VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-07-29

(2022-07-29, 09:13 PM)JayM Wrote: Chỉ khổ cho dân đen, chứ đám chóp bu, tên Putin vẫn khát máu, điên cường thúc đẩy cuộc xâm lăng cướp đất sát hại dân lành vô tội.  Mad

 Thì vậy, cả một nước Nga từ hồi có cộng sản đến giờ chưa từng có dân sống thịnh vượng. Có ở bên Tây Âu mới biết rõ. Dân Nga làm mọi cách để sang Đức sống, họ rất khổ. Nào là người Nga gốc Đức do Đức sang hồi thế chiến thứ hai, rồi lấy chồng Đức .v.v. nhưng dân tộc Nga so với dân tộc khác từ Đông Âu, cho 5 cái cảm giác họ hơi lười. Vừa lười vừa có thêm đám lãnh đạo chỉ bỏ túi riêng làm sao mà là cường quốc được. Chỉ trên giấy tờ thôi. Chỉ số GDP thấy muốn ói. Lol


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-07-30

Vài hôm trước sếp mật vụ Mỹ thì nói là Ukraine có thể thắng cuộc. Hôm qua thì sếp mật vụ Anh trêu Nga là "Nga bị đứt hơi rồi".

Tình hình ra sao đây?



chief of Britain’s MI6 intelligence agency Wrote:Russia is “running out of steam” in its war on Ukraine, the chief of Britain’s MI6 intelligence agency, Richard Moore, said in a brief comment on Twitter on Saturday. Moore made the remark above an earlier tweet by the Ministry of Defence (MoD) that said the Kremlin was “growing desperate”.

/* src.: https://www.theguardian.com/world/live/2022/jul/30/russia-ukraine-war-outcry-over-attack-killing-ukraine-pows-kyiv-awaits-un-all-clear-for-grain-shipments?filterKeyEvents=false&page=with:block-62e536778f08af33ff4a40cd



RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-07-31

 Chuyện một nữ bác sĩ người Áo phải tự tử vì không chịu được áp lực của một số dư luận chống chích ngừa covid nghe thật hoang đường nhưng có thật. Vì sao nên nỗi. Áo cũng là quốc gia có số người chích ngừa covid-19 thấp nhất thế giới. Chỉ khuyên người khác chích ngừa mà bị chỉ trích đến độ tuyệt vọng mà tự tử.  Face-with-rolling-eyes4 


Austria mourns suicide of doctor targetted by anti-COVID vaccine campaigners

ZURICH, July 30 (Reuters) - Austrian leaders appealed for national unity after a doctor who faced death threats from anti-vaccination activists and coronavirus pandemic conspiracy theorists took her own life.

"Let's put an end to this intimidation and fear mongering. Hate and intolerance have no place in our Austria," President Alexander Van der Bellen said, hailing Lisa-Maria Kellermayr as a doctor who stood for healing people, protecting them from disease and taking a cautious approach to the pandemic.

"But some people have been enraged by this. And these people scared her, threatened her, first on the internet and then also in person, directly in her practice."
The body of the doctor -- who had often given media interviews about fighting the coronavirus pandemic and promoting vaccinations -- was found in her office in Upper Austria on Friday.
Media cited prosecutors as saying they had found a suicide note and were not planning an autopsy.

Austria last month dropped plans to introduce compulsory COVID-19 vaccination for adults, saying it was unlikely that the measure would raise one of western Europe's lowest vaccination rates.

Tens of thousands of people had marched in regular protests against lockdowns last year and plans to make vaccinations mandatory, highlighting a social divide over public health measures that many countries have experienced.


But the doctor's death -- which the Austrian physicians' association said reflected a broader trend of threats against medical staff -- shocked the country.
"Hatred against people is inexcusable. This hatred must finally stop," Health Minister Johannes Rauch said.

/* src.: https://www.reuters.com/world/europe/austria-mourns-suicide-doctor-targetted-by-anti-vaccine-campaigners-2022-07-30/



RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-07-31

Thực hư ra sao?




Lính Nga bị cáo buộc thiến tù binh Ukraine

July 31, 2022

UKRAINE, Nga (NV) — Liên Hiệp Quốc cáo buộc Nga thực hiện tội ác chiến tranh sau khi xuất hiện đoạn video kinh hoàng quay lại cảnh một người lính Nga thiến một tù nhân Ukraine, theo UPI.

“UN đã sốc khi xem những đoạn video trên. Quân đội Ukraine đã bị đánh đập, thiến và giết chết bởi một người có thể là một người lính Nga hoặc các nhóm võ trang liên quan với Nga,” Phái Đoàn Giám Sát Nhân Quyền UN Tại Ukraine (HRMMU) thông báo.


[Image: TS-WarCrimeUkraine-073122.jpg]
Lính Nga nhiều lần bị cáo buộc gây tội ác chiến tranh, gồm cả giết hại thường dân Ukraine. (Hình minh họa: Fadel Senna/AFP via Getty Images)

“Một trong những đoạn video cho thấy cảnh một quân nhân sau khi bị tra tấn đã bị bắn vào đầu, sau đó xác nạn nhân bị kéo xuống mương. Nếu xác nhận đúng sự thật, những hành động này sẽ bị xếp vào tội ác chiến tranh,” họ nói thêm.


Theo HRMMU, đây chỉ là một trong “hàng loạt video ghi lại cảnh tra tấn và hành quyết phi pháp đối với tù nhân chiến tranh và những người không tham chiến.”

Đoạn video được lan truyền rộng rãi sau khi xuất hiện ở một kênh ủng hộ Nga trên Telegram và đã được Washington Post, The Guardian cũng như CNN chiếu lại. Các bản tin đều lưu ý họ không chắc chắn về tính xác thực của video.

Ông Aric Toler, chỉ huy nghiên cứu và đào tạo tại cơ quan điều tra Hòa Lan Bellingcat, chia sẻ trên Twitter ông tin rằng đoạn video có thật, lưu ý rằng người lính Nga xuất hiện trên video gây tranh cãi cũng từng có mặt trong video quay ở nhà máy thép Azov hồi Tháng Sáu.

Ngày 29 Tháng Bảy, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) đưa ra tuyên bố kêu gọi điều tra về đoạn video.

“Vụ tra tấn kinh hoàng này một lần nữa cho thấy thái độ coi thường tính mạng và phẩm giá con người ở Ukraine. Tất cả những người bị tình nghi phải bị điều tra. Nếu có đủ bằng chứng, họ phải bị xét xử công bằng trước những tòa án dân sự thông thường và chắc chắn không thoát khỏi án tử hình,” theo bà Marie Struthers, giám đốc Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế ở khu vực Đông Âu và Trung Á.

/* nguồn: https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/linh-nga-bi-cao-buoc-thien-tu-binh-ukraine/


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-02

Vào thời điểm lộn xộn với Nga mà loan thêm tin này dường như Hoa Kỳ không ngại khủng bố chăng?  Tứ bề thọ địch!

Ayman al-Zawahiri: Al-Qaeda leader killed in US drone strike

 [Image: _84867900_1de2fea5-4358-4af8-844f-aed847524bfe.jpg]


The US has killed the leader of al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, in a drone strike in Afghanistan, President Joe Biden has confirmed.
He was killed in a counter-terrorism operation carried out by the CIA in the Afghan capital of Kabul on Sunday.
Mr Biden said Zawahiri had "carved a trail of murder and violence against American citizens".
"Now justice has been delivered and this terrorist leader is no more," he added.

(more)


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-08-02

Bài này có vài "từ vựng" hơi bạo, mong người đọc bỏ qua ạ.   Biggrin
...
BÀ ĐIÊN NANCY PELOSI

Vào lúc 1:30 chiều thứ Hai 25/07 còi báo động hụ vang dội ở thủ đô Đài Bắc Taipei và tất cả các thành phố của Đài Loan. Mọi người bị bắt buộc phải ẩn núp trong nhà. Đường phố trở nên hoang vắng. Các phi tuần khu trục phản lực không chiến của Không Quân Đài Loan cất cánh.  

Đó là một cuộc thực tập báo động chống không kích của Trung Cộng kéo dài 30 phút trên toàn hải đảo Đài Loan. Chính phủ Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) chuẩn bị cho mọi tình huống xấu vì tình hình trở nên căng thẳng đối với Hoa Lục trong những ngày gần đây.

Cuộc báo động cũng để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi có thể sẽ diễn ra vào tháng tới. Đây là cuộc viếng thăm cao cấp nhứt của chính quyền Hoa Kỳ kể từ khi Chủ tịch Hạ Viện Newt Gingrich thuộc đảng Cộng Hòa viếng thăm Đài Loan năm 1997, cách đây một phần tư thế kỷ.

Theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi có quyền lực đứng thứ ba sau Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Nếu Tổng Thống và Phó Tổng Thống vì một lý do nào đó không thể cầm quyền thì Chủ Tịch Hạ Viện, hay gọi vắng tắt là Chủ Tịch Quốc Hội, sẽ lên thay.

Chương trình thăm viếng Đài Loan của bà Nancy Pelosi đã làm Trung Cộng điên tiết. Phát ngôn viên của Tàu Cộng Zhao Lijian tuyên bố: “Chúng tôi đang chuẩn bị nghiêm trọng”. Nghe mà sợ hết hồn. 

Các ký giả dồn dập hỏi Zhao Lijian là China chuẩn bị “nghiêm trọng” về quân sự hay ngoại giao. Zhao trả lời vòng vo sâu sắc: “Nếu Hoa Kỳ bị “méo mó” đi lệch hướng riêng mình, thì China sẽ tiến hành các biện pháp cứng rắn để đáp lễ và trả đũa”. Ghê chưa.

"If the U.S. side is bent on going its own way, China will take strong measures to resolutely respond and counteract" (Phát ngôn viên Tàu Cộng).

Mụ điên Nancy Pelosi bỗng nhiên được nhiều đảng viên Cộng Hòa trìu mến thả tim. Nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa ở Quốc Hội cổ võ chuyến đi thăm Đài Loan của bà. Đây là tình đoàn kết đáng yêu của người Mỹ. Trước kẻ thù chung, những dị biệt cục bộ đảng phái sẽ được bỏ qua. 

Cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo của chính quyền Donald Trump. Một nhân vật chống China khét tiếng và đã bị Tàu Cộng cấm vận hỏng cho bén mảng đến quý quốc Đại Hán. Mike Pompeo nồng nhiệt nhắn tin cho bà điên trên tweet rằng: “Nancy kính mến ơi, tui sẽ đi với bà. Tui bị nó cấm đến China nè, nhưng đối với Đài Loan yêu quý tự do thì không. Hẹn gặp bà ở bển nhe”.

“@SpeakerPelosi. Nancy, I'll go with you. I'm banned in China, but not freedom-loving Taiwan.  See you there!” (Mike Pompeo).

Nhưng hỏng phải ai cũng hoan hô chuyến đi của bà điên Nancy qua Đài Loan. Khi bị báo chí tra hỏi, lão già gà nuốt dây thun Joe Biden tuyên bố: “Chà, tui nghĩ rằng quân đội (Hoa Kỳ) cho rằng chuyến đi này hỏng phải là một ý tưởng hay trong lúc này”. (Well, I think that the military thinks it’s not a good idea right now” (Joe Biden).

Xạo lồng chưa. Quân đội nào mà hèn nhát co rúm người lại trước một chuyến đi của Lập Pháp Quốc Hội. Còn mấy chiếc chiến hạm và hàng không mẫu hạm đến thăm Việt Nam để khiêu khích China, và lâu lâu đi tuần tiểu băng qua eo biển Đài Loan - Hoa Lục từ thời Obama, Donald Trump, thì đâu thấy quân đội phản đối và cho rằng hỏng phải ý kiến hay. 

Quân đội Hoa Kỳ trực thuộc dưới quyền Tổng Thống, chỉ đâu đánh đó và họ sẽ làm tròn nhiệm vụ dù phải chết 58 ngàn người ở Việt Nam, 4 ngàn ở Iraq và 2 ngàn ở A Phú Hãn v.v.

Khi bị báo chí dí hỏi câu hóc búa bất ngờ. TT Joe Biden đã hớ hênh để lộ ra bản chất cố hữu là nhu nhược đê hèn và luôn luôn đổ thừa bán cái trách nhiệm cho người khác. Làm Tổng Thống mà hèn hỏng dám tự nhận ý kiến của mình.

Lý do dân và lính Ukraine vẫn còn đổ máu dài dài là vì Joe Biden hèn không dám viện trợ tối đa vì sợ tên điên Vladimir Putin xài đồ chơi hạch tâm. Bộ Mỹ và NATO hỏng có bom nguyên tử à?

Cũng may Volodymyr Zelensky của Ukraine đã không hèn nhận lời mời của Joe Biden đu càng máy bay Mỹ từ đầu cuộc chiến, thì giờ đây đâu còn quốc gia Ukraine nữa. Hoan hô chuyến đi của bà điên Nancy Pelosi qua Đài Loan.

BL

và bài nối tiếp...

ĐOÀN KẾT TRƯỚC KẺ THÙ CHUNG

Sau mấy ngày Quốc Hội Hoa Kỳ giữ im lặng không tiết lộ và xác nhận là phái đoàn của bà Chủ Tịch Nancy Pelosi sẽ đến Đài Loan. Nhưng sáng nay báo chí Đài Loan loan báo là phái đoàn của bà Nancy Pelosi sẽ đến Đài Bắc vào tối mai thứ Ba. Chương trình của bà Nancy sẽ ngủ đêm ở Đài Loan và sẽ nói chuyện trước Quốc Hội Đài Loan hôm thứ Tư.
Cách đây hai tiếng đồng hồ, Quân đội Đài Loan báo động. Các chiến hạm Hoa Kỳ đang tiến lại gần Đài Loan. Ngũ Giác Đài cho biết họ làm việc ngày đêm cho kế hoạch bảo vệ phái đoàn của bà Nancy.

Hiện nay tại Quốc Hội Hoa Kỳ chưa bao giờ có hiện tượng các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa ủng hộ việc làm của bà Nancy Pelosi nhiều hơn lúc nào hết. Số người ủng hộ của đảng Cộng Hoà về chuyến đi Đài Loan của bà Nancy còn nhiều hơn số nhà lập pháp của đảng Dân Chủ.

TT Joe Biden sau thời gian đầu đê hèn co vòi tuyên bố "Quân đội Hoa Kỳ cho rằng ý tưởng đến Đài Loan là không hay trong lúc này", hôm nay Bạch Cung quay 180 độ cho biết họ cũng ủng hộ chuyến đi của bà Nancy tới Đài Loan. À thì ra gió thổi hướng nào thi ta xuôi theo hướng đó. Thấy không ngăn chặn được nên họ xuôi theo để dựa hơi. Những người cuồng Joe Biden có lẽ sẽ dùng thuyết âm mưu cho rằng TT Joe Biden giả bộ nhu nhược dụ cho Tập Cận Bình cương lên xông vào tròng để sập bẫy.

Các phân tích gia của đảng Cộng Hoà cho rằng Toà Bạch Ốc đã lén tiết lộ tin tức chuyến đi của bà Nancy cho báo chí biết để tạo phẫn nộ từ phía China hòng làm bà Nancy thối chí. Tuy nhiên chính quyền Joe Biden đã thất bại trong nỗ lực làm bà Nancy lạnh cẳng.

Người Mỹ vốn công tâm và cởi mở. Nhiều nhà lập pháp Cộng Hoà rất ghét bà Nancy, nhưng khi bà ấy làm đúng, dám can đảm đứng lên tỏ thái độ bất khuất trước kẻ thù chung của nước Mỹ, thì họ nồng nhiệt ủng hộ việc làm của bà. 

Chính khách Mỹ thực tế, không thù oán cá nhân một cách cảm tính. Họ không ghét ai thì tất cả việc làm của người ấy đều sai, và thương ai thì tất cả việc làm trúng trật của người thương đều đúng 100%. Họ làm việc theo từng vấn đề riêng biệt. Tuần tới nếu bà Nancy tăng thuế để nuôi các chương trình cánh tả, và nhu nhược trước vấn đề tội ác, thì họ sẽ xúm lại quánh hội đồng bà một cách công minh.

Chỉ hơn 24 tiếng đồng hồ nữa thôi để chúng ta kiểm chứng nguồn tin phái đoàn của bà Nancy Pelosi có thiệt sự đáp xuống Đài Bắc? Các chi tiết kế hoạch giữ an ninh cho phái đoàn Quốc Hội Hoa Kỳ là một sự thú vị cho những người quan tâm về công tác bảo vệ yếu nhân. Phản ứng của China sẽ như thế nào? Ngày mai chúng ta sẽ biết ai sẽ là con cọp giấy như lời của Mao Chủ Tịch, hay con rồng bằng tre để múa lân tung tăng trong ngày Tết Trung Hoa.

https://www.foxnews.com/politics/pelosi-set-visit-taiwan-triggering-dire-warning-chinese-media-personality-report?fbclid=IwAR2QIZGPZQtks4j9__ZJmMyIFqJ2PAuz8trOS6drM9WP4MFwFlhM1e-PZUc

https://edition.cnn.com/2022/08/01/politics/nancy-pelosi-taiwan-visit/index.html?fbclid=IwAR016fCwgyiQy5JxKQyrL9XLLL6YTClqtlT-Txav61arD2nc-GkDHFs5Lvs

https://www.wsj.com/articles/nancy-pelosi-begins-asian-tour-in-singapore-as-china-again-warns-against-visiting-taiwan-11659358264?fbclid=IwAR3Rz71kvCiz_hCRxANxnAqzxUwntJ46NqDT5WLUzhSulOuOSjmzrv-bHY0

BL
...

và lịch trình chuyến đi của bà hôm nay đại ca BL cập nhật...

PHÓNG SỰ TRỰC TIẾP BÀ NANCY PELOSI ĐẾN ĐÀI LOAN

10:41 pm máy bay đang tới.
10:43 pm vẫn chưa thấy máy bay chiến đấu của Tàu Cộng xuất hiện 😱
10:45 pm máy bay của chính phủ Mỹ chở bà Nancy vừa chạm bánh 😍
10:49 pm Lá cờ Hoa trên đuôi  máy bay đẹp quá. Welcom to Taipei Airport 😘
10:57 pm Xin thành thật chia buồn với con rồng nhồi giấy 😭

https://www.youtube.com/watch?v=BR7JMp2Ya0U

https://www.youtube.com/watch?v=JWBUQ1NjxQw


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-08-02

(2022-07-25, 12:56 AM)005 Wrote: Người Anh nên đi tìm Boris nhờ giải quyết. Shy



France rejects blame for Dover gridlock, saying it is ‘not responsible for Brexit

Travellers told to allow three to four hours to pass through security and French border checks at port





/* nguồn: https://www.theguardian.com/business/2022/jul/23/dover-travel-chaos-border-gridlock-brexit

Hmmm, chuyện này hôm ở Pháp muội có nghe nhưng có lẽ đã giải quyết rồi vì đường về từ Calais đến Folkestone tụi muội kg bị trở ngại gì, cũng kg thấy bị đùn ứ gì ở bến cảng.  Phía bên Folkestone sang Calais thì đông hơn nhưng muội nghe nói cũng khoảng dưới 1 hr chờ thôi à.  Lý do chậm là vì bên UK chỉ có 3 check-in booth mở thôi, thời gian process hơi lâu hơn bên Calais tí.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-02

(2022-08-02, 02:59 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hmmm, chuyện này hôm ở Pháp muội có nghe nhưng có lẽ đã giải quyết rồi vì đường về từ Calais đến Folkestone tụi muội kg bị trở ngại gì, cũng kg thấy bị đùn ứ gì ở bến cảng.  Phía bên Folkestone sang Calais thì đông hơn nhưng muội nghe nói cũng khoảng dưới 1 hr chờ thôi à.  Lý do chậm là vì bên UK chỉ có 3 check-in booth mở thôi, thời gian process hơi lâu hơn bên Calais tí.

 Lý do là ly dị. Khi đã ly dị rồi thì người dưng gõ cửa cũng phải chờ giải quyết. Người Anh muốn ra chứ không phải EU không muốn chứa Anh. Và Boris với chiếc xe bus đỏ của y từng đi khắp nước Anh nói dóc để dân Anh Brexit thì bây giờ đó là hậu quả. Tìm Boris giải quyết chính là như thế. Winking-face4


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-04

Cá lớn nắn gân cá bé.

 Tàu bự tập trận dằn mặt tàu con (6 nơi bao vây Đài Loan).


 Giả sử tàu bự thành công xâm lăng tàu con, lúc đó tình hình chính trị Đông Á và Đông Nam Á sẽ ra sao?
 [Image: 53da3c737a07db0934bcc758f458f092.jpg]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-06

Hù dọa thôi. Vladimir điên chứ Bình chắc còn tỉnh táo.






RE: Phản biện xã hội - duke - 2022-08-06

Hello Sư huynh 005

Những chiêu thức chính trị hù doạ, dương đông kích tây rất hấp dẫn.

Cũng giống y như những nước cờ cao tay, huyền ảo của các tay kỳ thủ thế giới, khiến cho đối thủ (kẻ thù) hoa mắt không biết đâu là chiêu thức thật, đâu là hư chiêu ... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Lol


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-08

(2022-08-06, 05:33 AM)duke Wrote: Hello Sư huynh 005

Những chiêu thức chính trị hù doạ, dương đông kích tây rất hấp dẫn.

Cũng giống y như những nước cờ cao tay, huyền ảo của các tay kỳ thủ thế giới, khiến cho đối thủ (kẻ thù) hoa mắt không biết đâu là chiêu thức thật, đâu là hư chiêu ... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Lol

 Những màn hấp dẫn này của họ khiến thị trường tài chánh xấc bấc xang bang.  Shy


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-08-08

Hôm qua nghe nhiều tin bán tín bán nghi, lại nghe thêm tin lần đầu tiên tổng thống Ukraine tỏ ra đâu buồn báo tin nhiều lính tử trận và khẩn cầu phương Tây gấp rút cung cấp thêm vũ khí. Tin ra chưa tới 1 ngày phía Hoa Kỳ đã loan tin sẽ rầm rộ gửi đợt vũ khí mới.
Cho nên hôm nay phải vào viện ISW xem họ viết gì về tình hình chiến sự ở đó:

August 8, 2022 - Press ISW
[Image: ISW%20LOGO%20FINAL%20ACRONYM%20%20%20NAM...k=omkb8EGZ]
Western and Ukrainian outlets circulated a report, likely false, of a Russian general allegedly threatening to destroy Europe’s largest nuclear facility, the Russian-occupied Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP), if Russia could not hold the plant. Multiple news outlets shared a screenshot from the Russian social networking site Vkontakte that claimed to cite the Russian head of the Zaporizhia occupation garrison, Major General Valery Vasilev, stating that Russia had mined the Zaporizhzhia NPP and that the plant would be “either Russian land or a scorched desert.” The screenshot appeared to be a news report posted in a Vkontakte group run by Russian outlet Lenta Novosti Zaporizhia. The outlet itself claimed that the screenshot was from a faked group and denied writing the report. The Russian Ministry of Defense condemned the report and screenshot as a “fake” and claimed that Vasilev was in Uzbekistan at the time he was purported to have made the statement to forces at Zaporizhzhia.[3] Regardless of the origin (or existence) of the original post, the reporting is unreliable. It is indirect and does not claim to cite an official statement or a statement made on any official Russian news or government website.

/* nguồn: https://www.understandingwar.org/publications


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-08-09

Hôm trước ngũ ca viết sơ sơ rồi, hôm nay PCT viết bổ sung ý của ngũ ca.  Muội rinh vào để mọi người hiểu rõ hơn về các quy chế để được gia nhập EU.


EU là một khối thịnh vượng chung, liên hiệp các nước "cùng tầm với nhau lại" để cùng phát triển, chứ không phải "tổ chức từ thiện" để bạ ai cũng giúp.

Vào EU là phải chấp nhận tuân thủ "các giá trị châu Âu" với quyền con người và thượng tôn luật pháp là quan trọng nhất, không cá nhân, nhóm người, thậm chí là tầng lớp, chính phủ hay tôn giáo nào "ngồi lên trên" được. Mọi thứ, từ hệ thống luật pháp, tòa án, đến quân đội, tổ chức xã hội, xây dựng, độ an toàn không khí, thực phẩm, môi trường đều phải đạt chuẩn chung. Mà đó là bắt buộc.

Muốn xin vào EU cũng không phải dễ. Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn 20 năm nay mà chưa được nhận đơn, bởi sự khác biệt về suy nghĩ quá lớn, cho thấy ngay việc được nhận đơn cũng không đơn giản chút nào.

Sau khi được công nhận là ứng cử viên, EU sẽ gửi các chuyên gia của mình tới hướng dẫn thay đổi và hỗ trợ 1 phần tiền cho các thay đổi đó. Nhưng mọi thứ vẫn phụ thuộc chính vào quốc gia "ứng viên" đó, phải thực sự quyết tâm thay đổi, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình... dần dần mới "đủ các chỉ số" từ kinh tế, xã hội, giáo dục rồi mới có thể được nhận.

Mà để được làm thành viên thì TẤT CẢ các quốc gia thuộc EU phải đồng ý, do đó cũng phải quan hệ tốt với MỌI QUỐC GIA EU, vì chỉ cần 1 phiếu chống là hỏng.

Vào được EU mất từ 5 tới 10 năm từ ngày đơn được chấp nhận, tùy theo nỗ lực đạt được các chỉ số của quốc gia nộp đơn xin gia nhập. Không có xin cho gì ở đây, mà là cố gắng và kết quả đạt được, bằng không thì chịu.

Mọi quốc gia sau khi trải qua quá trình "lột da" đó đều thành công nhanh chóng so với trước đây, bởi qua rồi thì hiểu nỗ lực "nói và làm" quan trọng đến thế nào.

PCT


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-08-09

Croatia là một ví dụ điển hình lợi ích khi được gia nhập EU.  Bài từ PCT, em ấy đang du lịch ở Croatia nên có mấy tấm hình từ đất nước nhỏ bé nhưng “tough” này nôm na theo tiếng Việt là nhỏ mà có võ.  😅


Dubrownik - Croatia.

Croatia là một quốc gia non trẻ, 4,15 triệu dân, thực ra mới được Liên Hiệp quốc công nhận từ năm 1992, trong cả lịch sử chẳng mấy khi có độc lập, mà toàn là "1 phần của nhiều liên bang": từ La Mã, Hungaria, Orman (Thổ), Áo, Yugoslavia... rồi cũng phải chiến tranh với Serbia (1991-1992) mới có nền độc lập.

Năm 2013 Croatia vào được EU, tới giờ vẫn chưa thuộc Schengen - nói tới đây càng phải ghi nhận khối EU quan trọng như thế nào trong sự phát triển của đất nước và càng nể phục những người tầm nhìn "vượt cả thời gian lẫn không gian" khi có ý tưởng rồi thành công thành lập được khối thịnh vương chung, biến các giá trị châu Âu thành "chuẩn", để cùng nhau "đi về phía trước".

Biển Croatia khá lạnh, bãi thì toàn sỏi và đá, nhiều rong, tảo, nhưng nước sạch và nhiều cá, snorkeling rất hợp. Ngày nào mình cũng ngụp lặn cả tiếng để xem cuộc sống dưới biển thế nao.

Vào sau vài năm nên cơ sở hạ tầng Croatia kém hơn Ba Lan, nhưng cũng sạch và ngăn nắp như thế, dấu ấn, tiêu chuẩn "cộng đồng EU" hiện ra khắp nơi, không thấy gì xa lạ, cảm giác luôn là an bình, thịnh vượng.

Giờ càng hiểu quyết tâm của người Ukraina và biết rằng họ đang làm đúng. Vào EU mới nên người, mới ổn định, có luật pháp công bằng mà phát triển thịnh vượng, mà người với người.

Chứ theo Nga thì chỉ có tham nhũng rồi lợi ích của 1 nhóm nhỏ mà thôi, còn toàn dân lại khổ.

PCT


Đất nước người ta mới trải qua chiến tranh có trên dưới 30 năm thôi nhưng được giàu có thịnh vượng như vậy là vì ý thức của mỗi người dân. Như Kỳ đã chia sẻ từ Ba Lan, một đất nước đã bị chiến tranh tàn phá kg nương tay mà hôm nay là một đất nước phồn thịnh, những con đường sạch bóng, cuộc sống yên bình và ai cũng đối xử với nhau bằng sự tử tế.  Còn VN thì đã hơn 40 năm sau chiến tranh, vẫn thối nát từ trong ra ngoài, đám con ông cháu sang nước ngoài vung $ như rác nhưng hành động và văn hoá thì rất là kém, dùng từ nặng hơn là “mất dạy” và “xấc xược”. Tất cả là vì ý thức cả.  

[Image: 9-F60-D1-CD-4810-4-F05-B717-AAB6-B66-C3377.jpg]

[Image: A436-FC93-E730-4177-8-F91-B460-B9389216.jpg]