Phản biện xã hội
Anh Phai ,  005 ,  Anatta, , nàng Ly  Tulip4

Thu nghe tin tức mấy ngày nay , phân tích cũng giống nhau lắm

Hiện tại thì rất nhiều nước kêu gọi Netanyahu đừng trả đủa hảy để cho qua , Iran thì đang nhảy múa , khiêu chiến

Netanyahu tạm thời có thể nhịn vì ông biết sau lưng IRAN có 2 đàn anh ũng hộ , một mình IRAN thách họ dám phơ kiểu đó , phải nể mặt MỸ chứ , người dân Do Thái thì sao ? chưa nghe họ lên tiếng

Thu biết theo tin tức , hiện IRAN có 3 , 4 nhà máy nguyên tử dưới lòng đất , giống đường hầm HAMAS xây , chứa rất nhiều URANIUM , hiện tại IRAN đã làm ra trái nào chưa ? vẫn chưa biết , nhưng IRAN đã có thì cần phải thử

Mấy năm trước Do Thái có nói ! nếu IRAN tạo bom nguyên tử thì DT sẽ bắn vào các nhà máy trước , hiện tại DT vẫn muốn làm vậy , chất URANIUM rất độc , nếu lan tỏa ra theo các làn gió , thêm nhiều bệnh

Nhìn vào bản đồ , Do Thái muốn tia IRAN thì phải qua mấy nước , cần phải xin phép họ trước , như lần vừa rồi IRAN bắn đại , ngang qua Jordan , họ cho rơi một mớ

Trung Đông là nơi đánh nhau không ngừng , cũng là nơi cung cấp dầu hỏa , nhiều nước rất cần , Châu Á cũng vậy , họ không muốn có thêm chiến tranh , bây giờ đàn anh MỸ trong mùa bầu cữ , chưa muốn giúp Do Thái , Netanyahu cần phải án binh bất động , sớm muộn gì DT cũng phải trả mối thù nầy .

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 2 users Like TanThu's post:
  • anattā, TiểuHồLy
Reply
anh Phai, anh Tà, THL, TanThu,

Hôm nay bà ngoại trưởng Đức và ông ngoại trưởng Anh viếng Do Thái, hứa hỗ trợ nhưng cũng cảnh báo ê đừng chơi lẻ tẻ nhe.

Xong sau đó thủ tướng Do Thái nói là cám ơn sự hỗ trợ của quý vị nhiều lắm, nhưng cho quý vị biết rõ nhe, tụi tui tự quyết nhe, Do Thái sẽ bằng mọi giá để tự vệ.

Nôm na là: "thôi đủ rồi nhe, đừng lên lớp hoài, chiệng nhà tui tui lo, đừng thò mũi vào lôi thôi".  

https://www.reuters.com/world/middle-eas...024-04-17/ Wrote:JERUSALEM, April 17 (Reuters) - Israeli Prime Minister Netanyahu Benjamin Netanyahu thanked the visiting foreign ministers of Germany and Britain for their support on Wednesday but said Israel would reach its own decisions on its security.

"I want to make it clear - we will make our own decisions, and the State of Israel will do everything necessary to defend itself," he said, according to a statement released by his office.

Mình không hiểu nếu ngoại trưởng Mỹ cảnh giác Do Thái Netanyahu sẽ nói gì. Ví như: dạ phải, dạ phải. Hay là cũng cương mạnh như sáng nay với ngoại trưởng Đức và Anh. Nhớ đọc hôm kia là Anh có gửi air fighter lên trời yểm trợ chứ đâu phải lưới trời của Do Thái bắt hết đạn pháo hoả tiễn của Một Răng đâu ta.
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(Yesterday, 12:13 PM)005 Wrote: anh Phai, anh Tà, THL, TanThu,

Hôm nay bà ngoại trưởng Đức và ông ngoại trưởng Anh viếng Do Thái, hứa hỗ trợ nhưng cũng cảnh báo ê đừng chơi lẻ tẻ nhe.

Xong sau đó thủ tướng Do Thái nói là cám ơn sự hỗ trợ của quý vị nhiều lắm, nhưng cho quý vị biết rõ nhe, tụi tui tự quyết nhe, Do Thái sẽ bằng mọi giá để tự vệ.

Nôm na là: "thôi đủ rồi nhe, đừng lên lớp hoài, chiệng nhà tui tui lo, đừng thò mũi vào lôi thôi".  


Mình không hiểu nếu ngoại trưởng Mỹ cảnh giác Do Thái Netanyahu sẽ nói gì. Ví như: dạ phải, dạ phải. Hay là cũng cương mạnh như sáng nay với ngoại trưởng Đức và Anh. Nhớ đọc hôm kia là Anh có gửi air fighter lên trời yểm trợ chứ đâu phải lưới trời của Do Thái bắt hết đạn pháo hoả tiễn của Một Răng đâu ta.

Cũng đỡ cho Do Thái là các nước Arab cũng chia làm nhiều phe (Hồi Giáo có khá nhiều hệ phái, và những hệ phái này có khi lại thù nhau truyền kiếp). Jodan cũng bắn chặn một số hỏa tiễn/drones khi chùng bay trên không phận họ.

Và họ cũng nói theo phim Hàn là "đâm sau lưng" Một Răng bằng cách sau:


Quote:Saudi Arabia and the United Arab Emirates have publicly called for peace in the region. But The Wall Street Journal, citing US officials, said Iran tipped off several Gulf states about the timing and nature of the attack it was planning. They then passed the information to the US, Israel's key international ally.

"Arab countries quietly passed along intelligence about Tehran's attack plans, opened their airspace to warplanes, shared radar tracking information or, in some cases, supplied their own forces to help," the Journal reported, citing the sources.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • TiểuHồLy
Reply
Quote:@Anh Anatta:  [Image: crying-face4.png] tiểu Ly có nhỏ bạn mới mua BTC khoảng tháng trước với giá đâu 65k, giờ còn 63k mấy, chỉ gọi thút thít với tiểu Ly miết.

Mỗi khi cô bạn của tiểu Ly thở than vì Bitcoin xuống giá, bị lỗ, thì mở bài hát "Tiền Lỡ" để an ủi cổ. ;)

Tiền Lỡ:

"Thôi rồi còn chi đâu anh ơi. 
Có còn lại chăng dư âm thôi.
Trong cơn thương đau men đắng môi."
...

Cryptocurrency như Bitcoin là loại "new and risky asset". Nguyên tắc cần nhớ: đầu tư vào các loại tài sản phong hiểm như Bitcoin thì chỉ bỏ vào đó một số tiền giới hạn mà mình có khả năng cán đáng khi bị thua lỗ cũng không sao. Thí dụ nếu mình có trong tay $100,000 thì chỉ dùng khoảng 3% thôi, có lỡ bị lỗ vốn thì mình cũng okay. Tuỳ theo người, nếu 3% vẫn cảm thấy tiêng tiếc thì trích ra 1% thôi.

Khuyên cô bạn đừng để ý đến giá của Bitcoin hiện thời, tạm quên nó đi, và sau 6 tháng nữa hãy xem giá của Bitcoin lại.

(*) Edit: Nói thêm một chút. Nếu giá Bitcoin dao động thăng giáng khá nhiều khiến cô bạn của tiểu Ly lo âu thì có thể khuyên cô ấy bán, và chịu lỗ chút ít. Vì giả như nếu vài ngày tới Bitcoin xuống giá khoảng 50 đến 52 ngàn, thì sự lo âu, bất an càng tăng thêm.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(Yesterday, 08:30 AM)phai Wrote: Hi THL,

Tôi không viết là DT sẽ không đáp trả. Tôi chỉ nghĩ theo cách nhìn ngoại cuộc và nêu những lợi/hại của việc đáp trả nhưng vấn đề là tinh thần dân tộc/quốc gia và người DT vốn nổi tiếng có điều này rất cao. Tôi cho là họ sẽ cân nhắc rất kỹ để có hành động thiết yếu. Không nhất thiết là ngay bây giờ và trực diện như THL đã nêu ra hai vụ năm 1981 và 2007.

Dzạ, hi anh Phai, long time no see, see quoài no...........ủa mà thôi.  Smiling-face-with-halo4

Thì THL nói "đa số" mà anh Phai, anh Phai của chị Sầu hổng có nằm trong đa số đó mô. hihihihi....
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(Yesterday, 11:18 AM)TanThu Wrote: Anh Phai ,  005 ,  Anatta, , nàng Ly  Tulip4

Thu nghe tin tức mấy ngày nay , phân tích cũng giống nhau lắm

Hiện tại thì rất nhiều nước kêu gọi Netanyahu đừng trả đủa hảy để cho qua , Iran thì đang nhảy múa , khiêu chiến

Netanyahu tạm thời có thể nhịn vì ông biết sau lưng IRAN có 2 đàn anh ũng hộ , một mình IRAN thách họ dám phơ kiểu đó , phải nể mặt MỸ chứ  , người dân Do Thái thì sao ? chưa nghe họ lên tiếng

Thu biết theo tin tức , hiện IRAN có 3 , 4 nhà máy nguyên tử dưới lòng đất , giống đường hầm HAMAS xây , chứa rất nhiều URANIUM , hiện tại IRAN đã làm ra trái nào chưa ? vẫn chưa biết , nhưng IRAN đã có thì cần phải thử

Mấy năm trước Do Thái có nói ! nếu IRAN tạo bom nguyên tử thì DT sẽ bắn vào các nhà máy trước , hiện tại DT vẫn muốn làm vậy , chất URANIUM rất độc , nếu lan tỏa ra theo các làn gió , thêm nhiều bệnh

Nhìn vào bản đồ , Do Thái muốn tia IRAN thì phải qua mấy nước , cần phải xin phép họ trước , như lần vừa rồi IRAN bắn đại , ngang qua Jordan , họ cho rơi một mớ

Trung Đông là nơi đánh nhau không ngừng , cũng là nơi cung cấp dầu hỏa , nhiều nước rất cần , Châu Á cũng vậy , họ không muốn có thêm chiến tranh , bây giờ đàn anh MỸ trong mùa bầu cữ , chưa muốn giúp Do Thái , Netanyahu cần phải án binh bất động , sớm muộn gì DT cũng phải trả mối thù nầy .

Tulip4

Ông Netanyahu cũng thuộc dân, "Có ơn ắt trả, có thù phải báo" há nàng?. Hổng biết Iran có sáng chế ra trái bomb nguyên tử nào chưa, nhưng tin hành lang nói là Iran đe doạ Israel nếu Israel trả đũa bằng câu, "Triển khai vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây". Ý nàng ra sao Thu?

Cheer Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(Yesterday, 12:13 PM)005 Wrote: anh Phai, anh Tà, THL, TanThu,

Hôm nay bà ngoại trưởng Đức và ông ngoại trưởng Anh viếng Do Thái, hứa hỗ trợ nhưng cũng cảnh báo ê đừng chơi lẻ tẻ nhe.

Xong sau đó thủ tướng Do Thái nói là cám ơn sự hỗ trợ của quý vị nhiều lắm, nhưng cho quý vị biết rõ nhe, tụi tui tự quyết nhe, Do Thái sẽ bằng mọi giá để tự vệ.

Nôm na là: "thôi đủ rồi nhe, đừng lên lớp hoài, chiệng nhà tui tui lo, đừng thò mũi vào lôi thôi".  


Mình không hiểu nếu ngoại trưởng Mỹ cảnh giác Do Thái Netanyahu sẽ nói gì. Ví như: dạ phải, dạ phải. Hay là cũng cương mạnh như sáng nay với ngoại trưởng Đức và Anh. Nhớ đọc hôm kia là Anh có gửi air fighter lên trời yểm trợ chứ đâu phải lưới trời của Do Thái bắt hết đạn pháo hoả tiễn của Một Răng đâu ta.

hihihih...THL thích cách dzí dzỏm trong lúc bàn loạn chiến sự của Năm nha nha nha.... Cheer

Tình hình Israel bây giờ cũng giống như Ukraine lúc trước. USA và các đồng minh hỗ trợ để giữ hoà bình thế giới, giảm tối thiểu độ nóng của chiến tranh, nhưng không ủng hộ sự trả thù há Năm?
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(9 hours ago)anattā Wrote: Mỗi khi cô bạn của tiểu Ly thở than vì Bitcoin xuống giá, bị lỗ, thì mở bài hát "Tiền Lỡ" để an ủi cổ. ;)

Tiền Lỡ:

"Thôi rồi còn chi đâu anh ơi. 
Có còn lại chăng dư âm thôi.
Trong cơn thương đau men đắng môi."
...

Cryptocurrency như Bitcoin là loại "new and risky asset". Nguyên tắc cần nhớ: đầu tư vào các loại tài sản phong hiểm như Bitcoin thì chỉ bỏ vào đó một số tiền giới hạn mà mình có khả năng cán đáng khi bị thua lỗ cũng không sao. Thí dụ nếu mình có trong tay $100,000 thì chỉ dùng khoảng 3% thôi, có lỡ bị lỗ vốn thì mình cũng okay. Tuỳ theo người, nếu 3% vẫn cảm thấy tiêng tiếc thì trích ra 1% thôi.

Khuyên cô bạn đừng để ý đến giá của Bitcoin hiện thời, tạm quên nó đi, và sau 6 tháng nữa hãy xem giá của Bitcoin lại.

(*) Edit: Nói thêm một chút. Nếu giá Bitcoin dao động thăng giáng khá nhiều khiến cô bạn của tiểu Ly lo âu thì có thể khuyên cô ấy bán, và chịu lỗ chút ít. Vì giả như nếu vài ngày tới Bitcoin xuống giá khoảng 50 đến 52 ngàn, thì sự lo âu, bất an càng tăng thêm.

Dạ, thanks anh. Tulip4

An ủi cổ mà tiểu Ly khan cả giọng. Nghe lời anh, tiểu Ly me mé với cổ vụ bán tháo BTC, lỗ còn hơn mất trắng. Cổ còn oà ra thêm. Ngẫm mà thương, tiền tích góp đặng mua nhà, nhà thì đang lúc tăng giá, để trong nhà banks ăn tiền interest thì hổng chịu, mà nghe lời ai bày đặt gom BTC. Chừ nàng ấy như đang ngồi trên đống than lửa. Cổ nói cũng ráng không thèm dzòm tới mà tay chân ngứa ngáy khó chịu, càng nhìn lại càng thấy xuống.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply