VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU KHI BÀN CỜ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI THAY ĐỔI?
#1
[Image: 32463597_1160728974064203_13760617115172...e=5B87D8DC]
VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU KHI BÀN CỜ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI THAY ĐỔI?


Từ khi Tổng Thống Trump bước chân vào Tòa Bạch Ốc thì bàn cờ chính trị thế giới đã thay đổi và dĩ nhiên là Việt Nam không thể nằm ngoài vòng xoáy của sự thay đổi trên bàn cờ chính trị thế giới. Sự thay đổi đã được khởi đi từ chính sách đối ngoại, từ sự cân bằng thương mại và từ cách giải quyết vấn đề an ninh toàn cầu của Mỹ. Đây là một sự thay đổi mà dù chúng ta có muốn hay không muốn thì nó vẫn đang diễn ra trước mắt chúng ta và đang tác động đến chúng ta.

Dưới thời Thổng Thống Obama thì Mỹ có chính sách đối giao mềm mỏng và đôi khi được cho là nhu nhược. Thậm chí có những lúc còn phải đi đêm với các nước độc tài, gian manh để đổi lấy sự bình yên nhất thời. Điều này thì mới đây đã được bạch hóa là chính quyền Obama đã phải chi cho chính quyền Iran tới 1,8 tỷ đô la tiền mặt để đổi lấy sự phóng thích 4 công dân Mỹ bị Iran giam giữ. Một sự mặc cả nói lên sự yếu kém và bất lực trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng Thống Obama.

Nhưng, với chính sách của Mỹ dưới thời Tổng Thống Trump thì hoàn toàn khác và được coi là cứng rắn với các nước độc tài, gian manh. Tổng Thống Trump dùng chính sách “giải quyết hòa bình dựa trên sức mạnh chân chính”. Bằng nguyên tắc này, Mỹ đã không nhượng bộ đối với các yêu sách của các nước độc tài, gian manh. Nếu cần thì Mỹ sẵn sàng dung vũ lực như trong trượng hợp Syria. Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên to mồn thách thức thì Mỹ cho ăn đòn bao vây kinh tế để buộc phải xuống thang. Iran cố tình tài trợ cho khủng bố và gây bất ổn ở Trung Đông thì Mỹ bật đèn xanh cho Israel tân công quân sự không thương tiếc.

Trong hơn một năm lãnh đạo Nước Mỹ, Tổng Thống Trump đã làm cho cán cân quyền lực chính trị thế giới nghiêng hẳn về thế giới tự do. Phe độc tài, gian manh mà đứng đầu là Trung Quốc và Nga thì nay đã trở nên yếu thế và không dám đối đầu với Mỹ. Không những chỉ có yếu thế mà còn phải chấp nhận những điều kiện của Mỹ để thay đổi như trong trường hợp của Bắc Triều Tiên. Riêng Trung Quốc và Nga thì như là bỏ chạy khi Mỹ tấn công tên lửa Tomahawk vào Syria và khi Israel tấn công Iran bằng quân sự. Kim Jong Un của Bắc Triều Tiên thì đột nhiên viết thư xin gặp riêng Tổng Thống Trump và chấp nhận phi hạt nhân theo như yêu cầu của Mỹ. Đây là một cái tát đau đớn vào mặt phe độc tài, gian manh mà đứng đầu là Trung Quốc và Nga.

Trước bàn cờ chính trị thế giới đang thay đổi thì Việt Nam sẽ đi về đâu? Việt Nam từ trước đến nay thì vẫn dùng chính sách ngoại giao đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc. Nghĩa là cứ khi nào Mỹ cho tiền thì ngả vào lòng Mỹ một chút và cứ khi nào Trung Quốc cho tiền thì lai ngả vào lòng Trung Quốc một chút. Do chính sách ngoại giao đu dây theo kiểu kiếm tiền mà Trung Quốc đã có cơ hội cài cắm để thao túng về kinh tế và chính trị của Việt Nam và làm cho Việt Nam trở nên hỗn loạn. Theo như lời của Tướng công an Trương Giang Long thì Trung Quốc đã cài cắm vào bộ máy lãnh đạo cao cấp của Việt Nam không chỉ có hàng chục mà có tới hàng trăm. Một bộ máy chính quyền của một quốc gia mà để cho nước ngoài cài cắm và thao túng thì thật là quá nguy hiểm.
Không chỉ có ngoại giao đu dây mà Việt Nam còn chơi trò bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền để mặc cả với Mỹ. Dưới thời Tổng Thống Obama thì Mỹ đã phải chi đến 1,8 tỷ đô la để được Iran phóng thích 4 công dân Mỹ. Vậy các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền của Việt Nam bị bắt giữ và Mỹ đã can thiệp để được trả tự do thì Mỹ đã phải chi trả bao nhiêu tiền? Khi Bắc Triều Tiên phóng thích 3 công dân Mỹ gốc Hàn Quốc thì Tổng Thống Trump tuyên bố Mỹ đã không mất đồng nào và Tổng Thống Trump cảm thấy hãnh diện về điều này nên sẽ không có chuyện mặc cả con tin để đổi lấy sự bình yên nhất thời. Theo một số nguồn tin thì chính quyền Tổng Thống Trump đang gây áp lực rất mạnh lên chính quyền Việt Nam để buộc phải trả tự do cho những nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền, và nó cũng nằm trong những điều kiện về thương mại nên chính quyền Việt Nam đang rất bối rối về vấn đề này.

Bàn cờ chính trị thế giới đã thay đổi và cán cân quyền lực chính trị đang nghiêng hẳn về thế giới tự do. Đây là thời khắc quan trọng của dân tộc Việt Nam nên các nhà lãnh đạo Việt Nam cần phải thức tỉnh để khỏi bị mất thêm cơ hội đưa Việt Nam đến sự thay đổi và thoát Trung. Đứng đầu phe độc tài, gian manh là Trung Quốc và Nga thì nay đã bị bất lực trước những đòn tấn công phối hợp giữa quân sự và kinh tế của Tổng Thống Trump. Iran tuy hung hăng nhưng cũng phải im mồm chịu trận trước những đòn tấn quân sự của Israel, Bắc Triều Tiên tuy to mồm nhưng cũng phải chấp nhận phi hạt nhân hóa và bỏ thói ăn vạ kiếm tiền, và Trung Quốc thì cũng đang bị Mỹ bao vây triệt hạ tứ bề. Vậy còn Việt Nam thì sao? Các lãnh đạo Việt Nam không nên đùa giỡn với chính sách của Tổng Thống Trump kẻo lại bị mất cả chì lẫn chài. Hãy đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết và hãy can đảm thay đổi trước khi quá muộn.
Reply