Hàn Quốc dự định phát bao cao su cho học sinh cấp hai
#1
Question 
Hàn Quốc dự định phát bao cao su cho học sinh cấp hai

Thứ hai, 8/1/2018 | 15:40 GMT+7


Nhằm nâng cao an toàn khi quan hệ tình dục, kế hoạch phát bao cao su miễn phí cho học sinh cấp hai, cấp ba tại Seoul gây tranh cãi. 

Hôm thứ tư tuần trước, Diễn đàn Giáo dục Sức khỏe gồm khoảng 3.000 giáo viên y tế Hàn Quốc tuyên bố ủng hộ kế hoạch thử nghiệm của chính quyền Seoul về việc lắp đặt máy phát bao cao su miễn phí trong trường học và trung tâm y tế công cộng. 

Theo Korea Biomedical Review, chính quyền thành phố Seoul thông báo từ cuối tháng 11/2017 rằng sẽ cân nhắc việc cung cấp bao cao su miễn phí cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông nhằm tránh trường hợp mang thai ngoài ý muốn. 

5 trên 10 thanh thiếu niên hoạt động tình dục mà không sử dụng biện pháp tránh thai, theo khảo sát của Trung tâm Y tế Samsung năm 2015 trên 21.000 người. Dữ liệu khác chỉ ra khoảng 5% học sinh cấp hai và cấp ba có quan hệ tình dục. 

[Image: giao-duc-gioi-tinh-2535-1515400152.jpg]
Giáo dục giới tính ở Hàn Quốc chưa hiệu quả. Ảnh minh họa: The Grand Narrative

Thanh thiếu niên Hàn Quốc quan hệ tình dục sớm hơn so với trước đây, với độ tuổi trung bình khoảng 13, theo một khảo sát khác. Trong khi đó, các cô gái bắt đầu có kinh nguyệt sớm hơn, khoảng 12 tuổi, tăng nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, Diễn đàn Giáo dục Sức khỏe cho biết. 

Thông báo của chính quyền vấp phải sự phản đối của một số phụ huynh và tổ chức tôn giáo. Họ nói rằng việc phát bao cao su sẽ khuyến khích thanh thiếu niên quan hệ tình dục. 

Tuy nhiên, Diễn đàn Giáo dục Sức khỏe cho rằng người lớn cần giải quyết vấn đề bằng đối thoại cởi mở và các biện pháp thực tiễn. Nhóm dẫn chứng các quốc gia như Bỉ và Australia cũng cung cấp máy phát bao cao su ở trường và trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên. 

"Hoạt động tình dục của thanh thiếu niên đã trở thành vấn đề xã hội nghiêm trọng, không thể bị lờ đi thêm nữa. Mặc dù tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai thấp ở Hàn Quốc có thể do giáo dục giới tính không hiệu quả, khó khăn trong việc tiếp cận bao cao su cũng đóng một vai trò quan trọng", Diễn đàn Giáo dục Sức khỏe nhận định.

Nhóm lưu ý rằng giáo dục giới tính ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông chỉ đạt 50%. Dù luật yêu cầu dạy giáo dục giới tính, đây hiện vẫn là nội dung tự chọn trong trường học. 

Chính quyền Seoul và Bộ Giáo dục đề nghị học sinh, giáo viên và các nhóm liên quan tham gia vào một cuộc tranh luận công khai để thảo luận về vấn đề này.

Thùy Linh
Reply