine đã cáo buộc Nga có chiến lược "diệt chủng" y hệt chiến lược từng được Josef Stalin thi hành ở Ukraine vào thập niên 30. 

Ngày tưởng niệm nạn đói dưới chế độ xô-viết có thêm ý nghĩa mới từ khi Nga chiếm đóng Ukraine. Ukraine nhận được một loạt các tuyên bố hỗ trợ từ nhiều nguyên thủ quốc gia đến Kjiv dự lễ tưởng niệm Holodomor, là khái niệm người Ukraine gọi là "diệt chủng".
Việc tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang chiến đấu chống lại đội quân Nga xâm lược sau một làn sóng không kích của Nga vào các hạ tầng cơ sở cần thiết cho đời sống gây ra nạn mất điện rộng rãi khắp Ukraine.

Vào tháng Mười Một năm 1932, theo chỉ thị của Stalin thời xô-viết cảnh sát được tung ra đi tịch thu tất cả ngũ cốc và gia súc các hợp tác xã mới thành lập của Ukraine, tịch thu luôn hạt giống cho mùa tới. Trong những tháng sau đó hàng triệu nông dân Ukraine bị đói, nạn đói này được các sử gia gọi là cố tình diệt chủng.

Bộ ngoại giao Ukraine tuyên bố rằng "Trong bối cảnh tưởng niệm Holodomor 1932-1933 ở Ukraine, Nga vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc tấn công diệt chủng vào năm 1932-1933: ý đồ xóa sổ quốc gia Ukraine và nhà nước của mình".

"Các tuyên truyền lý tưởng và tuyên truyền chính trị dưới thời Stalin, đặc biệt là tuyên truyền "những kẻ thù địch phương Tây" và việc chối bỏ sự tồn tại độc lập của Ukraine đang được chủ động tái lập".

"Nga sẽ phải trả giá cho tất cả nạn nhân của Holodomor và chịu trách nhiệm tội ác gây ra ngày hôm nay", Andriy Yermak, tổng thơ ký văn phòng tổng thống Ukraine viết trên mạng xã hội Telegram.

Tổng thống Volodymyr Zenlenskyy cũng viết trên Telegram: "Ngày xưa họ muốn tiêu diệt chúng ta bằng cách bỏ đói, bây giờ họ muốn tiêu diệt chúng ta bằng tăm tối và rét mướt. Chúng ta không thể bị họ hủy hoại như vậy được".

De Croo hứa Bỉ sẽ hỗ trợ 

Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo đã nhấn mạnh trong chuyến viếng thăm đầu tiên từ ngày đầu Nga xâm lược rằng, sát cánh với Ukraine vô cùng quan trọng, bởi vì Nga vừa chống đối dân chúng vừa hủy hoại hạ tầng cơ sở Ukraine.

Ông và Zelenskyy đã ký một bản hiệp ước ủng hộ Ukraine gia nhập EU và vào khối NATO.

Tổng thống Ukraine cám ơn vị nguyên thủ nước Bỉ trước sự quyết tâm ủng hộ và đặc biệt nhấn mạnh "cách Bỉ hỗ trợ đóng băng hơn 50 tỉ Euro hoặc hơn tài sản Nga là gương mẫu".

Trong một tweet thủ tướng cho biết Bỉ "sẽ duyệt các hỗ trợ quân sự và dân sự mới" và sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ kế hoạch của Zelenskyy mang ngũ cốc Ukraine vào thị trường thế giới.

Theo nguồn tin của thông tấn xã Belga, Bỉ sẽ giải ngân thêm hỗ trợ tài chánh ở con số 37,4 triệu euro cho Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan và Lithuana, Mateusz Morawiecki và Ingrida Šimonytė, là hai người hỗ trợ gần gũi Ukraine nhất đã gặp gỡ đồng sự Denys Shmyhal. Sau cuộc gặp gỡ 3 vị nguyên thủ quốc gia tuyên bố chung với sự nhấn mạnh hỗ trợ lâu dài cho Ukraine và chỉ trích nặng nề hành vi của Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo trong một đoạn video sẽ cấp 15 triệu euro để hỗ trợ việc xuất cảng ngũ cốc của Ukraine bị phá hoại bởi chiến tranh. Nghị viện Đức đã thông qua hôm thứ Sáu việc gọi Holodomor của Ukraine là "diệt chủng".

Tổng thống Pháp  Emmanuel Macron cũng cho hay cấp thêm 6 triệu cho việc xuất cảng ngũ cốc của Ukraine vì tầm quan trọng sống còn cho nhiều quốc gia Châu Phi và Châu Á.

Ông nói trong một thông điệp, "Chúng tôi đã quyết định đoàn kết với các quốc gia bị tổn hại nhiều nhất. Ngược lại Nga đã tiếp tục dùng nạn đói làm phương tiện trấn áp và thực phẩm làm vũ khí cho chiến tranh."

Lịch sử lặp lại
Hôm thứ Bảy vừa qua khoảng chục linh mục cơ đốc giáo chính thống trong y phục làm lễ màu đen bạc đã tới đài tưởng niệm Holomodor ở trung tâm thành phố Kjiv. 

Vị giáo chủ Oleksandre Chmurgin 38 tuổi nói với thông tấn xã AFP rằng, "Lần đó là một nạn đói diệt chủng nhân tạo ... Bây giờ chúng tôi đang trải nghiệm cuộc chiến nặng nề do Nga gây ra ở Ukraine, chúng tôi mục kích lịch sử đang tái diễn."

Luật sư Andrej Sawtschuk (39), là một trong những người tụ tập về đây tưởng niệm nạn nhân nạn đói, gọi đó là một "tổn thất mãi mãi".

Andrej Sawtschuk  nói, "Sách lược của Stalin là gieo rắc sợ hãi đàn áp, từng muốn hủy hoại sự độc lập của Ukraine. Ngày nay chúng ta mục kích Putin đang tiếp tục các cố gắng đó của Stalin."

Nga phủ nhận việc gọi nạn đói thập niên 30 ngày trước là nạn diệt chủng và lập luận rằng không chỉ có người Ukraine là nạn nhân mà người Nga, người Kasachs và những  chủng tộc khác cũng là nạn nhân.

Ở tiền tuyến, việc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn hôm thứ Bảy, trong lần này phía Kjiv đã trao trả 12 người. Mạc Tư Khoa cho hay rằng Kjiv đã giam lại 9 người của họ.

Tại Dnipro miền Trung Ukraine theo loan tin của thống đốc vùng ông Valentin Reznichenko đã có ít nhất 13 người bị thương do Nga thả bom.

Ở thủ đô có một phần dân chúng đã sống 3 ngày liền không có điện sau cuộc tấn công dữ dội của Nga hôm thứ Tư. Tòa đô chánh cho biết rằng đã có 75% mạng lưới điện lực và 90% sưởi ấm đã được phục hồi trong lúc nhiệt độ đang là 0°C.

(* dịch lại từ: https://www.euronews.com/2022/11/26/ukraine-war-kyiv-likens-russian-genocidal-tactics-to-soviet-era-holodomor-famine )