Những câu Kinh thánh CG hết lòng tránh né
#31
(2018-03-13, 01:16 AM)Đạo là gì ? Wrote:

22 All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet:

23 “The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Immanuel” (which means “God with us”).

(Mt 1:22-23)




Hello Innocent Hello

Yes , the virgin will conceive

THỜI ĐIỂM NÀY LÀ LÚC MARY MANG BẦU CHUÁ JESUS  Rollin

MARY ĐỒNG TRINH , ĐỂ CHỨNG TỎ CHUÁ JESUS KHÔNG PHẢI LÀ CON CUẢ 1 NGƯỜI NAM NÀO CẢ
















NHƯNG MARY HẾT MANG BẦU CHUÁ JESUS RỒI  Rollin

MARY ĐẢ SANH CHUÁ JESUS RA RỒI

MARY ĐẢ SANH RA THÊM BROTHERS CUẢ CHUÁ JESUS RỒI

NÊN THỜI ĐIỂM NÀY LÀ KHÁC

THỜI ĐIỂM NÀY HẾT CÒN LÀ THỜI ĐIỂM .. MARY MANG BẦU CHUÁ JESUS RỒI  Rollin





nói thế này cho bạn hiểu nhá

bà xả bạn có bầu ... lúc có bầu , thì bụng bự

bây giờ hết có bầu rồi ... thì bụng hết bự (I hope)

THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU , BẠN HIỂU KHÔNG ??



KHÔNG THỂ NÀO NÓI ... MÃI MÃI BÀ XẢ BẠN CÓ BẦU (VÌ BỤNG BẢ CÒN BỰ , BỰ NÀY LÀ VÌ ĂN NHIỀU QUÁ , CHỨ KHÔNG PHẢI VÌ ... CÓ BẦU)  Rollin
KHÔNG THỂ NÀO NÓI .. MÃI MÃI MARY CÓ BẦU JESUS , MÃI MÃI BÀ CÒN TRINH  Rollin
Reply
#32
mà hỏi thiệt , có CG nào ra giúp Vân hiểu


CHUÁ JESUS SANH RA RỒI , CÔNG TÁC CUẢ MARY HOÀN TẤT RỒI


CHUYỆN MARY BÂY GIỜ CÒN TRINH HAY HỖNG CÒN TRINH , SO WHAT ??? 


MARY CÒN TRINH THÌ SAO ???


MÀ MARY KHÔNG CÒN TRINH THÌ CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA ???



tại sao CG phải nhất định đi ngược với Kinh thánh , để làm gì ??

để cho Mary còn trinh ??

ok , cho là Mary còn trinh ... then what ???? so what ???

bà thành thánh ??? vậy Peter có vợ , không còn trinh , tại sao ông thành THÁNH ????  Confused  Rollin



Confused Confused Confused
Reply
#33
Trước khi đi tiếp , Vân mới tìm thấy 1 cái bài này rất hay , mình hảy nghiên cứu ngắn gọn coi Niềm Tin của CG như thế nào ??


https://www.gotquestions.org/Catholic-Biblical.html



Vân để dành ở đây ... để rồi từ từ mình nghiên cứu sâu thêm vào


:dance:
Reply
#34
(2018-03-12, 08:16 PM)tuyetvan Wrote: Vân không biết chi tiết

không có ý kiến

chỉ biết là ông pope cho mấy người remarry trở lại nhà thờ .. that's all

Không BIẾT!
Không HIỂU!!
Không có ý kiến!!!

... Chậc chậc ... Rứa thì nín mệ cái mỏ nhọn lại có ai noái Tuyết Vân bị câm mô ?

Muốn biết ông Pope cho mấy cặp vợ chồng remarry trở lại thì phải tìm hiểu có
những nguyên nhân, điều kiện, luật lệ gì rồi mới vào tranh luận . Không hiểu
biết luật và mù mờ về Kinh Thánh mà cứ xắch mỏ nhọn đi gây sự tùm lum .
Reply
#35
Tuyết Vân trốn đâu từ hôm qua đã bỏ quên cái thread có câu hỏi này hong dám trả lời,
mở thread khác đánh trống lãng ... Chậc chậc ... Như rứa nghĩa là răng ?

Trả lời câu hỏi dưới này nè:

(2018-03-12, 08:16 PM)tuyetvan Wrote: TIN LÀNH COI TRỌNG CHUYỆN THỜ PHƯỢNG CHUÁ THEO KINH THÁNH

CG CŨNG NÊN COI TRỌNG CHUYỆN THỜ PHƯỢNG CHUÁ THEO KINH THÁNH ĐI

Có thật Tin Lành coi trọng chuyện thờ Phượng Chúa theo Kinh Thánh không ?

Vậy, ông Mosê treo con rắn đồng lên cao cho những ai bị rắn cắn nhìn lên con 
rắn đồng sẽ được cứu .
Tuyết Vân và cái đám Tin Lành nghỉ thế nào về HÌNH TƯỢNG con rắn đồng hả ?

_Thiên Chúa dạy chỉ thờ một mình Thiên Chúa duy nhất, vậy hơn 2 ngàn năm 
qua đứa bé tên Giêsu con của bà Maria bên Do Thái sinh ra trong hang bò, lừa
hôi hám .

Xin hỏi, vậy tại sao 3 ông đạo sĩ từ phương xa đến Thờ Lạy cậu bé Giêsu ?

Và:

Tuyết Vân cùng cái đám Tin Lành có tôn thờ cậu bé Giêsu con của bà Maria 
bên Do Thái không ? Hay tụi cưng chỉ Thờ Lạy Một Mình Thiên Chúa Duy Nhất thôi ???
Reply
#36
(2018-03-13, 01:39 AM)tuyetvan Wrote: mà hỏi thiệt , có CG nào ra giúp Vân hiểu


CHUÁ JESUS SANH RA RỒI , CÔNG TÁC CUẢ MARY HOÀN TẤT RỒI


CHUYỆN MARY BÂY GIỜ CÒN TRINH HAY HỖNG CÒN TRINH , SO WHAT ??? 


MARY CÒN TRINH THÌ SAO ???


MÀ MARY KHÔNG CÒN TRINH THÌ CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA ???



tại sao CG phải nhất định đi ngược với Kinh thánh , để làm gì ??

để cho Mary còn trinh ??

ok , cho là Mary còn trinh ... then what ???? so what ???

bà thành thánh ??? vậy Peter có vợ , không còn trinh , tại sao ông thành THÁNH ????  Confused  Rollin



Confused Confused Confused



------------
Omygoodness.
Have you ever heard ofrom how someone's life changed completely by an encounter, a touch with someone else?

In this case, Mary was the 'Temple' where God resided for at least 9 months.  So if anyone who believes in God would know the Temple must be Holy and sacred both before and after.

Those who believes in Him who reads the Bible loving seeking searching for the Truth wold see and feel this.

But those who read the Bible seeking to destroy others, or driven with hatred or arrogance, would be blinded and unable to 'see' this.

Remember ' seek and ye shall find', whatever you seek you will be guided by that 'force'.  How did LuciFer become Satan TV?

To be continued...
Reply
#37
please go to another thread Thảo luân GC và TL

thanks
Reply
#38
Mình coi context của đoạn Kinh thánh này

NÊN NHỚ ĐÂY LÀ LỜI KINH THÁNH , LỜI CHUÁ ... CHỨ KHÔNG PHẢI LỜI DỰ ĐOÁN CUẢ 1 CON NGƯỜI NÀO CẢ


Mat 13

54 Ngài về đến quê hương, rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ, mà nói rằng: Bởi đâu mà người nầy được khôn ngoan và những phép lạ nầy


55 Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Ma-ri, và anh em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, Giu-đê chăng? 
56 Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người nầy được mọi điều ấy như vậy? 


57 Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Ðức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Ðấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dể mà thôi
58 Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin.




câu 55 và 56 cho chúng ta thấy có những ai trong gia đình Chúa Jesus "Joseph người thợ mộc , Mary , Chúa Jesus , 4 người em trai thêm mấy người em gái"

nếu có con nhiều như vậy , và sống chung chồng ... THÌ BẰNG CÁCH NÀO MÀ MARY VẪN CÒN TRINH ?? HOW ??





chuyện gì xãy ra ở đây ??

- những người ở chung quanh gia đình Chúa Jesus , trước đây , họ biết gia đình này có "người thợ mộc , Mary , Jesus , 4 người em trai và thêm em gái"

- bây giờ khi thấy NGÀI VỀ ĐẾN QUÊ HƯƠNG , RỒI DẠY DỖ TRONG NHÀ HỘI , ĐẾN NỔI AI NGHE CŨNG THẤY LÀM LẠ , MÀ NÓI RẰNG "BỞI ĐÂU NGƯỜI NÀY ĐƯỢC KHÔN NGOAN VÀ NHỮNG PHÉP LẠ NÀY?"


- trước đây , họ cứ tưỡng gia đình này là 1 gia đình bình thường như mọi gia đình khác , bây giờ khi thấy Jesus dạy dổ trong nhà hội , họ mới vở lẽ ra ... gia đình này có 1 nhân vật đặc biệt , chứ không phải bình thường như mọi gia đình khác
Reply
#39
Number 3 Mary vô nhiễm nguyên tội 


Rôma 3:23

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, 


- Kinh thánh nói "MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI"
- Kinh thánh không có nói "MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI , NGOẠI TRỪ MARY RA"


Dựa vào Kinh thánh , mình không thể nào nói "Mary vô nhiễm nguyên tội" ... vì "Mọi người đều phạm tội"
Reply
#40
Luca 1:47


47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi


- Nếu thật sự Mary không phạm tội , thì tại sao bà lại gọi Chúa Jesus là "CỨU CHUÁ TÔI - MY SAVIOUR" ??

- Nếu thật sự Mary không phạm tội , thì Chúa Cần Gì Phải Cứu Bà ??


SỠ DĨ BÀ GỌI CHUÁ JESUS LÀ "CỨU CHUÁ TÔI , MY SAVIOUR" , VÌ BÀ BIẾT CHÍNH BẢN THÂN BÀ , BÀ CŨNG LÀ 1 TỘI NHÂN , VÀ CẦN CHUÁ JESUS CỨU BÀ
Reply
#41
Luca 1:28


28 Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. 


- CG cho rằng ... Vì Mary được thiên sứ nói "người được ơn - being blessed"
- Nên cho rằng ... Mary vô nhiễm nguyên tội
- Nhưng .. Kinh thánh nói bà được ơn , chứ Kinh thánh không hề có 1 câu nào nói bà vô nhiễm nguyên tội
- Mary được ơn .. chỉ vì Chúa xữ dụng bà trong CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỔI CUẢ NGÀI , MANG CHUÁ JESUS VÀO TRẦN GIAN 



- Chúng ta cũng có thể được Ngài xữ dụng trong CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI CUẢ NGÀI , MANG TIN LÀNH TỚI CHO MỌI NGƯỜI
- Như vậy có nghĩa là ... chúng ta vô nhiễm nguyên tội không ???  Confused
- Hoàn toàn không 



- Cũng vậy , Chúa xữ dụng Mary trong CHƯƠNG TRÌNH CỨU RỖI CUẢ NGÀI , MANG CHUÁ JESUS VÀO TRẦN GIAN 
- Như vậy có nghĩa là .. bà vô nhiễm nguyên tội không ??
- Nếu có ........ thì Kinh thánh đả nói rồi
- Nhưng vì Kinh thánh không hề nói , nên câu trả lời là ... Không
Reply
#42
Number 4 ... CG có thờ hình tượng không ??



Xuất Ê díp tô ký 20:4-6

Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 

Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 
và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. 










đoạn Kinh thánh này cho biết 

không phải Chúa cấm mình làm just any tượng chạm

nhưng Chúa cấm mình làm tượng chạm ... ĐỂ QUÌ LẠY TRƯỚC CÁC HÌNH TƯỢNG ĐÓ , HAY HẦU VIỆC CHÚNG NÓ
Reply
#43
[Image: catholic-idol-worship.jpg][Image: hqdefault.jpg]

[Image: maria-idolatria-1.jpg]

[Image: 146472-_VN-_Cha_Diep-01_400.gif][Image: images.jpg]
Reply
#44
[Image: 34940079_350_350.jpg]


:dance: :dance: :dance:
Reply
#45
Number 5 ..... $$$$


Mat 6:24

24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn ($$$$) nữa. 


[Image: Pope-_Gold-_Pearls.jpg]

https://www.google.ca/search?hl=en&biw=1...Uw#imgrc=_
Reply