Thuế Mới!
#46
(2018-01-01, 10:43 PM)QuỷLệ Wrote:
(2018-01-01, 08:01 PM)cdoan Wrote:
(2017-12-29, 12:07 PM)QuỷLệ Wrote:
(2017-12-29, 10:10 AM)cdoan Wrote: Coi thì thấy ai đi làm điều được giảm thuế chớ chẳng phải chỉ có người giàu.  Chỉ có những người chẳng đi làm thì chẳng đóng thuế vào thì dĩ nhiên họ chẳng được giảm thuế thôi.
:thinking-face4: :thinking-face4: :thinking-face4:

Coi vậy chớ tính ra hỏng có gain được bao nhiêu đâu anh CDOAN...ví dzụ cụ thể là deductions của current law $12,700.00 standard + $8,100.00 personal = $20,800.00 
converted into the new law  deductions $24,000.00 standard BUT eliminated personal exemptions...besides, property taxes bị giới hạn to $10,000.00; ảnh hưởng xấu tới mấy states trả property taxes cao như New Jersey 2.38%; Illinois 2.32%; New Hampshire 2.15% hoặc nhà giá cao như New York and California; OR whoever paid property taxes more than $10k; riêng thuế của mình thì không ảnh hưởng gì với new tax reformed...vì tính tới tính lui vẩn nằm in the same tax bracket.... :dance: :banana.dance: :dance:
http://www.businessinsider.com/trump-tax-plan-senate-take-home-pay-changes-every-income-level-2017-12/#fast-food-cooks-1

Theo cái tính toán này thì người nghèo được giảm nhiều phần trăm hơn, và người làm lương cao có thể bị đóng thêm.  Bị tuyên truyền là chỉ giảm cho người giàu mà người nghèo chaw grazie có gì là vô lý

Anh đưa ra một ví dụ cụ thể đi, QuỷLệ sẽ tính ra cho anh coi....còn về những tờ báo hoặc news thì Quỷ Lệ không tin vào những gì họ đưa ra là chính xác...vì họ chỉ nói chung chung, only the basic of tax returns..và dỉ nhiên là go with the flow aka phe đảng với nhau chứ Quỷ Lệ chưa thấy bài báo nào thật sư nói lên sự công tâm...họ không đưa ra details chẳng hạn như khấu trừ bao nhiêu, child credit bao nhiêu, những chi phí gồm những gì..etc.,...nhưng những wealthiest thì lại khác...không cần biết họ itemized/standard deductions bao nhiêu nhưng trước mắt là đóng lại only 37% là assured...còn những taxpayers nằm trong những tax brackets khác thì chưa chắc họ gain được gì...vì the new tax reform tăng khoảng này nhưng đồng thời cũng hạ những chi phí khác.....Oh, Quỷ Lệ có đọc thấy TrumpCare...anh CDOAN có biết tin tức gì về vấn đề này không?????????.....còn bàn vụ thuế thì cũng như mổi nhà mổi cảnh vậy...khó mà nói chung chung được lắm!

Cưng thử tính 2 vợ chồng, hai đứa con, làm $200,000 một năm, nhà cửa xe cộ nợ nần trả hết, nhà giá $300,000 ở Texas coi lợi hại ra sao.

Anh không biết gì về Trumpcare.  Mỗi nhà mỗi cảnh.  Ai thấy được giảm thuế thì dùng lá phiếu của mình bầu cho người chủ trương giảm thuế.  Còn ai bị tăng thuế thì cứ bầu cho những người chủ trương tăng thuế.  Đừng nghe lời tuyên truyền, ý kiến ý cò của người khác.
Reply
#47
(2018-01-01, 11:08 PM)cdoan Wrote: Cưng thử tính 2 vợ chồng, hai đứa con, làm $200,000 một năm, nhà cửa xe cộ nợ nần trả hết, nhà giá $300,000 ở Texas coi lợi hại ra sao.

Anh không biết gì về Trumpcare.  Mỗi nhà mỗi cảnh.  Ai thấy được giảm thuế thì dùng lá phiếu của mình bầu cho người chủ trương giảm thuế.  Còn ai bị tăng thuế thì cứ bầu cho những người chủ trương tăng thuế.  Đừng nghe lời tuyên truyền, ý kiến ý cò của người khác.

Based on cái info anh đưa thì họ có lợi tại vì 1. họ không đóng state taxes; 2. property taxes thì họ không claim được tại vì chắc chắn họ chọn standard deduction which $24k; 3. họ có only 2 kids (cái này không ảnh hưởng gì nhiều với new tax reform)....Quỷ Lệ nói lợi hoặc hại là về những nơi họ đóng state taxes nè, rồi high property taxes nè, rồi they had more than 3 kids nè, paid high mortgage interests nè, etc.,...anh kêu Quỷ Lệ đừng nghe theo lời tuyên truyền vậy anh đem mấy bài báo đó vô đây làm chi....vả lại QuỷLệ tính nhẩm theo những incomes của những người quen của QuỷLệ...QuỷLệ thấy họ không có gain được mà thậm chí còn trả thêm chút đỉnh nửa vì cái tax bracket của họ năm tới bị tăng....nói thì nói vậy thôi chứ muốn chắc chắn 100% thì chỉ đợi tax brackets năm tới issue từ IRS. Riêng tax của anh thì LỢI chắc luôn.....dẩn bà con đi ăn phở đi....anh được song Hỹ cho năm tới rồi còn gì nà!
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#48
thì ra hổm rày em lừa của tui trốn trong đây hô khẩu hiệu vo*'i lên đồng hiển thánh đó hả bây  :banana.dance: Rollin 


thánh lừa linh linh địa linh linh :78: :78: :78: :78: :78:
Reply
#49
(2018-01-01, 11:26 PM)QuỷLệ Wrote:
(2018-01-01, 11:08 PM)cdoan Wrote: Cưng thử tính 2 vợ chồng, hai đứa con, làm $200,000 một năm, nhà cửa xe cộ nợ nần trả hết, nhà giá $300,000 ở Texas coi lợi hại ra sao.

Anh không biết gì về Trumpcare.  Mỗi nhà mỗi cảnh.  Ai thấy được giảm thuế thì dùng lá phiếu của mình bầu cho người chủ trương giảm thuế.  Còn ai bị tăng thuế thì cứ bầu cho những người chủ trương tăng thuế.  Đừng nghe lời tuyên truyền, ý kiến ý cò của người khác.

Based on cái info anh đưa thì họ có lợi tại vì 1. họ không đóng state taxes; 2. property taxes thì họ không claim được tại vì chắc chắn họ chọn standard deduction which $24k; 3. họ có only 2 kids (cái này không ảnh hưởng gì nhiều với new tax reform)....Quỷ Lệ nói lợi hoặc hại là về những nơi họ đóng state taxes nè, rồi high property taxes nè, rồi they had more than 3 kids nè, paid high mortgage interests nè, etc.,...anh kêu Quỷ Lệ đừng nghe theo lời tuyên truyền vậy anh đem mấy bài báo đó vô đây làm chi....vả lại QuỷLệ tính nhẩm theo những incomes của những người quen của QuỷLệ...QuỷLệ thấy họ không có gain được mà thậm chí còn trả thêm chút đỉnh nửa vì cái tax bracket của họ năm tới bị tăng....nói thì nói vậy thôi chứ muốn chắc chắn 100% thì chỉ đợi tax brackets năm tới issue từ IRS. Riêng tax của anh thì LỢI chắc luôn.....dẩn bà con đi ăn phở đi....anh được song Hỹ cho năm tới rồi còn gì nà!

Cưng có thể cho biết những người bị tăng thuế là lương cao bao nhiêu?  Có phải là thành phần nghèo hay không?  Theo bài báo của business insider thì cho thấy lương càng cao thì phần trăm giảm thuế càng ít và có cơ hội đóng nhiều hơn.  Thuế má như vậy mà nói chỉ có lợi cho nhà  giàu. Nên nhớ là những người càng giàu thì họ càng đóng thuế state tax cao hơn, ở nhà mắc tiền nên property tax cao hơn.  Mấy cái đó không được khấu trừ tối đa như xưa thì họ càng lỗ hơn người nghèo.  Họ chỉ được trừ có 2.6% mà theo cái brackets cưng đưa ra đa số đều được trừ 2-3% hết chớ đâu phải họ. 

Anh đem những bài báo những cái tax calculator vào để dẫn chứng. Tuy vậy anh cũng khuyên cưng là đừng nghe theo anh mà hãy kiểm chứng cho bản thân mình. Và người đọc cũng nên làm thế.  Và cũng nên dùng lá phiếu bảo vệ quyền lợi của mình.
Reply
#50
Quỷ Lệ có nói mức lương của họ thì anh CDOAN cũng đâu có biết đường nào mà tính đâu...vì anh đâu phải CPA..hihihihihi...anyway, lương họ vẩn vậy, chỉ có điều new tax reform tăng double on standard thì không ảnh hưởng gì tới họ vì họ always itemized their deductions...họ bị thiệt thòi trong khoảng khấu trừ from child tax credits, real estate taxes, student loans and mortgages' interest deductions, child and defendants' care expenses, personal property taxes, medical and dental expenses, etc., hy vọng là chỉ ảnh hưởng những gì Quỷ Lệ nêu trên thôi chứ nếu new tax reform mà limited on the state income taxes nửa là coi như xong hàng...những credits mà the new tax reform tăng thì họ không được hưởng vả lại những thứ mà họ thường claimed as their credits thì nay either bị hạ xuống hoặc eliminated luôn...tính sơ qua họ vẩn nằm trong tax brackets của hàng thứ 5 và 6...có hai vợ chồng kia thấy thương...sau khi khấu trừ itemized deductions rồi taxable income which $405k, họ nằm ngay ở 35% based on the new tax reform instead of 33%....anyway, dân incomes cở này thuộc hàng middle-class thôi nghen.....the new tax reform chỉ good for the wealthiest and corporations like yourself and Mr. Trump, indeed!...kekekekkeke...Quỷ Lệ đoán là Mr. Trump cố tình targeted to the taxpayers at tax brackets #5 & #6 vì lương hai vợ chồng đi làm giá này chiếm phần trăm nhiều hơn!
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#51
(2018-01-02, 05:10 AM)QuỷLệ Wrote: Quỷ Lệ có nói mức lương của họ thì anh CDOAN cũng đâu có biết đường nào mà tính đâu...vì anh đâu phải CPA..hihihihihi...anyway, lương họ vẩn vậy, chỉ có điều new tax reform tăng double on standard thì không ảnh hưởng gì tới họ vì họ always itemized their deductions...họ bị thiệt thòi trong khoảng khấu trừ from child tax credits, real estate taxes, student loans and mortgages' interest deductions, child and defendants' care expenses, personal property taxes, medical and dental expenses, etc., hy vọng là chỉ ảnh hưởng những gì Quỷ Lệ nêu trên thôi chứ nếu new tax reform mà limited on the state income taxes nửa là coi như xong hàng...những credits mà the new tax reform tăng thì họ không được hưởng vả lại những thứ mà họ thường claimed as their credits thì nay either bị hạ xuống hoặc eliminated luôn...tính sơ qua họ vẩn nằm trong tax brackets của hàng thứ 5 và 6...có hai vợ chồng kia thấy thương...sau khi khấu trừ itemized deductions rồi taxable income which $405k, họ nằm ngay ở 35% based on the new tax reform instead of 33%....anyway, dân incomes cở này thuộc hàng middle-class thôi nghen.....the new tax reform chỉ good for the wealthiest and corporations like yourself and Mr. Trump, indeed!...kekekekkeke...Quỷ Lệ đoán là Mr. Trump cố tình targeted to the taxpayers at tax brackets #5 & #6 vì lương hai vợ chồng đi làm giá này chiếm phần trăm nhiều hơn!

Hồi đầu anh cũng hiểu lầm như em, nhưng sau khi được bx "thọ giáo " về accounting, thì mình hiểu như vầy.   Anh chị bạn của em cũng chỉ đóng 10% cho the first $19 k, 12% cho cái khoản $19k cho tới $77 k, và những số tiền trên đó move qua the next bracket.  Nói như vậy có nghĩa là họ không phải đóng $405k at a flat 35% mà chỉ có cái phần top $5k chịu subject to 35%.  Họ chỉ đóng hơn người làm $400k là $1750.
God Bless.
Reply
#52
(2018-01-02, 09:26 AM)Floridian Wrote: Hồi đầu anh cũng hiểu lầm như em, nhưng sau khi được bx "thọ giáo " về accounting, thì mình hiểu như vầy.   Anh chị bạn của em cũng chỉ đóng 10% cho the first $19 k, 12% cho cái khoản $19k cho tới $77 k, và những số tiền trên đó move qua the next bracket.  Nói như vậy có nghĩa là họ không phải đóng $405k at a flat 35% mà chỉ có cái phần top $5k chịu subject to 35%.  Họ chỉ đóng hơn người làm $400k là $1750.

Dzạ emmmmmmmmmmmmmmm....xí hỏng xưng "em" đâu...kỳ thí mồ méc cỡ thí mụ nụi hà.... Rollin ...thôi Quỷ Lệ xưng tên kêu anh cho chắc ăn hén anh FLORIDIAN??????...hihihi :chay:

Dạ thì Quỷ Lệ đâu có nói tất cả paid by that percentage đâu nà...mà chỉ nói based on cái tax brackets, tax rate schedules, tax computation worksheet mà tính ra con số chênh lệch thôi muh...nếu the new tax reform vẩn cho giử y nguyên những khấu trừ như current law thì chắc chắn bà con từ nghèo cho đến giàu đều được bớt thuế...ngặc cái là giảm phần trăm đóng thuế nhưng lại reduced exemptions, credits, allowances, etc., nên tính tới tính lui chung chung thì coi như huề vốn chiếm phần đông...đóng thêm chút chút thì tiểu số...có tiền ăn phở thì chiếm tỷ lệ không khả quan cho lắm...hihihi..nói chớ the news rơm rả có cã negatives lẩn positives về new tax reform vì không ai đưa ra con số chính xác khả quan....chỉ toàn là estimated.....làm ít nhiều lung lay tâm hồn người đóng thuế...thôi thì mình ráng đợi the IRS issues its new tax rate schedules or tax computation worksheet rồi hẳng cãi tiếp nghen!....

Sẳng tiện Quỷ Lệ input some estimated info đặng bà con nào muốn tìm hiểu thêm...mình lấy con số incomes của hai vợ chồng after subtract the itemized deductions còn lại $405k for taxable incomes as follows:

$405,000.00 x .33% - $24,783.00<--this amount came from the IRS = $108,867.00 (TAX OWED FOR CURRENT LAW)
$405,000.00 x .35% - $33,117.00 = $108,633.00 (TAX OWED FROM NEW TAX REFORM)

Vị chi tính theo the new tax plan thì họ bỏ túi thêm $234.00

Hello :banana.dance: :banana.dance: Hello
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#53
(2018-01-02, 09:26 AM)Floridian Wrote:
(2018-01-02, 05:10 AM)QuỷLệ Wrote: Quỷ Lệ có nói mức lương của họ thì anh CDOAN cũng đâu có biết đường nào mà tính đâu...vì anh đâu phải CPA..hihihihihi...anyway, lương họ vẩn vậy, chỉ có điều new tax reform tăng double on standard thì không ảnh hưởng gì tới họ vì họ always itemized their deductions...họ bị thiệt thòi trong khoảng khấu trừ from child tax credits, real estate taxes, student loans and mortgages' interest deductions, child and defendants' care expenses, personal property taxes, medical and dental expenses, etc., hy vọng là chỉ ảnh hưởng những gì Quỷ Lệ nêu trên thôi chứ nếu new tax reform mà limited on the state income taxes nửa là coi như xong hàng...những credits mà the new tax reform tăng thì họ không được hưởng vả lại những thứ mà họ thường claimed as their credits thì nay either bị hạ xuống hoặc eliminated luôn...tính sơ qua họ vẩn nằm trong tax brackets của hàng thứ 5 và 6...có hai vợ chồng kia thấy thương...sau khi khấu trừ itemized deductions rồi taxable income which $405k, họ nằm ngay ở 35% based on the new tax reform instead of 33%....anyway, dân incomes cở này thuộc hàng middle-class thôi nghen.....the new tax reform chỉ good for the wealthiest and corporations like yourself and Mr. Trump, indeed!...kekekekkeke...Quỷ Lệ đoán là Mr. Trump cố tình targeted to the taxpayers at tax brackets #5 & #6 vì lương hai vợ chồng đi làm giá này chiếm phần trăm nhiều hơn!

Hồi đầu anh cũng hiểu lầm như em, nhưng sau khi được bx "thọ giáo " về accounting, thì mình hiểu như vầy.   Anh chị bạn của em cũng chỉ đóng 10% cho the first $19 k, 12% cho cái khoản $19k cho tới $77 k, và những số tiền trên đó move qua the next bracket.  Nói như vậy có nghĩa là họ không phải đóng $405k at a flat 35% mà chỉ có cái phần top $5k chịu subject to 35%.  Họ chỉ đóng hơn người làm $400k là $1750.

Cái khổ cho người nằm ngay giửa hai cái brackets. Có cơ hội làm thêm giờ, lên chức thêm một chút tiền, lên mức thuế mới.  Mệt hơn nhưng số tiền đem về ít hơn so với công sức bỏ thêm thì có thể họ từ chối. Dễ dãi cho người ta làm ăn là chỉ một mức thuế. Lấy mức poverty làm khấu trừ, một, một rưởi, hai lần mức đó. Ai làm hơn mức khấu trừ thì cứ đóng bao nhiêu phần trăm, 10, 20, 50, 60 gì cũng được cho dễ tính.  No other deduction.
Reply
#54
(2018-01-02, 11:35 AM)QuỷLệ Wrote:
(2018-01-02, 09:26 AM)Floridian Wrote: Hồi đầu anh cũng hiểu lầm như em, nhưng sau khi được bx "thọ giáo " về accounting, thì mình hiểu như vầy.   Anh chị bạn của em cũng chỉ đóng 10% cho the first $19 k, 12% cho cái khoản $19k cho tới $77 k, và những số tiền trên đó move qua the next bracket.  Nói như vậy có nghĩa là họ không phải đóng $405k at a flat 35% mà chỉ có cái phần top $5k chịu subject to 35%.  Họ chỉ đóng hơn người làm $400k là $1750.

Dzạ emmmmmmmmmmmmmmm....xí hỏng xưng "em" đâu...kỳ thí mồ méc cỡ thí mụ nụi hà.... Rollin ...thôi Quỷ Lệ xưng tên kêu anh cho chắc ăn hén anh FLORIDIAN??????...hihihi :chay:

Dạ thì Quỷ Lệ đâu có nói tất cả paid by that percentage đâu nà...mà chỉ nói based on cái tax brackets, tax rate schedules, tax computation worksheet mà tính ra con số chênh lệch thôi muh...nếu the new tax reform vẩn cho giử y nguyên những khấu trừ như current law thì chắc chắn bà con từ nghèo cho đến giàu đều được bớt thuế...ngặc cái là giảm phần trăm đóng thuế nhưng lại reduced exemptions, credits, allowances, etc., nên tính tới tính lui chung chung thì coi như huề vốn chiếm phần đông...đóng thêm chút chút thì tiểu số...có tiền ăn phở thì chiếm tỷ lệ không khả quan cho lắm...hihihi..nói chớ the news rơm rả có cã negatives lẩn positives về new tax reform vì không ai đưa ra con số chính xác khả quan....chỉ toàn là estimated.....làm ít nhiều lung lay tâm hồn người đóng thuế...thôi thì mình ráng đợi the IRS issues its new tax rate schedules or tax computation worksheet rồi hẳng cãi tiếp nghen!....

Sẳng tiện Quỷ Lệ input some estimated info đặng bà con nào muốn tìm hiểu thêm...mình lấy con số incomes của hai vợ chồng after subtract the itemized deductions còn lại $405k for taxable incomes as follows:

$405,000.00 x .33% - $24,783.00<--this amount came from the IRS = $108,867.00 (TAX OWED FOR CURRENT LAW)
$405,000.00 x .35% - $33,117.00 = $108,633.00 (TAX OWED FROM NEW TAX REFORM)

Vị chi tính theo the new tax plan thì họ bỏ túi thêm $234.00

Hello :banana.dance: :banana.dance: Hello
405k/năm là gần top 1% rồi nằm trong top 2% chắc chắn mà còn đòi nghèo với trung lưu cái gì nữa.  Đâu cưng thử tính 200k, 2 vợ chồng, 2 con ở nhà mướn California và 2 vợ chồng, 2 con 50k/ năm nhà 150k thiếu 80% ở Texas
Reply
#55
(2018-01-02, 12:05 AM)Tu* Khoai Wrote: thì ra hổm rày em lừa của tui trốn trong đây hô khẩu hiệu vo*'i lên đồng hiển thánh đó hả bây  :banana.dance: Rollin 


thánh lừa linh linh địa linh linh :78: :78: :78: :78: :78:

Người ta đang nói chuyện thuế má.  Chẳng hiểu em tự khoái nhảy vô lên đồng rồi la làng ai đó lên đồng.  Chổ người lớn nói chuyện, cưng muốn đóng góp thì tự nhiên chớ đừng ăn nói lung tung.

P.S.  Tự khoái làm mod thì sẽ lạm quyền xoá và ban tự do, làm những thứ mà ẻm từng chống đối.
Reply
#56
Quyết định tăng hoặc giảm thuế (all tax bills) đều phải được thông qua và chấp thuận của hai phé thượng nghị viện và hạ nghị viện . Luật thuế đề ra các khấu trừ với lí do chính đáng chứ không phải muốn khấu trừ phần nào cũng được . Lấy mức poverty làm địa điểm cho tax rate chưa hẳng là điều tốt . Luật nào cũng có kẻ hở , lấy mức poverty thì phần trăm đóng thuế sau mức lương đó sẽ cao là cái chắc đồng thời tạo nhiều kẻ hở cho doanh nhân gian lận . Trên giấy tờ họ chỉ đưa ra con số trả lương với chừng mực nào đó còn bao nhiêu thì họ hoàn tất bằng tiền mặt (những vụ này tôi đã chứng kiến qua) thì đố cha ai đóng thuế họ được . Dân giàu nhưng nhà nước chính phủ đóng băng , tiền đâu để quốc hội chi phí cho toàn quốc . Cũng không trách họ được vì chính tổng thống đương thời cũng gian lận thuế không kém gì . Rỏ là nước nào cũng có tham ô tham nhủng nhưng đối với nước Mỹ thì tham ô tinh vi quá , người dân chỉ biết ngậm bò hòn làm ngọt . 


Biggrin
Reply
#57
(2018-01-02, 06:00 PM)cdoan Wrote:
(2018-01-02, 11:35 AM)QuỷLệ Wrote:
(2018-01-02, 09:26 AM)Floridian Wrote: Hồi đầu anh cũng hiểu lầm như em, nhưng sau khi được bx "thọ giáo " về accounting, thì mình hiểu như vầy.   Anh chị bạn của em cũng chỉ đóng 10% cho the first $19 k, 12% cho cái khoản $19k cho tới $77 k, và những số tiền trên đó move qua the next bracket.  Nói như vậy có nghĩa là họ không phải đóng $405k at a flat 35% mà chỉ có cái phần top $5k chịu subject to 35%.  Họ chỉ đóng hơn người làm $400k là $1750.

Dzạ emmmmmmmmmmmmmmm....xí hỏng xưng "em" đâu...kỳ thí mồ méc cỡ thí mụ nụi hà.... Rollin ...thôi Quỷ Lệ xưng tên kêu anh cho chắc ăn hén anh FLORIDIAN??????...hihihi :chay:

Dạ thì Quỷ Lệ đâu có nói tất cả paid by that percentage đâu nà...mà chỉ nói based on cái tax brackets, tax rate schedules, tax computation worksheet mà tính ra con số chênh lệch thôi muh...nếu the new tax reform vẩn cho giử y nguyên những khấu trừ như current law thì chắc chắn bà con từ nghèo cho đến giàu đều được bớt thuế...ngặc cái là giảm phần trăm đóng thuế nhưng lại reduced exemptions, credits, allowances, etc., nên tính tới tính lui chung chung thì coi như huề vốn chiếm phần đông...đóng thêm chút chút thì tiểu số...có tiền ăn phở thì chiếm tỷ lệ không khả quan cho lắm...hihihi..nói chớ the news rơm rả có cã negatives lẩn positives về new tax reform vì không ai đưa ra con số chính xác khả quan....chỉ toàn là estimated.....làm ít nhiều lung lay tâm hồn người đóng thuế...thôi thì mình ráng đợi the IRS issues its new tax rate schedules or tax computation worksheet rồi hẳng cãi tiếp nghen!....

Sẳng tiện Quỷ Lệ input some estimated info đặng bà con nào muốn tìm hiểu thêm...mình lấy con số incomes của hai vợ chồng after subtract the itemized deductions còn lại $405k for taxable incomes as follows:

$405,000.00 x .33% - $24,783.00<--this amount came from the IRS = $108,867.00 (TAX OWED FOR CURRENT LAW)
$405,000.00 x .35% - $33,117.00 = $108,633.00 (TAX OWED FROM NEW TAX REFORM)

Vị chi tính theo the new tax plan thì họ bỏ túi thêm $234.00

Hello :banana.dance: :banana.dance: Hello
405k/năm là gần top 1% rồi nằm trong top 2% chắc chắn mà còn đòi nghèo với trung lưu cái gì nữa.  Đâu cưng thử tính 200k, 2 vợ chồng, 2 con ở nhà mướn California và 2 vợ chồng, 2 con 50k/ năm nhà 150k thiếu 80% ở Texas

Tất cả các tin tức liên quan tới thuế má đều có trên mạng , ai cũng có thể tính ra được . 
Tôi trả lời hộ em Ba .

Biggrin
Reply
#58
(2018-01-03, 11:56 AM)cdoan Wrote: Người ta đang nói chuyện thuế má.  Chẳng hiểu em tự khoái nhảy vô lên đồng rồi la làng ai đó lên đồng.  Chổ người lớn nói chuyện, cưng muốn đóng góp thì tự nhiên chớ đừng ăn nói lung tung.

P.S.  Tự khoái làm mod thì sẽ lạm quyền xoá và ban tự do, làm những thứ mà ẻm từng chống đối.

Anh nói là em đang lên đồng hiển thánh chớ biêt gì mà bàn lựng :D :D .. Nghề khua môi múa mép của em thì có ai lạ gì đâu nè .. A`, cho em hay là Cali cho bà con fê cần sa tự do rồi kìa .. Em mau qua Cali mà hốt một mớ dìa văn phòng mà fê cho sung sướng đặng còn lên đồng hiển thánh hô khẩu hiệu thuế má nghen em ... 

PS.. Anh mần mod là một lẻ .. công và tư nó rỏ ràng chớ không có nhỏ mọn nhu* em đâu bồn lừa .  Đừng lo bò trắng răng nghen em ..

:banana.dance: :banana.dance: Rollin Rollin Lol Lol
Reply
#59
(2018-01-03, 03:07 PM)Tu* Khoai Wrote:
(2018-01-03, 11:56 AM)cdoan Wrote: Người ta đang nói chuyện thuế má.  Chẳng hiểu em tự khoái nhảy vô lên đồng rồi la làng ai đó lên đồng.  Chổ người lớn nói chuyện, cưng muốn đóng góp thì tự nhiên chớ đừng ăn nói lung tung.

P.S.  Tự khoái làm mod thì sẽ lạm quyền xoá và ban tự do, làm những thứ mà ẻm từng chống đối.

Anh nói là em đang lên đồng hiển thánh chớ biêt gì mà bàn lựng :D :D .. Nghề khua môi múa mép của em thì có ai lạ gì đâu nè .. A`, cho em hay là Cali cho bà con fê cần sa tự do rồi kìa .. Em mau qua Cali mà hốt một mớ dìa văn phòng mà fê cho sung sướng đặng còn lên đồng hiển thánh hô khẩu hiệu thuế má nghen em ... 

PS.. Anh mần mod là một lẻ .. công và tư nó rỏ ràng chớ không có nhỏ mọn nhu* em đâu bồn lừa .  Đừng lo bò trắng răng nghen em ..

:banana.dance: :banana.dance: Rollin Rollin Lol Lol

Hèn chi cưng đang phê cần sa nên nói năng chẳng dính đáng gì đến chuyện người ta bàn luận. Cưng ở ca li chớ anh đâu ở Cali.  Nghề của anh học hành ra đàng hoàng, cả đời em học còn chưa ra được, ý là em qua Mỹ hồi học tiểu học.  Thớt này bàn về thuế má.  Đúng sai gì thì để người ta bàn luận.  Cưng làm mod mà lôi cá nhân thành viên vì cưng tự  ti chỉ là thằng cu li học hành chẳng bằng ai.  Người đọc làm chứng nhe
Reply
#60
(2018-01-03, 01:28 PM)ĐộcHành Wrote: Quyết định tăng hoặc giảm thuế (all tax bills) đều phải được thông qua và chấp thuận của hai phé thượng nghị viện và hạ nghị viện . Luật thuế đề ra các khấu trừ với lí do chính đáng chứ không phải muốn khấu trừ phần nào cũng được . Lấy mức poverty làm địa điểm cho tax rate chưa hẳng là điều tốt . Luật nào cũng có kẻ hở , lấy mức poverty thì phần trăm đóng thuế sau mức lương đó sẽ cao là cái chắc đồng thời tạo nhiều kẻ hở cho doanh nhân gian lận . Trên giấy tờ họ chỉ đưa ra con số trả lương với chừng mực nào đó còn bao nhiêu thì họ hoàn tất bằng tiền mặt (những vụ này tôi đã chứng kiến qua) thì đố cha ai đóng thuế họ được . Dân giàu nhưng nhà nước chính phủ đóng băng , tiền đâu để quốc hội chi phí cho toàn quốc . Cũng không trách họ được vì chính tổng thống đương thời cũng gian lận thuế không kém gì . Rỏ là nước nào cũng có tham ô tham nhủng nhưng đối với nước Mỹ thì tham ô tinh vi quá , người dân chỉ biết ngậm bò hòn làm ngọt . 


Biggrin

Luật lệ càng rườm rà càng nhiều kẻ hở.  Hai ba mức thuế thì họ tìm cách khai vào mức thuế thấp hơn. Mua nhà được giảm thuế thì họ tính mua nhà lớn nhỏ kiểu nào mà lợi cho họ vv và vv.  Đơn giản là một mức thuế, ai cũng được khấu trừ như nhau. Sau đó thì lựa cơm gắp mắm. Ai mua nhà lớn nhỏ, cho từ thiện nhiều ít vv thì cứ tự do. Đó là lý tưởng chớ khó thành sự thật vì ai cũng cho họ đóng thuế nhiều và người khác đóng ít.
Reply