Tội trọng lớn nhất thời nay là những tội gì ?
#1
Mời bác Thích Cãi Cọ, và các bạn cho ý kiến để tranh luận xem tội trọng (nặng) lớn nhất thời này là những tội gì ?

Please Innocent
Reply
#2
(2018-03-13, 05:20 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Mời bác Thích Cãi Cọ, và các bạn cho ý kiến để tranh luận xem tội trọng (nặng) lớn nhất thời này là những tội gì ?

Please Innocent

 Tội không tin Đức Mẹ Maria đồng trinh.
Reply
#3
Đồng trinh thì sao? 

Không đồng trinh thì sao? 

Bạn CG nào giải thích giùm coi, thanks

Ximuoi giỏi cho  10_point

Ximuoi biết được thì tự nhiên giải thích
Reply
#4
Đẻ cho Jesus có 1 đám brothers , mà sao còn đồng trinh được ,trinh thế  nào ? 

Ximuoi trả lời thẳng vào câu hỏi luôn cũng được
Reply
#5
(2018-03-13, 11:59 PM)tuyetvan Wrote: Đồng trinh thì sao? 

Không đồng trinh thì sao? 

Bạn CG nào giải thích giùm coi, thanks

Ximuoi giỏi cho  10_point

Ximuoi biết được thì tự nhiên giải thích

Lúc này còn hung hăng không, nếu hết hung hăng thì là tại sao. Nếu được làm Mod trở lại có hung hăng tiếp không ?


Toàn là các câu hỏi khó nuốt. Chờ đó, Ximuoi sẽ vô phòng War Room để khai thác đề tài này, dĩ nhiên không có mục đích đã kích riêng một ai mà là nói chung cho mọi người. Ai có tội thì bị nhột ráng chịu, cũng là để giúp cho phòng War Room của anh Thichcaico có khí thế chớ thấy phòng đó ế thiệt.
Reply
#6
(2018-03-13, 11:55 PM)ximuoi Wrote:  Tội không tin Đức Mẹ Maria đồng trinh.

Đây chỉ là một tội bởi vì lòng kiêu ngạo, không tin vào Quyền Năng Vô Biên của Thiên Chúa, là Đấng Tạo Dựng vũ trụ vạn vật muôn loài, với quyền năng này, việc Ngài ban đặc ân gìn giữ Đức Mẹ vẫn đồng trinh khi mang thai Con Một Thiên Chúa là Chúa Giê-Su Ki-tô, qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, là một điều quá dễ dàng. 

Nhưng khốn thay cho những tâm hồn kiêu căng cứng tin, không muốn tin nhận tín điều này!

Theo tôi, tội này chỉ là một trong những tội nặng thời nay. 
HINT: Nhưng chưa phải là tội nặng lớn nhất, có tính chất muốn đoạt quyền sáng tạo của Thiên Chúa. Tội nặng lớn nhất này là nguyên nhân gây ra chiến tranh, bạo động, khủng bố ...

Suy nghĩ thêm ...bạn ximuoi sẽ biết (nghe đồn ximuoi có tài thần thông quảng đại, là thiên sứ nhà trời đúng không ? )  Biggrin Innocent
Reply
#7
Sanh Chúa Jesus xong rồi  xong nhiệm vụ 

Bây giờ, Mary hết có bầu Chúa Jesus, thì chuyện bà còn trinh hay không còn trinh ... để làm gì ??

RMGT giải thích giùm đi ạ
Reply
#8
(2018-03-14, 12:40 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Đây chỉ là một tội bởi vì lòng kiêu ngạo, không tin vào Quyền Năng Vô Biên của Thiên Chúa, là Đấng Tạo Dựng vũ trụ vạn vật muôn loài, với quyền năng này, việc Ngài ban đặc ân gìn giữ Đức Mẹ vẫn đồng trinh khi mang thai Con Một Thiên Chúa là Chúa Giê-Su Ki-tô, qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, là một điều quá dễ dàng. 

Nhưng khốn thay cho những tâm hồn kiêu căng cứng tin, không muốn tin nhận tín điều này!

Theo tôi, tội này chỉ là một trong những tội nặng thời nay. Nhưng chưa phải là tội nặng lớn nhất, có tính chất muốn đoạt quyền sáng tạo của Thiên Chúa. Tội nặng này là nguyên nhân gây ra chiến tranh, bạo động, khủng bố ...

Suy nghĩ thêm ...bạn ximuoi sẽ biết (nghe đồn ximuoi có tài thần thông quảng đại, là thiên sứ nhà trời đúng không ? )  Biggrin Innocent


Hay là tội như Linh Mục Nguyễn văn Tường đã phạm ? Vị Linh Mục này đã bị giáo hội cho vạ tuyệt thông ở VN mới đây.
Reply
#9
(2018-03-14, 12:53 AM)ximuoi Wrote: Hay là tội như Linh Mục Nguyễn văn Tường đã phạm ? Vị Linh Mục này đã bị giáo hội cho vạ tuyệt thông ở VN mới đây.

Linh mục này đã phạm tội gì mà bị vạ tuyệt thông vậy ximuoi?
Reply
#10
(2018-03-14, 12:53 AM)tuyetvan Wrote: Sanh Chúa Jesus xong rồi  xong nhiệm vụ 

Bây giờ, Mary hết có bầu Chúa Jesus, thì chuyện bà còn trinh hay không còn trinh ... để làm gì ??

RMGT giải thích giùm đi ạ

Bé Hảo Hảo đã giải thích rất rõ ràng ở đây http://vietbestforum.com/thread-3656.html

Nhưng tuyetvan vẫn không đọc kỹ, không suy gẫm, không khiêm nhường cầu nguyện để xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng giúp đôi mắt tâm linh mở ra để tin nhận tín điều Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, tin nhận Quyền Năng của Thiên Chúa là vô biên tuyệt đối, thì cho dù có giải thích nhiều đi nữa, tuyetvan cũng vẫn không tin đâu, mà vẫn hỏi móc họng mà thôi! 

SUY NGHĨ !!! [Image: thinking.gif]
Reply
#11
(2018-03-14, 12:56 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Linh mục này đã phạm tội gì mà bị vạ tuyệt thông vậy ximuoi?



Cha Phê Rô Nguyễn văn Tường bị vạ tuyệt thông vì tội giảng giải kinh thánh khác với giáo hội trên hai điểm là Chúa khuyên nên ăn chay, và chỉ có Thiên Chúa mới được quyền tha tội cho con người. Nhưng vị Linh Mục này lại được giáo dân của giáo phận Vĩnh Long ủng hộ để chống lại quyết định của giáo hội. Giáo dân biểu tình um sùm trong vụ này nhưng không thay đổi được quyết định của giáo phận Vĩnh Long.
Reply
#12
(2018-03-14, 01:12 AM)ximuoi Wrote: Cha Phê Rô Nguyễn văn Tường bị vạ tuyệt thông vì tội giảng giải kinh thánh khác với giáo hội trên hai điểm là Chúa khuyên nên ăn chay, và chỉ có Thiên Chúa mới được quyền tha tội cho con người. Nhưng vị Linh Mục này lại được giáo dân của giáo phận Vĩnh Long ủng hộ để chống lại quyết định của giáo hội. Giáo dân biểu tình um sùm trong vụ này nhưng không thay đổi được quyết định của giáo phận Vĩnh Long.

Thanks ximuoi  Cheer

ximuoi vẫn chưa trả lời đúng câu hỏi đầu tiên của thread này ...suy nghĩ thêm nhé  Biggrin Hello Innocent
Reply
#13
(2018-03-14, 01:19 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Thanks ximuoi  Cheer

ximuoi vẫn chưa trả lời đúng câu hỏi đầu tiên của thread này ...suy nghĩ thêm nhé  Biggrin Hello Innocent

Trong quyết định cho vạ tuyệt thông cha Nguyễn văn Tường, giáo phận Vĩnh Long có nói rõ Cha Tường phạm hai tội: 


1, Giảng là Chúa khuyên con người ăn chay .

2, Giảng là chỉ có Thiên Chúa mới được quyền tha tội cho con người.


Theo giáo hội thì Cha Tường đã giảng sai giáo lý Công Giáo.
Reply
#14
Thưa bạn Ninh Đức Dũng,


Chúng tôi có nghe báo chí Mỹ nói rằng "vì Cha Tường dạy giáo dân ăn chay" nên trái với điều Giáo hội dạy rằng "Chúa sanh mọi vật cho loài người hưởng dùng".
Chúng tôi cũng đã nghe thử vài bài giảng của Cha Tường, Ngoài chuyện Cha quảng cáo Chúa Giêsu là bác sĩ, sẽ chữa lành mọi bệnh tật nếu chúng ta tin Ngài (như các linh mục vẫn thường giảng), cha Tường rất hoạt náo và năng nổ, tổ chức thu góp những của dư của giáo dân để vào kho chứa cho người khác cần dùng, hoặc tổ chức rửa chân hàng loạt để trị bệnh (thật ra là để cho vệ sinh và ngừa bệnh) Chúng tôi cho rằng điều đó không có gì làm cho Giáo Hội "phật lòng".

Nhưng điều đáng nói là Cha cho phép mọi giáo dân "lạy xác chết của cha mẹ", thắp nhang lạy xác chết, vì ơn sinh thành dưỡng dục. Có chỗ Cha giảng là không có chuyện xác chết sẽ sống lại, và không có chuyện Chúa trở lại trần gian.

Tuy rằng tất cả đều đúng như người thường chúng ta nghĩ, nhưng lại trái với những gì Giáo Hội đã dạy từ xưa đến nay.

Chúng tôi tin rằng đó là lý do mà Tòa Giám Mục không dám nói rõ ra Cha Tường sai ở chỗ nào.

Thật tình chúng tôi không có nhiều giờ để nghiên cứu câu thắc mắc của chính bạn cũng như vấn đề của tòa Giám mục, để có thể có một nhận định thấu đáo.

Hy vọng rằng bấy nhiêu cũng đủ giúp bạn tìm hiểu vấn đề.


http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=653



Bản quyền giáo phận đã chỉ rõ những điều sai lạc trong các bài giảng của Lm Tường. Chẳng hạn Lm Tường nói sai về quyền Chúa trao cho Thánh Phêrô, về ơn Cứu độ, vè việc ăn thịt động vật. Ví dụ Lm Tường nói Chúa không trao quyền tha tội cho Phêrô. “Thánh Phêrô chỉ tha cho mình Thánh Phêrô thôi". Về việc ăn thịt, cha Tường nói: “Ai ăn thịt động vật thì không được Chúa chúc phúc”.


Tuy nhiên, Lm Tường vẫn không chấp nhận mình sai và không hứa sửa đổi.



*******

1. ỦA , VÂN TƯỞNG CHÍNH GH DẠY PHẢI ĂN CHAY ?? SAO BÂY GIỜ LẠI NÓI ĂN THỊT ĐỘNG VẬT ??
2. CÒN CHUYỆN PETER , THÌ QUẢ THIỆT HỔNG BIẾT Ở ĐÂU MÀ ÔNG NÓI NHƯ VẬY ?  Rollin
3. CÒN CHUYỆN XÁC CHẾT , CHÍNH VATICAN GIỮ XÁC CHẾT TRONG ĐỀN THỜ , THÌ TẠI SAO LẠI PHẠT ÔNG NÀY KHI ÔNG NÀY KÊU THẮP NHANG LẠY XÁC CHẾT ??


[Image: Virginia_Centurione_body.jpg][Image: lucca.san-frediano17.jpg]

https://www.google.ca/search?q=dead+bodi...nlbfc92YM:
Reply
#15
(2018-03-13, 05:20 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Mời bác Thích Cãi Cọ, và các bạn cho ý kiến để tranh luận xem tội trọng (nặng) lớn nhất thời này là những tội gì ?

Please Innocent

Có phải same-sex marriage không RMGT? Confused
Reply