Vì sao nước Mỹ không có "Lãnh tụ vĩ đại"
#16
(2022-05-24, 11:18 PM)Xí Xọn Wrote: XX ở Mỹ nên càng bất an hơn á huynh, khi thấy tình trạng của một số người dân Mỹ như dzị. 
XX cũng có mấy người bạn thân học chung college. Chỉ vì chuyện bầu cử mà họ "từ" XX luôn vì XX "dám" hổng bầu theo họ.  Rollin
Có một người bạn còn "mắng xéo" XX như dzì nữa chớ. "Chỉ có người trí thức mới đi bầu cho ông ta thôi." Nghe xong, XX hết biết nói sao luôn.  Rollin
Mình bầu ngược lại nên hổng được xem là trí thức.  Rollin

XX hổng tin ai hết. Research thì research, nhưng XX biết cái gì cũng có tính cách tương đối, hổng thể tuyệt đối được, nhưng ít ra cũng phải 
xem trọng lá phiếu của mình, phải suy nghĩ và điều tra cho thiệt kỹ rồi mới quyết định, hổng thể nhắm mắt tin bừa được. 
Mình phải có independent mind phải hông huynh?  Kaos-1

Sống ở xứ tự do và dân chủ thì mình phải đi bầu. Đó là nền tảng dân chủ. Tuy nhiên người Việt mình có lẽ vì sống trong xã thịt chủ nghĩa quá lâu nên hiểu lầm dân chủ. Người ta ít lý luận hơn là .... nhân luận. Ít dùng lý trí, lý lẽ để trah luận mà hết 95% là dùng cảm tính để buộc người khác ý về phe với mình. Tuy nhiên mình suy nghĩ lạc quan, thế hệ sau của người Việt hải ngoại sẽ tốt hơn, vì họ được sinh trưởng và chịu sự giáo dục của xã hội tự do dân chủ văn minh hơn. Sẽ không còn nhiều sự xào xáo trong cộng đồng mỗi khi bầu cử nữa. Chỉ độ 10 năm nữa thôi. Thế hệ người Việt thứ hai tại hải ngoại cũng đã mắt mờ, "găng gụng". Muốn xào xáo cũng khó lòng.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#17
(2022-05-24, 09:14 PM)LeThanhPhong Wrote: Có lẽ vì nước Mỹ không có lãnh tụ vĩ đại nên nước Mỹ mới có thể tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc với người ta chăng?

--------

Bây giờ nước Việt Nam và các kiều bào người Việt mình làm cái gì cũng vĩ đại.

Ví dụ: Ngày Chủ nhật 15/5/2022 vừa qua, PhoBolsaTV cho biết người Việt hải ngoại làm lễ khởi công xây dựng kỳ quan Phật giáo, tính ra phải 10 năm mới xong !!!

 Thầy Lê Thanh Phong chắc nhầm lẫn giữa làm-chuyện-lớn và làm-lớn-chuyện. Nước Việt Nam làm cái gì vĩ đại thầy kể mình nghe với.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#18
(2022-05-24, 11:41 PM)005 Wrote:  Thầy Lê Thanh Phong chắc nhầm lẫn giữa làm-chuyện-lớn và làm-lớn-chuyện. Nước Việt Nam làm cái gì vĩ đại thầy kể mình nghe với.  Shy

Anh 005 không thấy 3 cái chấm than LTP dùng trong post đó sao?

Đất nước Việt Nam nghèo thuộc về hạng "the third world countries" nhưng tiêu tiền không tiếc.  Xây cất xong còn phải bảo trì nữa.  Chúa Ba Vàng trong nước  là một ví dụ. Ở nước ngoài thì xây kỳ quan !!!

Hình thức cho to cho lớn, nhưng thực chất chẳng có gì.  Lạc hậu vẫn hoàn lạc hậu.  (Thở dài.)

Third World Countries 2022

https://worldpopulationreview.com/countr...-countries

Sorry nha anh 005. LTP phải dùng loại kính hiển vi thật tốt, nhưng không thấy Việt Nam làm được cái gì vĩ đại, đáng khen.
Reply
#19
(2022-05-24, 11:39 PM)005 Wrote: Sống ở xứ tự do và dân chủ thì mình phải đi bầu. Đó là nền tảng dân chủ. Tuy nhiên người Việt mình có lẽ vì sống trong xã thịt chủ nghĩa quá lâu nên hiểu lầm dân chủ. Người ta ít lý luận hơn là .... nhân luận. Ít dùng lý trí, lý lẽ để trah luận mà hết 95% là dùng cảm tính để buộc người khác ý về phe với mình. Tuy nhiên mình suy nghĩ lạc quan, thế hệ sau của người Việt hải ngoại sẽ tốt hơn, vì họ được sinh trưởng và chịu sự giáo dục của xã hội tự do dân chủ văn minh hơn. Sẽ không còn nhiều sự xào xáo trong cộng đồng mỗi khi bầu cử nữa. Chỉ độ 10 năm nữa thôi. Thế hệ người Việt thứ hai tại hải ngoại cũng đã mắt mờ, "găng gụng". Muốn xào xáo cũng khó lòng.  Shy

Chuyện lãnh tụ vĩ đại của nước Mỹ mà anh muốn bóng gió chỉ là 1 hiện tượng nhất thời và do tự phát chứ không bắt nguồn từ chính sách hay một hệ thống lâu dài để nhồi sọ.

Và thật ra đó cũng là câu chuyện của hai bên, cái trống tự mình nó không phát ra thành tiếng phải có dùi trống đánh vào. Thí dụ như trong thread này rõ ràng là chuyện không có dính líu gì tới người kia nhưng thầy 5 lại kéo ông ta vào  Wink .
Reply