Bầu chọn “Thí Sinh Yêu Thích” đêm chung kết trong cuộc thi hát 'SBTN VOICE'
#1
Video 
21 thí sinh khắp thế giới về California thi bán kết ‘SBTN VOICE’

15 Tháng Bảy, 2018


[Image: h1-classentry-title21-thi-sinh-khap-the-...-thumb.jpg]
GARDEN GROVE, California (NV) – Với hơn 500 giọng hát tài năng từ khắp nơi trên thế giới tham dự cuộc thi tìm kiếm giọng ca mới mang tên “SBTN VOICE,” qua vòng tuyển chọn online, ban tổ chức cùng các huấn luyện viên đã chọn ra 21 thí sinh xuất sắc nhất để đi tiếp vào vòng bán kết.

http://sbtnvoice.com/


“SBTN VOICE” là cuộc thi hát truyền hình thực tế đầu tiên và lớn nhất tại hải ngoại, do đài truyền hình SBTN thực hiện, sẽ chính thức phát hình vào ngày 19 Tháng Tám tới đây.

Sau vòng loại qua video, top 21 thí sinh từ nhiều quốc gia ở khắp nơi như Pháp, Na Uy, Hòa Lan, Úc, Canada và Hoa Kỳ sẽ có mặt tại miền Nam California để tiếp tục cuộc hành trình gian nan giành lấy cơ hội trở thành quán quân của “SBTN VOICE” mùa đầu tiên.

Ở vòng bán kết, mỗi đội nhạc Quê Hương, nhạc Trữ Tình, và nhạc Trẻ đều có bảy thí sinh có mặt.

Đội nhạc Quê Hương có các thí sinh Ngọc Hội (Texas), Đào Trí Lộc (Massachusetts), Tường Linh (Melbourne, Úc), Nguyên Sang (California), Đông Trang (Oslo, Na Uy), Lê Minh Toàn (Missouri), Ái Ni (Amsterdam, Hòa Lan).
Đội nhạc Trữ Tình có thí sinh Hải Thịnh (Virginia), Vyvian Kiều Vy (New Mexico), Vũ Anh Thư (Paris, Pháp), Julia (Texas), Quang Ngọc (California), Ngọc Thùy Duyên (North Carolina), James Thái Hòa (Toronto, Canada).

[Image: 71.jpg]Đội nhạc Trẻ có thí sinh Việt Hoàng, Avy Nguyễn, Angel Gia Hân, Tú Anh (California), Huỳnh Tiên (Utah), Lương Hải Vinh (Pennsylvania), Vân Nhi (Ohio).

Sáu huấn luyện viên sẽ đồng hành với chương trình, đó là ca sĩ Thế Sơn và ca sĩ Phương Thảo trong vai trò là huấn luyện viên cho đội nhạc Quê Hương, ca nhạc sĩ Sỹ Đan và ca sĩ Nguyên Khang hướng dẫn đội nhạc Trữ Tình, ca nhạc sĩ Mai Thanh Sơn và ca sĩ Đoàn Phi dẫn dắt đội nhạc Trẻ.

Sau khi trải qua các thử thách, top 6 thí sinh sẽ được chọn để tranh tài trong đêm chung kết, sẽ được thu hình trực tiếp tại California vào Tháng Chín.

Các thí sinh sẽ tranh tài trong ba dòng nhạc khác nhau để đi đến ba ngôi vị cao nhất, với mỗi giải thưởng là $10,000 cùng nhiều quà tặng giá trị từ các nhà bảo trợ.

Theo ban tổ chức, “SBTN VOICE” còn có sự góp mặt đặc biệt của một số ca sĩ, nhạc sĩ, và nhà sản xuất âm nhạc tên tuổi của nền âm nhạc Việt trong nhiều thập niên qua. (Q.D.)
Reply
#2





1 tháng 8, 2018

SBTN VOICE: cuộc thi hát truyền hình thực tế qui mô, mới lạ, hấp dẫn nhất của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại 

Bắt đầu từ ngày 26/08/2018, Đài Truyền Hình SBTN và hệ thống truyền hình mạng SBTN Online TV sẽ bắt đầu trình chiếu Vòng Bán Kết cuộc thi hát truyền hình thực tế mang tên SBTN VOICE, lần đầu tiên do Đài Truyền Hình SBTN tổ chức. Đây là cuộc thi hát truyền hình của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại có qui mô lớn nhất, với nội dung và hình thức mới lạ, hấp dẫn, độc đáo nhất mà khán giả Việt Nam từng được chứng kiến.

Vì sao SBTN VOICE được xem là có qui mô lớn nhất? Đây là lần đầu tiên, tổng giá trị tiền thưởng của một cuộc thi hát của người Việt tại hải ngoại có giá trị lên đến $30,000, chưa kể những phần thưởng có giá trị khác của các nhà tài trợ. Đây cũng là lần đầu tiên, một cuộc thi hát được chia thành 3 thể loại âm nhạc. Đây là một ý tưởng của nhạc sĩ Trúc Hồ, khi nhận xét rằng các ca khúc Việt Nam có thể tạm phân loại thành 3 thể loại chính: nhạc Trẻ, nhạc Quê Hương, và nhạc Trữ Tình. Có những ca sĩ trình diễn xuất sắc các ca khúc ở thể loại Trẻ, nhưng có những ca sĩ lại đặc biệt thích hợp với thể loại Quê Hương, hay Trữ Tình. Vì thế, các thí sinh sẽ chọn thi tài trong 3 nhóm thể loại ca nhạc kể trên. Ba giải nhất, mỗi giải trị giá $10,000, sẽ được trao cho ba thí sinh đoạt giải nhất trong mỗi thể loại.

Qui mô cũng được thể hiện qua sự hưởng ứng của các thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Đã có hơn 500 thí sinh nộp hồ sơ tham dự vòng sơ tuyển online từ Hoa Kỳ, Bắc Mỹ, Âu, Á, Úc. Rất nhiều thí sinh chứng tỏ khả năng tiềm tàng trong sự nghiệp ca hát của mình. Vì vậy, ban giám khảo đã rất vất vả, phải dựa thêm vào những yếu tố phụ mới lựa chọn được 21 người được cho là xứng đáng nhất để vào vòng bán kết. 21 thí sinh này từ Hoa Kỳ, Canada, Hòa Lan, Pháp, Úc đã được Đài Truyền Hình SBTN mời đến vùng Little Saigon – Nam Cali, thủ đô của Người Việt Tị Nạn để tham dự vòng bán kết SBTN VOICE.

Lần đầu tiên Đài Truyền Hình SBTN đã mời cả một ê kíp chuyên nghiệp của Hollywood, với đủ các chuyên viên về ánh sáng, đạo diễn, quay phim… để cùng thực hiện chương trình truyền hình đặc biệt này.

[Image: TDN7978.jpg?resize=799%2C580&ssl=1]
[Image: TDN9069-1.jpg?resize=799%2C580&ssl=1]
Các thí sinh được làm việc với một êkíp đến từ Hollywood.


Vì sao SBTN VOICE được xem là cuộc thi hát truyền hình có nội dung và hình thức mới lạ, độc đáo nhất?


Đây là lần đầu tiên, một cuộc thi hát của Người Việt Hải Ngoại được tổ chức dưới dạng một Chương Trình Truyền Hình Thực Tế (Reality TV Show). 21 thí sinh không đơn giản chỉ thi tài dưới hình thức hát trên sân khấu như thường lệ. Họ được mời đến ở chung trong một căn biệt thự trong suốt 1 tháng trời, để được huấn luyện, tập dợt,  thử thách trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên sân khấu, cũng như trong đời sống. 

Gần một tháng trời được rèn luyện trong chuyên môn, cọ xát với thực tế, và giao tiếp giữa các thí sinh với nhau đã bộc lộ nhiều điều về cá tính của từng thí sinh. Đó là những chuyện “đằng sau hậu trường” đem lại nhiều ngạc nhiên thú vị cho khán giả, mà những cuộc thi hát thông thường không thể có được.


Cụ thể, 21 thí sinh được chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 7 người tham dự cuộc thi trong từng thể loại nhạc Trẻ, Quê Hương và Trữ Tình. Họ được các huấn luyện viên gợi ý việc chọn bài hát, tập luyện, chỉ dẫn kỹ thuật hát trong thể loại của mình. Ca sĩ Nguyên Khang, nhạc sĩ Sỹ Đan là huấn luyện viên của nhóm nhạc Trữ Tình; 2 ca sĩ Đoàn Phi và Mai Thanh Sơn là huấn luyện viên của nhóm nhạc Trẻ; và 2 ca sĩ Phương Thảo, Thế Sơn là huấn luyện viên của nhóm nhạc Quê Hương.


[Image: TDN0874.jpg?zoom=2&resize=799%2C580&ssl=1]
6 huấn luyện viên của 3 đội nhạc Trữ Tình, Quê Hương, và nhạc Trẻ. 

Trong suốt 1 tháng, các thí sinh đã phải sinh hoạt, tập luyện, thử thách một ngày ít nhất 12 giờ, thậm chí có khi lên đến 16 giờ.  Ngoài khả năng hát, các thí sinh còn được thử thách, thi đua về kỹ năng trang điểm, thời trang, khiêu vũ, là những lĩnh vực rất gần gũi, cần thiết đối với người ca sĩ. Các thí sinh cũng được thử thách khả năng hát song ca, tam ca hay tốp ca với nhau. Các thí sinh còn được yêu cầu hát cả thể loại nhạc mà mình không chọn để dự thi. Thí dụ như thí sinh thuộc nhóm nhạc Trẻ được yêu cầu hát nhạc Quê Hương, Trữ Tình và ngược lại. Thêm nữa, thí sinh không chỉ có thi thố tài năng trên sân khấu trước ban giám khảo, mà còn được yêu cầu hát ở trong nhiều hoàn cảnh khác nhau như ngoài nơi công cộng, trong một phòng trà, phòng thu âm v.v.

Trong suốt một tháng với nhiều sinh hoạt, nhiều lĩnh vực thi đua như vậy, cuộc thi quả thật là một thử thách nhiều cam go đối với các thí sinh. Đúng như nhạc sĩ Trúc Hồ có nhắc nhở trong một promo của chương trình SBTN VOICE: “… chúng ta không thể nào làm được nghề này nếu chúng ta không có niềm đam mê…”.

[Image: TDN0468.jpg?zoom=2&resize=799%2C580&ssl=1]
Một màn trình diễn trên sân khấu.

Qua bao chặn thử thách, cuối cùng của Vòng Bán Kết SBTN VOICE, ban giám khảo chọn ra trong mỗi  nhóm nhạc Trẻ, nhạc Quê Hương, nhạc Trữ Tình hai thí sinh, để có 6 thí sinh sau cùng được vào Đêm Chung Kết. Sau khi xem xong 10 tập truyền hình diễn tiến của Vòng Bán Kết, khán giả SBTN còn sẽ bình chọn thêm một thí sinh không nằm trong 6 người kể trên được vào Đêm Chung Kết.

Bảy gương mặt sáng giá nhất sẽ có mặt trong Đêm Chung Kết, sẽ được quay hình và truyền hình trực tiếp vào tháng 11 sắp tới, tại MGM National Harbor Casino ở Washington D.C. Và chỉ có ba người sẽ dành được ba giải thưởng damh giá của SBTN VOICE 2018.

10 chương trình truyền hình SBTN VOICE Vòng Bán Kết sẽ được trình chiếu trong 10 tuần kể từ ngày 26/08/2018. Mỗi chương trình dài 60 phút. 10 chương trình truyền hình có giá trị về mặt âm nhạc, nghệ thuật, thật hấp dẫn, hứa hẹn nhiều niềm vui, kịch tính dành cho khán giả.

Hãy đón xem!

Để biết thêm chi tiết, xin vào website www.sbtnvoice.com
Đoàn Hưng / SBTN
Reply
#3




https://www.sbtn.tv/sbtn-voice-hit-hon-3...n-youtube/
Reply
#4
30 tháng 10, 2018

Thông báo về việc bầu chọn cho “thí sinh yêu thích” trở lại đêm chung kết SBTN VOICE 

[Image: sbtnvoice.jpg] 
Như vậy là 10 tập của Vòng Bán Kết SBTN VOICE đã kết thúc. Chúng tôi cám ơn tất cả khán giả ở khắp mọi nơi đã theo dõi chương trình và ủng hộ chặng đường dài và đầy khó khăn vừa qua của Top 21 thí sinh.

Bắt đầu từ hôm nay, hệ thống bình chọn của SBTN VOICE – Mùa đầu tiên sẽ được mở ra để quý khán giả có thể bình chọn cho 1 thí sinh mình mình yêu thích nhất trở lại Đêm Chung Kết. Trong tất cả 15 các thí sinh bị loại, có hai thí sinh là Quang Ngọc Và Ngọc Hội, do vi phạm điều lệ tham dự của chương trình, sẽ bị rút đi tư cách trở lại Đêm Chung Kết. Quý khán giả ở khắp mọi nơi có thể bầu tối đa cho 3 thí sinh mình yêu thích nhất thuộc bất cứ dòng nhạc nào. Tuy nhiên, chỉ 1 thí sinh với số phiếu cao nhất sẽ trở lại Đêm Chung Kết để tranh tài cùng Top 6 cho ngôi vị quán quân SBTN VOICE.

Thời hạn bình chọn sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 11, 2018. Để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích, xin gọi số 1 (855) 900-8683. Hoặc vào vào trang nhà SBTN VOICE: sbtnvoice.com để bình chọn online.
Reply