New York lắp thêm 1.500 cột chắn vỉa hè ngăn tấn công bằng xe
#1
New York lắp thêm 1.500 cột chắn vỉa hè để ngăn tấn công bằng xe
Đăng lúc: 03.01.2018 17:35


[Image: new_york_lap_them_1500_cot_chan_via_he_d...resize.jpg]
New York lắp thêm hơn 1.500 cột chắn để đảm bảo an ninh - Ảnh: Channel News Asia

  Ông Bill de Blasio, Thị trưởng New York, ngày 2.1 cho biết thành phố này sẽ lắp đặt thêm hơn 1.500 cột chắn trên vỉa hè và trước các trung tâm thương mại, sau khi đã có ít nhất hai vụ lao xe vào đám đông trong năm 2017 làm nhiều người thiệt mạng.


Theo Thị trưởng Blasio, 50 triệu USD sẽ được chi cho các biện pháp an ninh của thành phố, bao gồm cả công tác lắp thêm cột chắn. Những chiếc cột kim loại hình trụ cao sẽ được gắn cố định thay cho những khối bê tông được đặt tạm thời sau khi các vụ lao xe vào đám đông xảy ra.


Ông Blasio phát biểu: “Chúng tôi hiểu những gì đang xảy ra trên thế giới và thậm chí đã thấy có nhiều thảm kịch ở đây (New York). Chúng tôi biết phải hành động nhiều hơn để người dân được an toàn”.

Ngoài cột chắn, ông cũng thông báo áp dụng lệnh cấm xe hoàn toàn và vĩnh viễn với công viên Prospect, để người đạp xe, người đi bộ và du khách được đảm bảo an toàn.

[Image: new%20york.JPG] Thị trưởng Bill de Blasio (thứ hai từ trái sang) cùng các quan chức của Sở Giao thông New York trong lễ họp báo giới thiệu kế hoạch lắp cột chắn - Ảnh: CBS News

New York đã phải hứng chịu 2 vụ tấn công bằng xe lớn trong năm 2017 vừa qua. Ngày 18.5, một người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi một đối tượng cố ý lao xe vào lối đi bộ ở Quảng trường Thời đại. Giới chức thành phố không nghĩ đây là một vụ khủng bố.

Đến tháng 11, Sayfullo Habibullaevic Saipov, 29 tuổi, người Uzbekistan đến Mỹ năm 2010, đã lái một chiếc xe bán tải vào đường cho xe đạp, giết chết 8 người. Đối tượng này sau đó đã bị khởi tố vì tội giết người và hỗ trợ cho tổ chức khủng bố IS.
Không chỉ tại Mỹ, nhiều thành phố châu Âu cũng đang phải đối phó với tình trạng dùng phương tiện đi lại làm công cụ tấn công. Tấn công bằng xe đã xảy ra ở Nice (Pháp) và Berlin (Đức).

Cẩm Bình (theo Channel News Asia, New York Daily News)
Reply