Vũ "nhôm" đang trên chuyến bay Singapore - Hà Nội
#1
Brick 
Hành khách Phan Van Anh Vu đang trên chuyến bay Singapore-Hà Nội
Thanh Niên 04/01/2018 14:47 GMT+7

Theo nguồn tin của Thanh Niên, chiều nay (4.1), một hành khách mang tên Phan Van Anh Vu có mặt trên chuyến bay từ Singapore về Việt Nam.

[Image: 1_155451.jpg]
Liệu ông Phan Van Anh Vu tức Vũ "nhôm" là người trên chuyến bay?

Nguồn tin này cũng xác nhận, ông Phan Van Anh Vu bay chuyến VN 662 từ Singapore về Việt Nam hạ cánh lúc 15 giờ 30 tại sân bay Nội Bài và ngồi số ghế 38 C.

Trước đó website chính thức của Cục Di trú Singapore (ICA) ngày 2.1, cho biết giới chức nước này đã bắt giữ một người có tên Phan Van Anh Vu vào ngày 28.12.2017. Thông báo chỉ có một dòng cho hay người tên Phan Van Anh Vu bị bắt vào ngày 28.12.2017 vì vi phạm Đạo luật Di trú của Singapore.

Trong một diễn biến khác, ông Choo Zheng Xi (Remy), 1 trong 3 luật sư đại diện cho người tên Phan Van Anh Vu bị tạm giữ tại Singapore, cho biết đã gặp thân chủ của mình tại trại tạm giam ở Singapore chiều 3.1.

Qua hình ảnh báo chí đăng tải những ngày qua, luật sư Choo khẳng định thân chủ mình chính là Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, người bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố và phát lệnh truy nã. “Ông ấy cho biết đang rất lo ngại về tình hình của bản thân”, ông Choo nói.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên, một cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore ngày 3.1 cho biết đại sứ quán đã biết thông tin về việc ICA thông báo giới chức nước này bắt giữ một người có tên Phan Van Anh Vu vào ngày 28.12.2017. Cũng theo cán bộ này, đại sứ quán phải xác minh và sẽ tiến hành các biện pháp bảo hộ cần thiết theo chức năng nhiệm vụ nếu đây đúng là công dân Việt Nam.

Anh Vũ
Reply
#2
Singapore giải thích lý do trục xuất Vũ "nhôm" 


04/01/2018 15:37


(NLĐO) - Cục Di trú Singapore (ICA) hôm 4-1 gửi thư thông báo cho luật sư Choo Zhengxi về việc trục xuất công dân Việt Nam có tên Phan Van Anh Vu (được cho là Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm").

Theo thư gửi cho luật sư Choo Zhengxi từ ICA về vụ việc liên quan đến người được cho là ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"), ICA thông báo rằng ông Phan Văn Anh Vũ đã có nhiều vi phạm Luật Di trú Singapore và bị trục xuất.


[Image: 20180b0c4b69-ac32-45f0-8167-36bd645ac3db.png]
Quote:Ông Phan Văn Anh Vũ Ảnh: VGP

Theo thư được gửi đến luật sư Choo Zhengxi thuộc văn phòng luật sư Peter Low&Choo LLC hôm 4-1, ông Vũ đã dùng hộ chiếu Việt Nam không mang tên mình vào Singapore.

Ông Vũ còn có một hộ chiếu Việt Nam khác mang tên ông ấy. Thêm vào đó, phía ICA cho rằng ông Vũ đã khai báo thông tin sai khi nhập cảnh Singapore, đồng thời là đối tượng bị Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) ra "cảnh báo đỏ" vì phạm tội tại Việt Nam.

ICA đã ra lệnh trục xuất ông Vũ khỏi Singapore theo Luật Di trú Singapore. Đơn nộp lên tòa của luật sư Choo Zhengxi không ngăn được quyết định của ICA. Điều 9(1) của Hiến pháp Singapore không thể bác bỏ quyết định của ICA về vấn đề này - theo khẳng định trong thư.
Reply
#3
[Image: 26166494_10210974648745634_5765298971448...e=5AB894FD]




 Công an áp giải #VuNhom #PhanVanAnhVu vào xe khi máy bay vừa hạ cánh

[Image: 1019912-16410-screenshot-20180105-090320...vcm6bi.png]
Reply
#4
Khi người ta khám xét nhà thì cao chạy xa bay trể quá. Đáng lẻ nên biết điểm dừng sớm hơn. Nhưng lòng tham thì vô đáy. Cho nên khó mà trốn tránh vì lưới trời lồng lộng. Lại mất ăn Tết.
Reply
#5
(2018-01-05, 10:26 AM)Khúc Nam Ai Wrote: Khi người ta khám xét nhà thì cao chạy xa bay trể quá. Đáng lẻ nên biết điểm dừng sớm hơn. Nhưng lòng tham thì vô đáy. Cho nên khó mà trốn tránh vì lưới trời lồng lộng. Lại mất ăn Tết.

Đồng tiền dễ có thì hay chủ quan, đến lúc có biến muốn chạy thì không kịp. V+ như lữa đối phó với nó, có thể bỏ mạng bất lúc nào.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#6
, 03/01/2018 - 07:22:47


Vũ Nhôm, cháu rể chủ tịch Trần Đại Quang

Bài HÒA GIA
Trần Đại Quang, 62 tuổi, sinh tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là đương kim chủ tịch nước Việt Nam. Ông này xuất thân là tướng công an với quân hàm Đại Tướng, từng là bộ trưởng Bộ Công An Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016.

Bloger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) từng viết: “Trần Đại Quang chỉ là một kẻ cơ hội, thuộc dạng sâu dân mọt nước. Nếu bị hạ bệ thì quá xứng đáng, chả có gì là oan uổng cả.”

[Image: vunhomquang1.jpg]
Trần Đại Quang và Vũ Nhôm

Hồi tháng Tám năm ngoái, rộ lên tin đồn ông Quang “đi nước ngoài chữa bệnh,” nhưng sau đó nhà cầm quyền cũng như báo chí nhà nước không xác nhận hay phủ nhận thông tin này. Có cái gì đó không rõ ràng trong sức khỏe của ông Quang và tin tức về bệnh tình của ông đã tạo ra khoảng trống cho các lời đồn đoán.
Hiện nay chủ tịch nước bất ngờ bị một cơn bệnh lạ, sốt liên miên và đã phải dùng đến những biện pháp chữa trị tích cực nhất. Trước đó Trần Đại Quang hoàn toàn khoẻ mạnh, từ phong thái đến diện mạo, cử chỉ đều cho thấy ông đầy sinh lực.

Cháu rể của Trần Đại Quang cũng là đệ tử ruột chính là Phan Văn Anh Vũ, 43 tuổi, ở Công Ty Nova 79 hay gọi anh ta là Vũ “nhôm.” Quang đưa Vũ vào ngành công an với quân hàm thượng tá an ninh, cấp cho xe Mercedes biển xanh 80B. Vũ chuyên thu thuế ở miền Trung cho Quang. Gần đây những cú đánh của phe tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (nghe phong phanh có Trung Quốc cố vấn), quyết đưa đám đàn em sân sau của Trần Đại Quang tại Đà Nẵng vào lò mà đầu sỏ là Vũ “nhôm,” khiến ông chủ tịch “long thể bất an.”


Trần Đại Quang chỉ xuất hiện và phát biểu khi không có mặt tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó cho thấy, dẫu rằng thâm tâm của tổng bí thư Trọng rất muốn nhân cơ hội này, sau khi bắt Thanh - trảm Thăng rồi diệt Dũng để báo thù trả hận, nhưng kẻ đang nằm trong toan tính của ông Trọng sẽ là Quang chứ không phải đồng chí ba Dũng.

Trong cuộc tiếp xúc với cử tri tại Đông Anh, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ngầm tiết lộ rằng: Bộ Chính Trị quy định kê khai tuổi để chống chạy tuổi đã áp dụng rồi, tới đây sẽ có quy định về việc cấm ăn uống chè chén để chống tụ tập chạy chọt.

Dư luận cho rằng đây là đòn của Nguyễn Phú Trọng nhắm vào Trần Đại Quang. Ông Quang là người đã từng bị dư luận nghi vấn ăn gian tuổi. Một số văn bằng được cho là của ông Quang theo ngày tháng ghi trên đó, thì tuổi tác thật của ông chênh lệch với tuổi trên giấy tờ bây giờ đến 6 tuổi (tức là ông sinh ngày 12 tháng 10 năm 1950 chứ không phải 1956). Ông ta sửa đổi năm sinh làm gì thì chưa rõ lý do, có người nói vì tham quyền cố vị, để toàn Đảng toàn dân biết ông còn trẻ mà bầu cho ông. Nhưng điều này xem ra chưa phải lý do chính. Nguyễn Phú Trọng, 73 tuổi, vẫn chưa nhường ngôi tổng bí thư cho ai.

Công cuộc đút củi vào lò của tổng bí thư đến ngày hôm nay thành công, một phần cũng nhờ sự giúp sức hết sức nhiệt tình của Bộ Trưởng Công An Tô Lâm. Mà việc tháo nút thắt bằng cách tổ chức bắt cóc nghi can Trịnh Xuân Thanh, dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Đường Minh Hưng - Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục An Ninh, Bộ Công An đã sang Berlin hôm 16 tháng 7.

Cuộc chiến phe nhóm Đà Nẵng là bởi sự xung đột mâu thuân quyền lợi giữa một bên là Nguyễn Xuân Anh Bí Thư Thành Ủy có quan hệ mật thiết với Vũ “nhôm.” Liên minh này tranh chấp với phe của Huỳnh Đức Thơ, đang là chủ tịch Đà Nẵng. Vậy lộ trình đánh Nguyễn Xuân Anh là gì, nếu không phải là lộ trình Nguyễn Xuân Anh - Phan Văn Anh Vũ - Trần Đại Quang.

Nhiều cử tri TP. Đà Nẵng chất vấn tại các buổi tiếp xúc cử tri của các vị ĐBQH TP. Đà Nẵng rằng, nhân vật Vũ “nhôm” là ai mà có thể khuynh đảo cả lãnh đạo thành phố này, làm cho nhân dân TP. Đà Nẵng phải chứng kiến một trận bom B52 khủng khiếp giữa thời bình trên chính trường trong những ngày qua?


Ít người biết mẹ vợ của đại gia Vũ “nhôm” đầy quyền lực kia, là chị em với phu nhân Trần Đại Quang. Và trong số 9 dự án với 31 nhà công sản được bán một cách mờ ám không đấu giá tại Đà Nẵng những năm qua, kể cả những dự án băm nát Bán đảo Sơn Trà, cũng có hình bóng của Vũ “nhôm.” Chiếc xe tiền tỷ và hai căn nhà số 45;47 Nguyễn Thái Học, TP. Đà Nẵng, cũng của Vũ “nhôm” tặng Nguyễn Xuân Anh thì nhiều người biết.

Có lẽ việc bắt Vũ “nhôm” của Bộ Công An trước đây thì không hề khó, nhưng truy tố Phan Văn Anh Vũ bằng tội danh gì mới là cái khó. Dẫu rằng, việc Vũ Nhôm được một thế lực chính trị lớn chống lưng để làm ăn kinh tế thông qua việc núp bóng công ty bình phong của Tổng Cục 5 - Tổng Cục Tình Báo Bộ Công An để kinh doanh bất động sản. Mà thực chất là mua bán công sản đã hưởng lợi hàng ngàn tỷ ai mà không biết? Song người đại diện cho các công ty bình phong của Tổng Cục 5 là Thượng tá tình báo Phan Văn Anh Vũ. Nghĩa là các dịch vụ kinh tài này là của Bộ Công An, vì thế người ta không thể truy tố Vũ Nhôm về tội tham nhũng, đầu cơ mà là tội tiết lộ bí mật nhà nước.

Đằng sau vụ việc ai đó tung tài liêụ mật về Tổng Cục 5 - Tổng Cục Tình Báo Bộ Công An chỉ là vấn đề xoay quanh nhân vật Phan Văn Anh Vũ? Nó không đơn giản chỉ là chuyện tiền bạc, mà nó còn là vấn đề liên quan đến quyền lực trong Bộ Công An nhất là ông Tô Lâm tuy giữ ghế Bộ Trưởng Công An nhưng không có thực quyền, bao nhiêu quyền lực đều nằm trong tay cựu Bộ Trưởng Công an Trần Đại Quang dù ông đang ngồi ghế chủ tịch nước. Vì Vũ “nhôm” được ai “bảo kê” nếu không phải là ông Quang? Thêm nữa, Tổng Cục Tình Báo Bộ Công An là đơn vị có mối quan hệ cực kỳ gắn bó với chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Cũng không phải là việc khi người ta thấy Trần Đại Quang thuở còn là Bộ trưởng Bộ Công An thường xuyên có mặt tại căn nhà 82 Trần Quốc Toản, Hải Châu, Đà Nẵng là nhà riêng của Vũ “nhôm.” Theo báo Dân Việt đưa tin liên quan đến việc truy nã Vũ “nhôm”, Bộ Công An cũng yêu cầu UBND Đà Nẵng tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi tài sản liên quan đến ba cá nhân đáng chú ý trong đó có tên của Trần Đại Vũ. Đồng thời bài báo này cũng cho biết Phan Văn Anh Vũ, sinh ngày 2 tháng 11, 1975, nhưng cùng một lúc có hai giấy CMND với hai mã số công dân khác nhau. Đó là các CMTND số 201243660 cấp ngày 11/8/2009 và CMTND số 201293660 cấp ngày 31/1/2000, dưới hai tên khác nhau là Phan Văn Anh Vũ và Trần Đại Vũ.

Một lũ ma quỷ đang hàng ngày đục khoét và hút máu nhân dân và tài nguyên quốc gia một cách vô liêm sĩ, làm cho nguy cơ sụp đổ cơ nghiệp của nước nhà không xa. Như tập đoàn BOT của Bộ GTVT; tập đoàn VN Pharma của bà Kim Tiến, còn bao nhiêu dự án ngàn tỷ đang đắp chiếu khắp cả nước chờ ngày thanh lý bán sắt vụn. Những Nguyễn Văn Bình, Võ Kim Cự, Trịnh Văn Chiến… mà nếu đánh vào chúng, thì chiến lợi phẩm thu được còn gấp trăm lần bọn sâu mọt tại Đà Nẵng.

Điều này giải thích vì sao làm giàu bất chính nhờ vơ vét của dân, thì Huỳnh Đức Thơ gấp trăm lần Nguyễn Xuân Anh, tuy cùng bị kỷ luật, nhưng Huỳnh Đức Thơ chỉ bị cảnh cáo.

Với hành động đánh vào “nhóm lợi ích” tại Đà Nẵng lần này, chứng tỏ ngài tổng bí thư ra đòn đánh dằn mặt, cảnh cáo củ tịch nước Trần Đại Quang.
Reply
#7
Trích tù http://viendongdaily.com/nguoi-buon-gio-...BechD.html

Chẳng biết vì sao những nhà báo ở Đà Nẵng họ vào được và lấy được những bình luận chính trị của Người Buôn Gió và nhờ đó phanh phui các phi vụ động trời của Vũ Nhôm. Nữ nhà báo Dương Hằng Nga có viết về Vũ Nhôm và chửi Người Buôn Gió phản động cũng nên nhớ chính anh chứ không phải chị đã viết về Vũ Nhôm trước tiên.

Hơn nữa, như tôi thấy thì việc Bùi Thanh Hiếu được học bổng du học và trở thành du học sinh chống cộng cũng li kì vô cùng.

Chân dung kẻ bị truy nã từ thợ nhôm kính lên đại gia bất động sản thành nhân viên tình báo… không biết nay mai có cùng số phận Trịnh Xuân Thanh không?

[Image: nguoibuongio2.jpg]
Tình báo viên với bí danh AV75 Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm (thứ ba từ bên trái) và tình báo viên NQ82 Bùi Cao Nhật Quân (bên trái) trong buổi ký hợp đồng với tướng Ksor Nham (đứng giữa Vũ và Quân), Phó Tổng Cục Trưởng, Tổng Cục Hậu Cần, Bộ Công An Việt Nam.

 Cuộc đời của Vũ sẽ bình lặng cùng lắm chỉ là đại gia bất động sản thường thường bậc trung của đất Đà Nẵng nếu anh chàng học trò Phan Văn Anh Vũ không lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư, con một giám đốc Sở ở Đà Nẵng. Mẹ của cô tiểu thư này lại là chị em gái với “đệ nhất phu nhân VN.” Đây chính là con đường thênh thang để Vũ Nhôm dễ dàng trở thành Tình Báo Viên của Tổng Cục V (Bộ Công An) với bí danh AV75. Hiện mang quân hàm Thượng tá.

Một người tình báo thực sự thì bao giờ cũng cố gắng che giấu thân phận bản thân để bí mật leo cao, luồn sâu thu thập tin tức để xác định các nguy cơ, hiểm họa đối với đất nước rồi từ đó đưa ra những đề xuất định hướng nhằm tăng cường khả năng cho an ninh quốc phòng quốc gia. Nhưng AV75 thì hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng cố trưng tấm thẻ công an và khẩu CZ 92 cùng cái mác “bình phong” của Tổng Cục Tình Báo Việt Nam để tiến hành thâu tóm các dự án kinh tế, đặc biệt là bất động sản.

Vì sao tình báo viên AV75 Phan Văn Anh Vũ có khối tài sản lên tới cả trăm nghìn tỷ đồng?

 Dưới danh nghĩa công ty bình phong của Tổng Cục Tình báo cùng thủ đoạn tiền - gái để nắm thóp chính quyền, AV75 tha hồ vơ vét đất đai, thâu tóm doanh nghiệp, ngân hàng để trở thành tên mafia giàu có nhất Việt Nam. Khi thứ trưởng công an Trần Việt Tân chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp, tình báo viên AV75 Phan Văn Anh Vũ đã tiếp cận và dễ dàng nắm thóp ông tướng công an Bùi Văn Thành, bằng thế mạnh gái - tiền.

 Với cái mác “Tình Báo Viên” cùng thế lực của mình, Vũ Nhôm sử dụng những đồng tiền kiếm được đầu tư vào những mối quan hệ, nhất là với các quan chức Đà Nẵng hoặc có thể tác động đến Đà Nẵng. Nhiều dự án đất "vàng" các công ty của Vũ Nhôm được ưu ái đang triển khai - chẳng hạn như Dự Án Khu Đô Thị Quốc Tế Đa Phước (The Sunrise Bay Đà Nẵng) - chưa có đánh giá tác động môi trường mà vẫn thản nhiên thi công trong nhiều năm qua; đến khi bị đình chỉ thi công thì vẫn ngang nhiên mở bán nhà phố, biệt thự công khai rầm rộ. Vũ Nhôm còn góp phần tuyển mộ Bùi Cao Nhật Quân - đại thiếu gia con của ông chủ Novaland Bùi Thành Nhơn, người đang nổi đình nổi đám với biệt danh “new sex idol” - trở thành tình báo viên mang bí danh NQ82 để tạo thành “nhóm lợi ích,” tiến hành thâu tóm dồn dập các dự án kinh tế, đặc biệt là bất động sản và tài chính, ngân hàng khiến giới đầu tư tài chính phải than trời.

Với quy chế tuyển dụng khắt khe của ngành công an bình thường vào ngành đã khó, không hiểu sao mà một tay thiếu gia ăn chơi trác táng lại được tuyển dụng làm tình báo viên Tổng cục V môt cách dễ dàng. Nhằm mục đích gì? Ai đã chủ trương và là người đã ký tuyển dụng NQ82? Chắc chắn 100% chẳng phải để đảm bảo an ninh quốc gia.

Sự việc này bây giờ vỡ lở làm cho môi trường đầu tư của đất nước bị méo mó đi. Các nhà đầu tư nước ngoài thực sự ngán ngẩm khi mà các công trình, dự án kinh doanh của họ không biết có bị “an ninh” theo dõi hay không? bí mật sản phẩm và chiến lược kinh doanh của họ có bị đánh cắp hay không?

Khi những lùm xùm về Vũ Nhôm rộ lên cách đây tám tháng như việc có liên quan với Bùi Cao Nhật Quân, một thiếu gia của tập đoàn bất động sản Novaland ăn chơi trác táng, rồi rò rỉ thông tin công ty "bình phong 79" v.v. sau đó là việc Vũ Nhôm gấy áp lực cấm một phóng viên xuất cảnh, liên quan đến việc đe dọa giết chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ v.v.. Khi người đỡ đầu về chính trị của Vũ Nhôm là Nguyễn Xuân Anh, bí thư thành ủy Đà Nẵng bị rớt chức và ngã ngựa vào tháng 10, 2017 cho đến lúc bị phát lệnh truy nã vào tháng 12, 2017, Vũ Nhôm vẫn còn có khoảng thời gian hai tháng để cao chạy xa bay. Với thân phận là một sĩ quan an ninh chìm với cấp bậc thượng tá, Vũ Nhôm không khó để nhận định đâu là dấu hiệu và thời điểm nguy hiểm đối với an toàn sinh mạng của bản thân mình.

Dường như quyết định khám nhà và bắt diễn ra quá gấp rút nên ông Phan Văn Anh Vũ, tự Vũ Nhôm, người đang bị truy nã về hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước,” không kịp trở tay với khối tàn sản khổng lồ lên đến hàng chục triệu đô.

Báo VNExpress hôm 27 tháng Mười Hai tường thuật, Ngân Hàng Đông Á xác nhận tin ông Vũ Nhôm đang còn kẹt lại 637 tỷ đồng (hơn $28 triệu) trong ngân hàng này.

Có một điều tôi không thể nhầm lẫn: một ông như Vũ Nhôm từ thợ nhôm kính trình độ lớp 11 phổ thông trở thành đại gia bất động sản, trùm mafia đỏ, thượng tá công an, và một ông con nghiện ma túy như Bùi Thanh Hiếu trở thành nhà văn lưu vong, nhà bình luận chính trị, nhà cải cách xã hội.
Trong thế giới này có bao nhiêu điều khó hiểu.
Reply