VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-08-25

(2022-08-23, 11:29 PM)005 Wrote:  Khoan, cách tính của Bạch sư muội "có vấn đề":


 3900 cầm tay - (600 + 70 + 200 + 100 + 200 +400 + 200) = 2130 $  / tháng 



 2130 x 12 = 25560 (dư hai mươi lăm ngàn năm tram sáu mươi đô / năm)

 
 25560 x 20 = 511.200 $  (hơn nửa triệu đô) 

 Giá nhà trung bình ở Quét minh tơ là 550 ngàn, vị chi 21 năm sau, người có mức thu nhập thấp, chịu khó ăn mì ly, ở phòng sharing, chạy xe tiết kiệm xăng, và mỗi tuần dẫn đào đi coi phinh thì mua đứt một căn nhà trung bình với giá 550 ngàn USD.

 Sống như vậy là có nền tảng căn bản chứ. Ví dụ một đứa trẻ có sức học trung bình, ra đời 21 tuổi, có nghề nghiệp làm lương nhận về 3900 USD / tháng, 20 năm sau có căn nhà ở tuổi 41 là rất căn bản. Tuy là suốt 20 năm phải ở phòng thuê 600 đồng

 Như vậy là trước khổ sau sướng đâu có gì gọi là thê thảm. Với con số mỗi năm dư ra 25560 USD nếu biết mua chứng khoán hoặc mua fond này nọ, chơi hụi  Happy-smiley-emoticon  cũng thêm được 1, 2, 3 trăm/năm.  Shy


Bài toán này trò Bạch muội làm không ổn. Vào "diện xét lại".  Shy

Dạ cách tính của ngũ ca so optimistic làm muội với anh nhà cười nãy giờ.   Lol

Những mục chi muội ghi ở trên chỉ là sơ sơ căn bản mà kg tránh được thôi cho vui thôi, như muội nói ở Nam Cali lương 60K thì phải tiết kiệm chứ kg tiết kiệm thì lo è cổ trả nợ hay file bankruptcy sớm chứ làm gì có mà mua nhà hay dắt bồ đi xem film.   Lol

Inflation bị ngũ ca quăng đi đâu rồi, còn xe chạy 20 năm thì cũng cần xe mới, lại thêm một cái nợ bắt buộc.

Anh em mình tính thử chơi nhe, cho mấy cô cậu nhóc sắp ra trường chuẩn bị tinh thần.   Lol

Lương khởi đầu 60K, mỗi năm tăng 2% cho dễ.  Lol

Income
Starting: 60K
2%:  annual increase
Năm thứ 20: 89,156.84    


Inflation
Luật ở Cali cho tăng 5% mỗi năm, quận Cam cho thêm 3.6% nữa là tổng cộng chủ nhà được quyền tăng 8.6% mỗi năm.  

Chỉ ở điểm này thôi thì 2% lương tăng chẳng ăn nhầm gì hết.   Lol

Năm đầu lương 60K, trả 600 tiền thuê phòng.  
Năm thứ 2: lương $62,424  : $5,202/tháng (chưa trừ thuế), nhưng tiền thuê là $651.60/tháng
Food tăng 3.5%                 : $207 cho mì gói, mì ly, mì tô (kg chơi mì Đại Hàn, mì Nhật vì sang hơn và mắc hơn)   Lol             
Hiện tại ở Mỹ inflation rate là  8.52%

Với số lương $90,000, down payment 20% (phải tiết kiệm 20 năm để có $34,800 cho phần này, mỗi tháng bỏ heo $145), thì mua được cái chòi khoảng $174K với điều kiện chi đúng $1500 cho các khoản nợ, kg được hơn.   Biggrin


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-25

(2022-08-25, 05:48 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hiện tại ở Mỹ inflation rate là  8.52%

Với số lương $90,000, down payment 20% (phải tiết kiệm 20 năm để có $34,800 cho phần này, mỗi tháng bỏ heo $145), thì mua được cái chòi khoảng $174K với điều kiện chi đúng $1500 cho các khoản nợ, kg được hơn.   Biggrin

 Bộ tính oánh lộn với Nga hoài sao. Sang năm là lạm phát xuống còn 5% lại OK?   Shy

 Nói đùa gỡ gạc cho người lương thấp ở Mỹ thôi. Chứ để ông Quang Bình khổ sở quá. 

 Thật ra, không ai chờ đến khi có tiền mới mua nhà cả. Như 5 mua nhà ngay từ lúc bắt đầu có đủ capital để ngân hàng cho vay. Cứ thế mới có nhà. Nhưng nếu ai cũng tham lam quá, mà mức cho vay hạ thấp dưới mắt cá, dân chúng ai cũng xúm lại mua nhà, tiền trả không nổi, thành ngân hàng cho vay bị nợ xấu. 2008 tái diễn.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-25

(2022-08-25, 04:46 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote:  Nhà Texas của muội mua đầu 2020 đến bây giờ mà đã tăng 67% rồi, hè năm sau hy vọng là hưởng trọn vẹn 100% equity.    Shy

 Vậy là sau 4 năm mua thêm căn nữa?  Shy


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-26

Pha trò ra phết. Không dám lên án Nga nhưng chúc mừng ngày độc lập của Ukraine.  Rolling-on-the-floor-laughing4



Quan chức Việt Nam gửi điện mừng Ukraine nhân Ngày Độc lập

Các quan chức hàng đầu Việt Nam hôm 24/8 đã gửi điện mừng tới những người đồng cấp của Ukraine nhân Ngày Độc lập của nước này.

Theo Cổng thông tin chính phủ (VGP News), Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Volodymyr Zelenskyy trong khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Denys Shmyhal và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thực hiện điều tương tự tới tới Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba, theo VGP News.

Ukraine kỷ niệm Ngày Độc lập khỏi Liên bang Xô Viết 31 năm trước đúng thời gian nước này đánh dấu 6 tháng Nga tấn công vào ngày 24/2.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy được Reuters dẫn lời nói rằng Ukraine đã "tái sinh" vào ngày đó, và ông cũng tuyên bố rằng Ukraine sẽ đánh bật hoàn toàn các lực lượng Nga, chiếm lại các khu vực bị chiếm đóng ở miền đông Ukraine và Crimea.
Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam hôm 24/8 cũng gửi lời chúc mừng trên Facebook nhân 31 năm Ngày Độc lập của người dân Ukraine.

“Ngày hôm nay cũng đánh dấu sáu tháng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vô cớ, khiến nhiều người vô tội thiệt mạng và hiện đang đe dọa nguồn cung thực phẩm toàn cầu. Hoa Kỳ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine, như chúng tôi đã và đang làm trong suốt hơn ba thập kỉ vừa qua”, cơ quan ngoại giao Mỹ viết.

Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hồi đầu tháng Ba năm nay, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức kỳ họp khẩn cấp bất thường về tình hình Ukraine và ra nghị quyết yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự cũng như “rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện” khỏi lãnh thổ Ukraine. Việt Nam là một trong số 35 nước bỏ phiếu trắng. Trong một cuộc họp của Đại hội đồng LHQ cuối tháng đó, Việt Nam lại bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết lên án Nga gây thảm hoạ nhân đạo ở Ukraine.

Ít lâu sau đó, Việt Nam nằm trong thiểu số 24 quốc gia bỏ phiếu chống nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vì xâm lược Ukraine.

/* nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/6716072.html


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-26






RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-08-26

(2022-08-25, 10:38 PM)005 Wrote:  Vậy là sau 4 năm mua thêm căn nữa?  Shy

Lol

Dạ kg, muội đâu có ở Mỹ nhiều đâu mua làm gì, anh em mình trao đổi sự khác biệt giữa Mỹ và Âu Châu cho vui thôi ạ.  Còn muội thì tòng phu nên phu quân đi đâu thì muội xách giỏ theo đó.   Shy 

Ai chê Mỹ chứ theo muội Mỹ vẫn là nơi dễ tiến thân hơn hẳn nếu mình đặt mục tiêu cho mình và work-hard for it.  Giá nhà trung bình ở Westminster mà ngũ ca nói $500K là xưa rồi, cách đây 15 năm thì đúng chứ bây giờ giá trung bình ở Westminster là $988,250.  Mấy cô cậu mới ra trường bây giờ kg thể nào afford nổi trừ khi có tiền đại gia hoặc con ông cháu cha xứ đông lào.  Còn mấy cô cậu bình thường của chúng ta thì bị đòi hỏi phải kg chỉ work-harder mà phải smarter hơn trong cách budgetting để compete khi muốn mua nhà.   Biggrin

https://www.zillow.com/westminster-ca/home-values/

Đây là giá căn nhà của muội ở Texas, muội rất là may là vừa mua xong thì giá lên cái ào như tên lửa.   Biggrin

[Image: Capture.jpg]

Còn căn này là ở Cali mua năm 2003.  

[Image: Capture2.jpg]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-27

(2022-08-26, 09:19 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol

Dạ kg, muội đâu có ở Mỹ nhiều đâu mua làm gì, anh em mình trao đổi sự khác biệt giữa Mỹ và Âu Châu cho vui thôi ạ.  Còn muội thì tòng phu nên phu quân đi đâu thì muội xách giỏ theo đó.   Shy 

Ai chê Mỹ chứ theo muội Mỹ vẫn là nơi dễ tiến thân hơn hẳn nếu mình đặt mục tiêu cho mình và work-hard for it.  Giá nhà trung bình ở Westminster mà ngũ ca nói $500K là xưa rồi, cách đây 15 năm thì đúng chứ bây giờ giá trung bình ở Westminster là $988,250.  Mấy cô cậu mới ra trường bây giờ kg thể nào afford nổi trừ khi có tiền đại gia hoặc con ông cháu cha xứ đông lào.  Còn mấy cô cậu bình thường của chúng ta thì bị đòi hỏi phải kg chỉ work-harder mà phải smarter hơn trong cách budgetting để compete khi muốn mua nhà.   Biggrin

https://www.zillow.com/westminster-ca/home-values/

Đây là giá căn nhà của muội ở Texas, muội rất là may là vừa mua xong thì giá lên cái ào như tên lửa.   Biggrin

[Image: Capture.jpg]

Còn căn này là ở Cali mua năm 2003.  

[Image: Capture2.jpg]

 Nhà bên 5 cũng đắt đỏ lắm, cho nên chỉ có 51% dân số sở hữu căn nhà. Nhà 5 chỉ có một lầu, thế mà cách đây 20 năm đã là 800 ngàn. Tuy nhiên giờ con cái ra riêng hết rồi. Cái nhà to thì cũng chẳng làm cái gì. Vợ chồng 5 thì không thích cho thuê bớt đi. Sợ người ta ở hư hại nhà mình.


Quote:
Lục Tuyết Kỳ Wrote:Mấy cô cậu mới ra trường bây giờ kg thể nào afford nổi trừ khi có tiền đại gia hoặc con ông cháu cha xứ đông lào.


 Tùy theo cái nhà. Nếu chỉ mua cái nhà đơn, hiện tại bên 5 nhà đơn, 1 tầng, trung bình 750 ngàn. Hai đứa con 5 đều có cha và mẹ phụ capital và có công việc vững chắc, ngân hàng thấy ô kê, nên đều đã mua nhà, trả góp vài mươi năm thì hết nợ. Đứa nhỏ cũng mới đi làm đây không lâu, đứa lớn thì đã làm lâu rồi. 5 dạy con không quan niệm dựa giẫm ai, chưa lập gia đình vẫn chơi luôn.  Shy 5 không phải đại gia Đông Lào gì đâu. Happy-smiley-emoticon


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-27

August 26, 2022 - Press ISW
[Image: ISW%20Logo%20no%20Background_76.png?itok=4JezkauA]
Russian forces did not make any claimed or assessed territorial gains in Ukraine on August 26, 2022, for the first time since August 18, 2022. However, Russian forces still conducted limited and unsuccessful ground attacks on the Eastern Axis on August 26. The International Atomic Energy Agency (IAEA) stated that unspecified actors (but almost certainly Russian forces) reconnected part of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (ZNPP) to the Ukrainian power grid on August 26. Ukrainian nuclear operating enterprise Energoatom stated that unspecified actors reconnected one of the power units to the ZNPP and are working to add capacity to the ZNPP’s operations. Russian forces remain in full control of the plant, though it is unclear why they would have reconnected the power unit.

/* src.: https://www.understandingwar.org/publications


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-27






RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-08-27

(2022-08-27, 02:57 AM)005 Wrote:  Nhà bên 5 cũng đắt đỏ lắm, cho nên chỉ có 51% dân số sở hữu căn nhà. Nhà 5 chỉ có một lầu, thế mà cách đây 20 năm đã là 800 ngàn. Tuy nhiên giờ con cái ra riêng hết rồi. Cái nhà to thì cũng chẳng làm cái gì. Vợ chồng 5 thì không thích cho thuê bớt đi. Sợ người ta ở hư hại nhà mình.




 Tùy theo cái nhà. Nếu chỉ mua cái nhà đơn, hiện tại bên 5 nhà đơn, 1 tầng, trung bình 750 ngàn. Hai đứa con 5 đều có cha và mẹ phụ capital và có công việc vững chắc, ngân hàng thấy ô kê, nên đều đã mua nhà, trả góp vài mươi năm thì hết nợ. Đứa nhỏ cũng mới đi làm đây không lâu, đứa lớn thì đã làm lâu rồi. 5 dạy con không quan niệm dựa giẫm ai, chưa lập gia đình vẫn chơi luôn.  Shy 5 không phải đại gia Đông Lào gì đâu. Happy-smiley-emoticon

Dạ thì vậy nên muội nói nhà cửa Âu Châu đắt ngất ngưởng mà lương lại kg bằng ở Mỹ đó ạ.  Nhà ở London cũng vậy đó ngũ ca, may là anh nhà muội mua gần 20 năm trước giờ giá ở đây ở trên trời, tụi muội đang muốn đổi sang làng khác.  Hôm qua hai vợ chồng muội đi xem nhà ở làng phía Tây Nam London muội thích ơi là thích, thích hợp cho người muốn trốn sự náo nhịệt, busy của London.  Đi dạo dọc sông Thames mà cứ ngơ ngẩn với cảnh đẹp chung quanh nên anh nhà muội với người realtor thở phào.  Tuy là chưa chọn được căn nhà vừa ý, nhưng location thì nàng vui rồi.  Lol

Hai cháu của ngũ ca có bố mẹ giúp vậy là giỏi rồi.  Ý muội nói mấy cô cậu ở bên Mỹ mới ra trường mà kg có bố mẹ hay người thân giúp thì khó mua nổi nhà lắm, vì giá nhà ở Nam Cali quá cao so với khả năng của mấy cháu.  Chỉ mức lương $60K là kg đủ qualify để mượn loan ở Nam Cali rồi, còn tiền downpayment nếu kg có người giúp thì lấy gì mà có.  Nhà muội mua muội down 1/3 mà còn phải chứng minh income, điểm credit tốt mới được approve loan đó ạ.   Shy


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-28

(2022-08-27, 02:31 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hai cháu của ngũ ca có bố mẹ giúp vậy là giỏi rồi.  Ý muội nói mấy cô cậu ở bên Mỹ mới ra trường mà kg có bố mẹ hay người thân giúp thì khó mua nổi nhà lắm, vì giá nhà ở Nam Cali quá cao so với khả năng của mấy cháu.  Chỉ mức lương $60K là kg đủ qualify để mượn loan ở Nam Cali rồi, còn tiền downpayment nếu kg có người giúp thì lấy gì mà có.  Nhà muội mua muội down 1/3 mà còn phải chứng minh income, điểm credit tốt mới được approve loan đó ạ.   Shy

 5 hồi đó chẳng ai giúp cả. Ra trường làm 2 jobs. Một job chính thức, một job là freelancer nhận project làm tư thêm, job này nhiều tiền. Sau 5 năm, 5 bỏ job công ty, tự làm chủ luôn vì bắt được nhịp từ freelancer và có kinh nghiệm và uy tín nên tìm project không khó. Lúc đó là trong thời gian ngắn mà kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng làm job đó lưu linh lưu địa khắp nơi trên Châu Âu, 5 thì chỉ nhận làm cho Anh, Pháp và Đức. Viết nhu liệu kiếm rất nhiều tiền. Sau này già rồi, trở lại làm consultant trong công ty.

 5 nói ra ví dụ rất bình thường trong lĩnh vực điện toán (Việt Nam gọi là công nghệ thông tin, từ chữ IT mà ra) ở phương Tây chứ không chỉ ở Đức. Cho nên chỉ nói rằng các cô cậu sinh viên ra trường không có ai giúp thì chẳng làm nên cơm cháo gì thì 5 cho là quá bi quan hoặc là chủ quan cũng được. Tuy rằng ít người làm được, vì đa số học đại học IT ra mới dễ làm freelancer, nhưng không phải là không ai làm được ở các ngành đại học khác. Học đại học ra mà không mua nổi cái nhà thì đi học đại học làm gì. Học nghề cho khỏe thân. :-(

Vụ chứng minh income thì lúc nào cũng vậy. Không có nghề nghiệp và lương hướng vững chắc ai cho vay. Bên Mỹ ngân hàng còn chơi bạo nữa. Capital nền tảng chẳng có bao nhiêu là đã được phép vay (vụ nợ xấu khủng hoảng tài chính 2008 là từ Mỹ mà ra). Bên Đức không được vậy đâu. Còn muốn mua căn nhà thì cần starting capital, equity là 20% giá căn nhà là có thể vay ngân hàng, cộng với thu nhâp ổn định.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-28

Khủng hoảng Đài Loan leo thang?




Two US Navy warships transit through strait amid tensions

The US Navy has sailed two warships through the Taiwan Strait, in the first such transit since House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan.

[Image: 62953708_303.jpeg]
The USS Antietam (in picture) and USS Chancellorsville are conducting a "routine" transit, according to the US Navy

Two United States Navy warships are sailing through the Taiwan Strait, in the first such transit since China carried out the largest-ever military drills around Taiwan, following US House Speaker Nancy Pelosi's visit to the self-ruled island earlier this month.

The Ticonderoga-class guided-missile cruisers — the USS Antietam and the USS Chancellorsville — conducted the "routine" transit on Sunday "through waters where high seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law,"  the US 7th Fleet said in a statement on Sunday.

Such exercises have been known to take eight to 12 hours to complete and are closely watched by China's military.

"These (U.S.) ships transited through a corridor in the strait that is beyond the territorial sea of any coastal state," the US Navy said.

Soaring tensions


There has been increased friction between Washington and Beijing ever since Pelosi's visit to Taiwan in early August.

An infuriated China reacted to the visit by staging days of air and sea drills around the island that it claims as part of its territory.
The US Navy further said in its statement that the transit "demonstrates the United States' commitment to a free and open Indo-Pacific."

The US  has no official diplomatic relations with Taiwan but maintains extensive informal ties through the unofficial American Institute in Taiwan.

Washington also supports the island's right to decide its future and provides considerable political and military support to Taipei.
The US and Western allies have stepped up  "freedom of navigation" crossings by naval vessels of both the Taiwan Strait and the South China Sea to reinforce the idea that those seas are international waterways, irking Beijing.

dvv/kb (AFP, AP, Reuters)


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-28

Nga dọ thám lính Ukraine tập huấn ở Đức.


Russia spied on Ukrainians training in Germany, report says

Germany has indications Russia is spying on Ukrainians training in Germany. The Zaporizhzhia nuclear power plant disconnected from Ukraine's power grid yesterday is slowly building up capacity.

[Image: 62936950_303.jpg]

German counterintelligence believes Russia was watching as Ukrainians got military training in Germany.

Germany's military counterintelligence service (MAD) has indications Russia spied on Ukrainian soldiers training in Germany, news magazine Der Spiegel reported on Friday.

Following the start of the training course at two military sites, German military counterintelligence detected suspicious vehicles that could observe distances from the access roads to the barracks from their positions.

Ukrainians are training at Idar-Oberstein in Rhineland-Palatinate and Grafenwöhr in Bavaria. Russia is said to have spied on both locations.

The Bundeswehr is training Ukrainian soldiers on the self-propelled howitzer 2000 in Idar-Oberstein. In Grafenwöhr, US forces are training Ukrainians on Western artillery systems.

Small drones also flew over the locations to observe training exercises. Security sources also told the magazine that Russia may have attempted to scoop up the Ukrainians' mobile phone data with special telecommunications equipment, using a device such as a stingray.

/* src.: https://www.dw.com/en/russia-ukraine-updates-russia-spied-on-ukrainians-training-in-germany-report-says/a-62935905


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-29

Ukraine tuyên bố bắt đầu phản công để tái chiếm miền nam

Quân đội Ukraine được hỗ trợ bởi nguồn cung cấp viện trợ quân sự tăng cường của phương Tây, hôm 29/8 bắt đầu cuộc phản công để lấy lại lãnh thổ ở phía nam bị quân Nga chiếm giữ kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược cách đây nửa năm.

[Image: ntdvn_1-223a.jpeg]

Thành phố cảng phía nam Mykoliav đã hứng chịu pháo kích dữ dội của Nga, thị trưởng cho biết nhiều ngôi nhà đã bị trúng đạn và ít nhất hai người thiệt mạng.

Những ngôi nhà bị tàn phá sau một cuộc tấn công tên lửa ở Mykolaiv, Ukraine hôm 29/8 trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. Các lực lượng Ukraine đã bắt đầu một cuộc phản công để tái chiếm thành phố Kherson, miền nam nước này hiện đang bị quân đội Nga chiếm đóng. (Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Trong khi đó, một phái đoàn từ cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc đã lên đường sang Ukraine để kiểm tra nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Nhà máy này bị lực lượng Nga chiếm giữ vào tháng 3 nhưng vẫn do các nhân viên Ukraine điều hành. Zaporizhzhia đã trở thành tiền tuyến hết sức nguy hiểm trong cuộc chiến.

[Image: ntdvn_1-216.jpeg]
Sáu tổ máy tạo ra 40-42 tỷ kWh điện khiến cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trở thành nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, tại Enerhodar, vùng Zaporizhzhia, đông nam Ukraine, ngày 9/7/2019. Ukrinform. (Ảnh: Dmytro Smolyenko/Future Publishing/Getty Images)

Moscow và Kyiv đổ lỗi cho nhau về việc pháo kích trong khu vực lân cận nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu, giữa những lo ngại về vụ rò rỉ phóng xạ ở một quốc gia vẫn bị ám ảnh bởi thảm họa Chernobyl năm 1986.

Phát ngôn viên của Bộ chỉ huy miền nam Ukraine, Natalia Humeniuk, cho hay quân đội Ukraine đã bắt đầu tấn công một số hướng ở miền nam, bao gồm cả khu vực Kherson.

Các kho đạn bị tấn công

Nga đã nhanh chóng chiếm được các vùng đất phía nam của Ukraine gần bờ Biển Đen, bao gồm cả thành phố Kherson, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Khu vực Kherson nằm ở phía bắc bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập và có các bờ biển trên Biển Đen và Biển Azov.
Ukraine đã và đang sử dụng các loại vũ khí tinh vi do phương Tây cung cấp để tấn công các kho đạn của Nga và tàn phá các đường tiếp tế. Bà Humeniuk nói trong một cuộc họp báo rằng Ukraine đã tấn công hơn 10 kho đạn trong tuần qua và “chắc chắn đã làm suy yếu kẻ thù”.

Bà từ chối đưa ra chi tiết về cuộc phản công, nói rằng các lực lượng Nga ở miền nam Ukraine vẫn “khá hùng hậu”.
Thống đốc Crimea, Sergei Aksyonov, nói loan báo của bà Humeniuk là “tuyên truyền của Ukraine”.

Hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời quan chức địa phương Vladimir Leontiev nói người dân đang được sơ tán khỏi nơi làm việc ở Nova Kahokva, một thị trấn cách Kherson 58 km về phía đông, sau khi lực lượng Ukraine thực hiện hơn 10 cuộc tấn công bằng phi đạn.

Các quan chức địa phương cho biết ở phía tây Kherson, thành phố Mykolaiv đã hứng chịu hỏa lực lớn của Nga hôm 29/6.

[Image: ntdvn_1-225.jpeg]
Những ngôi nhà bị trúng đạn sau một cuộc tấn công tên lửa ở Mykolaiv, Ukraine hôm 29/8. (Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Thị trưởng Oleksandr Senkevych nói có 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Nhà cửa của cư dân và những định chế giáo dục bị trúng đạn, ông viết trên Telegram.

Mykolaiv, một trung tâm đóng tàu và cảng sông ngay trên Biển Đen, đã hứng chịu các đợt oanh tạc nặng nề của Nga trong suốt cuộc chiến.

‘Mỗi viên đạn, mỗi quả pháo đều quan trọng’

Quân đội Ukraine sáng ngày 29/8 nói tại khu vực Donetsk, miền đông Ukraine, các lực lượng Nga đã nã pháo vào các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự gần Bakhmut, Shumy, Yakovlivka, Zaytsevo và Kodema.

Nga gọi các hành động của mình ở Ukraine là một “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm phi quân sự hóa nước láng giềng phía nam. Ukraine đã giành được độc lập khi Liên bang Xô viết do Nga thống trị tan rã vào năm 1991. Ukraine và các đồng minh phương Tây của họ nói Nga viện cớ vô lý để khơi mào một cuộc chiến.

Hàng nghìn người đã thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời và các thành phố bị biến thành đống đổ nát. Chiến tranh cũng đã đe dọa kinh tế toàn cầu bằng cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng và lương thực.

[Image: ntdvn_gettyimages-1238706041-1200x802-1.jpeg]
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu tại cuộc họp toàn thể lần thứ 58 của Đại hội đồng ở New York vào ngày 23/02/2022. (Ảnh: Timothy A. Clary / AFP qua Getty Images)

Thụy Điển, cùng với Phần Lan có kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước cuộc xâm lược của Nga, đã công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá gần 50 triệu USD cho Ukraine hôm 29/8 khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thăm Stockholm, Thụy Điển
Ông Kuleba kêu gọi Thụy Điển cung cấp vũ khí như pháo Howitzer và đạn pháo. Ông nói: “Mỗi đồng euro, mỗi viên đạn, mỗi quả pháo đều quan trọng”.

Đức cũng sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine trong những tuần tới và giúp nâng cấp khả năng pháo binh và phòng không của Kyiv, Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố tại một hội nghị ở Prague. Ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Đức đối với Ukraine và một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác trong việc gia nhập Liên hiệp Châu Âu.

Lam Giang

/* nguồn: https://vietluan.com.au/84433/ukraine-tuyen-bo-bat-dau-phan-cong-de-tai-chiem-mien-nam/


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-09-08

Một người em mới vừa “nhập kho”.   Mad

Mấy tháng trước, các anh chị em đã khuyên em ấy hãy suy nghĩ việc đi tỵ nạn để còn lo cho 3 cô con gái, em chỉ im lặng... 
...

NHÀ HOẠT ĐỘNG PETER LÂM BÙI BỊ BẮT: 

Người em, người bạn của tôi là  Bùi Tuấn Lâm (Peter Lâm Bùi) vừa bị công an TP Đà Nẵng công nhiên bắt "trộm" chiều tối nay. 

Anh bị 7-8 người mặc thường phục chặn bắt dọc đường khi vừa mới rời nhà anh trai, bị câu lưu và giờ có lẽ công việc khám nhà và tịch thu tài sản đang diễn ra vì suốt 2 tiếng vừa qua không thể liên hệ được với vợ của Anh. 

Có lẽ Chị đang bị khống chế. Tin nhắn cuối cùng  nhận được từ chị chiều tối nay là "Anh Lâm chưa về mà công an đang vây quanh nhà em đông lắm" 

Anh Bùi Tuấn Lâm nổi tiếng qua nhiều hoạt động nhưng đươc biết đến nhiều nhất qua biệt danh "Thánh rắc hành" khi phỏng theo "Thánh rắc muối" trong vụ Tô Lâm ăn bò dát vàng tại Anh. 

Anh sinh năm 1984, thường trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Anh có vợ là chị Lê Thanh Lâm và 3 cô con gái. Anh có quán bún bò "Ba cô gái" thường xuyên cung cấp các món ăn miễn phí, từ thiện cho những người nghèo khổ, đặc biệt các thương phế binh và con cháu "Việt Nam Cộng Hoà".

Anh  bị khởi tố về "Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. 

Là một người Công giáo nhiệt thành, trước đây, Anh Peter Lâm Bùi từng tham gia các khoá học về "xã hội dân sự" và "đấu tranh bất bạo động" cũng như đóng góp tích cực cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Anh yêu mến Giáo hội Công giáo và mong ước thực hành Học thuyết Giáo huấn Xã Hội Công giáo. 

Tuy nhiên gần đây anh chỉ tập trung vào chăm lo cho gia đình và hỗ trợ các công việc bác ái, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, tham gia các hoạt động tôn giáo đơn thuần. 

Việc Anh bị bắt, bị khởi tố theo điều 117 - BLHS là một bằng chứng tiếp theo về sự khủng bố trắng của chính quyền đối với những công dân yêu nước và luôn thao thức với tương lai Việt Nam. Anh thật sự là người tốt và yêu nước.


P/s: Với cá nhân tôi, Peter Lâm thật đặc biệt. Anh là người thiết kế chiếc áo "trả tự do cho Ls Lê Quốc Quân" và anh cũng đã đi cùng mẹ tôi sang tận trụ sở Liên Hiệp Quốc để vận động cho trường hợp của cá nhân tôi (Ảnh cùng mẹ Trâm).

LS Lê Quốc Quân

[Image: 305955538-3202201020109124-7341387143045835011-n.jpg]

[Image: 305846361-3202171813445378-3460347256903749499-n.jpg]

[Image: 305436334-3202162223446337-6844168974148666019-n.jpg]
Xem lại vừa cười vừa xót xa vừa căm giận bọn khốn.