Delta hoành hành, số người nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ tăng chóng mặt
#1
Delta hoành hành, số người nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ tăng chóng mặt


Cơ quan y tế Mỹ thông báo hơn 100.000 người nhiễm COVID-19 tại nước này đang phải điều trị tại bệnh viện, mức cao nhất 8 tháng qua, trong bối cảnh biến chủng Delta lây lan nhanh.

Reuters ngày 28/8 dẫn thông báo của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ xác nhận, hiện có tới 101.433 người nhiễm COVID-19 đang phải điều trị trong bệnh viện, mức cao nhất kể từ đỉnh dịch hồi tháng 1/2021, gây áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế công cộng.

[Image: skynews_us_coronavirus_5176758-1630123305871.jpeg]

Số người nhập viện vì COVID-19 tăng nhanh ở Mỹ. Ảnh: SkyNews 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, số ca nhập viện vì COVID-19 của nước này đã tăng hơn gấp đôi chỉ sau một tháng. Trong tuần qua, mỗi giờ trung bình có đến 500 người tại Mỹ phải vào viện vì COVID-19.

Giống như nhiều quốc gia, người nhiễm COVID-19 tại Mỹ hầu hết điều trị cách ly tại nhà khi có triệu chứng bệnh nhẹ và chỉ nhập viện khi có triệu chứng nặng.
Mỹ từng ghi nhận kỷ lục 142.000 bệnh nhân COVID-19 nhập viện vào ngày 14/1. Khi chiến dịch tiêm chủng được đẩy nhanh trong nửa đầu năm 2021, số ca nhập viện đã giảm xuống chỉ còn 16.000 vào cuối tháng 6, khiến nhiều người hi vọng dịch bệnh sớm bị đẩy lùi.

[Image: Screen_Shot_2021_08_28_at_10_27_-1630121280637.png]

Biểu đồ thể hiện số người nhập viện tại Mỹ trong một năm qua. Đồ hoạ: Reuters 

Tuy nhiên, khi biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 bắt đầu lan rộng, số ca nhiễm và nhập viện đã gia tăng với tốc độ chóng mặt ở Mỹ.

Theo số liệu của Worldometers, Mỹ hôm 27/8 ghi nhận tới trên 190.000 ca nhiễm mới COVID-19 - ngày thứ 4 liên tiếp có số ca nhiễm vượt 150.000. Tại Mỹ, 654.405 người đã thiệt mạng vì COVID-19 trong tổng số 39,5 triệu ca dương tính.

Trong khi đó, số liệu được cập nhật bởi Our World in Data cho thấy, đến sáng nay (28/8, giờ Hà Nội), Mỹ đã tiêm được 366 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó 172 triệu người được tiêm đủ hai mũi, chiếm 52,5% dân số.

Tuy Mỹ có nguồn vaccine dồi dào, song người dân ở nhiều bang, nhất là ở khu vực miền Nam, vẫn trì hoãn tiêm chủng vì nhiều lí do. Các bang Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi và Oregon gần đây đã ghi nhận số ca nhập viện vì COVID-19 cao kỷ lục.



Thiện Nhân
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply