CÁCH DÙNG NGƯỜI TRONG ĐÀM PHÁN:
#1
[Image: 2WJECPJD3NFGZGQH7CBPMBXSLI]
[Image: DeNy3CzVMAARrlN.jpg]
[Image: DTGVjpSWkAEtc11.jpg:large]

Theo thông tin thì Tổng Thống Trump đã cử một phái đoàn quan chức của Tòa Bạch Ốc tới Bắc Triều Tiên để thảo luận vấn đề hạt nhân trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un. Dẫn đầu phái đoàn quan chức của Tòa Bạch Ốc tới Bắc Triều Tiên là ông Sung Kim. Ông Sung Kim là một người Mỹ gốc Triều Tiên và cũng là cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc. Hiện tại, ông Sung Kim đang làm đại sứ Mỹ tại Philippines nhưng phải tam ngưng để tâp trung cho việc đàm phán với Bắc Triều Tiên.

Như vậy là cộng đồng người Triều Tiên tại Mỹ đã có một vai trò quan trọng trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên về vấn đề hạt nhân và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Cộng đồng người Triều Tiên tại Mỹ thì không được đông và họ cũng không có nhiều đảng phái, không có nhiều đoàn hội nhưng họ luôn có tinh thần đoàn kết và luôn khẳng định được vị thế của mình trên chính trường Hoa Kỳ. Thay vì họ chỉ có mỗi một bài là chửi bới cộng sản Bắc Triều Tiên thì họ đã đi tìm những giải pháp khác, và giải pháp của họ là nhảy vào được chính trường Hoa Kỳ để tác động và làm thay đổi Bắc Triều Tiên.
Người Việt ta có câu: “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” hay “khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Có thể từ những tư tưởng và triết lý này mà Tổng Thống Trump đã cử ông Sung Kim làm đại diện cho phái đoàn của Mỹ để đàm phán trước với Bắc Triều Tiên. Đây cũng có thể là cách mà Tổng Thống Trump muốn đá quả bóng hòa giải dân tộc cho chính những người Triều Tiên với nhau. Dù ông Sung Kim là công dân Mỹ và là đại diện cho Mỹ trong đàm phán nhưng với cùng dòng máu Triều Tiên, với cùng ngôn ngữ Triều Tiên thì chắc chắn đôi bên sẽ cảm thông với nhau hơn.
Reply