Turbine gió bị đóng băng không phải thủ phạm chính gây nên mất điện ở Texas
#1
Turbine gió bị đóng băng không phải thủ phạm chính gây nên mất điện ở Texas


Translated from The Texas Tribune's article No, frozen wind turbines aren’t the main culprit for Texas’ power outages


Lượng điện gió bị mất được ước lượng chỉ là một phần trong tổng sản lượng điện mùa đông.



By Erin Douglas, Ross Ramsey, on 16-02-2021, 01:00:00


[Image: be74b3_2f3c03a97d0847148bc7e2d890375b34~mv2.webp]





Lượng điện gió bị mất được ước lượng chỉ là một phần trong tổng sản lượng điện mùa đông. Tất cả các nguồn điện năng - từ khí đốt tự nhiên cho đến hạt nhân, than đá, hay năng lượng mặt trời - đều đã gặp nhiều khó khăn để cung cấp năng lượng trong cơn bão, khiến cho hàng triệu người dân Texas phải sống trong bóng tối.



Các turbine gió bị đóng băng ỏ Texas đã khiến cho một vài chính trị gia bảo thủ ở tiểu bang này tuyên bố nơi đây đã quá phụ thuộc vào nhiên liệu tái tạo. Nhưng thực tế, năng lượng gió được dự kiến chỉ đóng một phần nhỏ trong kế hoạch của tiểu bang vào mùa đông.



Hội đồng Điện năng Tin cậy Texas (Electric Reliability Council of Texas - ERCOT) dự đoán khoảng 80% công suất lưới điện mùa đông, hay 67 gigawatts, có thể được sản xuất từ nguồn khí đốt, than đá và năng lượng hạt nhân.



Một quan chức ở đây phát biểu chiều hôm thứ Ba rằng 16 gigawatts năng lượng tái tạo, phần lớn từ điện gió, đã bị ngưng sản xuất. Con số điện năng bị thất thoát từ các nguồn nhiệt như khí đốt, than đá hay năng lượng hạt nhân nhiều gần gấp đôi (30 gigawatts).



Theo các quan chức ERCOT, cho đến thứ Tư, những con số đó đã thay đổi khi các nhà vận hành phải vật lộn để hoạt động trong cái lạnh: tổng cộng 45 gigawatt đã bị mất, trong đó có 28 gigawatt từ nguồn nhiệt và 18 gigawatt từ các nguồn năng lượng tái tạo.



Michael Webber, giáo sư về tài nguyên năng lượng của Unversity of Texas ở Austin, nhận xét: “Texas là một tiểu bang dùng khí đốt.”



ERCOT cắt điện hôm thứ Hai do các nhà máy điện ngừng hoạt động

Nhu cầu dùng điện trong tiết trời giá rét vào cuối tuần đã vượt xa dự đoán của Hội đồng Điện lực. ERCOT đã cho cắt điện sáng sớm thứ Hai nhằm giảm nhu cầu sử dụng điện, khi thời tiết lạnh giá khiến nhiều nguồn điện ngừng hoạt động hơn dự kiến.



Trong khi Webber nói rằng tất cả các nguồn năng lượng ở Texas nên chịu trách nhiệm vì cuộc khủng hoảng này, đáng chú ý nhất là ngành công nghiệp khí đốt khi sản xuất ít hơn hẳn bình thường.



Webber nói: “Sự rớt đài của khí đốt hiện tại quả là ngoạn mục.”



Dan Woodfin, giám đốc cấp cao của ERCOT, cũng ủng hộ quan điểm này hôm thứ Ba.



Ông đã nói với các phóng viên: “Có vẻ như việc nhiều nhà máy dừng hoạt động phần nhiều do hệ thống khí đốt tự nhiên gặp sự cố.”



Cho dù vậy, một số người vẫn tập trung đổ lỗi cho năng lượng gió.



Hạ nghị sĩ Cộng hòa Dan Crenshaw từ Houston đã tweet chiều hôm thứ Ba: “Đây là viễn cảnh khi bạn buộc mạng lưới điện phải phụ thuộc vào nguồn năng lượng gió. Khi thời tiết trở nên tồi tệ, như tuần này, năng lượng tái tạo ngắt quãng như gió sẽ không ở đó khi bạn cần.”



Ông tiếp tục chỉ ra lò phản ứng hạt nhân ở Bay City đóng cửa bởi giá lạnh và cuối cùng mới tới yếu tố các chuyên gia năng lượng cho là thủ phạm lớn nhất: “Nguồn cung Khí đốt Thấp: ERCOT đã lên kế hoạch 67GW từ nguồn khí đốt/than, nhưng chỉ có thể thu về 43GW khi nó hoạt động. Chúng ta không hề hết khí đốt, mà là hết khả năng khai thác chúng. Các đường ống ở Texas không chịu được giá lạnh - và vậy là chúng đóng băng.”



Ủy viên Nông nghiệp Sid Miller, được biết đến với các bài viết cánh hữu trên Facebook phát tán thông tin sai lệch và thổi phồng các thuyết âm mưu trong quá khứ, cũng đã đăng tải một góc nhin thẳng thắn về năng lượng gió trên Facebook: "Chúng ta không bao giờ nên xây dựng thêm một turbine gió nào khác ở Texas."



Trong một bài đăng khác, Miller thậm chí còn thẳng thắn hơn, nhưng đồng thời cũng xuyên tạc: “Rắc muối vào vết thương này: Những turbine gió xấu xí ngoài kia là một trong những lý do chính khiến chúng ta gặp phải tình trạng mất điện. Không phải thật mỉa mai sao? ... Tượng đài Obama khó coi và không hiệu quả, lại đang cướp đi quá nhiều năng lượng. Ít nhất thì họ cũng cho chúng ta thấy nơi mà những kẻ ngốc đó đang sống.”



Trong khi những người còn hoài nghi về điện gió tuyên bố rằng sự cố đóng băng tuần này có nghĩa rằng không thể tin tưởng vào nguồn điện này, các turbine gió - như các nhà máy khí đốt - cũng có thể được trang bị hóa để thích ứng và hoạt động trong nhiệt độ thấp mùa đông. Các chuyên gia nói rằng rất nhiều nhà máy điện ở Texas đã không được đầu tư chuẩn bị cần thiết cho những đợt ngắt quãng như thế này do không thường xuyên phải ứng phó với bão tuyết khắc nghiệt.



Ước tính có khoảng 80% tổng năng suất của mạng lưới điện vào mùa đông, tương đương 67 gigawatt, có thể được sinh ra từ khí tự nhiên, than đá hoặc năng lượng hạt nhân. Chỉ khoảng 7% trữ lượng mùa đông dự trù của ERCOT, hay 6 gigawatt, đến từ nhiều nguồn điện gió khác nhau khắp tiểu bang.



Việc khai thác khí tự nhiên ở tiểu bang đang gặp đình trệ do thời tiết lạnh giá, làm các nhà máy điện càng thêm khó khăn để lấy nhiên liệu vận hành cần thiết. Theo các chuyên gia, các nhà máy điện dùng khí đốt không có nhiều dự trữ. Thay vào đó, nhà máy phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt liên tục từ đường ống chạy dọc tiểu bang từ các khu vực khai thác dầu khí như Permian Basin phía Tây Texas chuyển đến phục vụ các chung tâm như Houston hoặc Dallas.



Thống đốc Greg Abbott nhấn mạnh rằng các nguồn cung nhiên liệu hóa thạch có trách nhiệm trong đợt này khi mô tả tình cảnh hôm chiều thứ Hai.



Ông viết trong tweet: “Một vài công ty đã bị đóng băng. Trong đó bao gồm cả các nhà máy khí đốt và than.”



Heather Zichal, Giám đốc điều hành nhóm ngành của Hiệp hội Điện sạch Hoa Kỳ, cho biết các đối thủ của năng lượng tái tạo đang cố gắng đánh lạc hướng dư luận khỏi những thất bại ở những nơi khác trong hệ thống và làm chậm quá trình “chuyển đổi sang một tương lai năng lượng sạch”.



Cô nói: “Thật đáng hổ thẹn khi phải chứng kiến những kẻ phản đối năng lượng sạch lâu năm - những kẻ tấn công nó dù mưa, tuyết hay nắng - tham gia vào đấu trường chính trị cơ hội, lừa dối người Mỹ để thúc đẩy một chương trình nghị sự không liên quan gì đến việc khôi phục điện năng cho người dân Texas.”



Người dịch: Duong Nguyen

Biên tập: Khoa Le



The Interpreter
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply