VietBest
Phản biện xã hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Chính Trị (Politics) (https://vietbestforum.com/forum-10.html)
+--- Thread: Phản biện xã hội (/thread-23024.html)



RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-28

Tội nghiệp quá.  Face-with-rolling-eyes4
 Chợt nhớ tới 39 người Việt chết ngạt trong xe hàng ở Anh.
 

Texas: 46 migrants found dead inside truck
The tragedy is one of the deadliest incidents to occur at the US-Mexico border. Another 16 individuals were found alive and rushed to the hospital.
[/url]    
[Image: 62283635_303.jpg]

Police vehicles and ambulances rushed to the scene after dozens of people were found dead in a trailer truck

At least 46 migrants were found dead in the back of a truck in [url=https://www.dw.com/en/texas/t-39069699]the southern US state of Texas on Monday, officials confirmed.
The sweltering semi-trailer was discovered on the outskirts of San Antonio, around 160 miles (250 kilometers) from the US southern border with Mexico.
"We're not supposed to open up a truck and see stacks of bodies in there," the city's fire chief Charles Hood said.
Meanwhile, San Antonio police chief William McManus said it was the largest incident of its kind in the city.


What we know so far


A worker in a nearby building was alerted to the situation after hearing a cry for help on Monday afternoon, McManus said.
Inside the truck, police officers found 46 dead adults, making it one of the deadliest incidents at the US-Mexico border.
Another 12 adults and four minors were found alive inside the truck. They were rushed to the hospital with heat-related illnesses.
Among the survivors were two Guatemalans, Mexican officials said.
Three people have been taken into custody, according to McManus, but their connection to the deaths remained unclear.
Hood, the city's fire chief, said the individuals were hot to the touch and suffering from heat stroke. No water or air conditioning was found inside the truck.


[Image: 62283720_401.jpg]
The sweltering semi-trailer was found on a back road on the outskirts of San Antonio



Temperatures in San Antonio reached a high of 39.4 degrees Celsius (103 degrees Fahrenheit) on Monday when the truck was found.

The temperature inside a trailer filled with people is typically even higher than the outside temperature.

An investigation is underway into the incident and three individuals are in custody. None of those three were found inside the truck.

Government authorities in the US have not yet commented on the nationalities of the victims.



Officials offer condolences, blame



San Antonio Mayor Ron Nirenberg addressed reporters at the scene. "This is nothing short of a horrific human tragedy," he said.



The nearby Mexican consulate also dispatched officials to where the truck was found, with Mexican Foreign Minister Marcelo Ebrard calling it "the tragedy in Texas."

"Condolences to the victims and their families," he said, adding that their nationalities were not known at the time.

The Catholic archbishop of San Antonio, Gustavo Garcia-Siller, offered a different perspective.

"Once again, the lack of courage to deal with immigration reform is killing and destroying lives," Garcia-Siller said.

"We do not learn. God teach us to change."
zc, rs,es/rs (AP, Reuters)

/* src.: https://www.dw.com/en/texas-46-migrants-found-dead-inside-truck/a-62283580


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-06-28

Dạ muội gửi quán vài thông tin về người tỵ nạn Ukraine tại Poland.  Công việc là chính, đi chơi chỉ là phụ.   Shy

Hiện nay tại trung tâm chính ở Warsaw còn hàng ngàn người đang tá túc ở đây, trung tâm của trẻ mồ côi cũng trên 2000 bé, kg hẳn là mồ côi mà là kg có thân nhân, nhiều bé đến đây một mình khi bố mẹ ở lại hay trở về Ukraine chiến đấu.  Thương lắm lắm luôn.   Heavy-black-heart4

Những kiện hàng này là đồ được các tổ chức “private” thiện nguyện từ Mỹ gửi đến gồm đồ y tế và body armors.  

Các em học sinh thay phiên nhau ủng hộ Ukraine bằng cách riêng của từng nhóm.  

PS.  Bonus xe tăng Nga lưu niệm ở quảng trường Warsaw để mọi người nhìn rõ tội ác chiến tranh của Nga xâm lược Ukraine.  

[Image: 11067734-5144-49-FD-A183-2-F7-F998-C6-BE1.jpg]

[Image: 578-FB95-D-BE7-D-4-D0-C-AEA3-D3833-FDBF3-B3.jpg]

[Image: A4-B57-AE8-5-A39-4589-A598-0165-FCB1-F20-C.jpg]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-28

(2022-06-28, 11:39 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: trung tâm của trẻ mồ côi cũng trên 2000 bé, kg hẳn là mồ côi mà là kg có thân nhân, nhiều bé đến đây một mình khi bố mẹ ở lại hay trở về Ukraine chiến đấu.  Thương lắm lắm luôn.   Heavy-black-heart4

 Hệ luỵ của chiến tranh. Face-with-rolling-eyes4   Hồi thế chiến thứ 2, Pháp có 200 ngàn quả phụ, 750 ngàn trẻ mồ côi. Đức thì thôi không đếm hết.


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-28

Thổ bị áp lực nhượng bộ, độ lượng hay là có một cuộc đổi chác hoàn hảo phía sau hậu trường với G7 và thành viên khối NATO không ai biết được. Trên bề mặt dĩ nhiên họ vẫn luôn luôn giữ thể diện bằng cách tuyên bố là "bên thắng cuộc".



Turkey supports Finland and Sweden Nato bid

[Image: _125682326_mediaitem125682325.jpg]
Nato membership would end over 200 years of Swedish non-alignment

Nato member Turkey has agreed to support Sweden and Finland's membership of the alliance.

It had initially opposed the Nordic countries' bids to join.
Turkey was angered by what it saw as their willingness to host Kurdish militants. Sweden and Finland could not join Nato without Turkey's support.

Russia strongly opposes the two states joining and has used the expansion of the West's defensive military alliance as a pretext for its war in Ukraine.

But Moscow's invasion has had the opposite effect, with the path now clear for the two countries to join Nato.
Foreign ministers from the three countries signed a joint security pact that addressed Turkey's concerns.

Nato chief Jens Stoltenberg said Sweden agreed to step up its work on Turkish extradition requests of suspected militants.


The two Nordic nations will also lift their restrictions on selling weapons to Turkey, he said.
Finland's President Niinisto said the three countries signed the joint memorandum "to extend their full support against threats to each other's security".

Sweden's Prime Minister Magdalena Andersson said it was "a very important step for Nato".

Turkey President Recep Tayyip Erdogan's office said it "got what it wanted" from Sweden and Finland.

The two Nordic nations announced their intentions to join Nato in May, in response to Russia's invasion of Ukraine.


Mr Stoltenberg had suggested the process could move "very quickly" as they already shared a close relationship with the alliance.
But that was not the case as Nato member Turkey accused the two countries of protecting Kurdish militants and said they would not back their membership. Any Nato enlargement must be approved by all 30 members.

Turkey has long accused Sweden of harbouring what it calls militants from the banned Kurdistan Workers Party (PKK), but Stockholm denies it.

Now the two countries have agreed to some of Turkey's demands, and militants will face a crackdown under amendments to Swedish and Finnish law.

If Sweden and Finland do become members, it will end over 200 years of Swedish non-alignment. Finland adopted neutrality following a bitter defeat by the Soviet Union during World War Two.

Finnish public support for joining Nato was for years at around 20-25%. But since Russia's invasion of Ukraine, it has shot up to a record high of 79%, according to the latest opinion poll. In Sweden, 60% of the population say it was right to apply, again far higher than before the war.

The metaphoric champagne corks will be popping in Nato's senior ranks tonight as the biggest stumbling block is removed to admit two major new members.


Finland and Sweden are already modern, Western-leaning democracies with well-trained and well-equipped militaries used to operating in the often challenging conditions of Europe's far North.

Their accession, once it is complete, will bring the number of Nato countries bordering the Baltic Sea to eight, effectively turning it into a Nato lake.

Russia's two outlets, at St Petersburg and Kaliningrad, will be increasingly isolated, only adding to the Kremlin's paranoia.
Finland and Sweden are joining Nato because Russia invaded Ukraine. That invasion was intended to push Nato further from Russia's borders. Instead, it has achieved the exact opposite.

/* src.: https://www.bbc.com/news/world-europe-61971858



RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-28

June 28, 2022 - Press ISW

[Image: ISW%20Logo_6.png?itok=ljZy2FXH]
Ukrainian forces are likely conducting a fighting withdrawal that may include pulling back from Lysychansk and Luhansk Oblast in the near future and which probably aims to force the Russian offensive to culminate prematurely. The Luhansk People’s Republic (LNR) Ambassador to Russia Rodion Miroshnik and Russian milbloggers claimed that Ukrainian forces began a large-scale withdrawal from Lysychansk towards Siversk, Kramatorsk, and Slovyansk on June 28. Although ISW cannot confirm independently Miroshnik’s claims of an ongoing withdrawal, Ukrainian forces may continue the fighting withdrawal that began in Severodonetsk to Ukrainian strongholds around Siversk, Kramatorsk, and Slovyansk. The staunch but limited Ukrainian defense of Severodonetsk imposed high costs on the Russians despite new Russian tactics intended to limit Russian casualties. Kyiv could continue this approach until the Russian attack culminates or Ukrainian forces reach more defensible positions along a straighter line dotted with fortified cities and towns.

/* src.: https://www.understandingwar.org/publications


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-06-29

(2022-06-28, 11:21 PM)005 Wrote:  Hệ luỵ của chiến tranh. Face-with-rolling-eyes4   Hồi thế chiến thứ 2, Pháp có 200 ngàn quả phụ, 750 ngàn trẻ mồ côi. Đức thì thôi không đếm hết.

Dạ đây chỉ là con số ở một trung tâm tại Warsaw thôi ngũ ca, hiện nay các trung tâm tỵ nạn khác vẫn còn rất là nhiều người.  Muội gửi ngũ ca xem một trung tâm mà anh nhà muội đang làm việc, chỗ này là một trong những trung tâm do Brits (quân của ông Bô) manage, còn muội thì ở trung tâm connect với US operations.    Shy

[Image: img-6012.jpg]

Những thùng hàng này của những tổ chức "private" gửi đến trung tâm, người Mỹ tự túc làm chứ kg có xin xỏ uncle Joe hay chính phủ gì hết.  Từng nhóm nhỏ đóng góp đi mua, đóng thùng và gửi sang, và các nhóm on the ground thì get in action từ doctors, nurses, medical assistants, và bất cứ ai muốn lend a helping hand.  Rất là nhiều các nhóm thiện nguyện làm việc chung tay với nhau.  Cái khâu xé thùng và sắp xếp organize đồ vào kho mới là chua ơi là chua, vã mồ hôi hột, người kg rành đồ y tế thì kg biết xếp thế nào để tiện tay cho nhân viên y tế khi cần nên it's a nightmare for them.   Có một câu chuyện vui hôm qua là muội nhờ lấy giùm 22g infusion set thì cô ở trong kho rinh ra cho muội nguyên thùng cho muội chọn.  It's only pretty on pictures, but the real work thì cười trừ.  Lol

Bên trung tâm chỗ anh nhà muội cũng gặp nhiều cái "trớ trêu" vì rules mới của ông Bô, nghe ảnh kể mà cười ra nước mắt.    Shy

PS.  Tất cả người tỵ nạn Ukraine tại Ba Lan (khoảng 3.5 triệu người) đều được FREE Healthcare.   Heavy-black-heart4

[Image: 144-E88-E0-6-E02-450-E-86-E6-DC89-F8-F3-D316.png]


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-06-29

NATO hết cà tàn.   Biggrin

Russia is the most direct threat. NATO’s new strategic concept adopted

NATO's new Strategic Concept has officially changed Russia's status in relations with the Alliance and identifies Russia as the most serious and immediate threat to Allied security.

The concept, the text of which is available to European Truth, was adopted at a summit of NATO leaders on 29 June.

"The Russian Federation is the most serious and immediate threat to Allied security, as well as to peace and stability in the Euro-Atlantic area," reads the text of the adopted concept, which sets out NATO's strategy for the next decade.

At the same time, the Alliance emphasizes that it does not seek confrontation with Russia and does not pose a threat to Russia.

The concept does not specify whether the Alliance considers Russia its enemy or adversary, but is ready for aggression on its part. "No one should doubt our strength and determination to defend every inch of Allied territory, protect the sovereignty and territorial integrity of the Allies, and defeat any aggressor," the document said.

The current decision reflects a sharp change in the security situation in Europe due to the war in Ukraine, as in a previous concept adopted in 2010, NATO identified Russia as its strategic partner. The decision also notes that Russia seeks to establish spheres of influence and direct control through coercion, subversion and annexation. 

"It uses conventional, cyber and hybrid means against us and our partners. Its aggressive military stance and rhetoric, as well as its proven willingness to use force to achieve its political goals, undermine the rules-based international order," the leaders said in a statement.

European Truth will soon publish an annotated explanation of NATO's new strategic document.

Earlier on Thursday, US President Joe Biden announced a significant increase in the US presence in Europe due to the Russian threat.

https://mil.in.ua/en/news/russia-is-the-most-direct-threat-nato-s-new-strategic-concept-adopted/?fbclid=IwAR2vrl-iCpmSuyU3Brzr_crB5XNdHOCgXKTKTfmhr65c4dpMVoA2Qss7UZQ

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/29/7142263/


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-29

Thâm độc, xâm lăng hoàn toàn có tính toán đến tận cọng lông chân.




June 29, 2022 - Press ISW
[Image: ISW%20LOGO%20FINAL%20ACRONYM%20%20%20NAM...k=3P9STF7I]
The Ukrainian Resistance Center reported on June 28 that the Kremlin is setting conditions to annex areas of Kherson and Zaporizhia into the Russian Federation under the template of the pre-1917 “Tavriia Gubernia.” The Tavriia (or Tauride) Gubernia was a historical province of the Russian Empire. Under the Tavriia Gubernia scenario, the left bank of Kherson Oblast and part of Zaporizhia Oblast would be directly annexed to the Russian Federation, likely as a single unit. The Ukrainian Resistance Center stated that Russian authorities are preparing for a pseudo-referendum to set conditions for the annexation of the Tavriia Gubernia (as opposed to proxy “people‘s republics“). The Russians are also requiring Ukrainian citizens in southern Ukraine to open bank accounts with Russian state-owned Promsvyazbank. Head of Ukraine’s Kherson Oblast Administration Hennadiy Lahuta reported that Russian forces have locked down civilian traffic in northern Kherson Oblast and are not allowing anyone to enter or exit occupied territory, which may be an additional attempt to control the civilian population in preparation for annexation measures.



/* src.: https://www.understandingwar.org/publications


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-30

 Này, cho mày làm ăn với Nga...! Winking-face4
 Việt Nam cũng có mặt. Khi bị cấm vận rồi "nói sao xui"
 


Mỹ tố cáo 5 công ty ở Trung Quốc hỗ trợ quân đội Nga

[Image: 10050000-0aff-0242-379e-08da59466a58_w1023_r1_s.jpg]
Trụ sở Bộ Thương mại Mỹ ở Washington D.C.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden ngày 28/6 bổ sung thêm năm công ty ở Trung Quốc vào danh sách đen thương mại vì bị cáo buộc hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng và quân sự cho Nga, tăng cường thực thi các chế tài chống lại Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine.

Bộ Thương mại, cơ quan giám sát danh sách đen thương mại, cho hay các công ty bị nhắm mục tiêu đã cung cấp các mặt hàng cho “các thực thể đáng quan tâm” của Nga trước cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2, nói thêm rằng họ “tiếp tục ký hợp đồng cung cấp cho các thực thể Nga này và các bên bị chế tài.”

Bộ cũng đưa thêm 31 thực thể vào danh sách đen từ các nước bao gồm Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Lithuania, Pakistan, Singapore, Vương quốc Anh, Uzbekistan và Việt Nam, theo Công báo Liên bang. Trong tổng số 36 công ty được thêm vào, 25 công ty có trụ sở tại Trung Quốc.

“Hành động ngày hôm nay gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các thực thể và cá nhân trên toàn cầu rằng nếu họ tìm cách hỗ trợ Nga, Hoa Kỳ cũng sẽ chế tài họ”, Thứ trưởng Thương mại phụ trách Công nghiệp và An ninh, Alan Estevez, nói trong một tuyên bố.
Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington không trả lời ngay yêu cầu bình luận.

Ba trong số các công ty ở Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Nga, Connec Electronic Ltd., World Jetta và Logistics Limited có trụ sở tại Hong Kong, nhưng không thể tiếp xúc để yêu cầu bình luận. Hai công ty còn lại, King Pai Technology và Winninc Electronic không trả lời ngay yêu cầu bình luận.

Bị đưa vào danh sách đen có nghĩa là các nhà cung cấp của họ ở Mỹ cần phải có giấy phép của Bộ Thương mại trước khi có thể giao hàng cho họ.

Mỹ đã cùng các đồng minh trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin vì cuộc xâm lược, mà Moscow gọi là một “chiến dịch quân sự đặc biệt”, bằng cách chế tài một loạt các công ty và nhà tài phiệt Nga, đồng thời đưa những người khác vào danh sách đen thương mại.
Dù trước đây các quan chức Mỹ nói rằng Trung Quốc nhìn chung đang tuân thủ các chế tài Nga, nhưng Washington tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ việc tuân thủ và thực thi nghiêm ngặt các quy định.

“Chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động nếu họ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, bất kể họ đặt trụ sở ở đâu,” Trợ lý Bộ trưởng Thương mại phụ trách Quản lý Xuất khẩu, Thea Rozman Kendler, nói trong cùng tuyên bố.
Trụ sở Bộ Thương mại Mỹ ở Washington D.C.

/* src.: https://www.voatiengviet.com/a/my-to-cao-5-cong-ty-o-trung-quoc-ho-tro-quan-doi-nga/6637153.html


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-30

Mỹ cho công ty Việt Nam vào danh sách đen vì ‘hỗ trợ quân đội Nga’


[Image: 10060000-0aff-0242-8c24-08da5aa8196a_w1023_r1_s.jpg]Thiết bị quân sự bị hủy diệt của Nga được trưng bài tại trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine hôm 29/6. Một công ty của Việt Nam bị Mỹ cáo buộc hỗ trợ cho quân đội Nga bất chấp Moscow đang bị chế tài của phương Tây vì xâm lược Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa một công ty của Việt Nam vào danh sách đen thương mại và cáo buộc công ty này cung cấp hỗ trợ cho quân đội của Nga, nước đang bị Mỹ và phương Tây cô lập cũng như chế tài do xâm lược Ukraine.


Công ty của Việt Nam nằm trong số 36 công ty bị Bộ Thương mại Mỹ bổ sung thêm vào danh sách các pháp nhân thương mại bị hạn chế nghiêm trọng quyền tiếp cận công nghệ và mặt hàng của Mỹ, mà bộ này giám sát.

Bộ Thương mại Mỹ, thông qua Cục Công nghiệp và An ninh, hôm 28/6 cho biết trong một thông cáo khi ban hành một quy tắc mới rằng 36 công ty từ 9 quốc gia, trong đó có Việt Nam, bị đưa vào danh sách đen này vì tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của quân đội Nga bất chấp các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm đối phó với cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine.

“Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng được thực hiện bởi Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như đối tác của chúng tôi nhằm hạn chế khả năng sửa chữa, thay thế và tiếp tế của quân đội Nga, và sẽ tiếp tục thắt chặt hơn chừng nào ông (Vladimir) Putin còn cố chấp,” Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ phụ trách Công nghiệp và An ninh, Alan Estevez, nói trong thông cáo.

Ông Estevez còn cho biết rằng hành động này “gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các tổ chức và cá nhân trên toàn cầu rằng nếu họ tìm cách hỗ trợ Nga thì Hoa Kỳ cũng sẽ cắt bỏ họ.”

Công ty của Việt Nam nằm trong danh sách bổ sung của Bộ Thương mại Mỹ được công bố trên trang Công báo Liên bang (Federal Register) có tên KingPai Technology Int’l Co., Limited, với địa chỉ ở phường Linh Xuân thuộc Quận Thủ Đức của TPHCM. Công ty này cũng có địa chỉ ở Nga và Trung Quốc.

Các cuộc gọi của VOA tới công ty này không được hồi đáp. Hiện trang web của công ty này ở Việt Nam cũng không truy cập được. Không có thông tin về pháp nhân hay hoạt động của công ty này ở quốc gia Đông Nam Á.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết KingPai Technology nằm trong số 6 công ty trước đây đã cung cấp các mặt hàng cho “các pháp nhân đáng quan tâm” của Nga trước ngày 24/2/2022 – thời điểm Nga phát động cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine – và tiếp tục cung cấp cho pháp nhân của Nga và các bên bị chế tài sau khi Nga tiếp tục cuộc xâm lược ở Ukraine. Công ty này, cùng với các công ty khác của Trung Quốc, Litva, Nga, Anh, và Uzbekistan, bị Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc là “đang hỗ trợ cho quân đội và/hoặc căn cứ công nghiệp quân sự của Nga.”



VOA đã đặt câu hỏi về việc có hay không công ty của Việt Nam hỗ trợ cho quân đội Nga tới người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam qua email. Người phát ngôn chưa trả lời cũng như hồi đáp yêu cầu bình luận về động thái của Bộ Thương mại Mỹ.

Trong một thông cáo đưa ra hôm 28/6 về các chế tài mới của chính quyền Biden đối với Nga, Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng việc Bộ Thương mại Mỹ bổ sung vào danh sách đen cho thấy rằng Hoa Kỳ sẽ “áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với các công ty, bao gồm cả những công ty ở các nước thứ 3, nhằm từ chối sự tiếp cận của họ tới các mặt hàng mà họ có thể sử dụng để hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng và/hoặc quân sự của Nga.”

Mỹ đã cùng các đồng minh trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin vì cuộc xâm lược, mà Moscow gọi là một “chiến dịch quân sự đặc biệt”, bằng cách chế tài một loạt các công ty và nhà tài phiệt Nga, đồng thời đưa những người khác vào danh sách đen thương mại.

Việt Nam là một trong số ít các quốc gia từ chối lên án Nga vì cuộc xâm lược ở Ukraine. Sau hai lần bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã bỏ phiếu chống lại nỗ lực do Mỹ dẫn đầu ở LHQ nhằm loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền của tổ chức này.

Dù Moscow bị Mỹ và các nước phương Tây cùng một số quốc gia châu Á áp nhiều chế tài, Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cường quan hệ và hợp tác với Nga, nước hiện đang là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam.

Việt Nam đang được Mỹ miễn trừ áp chế tài theo Đao luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt. Tuy nhiên các nhà quan sát cho rằng Hà Nội có thể bị chế tài nếu tiếp tục mua vũ khí từ Nga.

Cố vấn chính sách cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ, ông Derek Chollet, hồi cuối tháng 4 kêu gọi Việt Nam đánh giá lại mối quan hệ với Nga khi cho rằng Nga giờ đây “là một đối tác kém hấp dẫn” cũng như cho biết Mỹ sẵn sàng trở thành đối tác khi họ xem xét vấn đề an ninh trong tương lai.

/* src.: https://www.voatiengviet.com/a/my-cho-cong-ty-viet-nam-vao-danh-sach-den-vi-ho-tro-quan-doi-nga/6639681.html


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-30

June 30, 2022 - Press ISW

[Image: ISW%20Logo_7.png?itok=ztqoJr-k]
Russian forces retreated from the Snake Island on June 30 following a Ukrainian missile and artillery campaign. The Russian Defense Ministry spun the retreat as “a step of goodwill.” The Russian Defense Ministry claimed that the Kremlin does not interfere with United Nations (UN) efforts to organize a humanitarian corridor for agricultural export from Ukraine but did not acknowledge the Ukrainian artillery and missile campaign that had actually caused the retreat. The Ukrainian Southern Operational Command had announced elements of that campaign on June 21. The Russian Defense Ministry has claimed that Russian forces defeated all Ukrainian drone and missile attacks leading up to their retreat despite considerable evidence to the contrary. The Russian defeat on the Snake Island will alleviate some pressure off the Ukrainian coast by removing Russian air defense and anti-shipping missile systems from the island. The retreat itself will not end the sea blockade, however, as Russian forces have access to land-based anti-ship systems in Crimea and western Kherson Oblast that can still target Ukrainian cargo as well as the use of the remaining ships of the Black Sea Fleet.

/* src.: https://www.understandingwar.org/publications


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-06-30

(2022-06-29, 02:01 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ đây chỉ là con số ở một trung tâm tại Warsaw thôi ngũ ca, hiện nay các trung tâm tỵ nạn khác vẫn còn rất là nhiều người.  Muội gửi ngũ ca xem một trung tâm mà anh nhà muội đang làm việc, chỗ này là một trong những trung tâm do Brits (quân của ông Bô) manage, còn muội thì ở trung tâm connect với US operations.    Shy

[Image: img-6012.jpg]

Những thùng hàng này của những tổ chức "private" gửi đến trung tâm, người Mỹ tự túc làm chứ kg có xin xỏ uncle Joe hay chính phủ gì hết.  Từng nhóm nhỏ đóng góp đi mua, đóng thùng và gửi sang, và các nhóm on the ground thì get in action từ doctors, nurses, medical assistants, và bất cứ ai muốn lend a helping hand.  Rất là nhiều các nhóm thiện nguyện làm việc chung tay với nhau.  Cái khâu xé thùng và sắp xếp organize đồ vào kho mới là chua ơi là chua, vã mồ hôi hột, người kg rành đồ y tế thì kg biết xếp thế nào để tiện tay cho nhân viên y tế khi cần nên it's a nightmare for them.   Có một câu chuyện vui hôm qua là muội nhờ lấy giùm 22g infusion set thì cô ở trong kho rinh ra cho muội nguyên thùng cho muội chọn.  It's only pretty on pictures, but the real work thì cười trừ.  Lol

Bên trung tâm chỗ anh nhà muội cũng gặp nhiều cái "trớ trêu" vì rules mới của ông Bô, nghe ảnh kể mà cười ra nước mắt.    Shy

PS.  Tất cả người tỵ nạn Ukraine tại Ba Lan (khoảng 3.5 triệu người) đều được FREE Healthcare.   Heavy-black-heart4

[Image: 144-E88-E0-6-E02-450-E-86-E6-DC89-F8-F3-D316.png]

Thật ra ai giúp được thì giúp, giúp bằng cách nào cũng được, càng nhiều người giúp càng tốt. Nhưng theo các kinh nghiệm tại chỗ của 5  (hồi 2015 Đức nhận 1 triệu rưỡi người tị nạn từ Trung Đông sang), mình không nên giúp hiện vật lẻ tẻ từ các cơ quan hội đoàn tư nhân. Mà nên quyên góp tài chính cho các hội đoàn lớn có điều kiện như hội Hồng Thập Tự thế giới, hội UNICEF, hoặc các hội thiện bác ái khác phi chính phủ và lớn. 5 nhấn mạnh chữ "lớn" vì sao? Vì họ có các thỏa hiệp với các quốc gia sở tại về chuyện thuế vụ hải quan, họ có nhân lực ở mọi phương diện và bình diện chuyên môn, họ có thỏa hiệp với các công ty lớn nhỏ cung cấp những thứ họ cần mua với giá vừa phải. Và vì họ hiện diện tại chỗ và theo sát tình hình, cho nên họ sẽ biết rõ hơn người lâm nạn đang cần nhất thứ gì.

5 giả sử như mình muốn quyên góp 100 euro hoặc 100 USD. Khi đi mua hàng hoá sở tại, hàng hóa không được miễn thuế, khi gửi và chuyển hàng, cũng phải trả tiền spedition. Con số 100 có lẽ chỉ còn 90 hoặc 80 euro/usd. Còn nếu mình quyên qua các cơ sở lớn nêu trên, từ con số 100 ít nhất phải đến 98 euro/usd giá trị thành phẩm đến tay người nhận. Vì lợi thế nêu trên.

Tuy nhiên như đã nói, 5 vẫn ủng hộ các tổ chức thiện nguyện cá nhân, tư nhân. Vì nói cho cùng, giúp đỡ người lâm nạn, thì không có giới hạn, càng nhiều càng tốt.


RE: Phản biện xã hội - Lục Tuyết Kỳ - 2022-07-02

(2022-06-30, 11:14 PM)005 Wrote: Thật ra ai giúp được thì giúp, giúp bằng cách nào cũng được, càng nhiều người giúp càng tốt. Nhưng theo các kinh nghiệm tại chỗ của 5  (hồi 2015 Đức nhận 1 triệu rưỡi người tị nạn từ Trung Đông sang), mình không nên giúp hiện vật lẻ tẻ từ các cơ quan hội đoàn tư nhân. Mà nên quyên góp tài chính cho các hội đoàn lớn có điều kiện như hội Hồng Thập Tự thế giới, hội UNICEF, hoặc các hội thiện bác ái khác phi chính phủ và lớn. 5 nhấn mạnh chữ "lớn" vì sao? Vì họ có các thỏa hiệp với các quốc gia sở tại về chuyện thuế vụ hải quan, họ có nhân lực ở mọi phương diện và bình diện chuyên môn, họ có thỏa hiệp với các công ty lớn nhỏ cung cấp những thứ họ cần mua với giá vừa phải. Và vì họ hiện diện tại chỗ và theo sát tình hình, cho nên họ sẽ biết rõ hơn người lâm nạn đang cần nhất thứ gì.

5 giả sử như mình muốn quyên góp 100 euro hoặc 100 USD. Khi đi mua hàng hoá sở tại, hàng hóa không được miễn thuế, khi gửi và chuyển hàng, cũng phải trả tiền spedition. Con số 100 có lẽ chỉ còn 90 hoặc 80 euro/usd. Còn nếu mình quyên qua các cơ sở lớn nêu trên, từ con số 100 ít nhất phải đến 98 euro/usd giá trị thành phẩm đến tay người nhận. Vì lợi thế nêu trên.

Tuy nhiên như đã nói, 5 vẫn ủng hộ các tổ chức thiện nguyện cá nhân, tư nhân. Vì nói cho cùng, giúp đỡ người lâm nạn, thì không có giới hạn, càng nhiều càng tốt.

Dạ anh em mình chia sẻ thêm cho vui.  Ở Mỹ vì là xứ tự do nên những “private charity” rất là nhiều.  Có nhiều lý do những tổ chức này operate “private” vì là non-profit 501 c3 kg bị đánh thuế.  Lý do chính nhiều người kg thích đóng góp vào những tổ chức lớn vì những tổ chức này overhead rất là cao, administration expenses (trong này có lương của management và some nhân viên).  Ví dụ Red Cross có administration expenses là 3.4%, lương của COO năm 2021 là $750000, CEO là $627000.  Tổng cộng tiền lương cho 15 người top executive là 7.5 triệu USD một năm.  Luật Mỹ bắt buộc những tổ chức non-profit phải công bố hết tất cả chi thu, nôm na là public information.   Họ đạt điểm 10/10 về transparency.  

Trong khi đó có những private charity là 100% + vào thẳng cho kế hoạch.  Tất cả người tham gia là 100% thiện nguyện, tự bỏ tiền túi, 100% donations là dùng cho người tỵ nạn.  Ví dụ như tổ chức này được thành lập bởi các cựu quân nhân Hoa Kỳ - Aerial Recovery Group, họ có những thành viên on the ground giải cứu các bé từ Ukraine rồi mang mấy bé đến những trung tâm tỵ nạn ở Ba Lan và các nước lân cận. 100% donations họ nhận được là vào missions hết.  Còn những tổ chức khác thì họ quyên góp và gửi trực tiếp đến các trung tâm vì đã được connect trước. Ngững người on the ground thì họ có thể tham gia đi chung với những tổ chức lớn nếu muốn.  Tuy là private charities nhưng họ vẫn nhận được chariable deductions và đa số là có connection với những tổ chức lớn để hỗ trợ khi cần thiết.  Rất là nhiều kiện hàng nhận được từ các church missionary.  ❤️

Tuy nhiên, bên cạnh những tổ chức làm việc đàng hoàng và sạch sẽ thì cũng có nhiều người lợi dụng tax-exempt và lòng tốt của donors làm chuyện kg đúng.  Điển hình là vài tổ chức lớn tiếng tăm của người Việt (tiếng bad chứ kg phải good).  CEO bay tới bay lui vui chơi chỗ này chỗ kia bằng first-class, sống xa xỉ như vua chúa, chưa kể còn phải bồi thường những vụ thua kiện, toàn bằng $ donations của người tốt bụng.  Có người còn sẵn giọng tuyên bố, “it’s a business.”   Chẳng thà họ làm nhận lương như CEO của Red Cross thì kg có chuyện gì phải trách, đằng này lúc nào cũng oang oang xin $, “tôi hy sinh làm kg công, quý vị bỏ $, tôi bỏ sức…”  Sau này bị khui ra thì chối, đi kiện người tố cáo thì bị thua kiện phải bồi thường vài trăm ngàn USD.   Nhưng báo chí ăn $ thì phải viết bài “bình luận” theo “chỉ thị” để biện hộ, người đọc thì báo viết sao biết vậy chứ chẳng có thời gian hay quởn mà lục tìm court documents để tìm hiểu.  Có người mang ra cho xem thì họ cũng chẳng hiểu giấy toà viết gì nên cứ “cãi” giùm quân bất lương.  Người VN mình khi cho thường là chỉ mở hầu bao cho thôi, hy vọng giúp được người khốn khổ chứ đâu nghĩ gì nhiều, đâu có đòi receipt hay giấy tờ chứng minh gì trừ khi là số tiền rất rất lớn, nên “triệu phú” nhờ quyên góp mặc sức làm gì thì làm.  Còn với những tổ chức đàng hoàng dù cho $10, $20 họ vẫn gửi cho cái “receipt” dù mình chẳng cần.   Sorry ngũ ca, nói tới “đạo tặc” có giấy phép hành nghề là muội nổi sùng.  🙄

Trở lại việc thiện nguyện nhân đạo ở Warsaw và vài thành phố khác ở Ba Lan.  Phần lớn nhân viên y tế là từ Doctors Without Border tham gia.  Có nhiều người thì đi individually theo schedule riêng của họ.  Như vài người doctors/nurses đến đây từ Mỹ, Anh và vài nước khác theo kiểu vacation, thay vì đi tắm biển thì họ đến đây khám bệnh và chữa bệnh, kg vì lương hay tiền thưởng gì hết.  Stress vì tình trạng bệnh nhân và thiếu hụt dụng cụ y tế thôi, nên xong một ngày thì vỗ vai mình một ngày đó ạ.   Shy

Khi những tổ chức muốn gửi donations tới thì họ đã liên lạc được với nơi nhận và được cái list của những thứ đang cần.  FedEx có chương trình vận chuyển hàng Humanitarian Relief Aide cho các tổ chức non-profit đến Warsaw từ Mỹ như World Central Kitchen, Heart to Heart International, Water Mission, etc…, từ dụng cụ y tế đến các thứ vệ sinh cá nhân và nước uống, etc…

Oh dạ còn nữa, khách sạn ở đây rất ưu tiên cho những ai đến có ý giúp Ukraine. Họ tự upgrade phòng xịn ngay cả suite cao cấp và complimentary cho mình mà kg cần mình đòi hỏi đó ngũ ca.   Shy  Heavy-black-heart4

Mấy hôm nay ở đây 37 C, nóng quá trời.  🥵  Muội gửi ngũ ca xem cho vui, hy vọng mấy tuần nữa tới Đức sẽ mát mẻ hơn tí.  Chỗ này là thành phố Krakow, cách Lviv 4 hrs lái xe thôi ạ.  😊

PS.  Dạ post xong post này muội đi khò, nhìn lại gần 1 giờ sáng rồi. Lol

1. Tuyến đua xe đạp Ride for the Living gây quỹ yểm trợ cho Ukraine, có người đã đạp xe cả 60 miles aka khoảng 100 km giữa trời nắng 36 C để đến đây.  

2. Người tỵ nạn Ukraine xếp hàng để nhận quà yểm trợ từ nhóm y tế Phillipines.  Nhiều người đã xếp hàng từ 4 giờ sáng.

3. Nhóm “khai sáng” tội ác của Putin và lính Nga đối với phụ nữ và trẻ em Ukraine.

[Image: 6-E53481-A-8-A63-4692-9-D2-F-CD67-E7-E2-C3-A3.jpg]


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-07-03

 Wow, dài dữ. hhihihi. Cám ơn Bạch y nữ hiệp cho cái nhìn độ lượng, không rầy, ôi ông này hổng piếc cái gì mà cũng nói. Winking-face4

5 không biết bên Mỹ thế nào nhé. Bên 5 là mỗi năm phải nộp bản khai tài chính từ A-Z cho nhà chức trách. Nếu không sẽ mất các khoản lợi tức nhà nước cấp hoặc hạ giá. Mất đi danh xưng hội từ thiện. Bản tường trình finance report có đủ các khoản chi thu, không biết làm sao để kê khai vụ đi máy bay business class há? 

Hồi đó 5 thuộc nhóm thiện nguyện bảo trợ một số tổ chức ở miền Nam và cho học bổng một số học sinh ở Tam Kỳ, nhưng sau này 5 bỏ vì nghiệm ra một điều, rằng mình chỉ giúp ngặt chứ không thể giúp nghèo. Có thể là cái hạnh bố thí của 5 còn thấp quá. Shy


RE: Phản biện xã hội - 005 - 2022-07-03

 "Get off my lawn" - Dân Úc biểu tình phản đối vấn đề của Hoa Kỳ. Phụ nữ Úc mạnh mẽ ghê há.