Chủ tịch SKY MINING bỏ trốn. Mỏ đào Bitcoin lớn nhất Việt Nam phá sãn
#1
Chủ tịch SKY MINING bỏ trốn. Mỏ đào Bitcoin lớn nhất Việt Nam đứng bên bờ tan rã 
  • 26-07-2018, 13:30
     

Các lập viên của Sky Minning tại VN
[Image: 20187971bd1d-53a7-4c17-a8ba-aa3eb75f40ab.jpg]
Sky Mining Tổ chức khai thác tiền điện tử lớn nhất Việt Nam .


Ngày hôm nay, giám đốc của Sky Mining – Mỏ đào Bitcoin cực lớn, đã bất ngờ biến mất.

[Image: sky-1.jpg?w=520&ssl=1]

[Image: sky-2.jpg?w=530&ssl=1]

Toàn bộ các nhà đầu tư, “ban lãnh đạo” lâm thời đều rất phẫn nộ và hoang mang. Đến lúc này mới biết có những người dành ra cả 5 – 10 tỷ đồng để đầu tư vào mong thu lợi tới 0,6%/ngày. (1 tỷ = 45K USD)

[Image: sky-3.jpg?resize=696%2C392&ssl=1]

“Shark” Tâm, chủ tịch HTX, lên tiếng thách thức cộng đồng. Có lẽ anh đã kịp đáp chuyến bay đến 1 quốc đảo nào đó xa xôi, ôm theo số tiền hàng trăm tỷ của hàng ngàn nhà đầu tư, an hưởng tuổi già.

[Image: sky-5.jpg?w=540&ssl=1]

Ảnh cuối: 1 nạn nhân cúng 50 gói $5.000, tương đương với khoảng 5 tỷ rưỡi.

[Image: sky-6.jpg?w=540&ssl=1]

Kế hoãn binh đang được những thành viên chạy chưa kịp ra trấn an nhà đầu tư.
Cách đây 3 tháng, vụ Ifan lừa đảo 15.000 tỷ đồng đã làm rúng động cộng đồng, công an đã chính thức vào cuộc điều tra.

Ngay khi có thông tin Chủ tịch bỏ trốn, Group Telegram của Sky Mining có hàng trăm người join vào hóng chuyện, và cũng bị kick ra rất nhiều.

[Image: skymining.jpg?w=539&ssl=1]

[Image: skymining-4.jpg?resize=696%2C464&ssl=1]

Cách đây 2 ngày, SkyMining vẫn thông báo trả thưởng như bình thường, nhưng đây là niềm an ủi cuối cùng của các nhà đầu tư

[Image: skymining-1.jpg?resize=696%2C1011&ssl=1]
Reply
#2
Đây là hình ảnh tại văn phòng Skymining cách đây ít ngày

[Image: skymining-3.jpg?resize=696%2C523&ssl=1]

Đây là hình ảnh văn phòng Skymining hôm nay

[Image: skymining-2.jpg?resize=696%2C1237&ssl=1]

Update: Đơn tố cáo của nhà đầu tư gửi công an Tp Hồ Chí Minh

[Image: SkyMining-lua-dao-tuan.jpg?w=451&ssl=1]

Update:
Một xưởng đào coin công suất 600 máy đã di dời bí mật trong đêm thứ 2 vừa rùi để lại một đống hoang tàn và sự than khóc của các nhà đầu tư.Còn nợ tiền điện 700 triệu chưa chịu thanh toán xí nghiệp thuê chổ đặt máy.Khả năng vụ lừa đảo có tính toán từ trước – không chỉ đơn giản là giám đốc HTX bầu trời xanh công nghệ bỏ trốn.

Tình hình nhà Xưởng tại Biên Hòa:

[Image: sky.jpg?resize=696%2C928&ssl=1]

[Image: sky-1-1.jpg?resize=696%2C928&ssl=1]

[Image: sky-2-1.jpg?resize=696%2C522&ssl=1]
Reply
#3
SkyMining – Kỳ 5: TGĐ Lê Minh Tâm đã trốn sang Mỹ cùng hàng chục triệu đô la

27/07/2018 lúc 23:00


[Image: le-minh-tam-skymining.jpg]
“Shark” Tâm được cho là đã trốn sang Mỹ


Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được vào chiều nay, ngày 27/7, Phó Tổng Giám đốc SkyMining Lê Minh Hiếu xác nhận với báo giới rằng Tổng Giám Đốc, “Shark” Lê Minh Tâm đã bỏ trốn qua Mỹ cùng với khối tài sản khoảng vài chục triệu USD của công ty và nhà đầu tư. Tuy nhiên, ông nói rằng không biết cụ thể về tài sản, số lượng xưởng đào, máy đào vì mọi hoạt động chi tiết đều do ông Tâm nắm quyền và quản lý. Ngay cả việc văn phòng bị đóng cửa và xưởng đào cũng giải tán đột ngột, ông cũng khẳng định mình không liên can.

Tôi chỉ là Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm không giấy tờ. Ông Tâm luôn nói khống lên số lượng máy và xưởng. Chỗ bạn bè nên chúng tôi tin tưởng“, ông Hiếu nêu lý do và cho biết các thành viên còn lại của Hợp tác xã hiện tạm lánh, không làm gì và chờ cơ quan chức năng điều tra.


Ông cho biết bản thân mình cùng các thành viên còn lại của Hợp tác xã cũng là nạn nhân, ý định lập “Ban chủ nhiệm lâm thời” cũng không thành.

“Chúng tôi cũng là người bị hại. Tôi đã trình báo sự việc với công an và đưa các bằng chứng vô tội. Chúng tôi muốn lập ‘Ban chủ nhiệm lâm thời’ để cứu công ty nhưng bị các nhà đầu tư quá khích cho giang hồ truy lùng và đe dọa tính mạng cả vợ con”, ông Hiếu trần tình.

Trên website công ty, Sky Mining nhận là tổ chức chuyên về đầu tư mua máy tính khai thác phần mềm giải mã thuật toán. Công việc của Ban chủ nhiệm Hợp tác xã là tiếp nhận nguồn vốn góp từ các xã viên – nhà đầu tư – để đầu tư trang thiết bị, máy móc, xây dựng nhà xưởng và vận hành khai thác.

[Image: skymining.png]
Trong nhiều lần quảng bá, các thành viên công ty tự khẳng định là công ty đào coin “lớn nhất Việt Nam”, hay “cực lớn”. Website công ty cũng liệt kê đến 18 xưởng đào coin khắp cả nước, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP HCM.

Sky Mining yêu cầu nhà đầu tư chọn đóng các gói từ 100 USD đến 5.000 USD để mua máy đào, không giới hạn số lượng gói có thể mua. Sau 12 tháng, hợp tác xã sẽ trả lại vốn và lãi đến 300% mức đầu tư. Đóng tiền xong, công ty sẽ xuất máy cho nhà đầu tư và họ ký gửi lại để tiến hành đào coin. Sau 15 – 18 tháng, khi hoàn thành chu kỳ lợi nhuận 300%, nhà đầu tư sẽ trả máy lại cho công ty.

[Image: skymining-le-minh-tam.jpg]
Những lần trao giải thưởng lớn và hấp dẫn nhằm lôi kéo nhà đầu tư theo hình thức PONZI được SkyMining tổ chức rất chuyên nghiệp. Trước khi “Shark” Tâm bỏ trốn 2 ngày thì ông vẫn công bố chương trình trao giải thưởng như thường lệ. Và hứa “sẽ không ai bị bỏ lại phía sau“. Được biết, ông Tâm cũng là một Leader đa cấp từ năm 2003. Trong bức tâm thư xin lỗi nhà đầu tư hôm 26/7, ông Tâm cho biết buộc phải bỏ trốn là để “đảm bảo tính mạng cho bản thân”, và mời các nhà đầu tư tới nhận máy đào về.
[Image: skymining-le-minh-tam-scam.png]
Ngày 26-7, Đại tá Nguyễn Văn Bửu, Trưởng Công an Quận Phú Nhuận (TP.HCM), cho biết hiện đang điều tra làm rõ việc nhiều người dân gửi đơn tố cáo ông Lê Minh Tâm, tổng giám đốc Sky Mining (hay còn gọi là HTX Bầu trời công nghệ, mạng lưới đầu tư máy đào tiền kỹ thuật số cực lớn tại Việt Nam), lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Reply
#4
SkyMiming – Kỳ 6: Bị tìm đến nhà riêng, “Shark” Tâm ở bên Mỹ nhưng vẫn lừa được NĐT lần cuối

28/07/2018 lúc 20:51



[Image: skymining-le-minh-tam-scam.-bao-vay-nha-rieng-3.jpg]Nhà đầu tư và người dân hiếu kì vây quanh nhà “Shark” Tâm


Công an quận Phú Nhuận , TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nhiều người dân gửi đơn tố cáo ông Lê Minh Tâm, Tổng Giám đốc Sky Mining (hay còn gọi là HTX Bầu Trời Công Nghệ, mạng lưới đầu tư máy đào tiền coin cực lớn tại Việt Nam), lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi biến mất không rõ lý do.

[Image: skymining-le-minh-tam-scam.-bao-vay-nha-rieng-2.jpg]Công an xã phải có mặt để giữ gìn trật tự tại khu vực nhà “Shark” Tâm

Thông tin từ các nhà đầu tư cho hay sau khi sự việc vỡ lở, các nhà đầu tư đến gặp ban lãnh đạo lâm thời của Sky Mining thì nhận được câu trả lời rằng: Theo hợp đồng, mỗi gói đầu tư trị giá 5.000 USD, tương đương 115 triệu đồng được quy đổi thành một chiếc máy cày tiền coin. 

Giờ công ty phá sản, không hoạt động nữa nên công ty trả lại máy, nghĩa là nhà đầu tư có thể mất 9/10 tài sản của mình.

[Image: skymining-le-minh-tam-scam.-bao-vay-nha-rieng.jpg]Bảng hiệu SkyMining vẫn còn treo tại nhà “Shark” Tâm

Trong ngày hôm qua, rất đông Nhà đầu tư đã tìm đến nhà riêng của “Shark” Lê Minh Tâm trên đường Tỉnh Lộ 15, xã Tân Thạnh đông, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh, để mong muốn tìm gặp Ông này đòi lại tiền. 

Nhưng, theo nguồn tin từ Phó Tổng Giám Đốc Lê Minh Hiếu mà Tạp Chí Bitcoin đã thông báo hôm qua là ông này đã bỏ trốn sang bên Mỹ với số tiền ít nhất là 35 triệu đô, nguồn tin giấu tên từ chúng tôi cho biết, ông Tâm đã có thẻ xanh bên Mỹ từ trước.

Trong ngày 27/7, do người dân tập trung đông, lực lượng chức năng đã có mặt để giữ trật tự. Người dân sau đó tập trung ở trước UBND xã Tân Thạnh Đông để mong được giải quyết

Theo như Ông Tâm thông báo trong bức tâm thư “ngày 26, 27 mời Nhà đầu tư chưa nhận đủ 100% vốn thì lên công ty nhận lại máy đào” hàng trăm nhà đâù tư “trót tin” và “hy vọng” có thể vớt vát lại chút đỉnh, nhưng đắng cay là khi lên tới công ty thì cửa đóng then cài, không còn một nhân viên nào làm việc tại SkyMining. Các nhà đầu tư đành phải rủ nhau lên Công an Phường trình báo lừa đảo.

[Image: skymining-le-minh-tam-scam.-bao-vay-nha-rieng-5.jpg]
Văn phòng trống trơn của SkyMining mà “Shark” Tâm hứa với NĐT lên lấy lại máy. Điều đáng chú ý là khi Ông này đã trốn thoát qua Mỹ rồi mà vẫn viết “tâm thư” và lừa NĐT lần cuối rất ngoạn mục. Vậy mà vẫn khá nhiều nhà đầu tư vẫn tin và hy vọng ông sẽ hoàn trả lại tiền cho mình.

Bảo vệ tại văn phòng SkyMining cho biết, sáng giờ có nhiều NĐT kéo nhau đến đây nhưng Tổng giám đốc Sky mining bỏ trốn rồi, công ty đóng cửa. Họ ở đây được một lúc mà không thấy ai nên rủ nhau lên xưởng đặt tại H.Củ Chi để tìm người và lấy máy.

Ông Tâm nói rằng mình buộc phải bỏ trốn để bảo vệ bản thân, nhưng theo như những nguồn tin nội bộ thì việc này dường như đã được sắp đặt từ trước (vui lòng đọc lại các Kỳ trước của chúng tôi để hiểu toàn cảnh vụ việc).

Update: Shark Tâm đang nói rằng mình đang đi điều trị bệnh do quá Shock
Reply
#5
SkyMining – Kỳ 7: “Shark” Tâm nằm trên giường bệnh “hứa” tuần sau sẽ vận hành lại xưởng đào coin, trả đủ tiền cho nạn nhân và “sớm” quay về thôi

29/07/2018 lúc 10:00


Hôm qua, Tổng giám đốc đang bỏ trốn của SkyMining Lê Minh Tâm đã đăng tải một video lên mạng tự quay mình với khuôn mặt thất thần và rất mệt mỏi. Ông cho biết đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện.





“Xin chào các anh chị, tôi đang đi điều trị bệnh, và trong đó có hơn 100 anh em đại lý đang gom lại để tiếp tục vận hành xưởng và chia lợi nhuận cho anh chị, không có mất tiền, không mất máy nào hết, tôi sẽ quay trở lại sớm nhất để cùng kết hợp với anh chị để tất cả các xưởng vận hành và các anh chị sẽ có tiền, có kinh phí. Anh chị hãy ủng hộ cho hơn 100 anh em đại lý đang cố gắng, ngay trong tuần sau máy sẽ vận hành trở lại và anh chị sẽ có tiền. Cám ơn sự hợp tác của anh chị. Tôi không có trốn chạy và không đi đâu cả, tôi sẽ về trong “thời gian sớm nhất“. Cám ơn anh chị đã tin tưởng tôi”.


Sau khi video được đăng tải, một số nhà đầu tư mất tiền như chết đuối vớ được cọc, lên tiếng trấn an các nạn nhân, nhưng một số nhà đầu tư lão luyện lại cho rằng đây là hình thức “mèo khóc chuột”, nhằm dụ dỗ những nhà đầu tư đã trình báo công an đi rút lại đơn.


[Image: skymining-le-minh-tam-scam.-bao-vay-nha-rieng-6-1.jpg]
[Image: skymining-le-minh-tam-scam.-bao-vay-nha-rieng-7-1.jpg]
[Image: skymining-le-minh-tam-scam.-bao-vay-nha-rieng-8.jpg]
Hôm nay là Chủ nhật, “Shark” Tâm nói tuần sau nghĩa là chỉ là ngày mai ngày kia xưởng sẽ vận hành, nhưng theo thông tin riêng của Tạp Chí Bitcoin thì tất cả các máy đào trong nhà xưởng đều đã bị đem đi tẩu tán. Tiền điện thì nợ 700 triệu của Điện lực Biên Hòa (mới tính riêng 1 xưởng). Thử hỏi ai để cho nhà xưởng đó tiếp tục vận hành, và những nhà đầu tư liệu có còn để mình bị lừa lần nữa không?


[Image: skymining-1.jpg]
Lừa lần đầu, trước khi bỏ trốn 2 ngày, ông tung ra thông tin trả lãi và hứa “không ai bị bỏ lại phía sau“, cam kết trả không thiếu một xu. Tới khi ông trốn thoát thành công thì ông nói phải đi để bảo vệ tính mạng bản thân, điều đó chứng minh rằng ông đã tính toán có kế hoạch trước thời điểm bỏ trốn từ rất lâu, bản cam kết là đòn tung hỏa mù để ông ra đi một cách êm thấm.


[Image: %E1%BA%A2nh-ch%E1%BB%A5p-M%C3%A0n-h%C3%A....26-CH.png]
Lừa lần 2, ông hứa với các nhà đầu tư chưa nhận đủ 100% mà có hợp đồng thì ngày 26, 27/7 lên văn phòng công ty nhận lại máy đào. Nhưng khi nhà đầu tư lên tới nơi thì chỉ còn là văn phòng “ma”, các máy đào coin đã bị bí mật di dời trong nửa đêm từ ngày 23/7. Ông biết chắc văn phòng không còn cái gì nhưng vẫn “mời” nhà đầu tư lên nhận lại hàng.


[Image: sky.jpg]Nhà xưởng đã bị tẩu tán máy đào trong đêm tối


Ông nói sẽ không bỏ rơi “anh chị” nhưng thực tế thì ông đã bỏ rơi từ lâu. Ông nói sẽ quay trở lại sớm nhất, còn 10 năm hay 20 năm thì chưa biết được. Ông Tâm biết chắc chắn nếu giờ này ông đáp chuyến bay về nước thì ông sẽ được săn đón không kém minh tinh màn bạc Hollywood bởi hàng trăm nhà báo và hàng ngàn “nhà đầu tư”, nạn nhân của ông. Công an sẽ mời Ông lên làm việc ngay lập tức. Tôi biết, ông rất khôn, ông không ngu mà “sớm quay lại thôi”.


Ông nói nhà máy quay trở lại hoạt động thì nhà đầu tư sẽ có tiền, nếu chỉ đơn giản như vậy thì tại sao ông phải bỏ trốn, nhà máy lâu nay “đang chạy” sao không tiếp tục chạy để “anh chị sẽ có tiền”. Liệu tiền đầu tư ông có dùng để mua máy không, máy ông mua có phải hàng giả không, trong lúc tranh tối tranh sáng mấy ngày qua, liệu những “anh em” của ông có ‘tiện tay dắt dê” hay không?.


[Image: skymining-le-minh-tam-2.jpg]Shark Tâm đang thuyết trình cho nhà đầu tư về mô hình TÂM PONZI của mình


Theo các chuyên gia công nghệ, Sky Mining thực chất núp bóng các máy đào để che đậy việc huy động vốn lãi suất cao, phát triển theo hình thức chi hoa hồng kim tự tháp. Khi đồng bitcoin tăng giá Sky Mining có nhiều tiền để trả cho nhà đầu tư nhưng khi bitcoin giảm giá thì cả hệ thống sẽ sụp đổ, nhà đầu tư tự gánh chịu. Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo An ninh mạng ATHENA TP HCM, cho biết các mô hình như Sky Mining hoàn toàn nằm ngoài vòng pháp lý nên khi có sự cố sẽ khó được pháp luật bảo vệ.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng bản chất của các mô hình như Sky Mining là huy động vốn trái phép, có thêm máy đào tiền coin để lách luật và làm nhà đầu tư tin tưởng. Mức lợi nhuận 300%/năm là không tưởng. Về nguyên tắc, bất cứ mô hinh kinh doanh nào lợi nhuận gấp 3 lần lãi suất gửi ngân hàng trở lên, nhà đầu tư đều phải cân nhắc đến tính pháp lý, hiệu quả của dự án…

Luật sư Võ Đan Mạch (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết Chính phủ và Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp.

Mặc dù vậy, nhiều nhà đầu tư hoa mắt về cơ hội lợi nhuận và bỏ tiền ra mua các loại tiền coin mà không hề có bất kỳ sự nghi ngờ nào. Với những thiệt hại quá lớn như các nạn nhân tố cáo, các đối tượng sẽ bị xử lý những tội danh như lừa đảo hoặc tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

Hoặc có thể bị xử lý cả 3 tội danh cho từng loại đối tượng nếu hành vi đủ cấu thành tội phạm như quy định của Bộ Luật Hình sự 2015.
Reply
#6
Nhà đầu tư kiến nghị Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm Sky Mining về nước 
  • 07:34 04/08/2018

Các nhà đầu tư vào Sky Mining vừa đồng loạt ký tên kiến nghị Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm về nước để giải quyết vụ việc lừa đảo các nhà đầu tư.


[Image: kien-nghi-1533284406917585693159.jpg]
Nội dung kiến nghị kèm hình Visa của ông Lê Minh Tâm trên trang Change.org. (Link)


Ngày 3-8, trên trang Change.org, một website bỏ phiếu kiến nghị hàng đầu thế giới, đã xuất hiện bản kiến nghị kèm hình ảnh visa yêu cầu Chính phủ Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm Giám đốc Sky Mining về nước để giải quyết vụ việc cho các nhà đầu tư. Bản kiến nghị hiện đã thu thập được 284/500 chữ kỹ của nạn nhân chỉ trong chưa đầy 24 giờ.

Bản kiến nghị được tạo bởi nickname Doan Ngoc Anh, người nhận mình là nạn nhân của ông Lê Minh Tâm. Trong bản kiến nghị, nickname Doan Ngoc Anh nói rằng ông Lê Minh Tâm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản các nhà đầu tư từ 500-5000 USD. 

Tổng số tiền ông Tâm đã lừa được lên tới 36 triệu USD. Không chỉ có các nạn nhân Việt Nam mà còn có rất nhiều nạn nhân đến từ các quốc gia như Nhật Bản, châu Phi. Một vài trong số họ đã vay tiền hoặc bán bất động sản để đầu tư. Và có đã có người tự sát sau khi biết mình bị lừa.

Bản kiến nghị cũng cho hay ông Lê Minh Tâm đã mua nhà tại Thành phố San Jose, California, hiện tại đang sống ở Thành phố Atlanta và bản kiến nghị yêu cầu Chính phủ Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm về Việt Nam để giải quyết vụ việc.

Trang web Change.org là một diễn đàn cho phép bất kỳ người nào, ở bất cứ nơi đâu có thể phát động một chiến dịch hành động xã hội trên mạng khi có những vụ việc bức xúc xảy ra.



Reply
#7
(2018-08-03, 11:39 PM)PhongVien007 Wrote: Nhà đầu tư kiến nghị Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm Sky Mining về nước 
  • 07:34 04/08/2018

Các nhà đầu tư vào Sky Mining vừa đồng loạt ký tên kiến nghị Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm về nước để giải quyết vụ việc lừa đảo các nhà đầu tư.


[Image: kien-nghi-1533284406917585693159.jpg]
Nội dung kiến nghị kèm hình Visa của ông Lê Minh Tâm trên trang Change.org. (Link)


Ngày 3-8, trên trang Change.org, một website bỏ phiếu kiến nghị hàng đầu thế giới, đã xuất hiện bản kiến nghị kèm hình ảnh visa yêu cầu Chính phủ Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm Giám đốc Sky Mining về nước để giải quyết vụ việc cho các nhà đầu tư. Bản kiến nghị hiện đã thu thập được 284/500 chữ kỹ của nạn nhân chỉ trong chưa đầy 24 giờ.

Bản kiến nghị được tạo bởi nickname Doan Ngoc Anh, người nhận mình là nạn nhân của ông Lê Minh Tâm. Trong bản kiến nghị, nickname Doan Ngoc Anh nói rằng ông Lê Minh Tâm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản các nhà đầu tư từ 500-5000 USD. 

Tổng số tiền ông Tâm đã lừa được lên tới 36 triệu USD. Không chỉ có các nạn nhân Việt Nam mà còn có rất nhiều nạn nhân đến từ các quốc gia như Nhật Bản, châu Phi. Một vài trong số họ đã vay tiền hoặc bán bất động sản để đầu tư. Và có đã có người tự sát sau khi biết mình bị lừa.

Bản kiến nghị cũng cho hay ông Lê Minh Tâm đã mua nhà tại Thành phố San Jose, California, hiện tại đang sống ở Thành phố Atlanta và bản kiến nghị yêu cầu Chính phủ Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm về Việt Nam để giải quyết vụ việc.

Trang web Change.org là một diễn đàn cho phép bất kỳ người nào, ở bất cứ nơi đâu có thể phát động một chiến dịch hành động xã hội trên mạng khi có những vụ việc bức xúc xảy ra.



Chính thức : Công an Tp Hồ Chí Minh điều tra Skymining
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang xác minh vụ việc theo đơn tố giác tội phạm có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Bầu Trời Công Nghệ (Skymining), địa chỉ 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, qua việc huy động tiền vốn đầu tư máy đào tiền ảo trên trang web của HTX http://skymining.world.


https://www.tapchibitcoin.vn/chinh-thuc-...ining.html
Reply