Niềm tin 101
#16
Hope ...



Nếu mà không có Chúa Thánh Linh soi sáng thì mình đọc sách không có hiểu. Nếu mà không có đọc Chúa Jesus trong sách thì mình không có biết vác Thánh Giá nặng cỡ nào, Mão gai đâm óc ra sao, bị đánh téc da làm sao, đại loại.. Nếu mà Chúa Jesus không la lên "Cha ơi, sao Cha bỏ con?" thì làm sao mình biết có 1 người nào đó vẫn yêu và theo dõi chúng ta mỗi ngày ? 

Hỉu dị đủ sài hông bà?




Vân ...



Chắc vậy đó bà  Thumbs-up4
Reply
#17
ii. tỉ dụ Vân có 1 sân khấu 🎭🎭🎭 giới thiệu.. là 1 MC , Vân sẽ giới thiệu như thế nào?? 


Ladies and Gentlemen ....


- Đây là Đấng dựng nên, hoạch định nên, vẽ nên, thiết kế nên..  Chương Trình Cứu Rỗi Loài Người, xin quý vị cho 1 tràng pháo tay .. ĐỨC CHÚA TRỜI  [Image: clap.gif] 


- Còn đây là Đấng thực hiện Chương Trình Cứu Rỗi Loài Người và cũng là Đấng ngồi trên Tòa Án vào Ngày Phán Xét, xin quý vị cho 1 tràng pháo tay .. CHÚA JESUS  [Image: clap.gif]



- còn đây là Đấng làm rất nhiều chuyện cho BELIEVERS để dẫn họ tới thiên đàng. 2 cái chính mà Ngài làm là CẦU NGUYỆN giúp cho believers & HƯỚNG DẪN believers biết cái gì nên làm cái gì không nên làm cho đẹp lòng Chúa, xin quý vị cho 1 tràng pháo tay .. ĐỨC THÁNH LINH  [Image: clap.gif]
Reply
#18
iii. Sự khác biệt giữa Chúa Jesus và Đức Chúa Trời & Đức Thánh Linh 



- chỉ có Chúa Jesus là có "body", 3 lần đọc trong Cựu ước, mình thấy .. nói chuyện với Chúa .. vật lộn với Chúa .. dựng nên con người theo hình dạng của Chúa .. thì Chúa này chính là Chúa Jesus  [Image: thumbs-up4.png]



- Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh là "Spirit" ... mình không thấy được, sẽ nói thêm ở post sau  [Image: thumbs-up4.png]



- Khi vào thiên đàng, mình cũng vẫn không thấy được Đức Chúa Trời và  Đức Thánh Linh .. mà mình chỉ thấy Chúa Jesus có body thôi  [Image: thumbs-up4.png]
Reply
#19
Chúa Thánh Linh giống như Đức Chúa Trời... chỉ là SPIRIT


- mình không nhìn thấy được Spirit

- nên khi vào thiên đàng, mình cũng vẫn không thấy được.. mà chỉ thấy Chúa Jesus, có body


- nhưng Kinh thánh cũng cho mình thấy Đức Thánh Linh có thể ở 3 dạng

1. Chim bồ câu 🐦
2. Gió 🌬
3. Lưỡi lửa 



- Khi Chúa Jesus còn sống, một lần Đức Thánh Linh được đề cập tới .. nhưng cái chính là ... sau khi Chúa Jesus về trời, Ngài giao believers vào tay Đức Thánh Linh .. nên mình có thể hiểu Đức Thánh Linh đóng vai trò chủ yếu trong believers sau khi Chúa Jesus về trời
Reply
#20
Bây giờ nói qua 


THỜ MỘT CHÚA .. là gì?? 


- con người có tâm lý thờ nhiều chúa, nhiều thần . mà mình có thể hiểu qua chữ .... ĐA THẦN 



- ĐA THẦN .. thần này lo chuyện này, thần kia lo chuyện nọ ...tỉ dụ có thần lo nhà bếp, có thần lo tiền tài, có thần lo tình duyên, có thần lo đẻ con ... mỗi thần lo một chuyện khác nhau, mỗi thần có 1 đặc tính , một khả năng khác nhau 



Nhưng nói về điều Chúa muốn trong Kinh thánh, thì Chúa muốn mình chỉ thờ MỘT CHÚA thôi, nghĩa là sao? 


- Cả 3 ngôi đều có cùng 1 bản chất, ngoại trừ việc Chúa Jesus có body thôi .. Nhưng cả 3 ngôi có cùng 1 bản chất.. 

Ngôi này có gì thì 2 ngôi kia cũng có y chang 

Quan niệm của ngôi này thế nào thì quan niệm của 2 ngôi kia cũng y chang

Thờ 1 ngôi là cũng như thờ 3 ngôi, y chang

(chứ không phải ngôi này lo tiền, ngôi kia lo bếp, ngôi nọ lo tình duyên, no no no)




ĐÓ LÀ Ý NGHĨA CỦA THỜ 1 CHÚA 

- KHÔNG ĐA THẦN 
- THỜ 1 NGÔI, BẤT KỲ NGÔI NÀO, CŨNG NHƯ THỜ 3 NGÔI 

- VÌ CẢ 3 NGÔI CÓ CÙNG BẢN CHẤT, CÓ CÙNG QUAN ĐIỂM, CÓ CÙNG TẤT CẢ



ok, tỉ dụ anh nói .. anh muốn thờ Đức Thánh Linh, tức là anh cũng thờ 2 ngôi kia
Reply
#21
Nếu dựa theo Kinh thánh 

Anh không thể nào nói 

- tôi thờ Đức Chúa Trời, tôi không thờ 2 ngôi kia 

- tôi thờ Chúa Jesus, tôi không thờ 2 ngôi kia 

- tôi thờ Chúa Thánh Linh, tôi không thờ 2 ngôi kia 


NẾU MÌNH DỰA ĐÚNG THEO KINH THÁNH, THÌ MÌNH KHÔNG NÓI VẬY ĐƯỢC 

DÙ LÀ 3 NGÔI KHÁC NHAU, như 3 người khác nhau 

NHƯNG CẢ 3 NGÔI LÀ MỘT 

- ngôi này có gì thì ngôi kia cũng có vậy 
- ngôi này muốn gì thì ngôi kia cũng muốn vậy 
- ngôi này hài lòng cái gì thì ngôi kia cũng hài lòng như vậy 



3 NGÔI KHÁC NHAU, NHƯNG THỐNG NHẤT NHƯ LÀ .. MỘT CHÚA [Image: clap.gif] [Image: tulip4.png] [Image: clap.gif]
Reply
#22
Qua đề tài kế

LÝ THUYẾT CHÚA 3 NGÔI CÓ ĐƯỢC NÓI TRONG KINH THÁNH KHÔNG ?



câu trả lời là đầy rẫy  [Image: clap.gif] [Image: clap.gif]



- Chúa 3 ngôi nhiều lần được đề cập trong Kinh thánh .. nên mình mới có những "ngôi" ở đây 




- Điển hình nhất là ... Sau khi Chúa Jesus làm phép báp têm xong .. 3 ngôi xuất hiện cùng 1 lúc một cách ... tuyệt vời 

- Chúa Jesus đứng lên  [Image: thumbs-up4.png]
- Chim bồ câu Thánh linh đậu trên vai Ngài🐦
- Có tiếng nói từ trời, này là Con Ta, đẹp lòng ta mọi đàng  [Image: thumbs-up4.png]



Đó là hình ảnh Chúa 3 Ngôi đẹp nhất trong Kinh thánh mà Vân có thể come up with [Image: face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.png]
Reply
#23
1 điều interesting .. Vân nghĩ mình nên nói rỏ ở đây 




nói về Chúa 3 Ngôi ... 2 ngôi đầu rất rỏ ràng ... Đức Chúa Trời , Chúa Jesus ... không có gì confused ở đây cả

nhưng ngôi thứ ba .. thì lại được kêu nhiều tên khác nhau ............. (bởi người Việt)



- tên tiếng anh là ... Holy Spirit .. that's it

- tên tiếng Việt , thì có nhiều tên khác nhau ... nhưng không có nghĩa ngôi này khác nhau .. nếu mình nghĩ , vì nhiều tên khác nhau do người Việt kêu , nên đây là nhiều ngôi khác nhau , thì mình "sai lầm"


* Chúa Thánh Linh
* Thần Chân Lý Sự Thật
* Chúa Thánh Thần


nếu mình có thể tìm qua bản tiếng Anh , thì chỉ có 1 cái tên , đó là ... Holy Spirit , ngôi thứ ba trong Chúa 3 ngôi
Reply
#24
còn câu này nói gì ??

“There is no God but one.” For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth (as indeed there are many “gods” and many “lords”), yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live; and there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live.



John 20:28

28 Thomas said to him, “My Lord and my God!”


John 10:30

I and the Father are one



- sẻ giải thích sau , xin mời các bạn có chút thì giờ suy nghĩ về câu này  Hello
Reply
#25
Website đang acting weird, Vân testing coi nó thế nào  Suytu


- như Vân đã nói ... Kinh thánh thiệt ra đơn giản .. nhưng cũng phức tạp 


- nếu mình nắm Ý CHÁNH của nó, thì mình sẽ thấy rất là đơn giản khi dùng Ý CHÁNH này để hiểu những cái "phức tạp của nó"


- tỉ dụ như khi mình hiểu 1 ai rồi, người đó nói thế nào, mình cũng hiểu người đó đang nói về cái gì, mọi chuyện trở nên đơn giản cho mình .. vì mình hiểu người đó 


nhưng nếu có ai không hiểu người đó, thì cứ mang ấn tượng "phức tạp" trong đầu, nên không cần biết người đó đang nói chuyện đơn giản hay phức tạp, người này cũng cứ nhìn với đầu óc phức tạp .. thì sẽ không hiểu được nhiều cái người đó nói .... mặc dù rất .. đơn giản  Themdoan
Reply
#26
Bởi vậy, điều quan trọng ở đây là mình phải hiểu Ý CHÁNH CỦA KINH THÁNH LÀ GÌ 





YESSSSSS, Ý CHÁNH CỦA KINH THÁNH LÀ GÌ 😇😇😇😇😇😇😇😇


SAU KHI NẮM ĐƯỢC Ý CHÁNH 

MÌNH GIỮ NÓ NHƯ 1 NỀN TẢNG 

TỪ NỀN TẢNG ĐÓ 

MÌNH SẼ HIỂU NHỮNG PHẦN CÒN LẠI CỦA KINH THÁNH NÓI GÌ 






Không hiểu Ý CHÁNH CỦA KINH THÁNH, KHÔNG CÓ CÁCH NÀO MÌNH HIỂU ĐƯỢC NHỮNG PHẦN CÒN LẠI NÓI GÌ CẢ  Thankyou
Reply
#27
Ý chánh của Chúa 3 Ngôi (3 persons) dựa theo Kinh Thánh Thumbs-up4  


- Cả 3 ngôi đều là Chúa ngang nhau  Thumbs-up4


- Mình thờ 1 ngôi, tức là mình thờ 3 ngôi.. vì cả 3 ngôi đều cùng là 1 CHÚA  Thumbs-up4


- Cả 3 ngôi đều share chung ... bản chất, suy nghĩ, quan điểm ... nói chung là cái gì cũng chung cả  Thumbs-up4


- Ngoại trừ 1 việc ... Chúa Jesus có hình dạng body ... Đức Chúa Trời & Chúa Thánh Linh không có hình dạng body , mà là Spirits

nên khi mình lên thiên đàng, mình chỉ nhìn thấy được Chúa Jesus, chứ mình không nhìn thấy được Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh  Thumbs-up4



- Nhưng Kinh Thánh có cho thấy Chúa Thánh Linh lấy 3 hình dạng

i. chim bồ câu 🐦
ii. gió 🌬
iii. lưỡi lữa



- Cả 3 ngôi đều có vai trò riêng biệt trong Chương Trình Cứu Rỗi Loài Người 

i. Đức Chúa Trời .. thiết kế, hoạch định, họa đồ .. chương trình 

ii Chúa Jesus .. thực hiện ... chương trình .. và cũng là Đấng cuối cùng ngôi xét xử nhân loại vào Ngày Phán Xét 

iii. Chúa Thánh Linh .. dẫn đường... chương trình.. dẫn đường cho believers biết đường nào dẫn tới thiên đàng, cũng như cầu nguyện cho believers  Thumbs-up4
Reply
#28
Vì sao Kinh thánh nói 1 Chúa ... nhiều chúa??

- 1 Chúa .. là nói tới cả 3 ngôi .. có cùng mọi thứ ... khi mình nghe nói tới 1 Chúa hay 1 God, mình phải hiểu Kinh thánh đang nói về 3 ngôi  Thumbs-up4


- nhiều chúa .. mình có thể hiểu theo nghĩa ĐA THẦN .. mà con người hay thờ .. ông táo, ông địa, ông thần tài, ông thần tình duyên, ông thần sanh con đẻ cái, thần cá voi, thần biển, chúa xuân .. Vân không giỏi về cái này, ai giỏi thì có thể tự hiểu chữ ĐA THẦN là gì.. hay tiếng anh thì mình có chữ "gods"  .... mỗi thần lo 1 chuyện chuyên môn khác nhau, không thần nào phạm lãnh thổ thần nào  Thumbs-up4



2 cái này khác nhau rất rất rất ư ..
 là rỏ rệt  Thankyou
Reply
#29
Lần nữa Vân nhắc lại 


- Nếu mình hiểu Ý CHÁNH CỦA KINH THÁNH .. thì mình mới có thể hiểu những phần còn lại của Kinh thánh .. Kinh thánh không hề mâu thuẫn .... mặc dù do nhiều tác giả viết (kiểu trăm người ngàn ý) 

Kinh thánh do nhiều người viết, nhưng tất cả đều được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh.. nên từ Cựu ước tới Tân ước đều được thống nhất .. làm một 







Nếu mình nghĩ 

- Kinh thánh mâu thuẫn 
- hay Kinh thánh khó hiểu 


Đơn giản là tại vì mình không chịu nắm .. Ý CHÁNH CỦA KINH THÁNH  Thankyou
Reply
#30
NÓI VỀ CHÚA THÁNH LINH CẦU NGUYỆN CHO BELIEVERS .. 


- Có những lúc mình as believers, cầu nguyện .. mà nữa chừng, tự nhiên đầu óc mình suy nghĩ qua chuyện khác, bị xao lãng đi, thiếu tập trung  .. hay đôi khi mình cũng không biết Ý CHÚA như thế nào để mình cầu nguyện 🙏cho được nhậm


- Thì Đức Thánh Linh cầu nguyện thế cho mình  🙏


- Ngài không bị mệt mỏi, xao lãng , thiếu tập trung 

- Vì Ngài cũng là Chúa ... Ngài biết 2 ngôi kia nghĩ gì, muốn gì .. nên cách của Ngài cầu nguyện có hiệu quả hơn là mình cầu nguyện 

tỉ dụ, nếu mình muốn gì, mà mình không biết diễn tả sao với ông giám đốc người tây, thì lời cầu xin của mình không hiệu quả 

nhưng nếu có người nói ngôn ngữ của ông giám đốc, đem lời cầu xin của mình, nói chuyện với ông giám đốc (theo ý ông) thì lời cầu xin của mình có hiệu quả hơn
Reply