Con tin những gì Ngài đã hứa trong Kinh thánh
#31
Câu hỏi: CG cho câu Kinh thánh này ám chỉ Mary, có đúng không ??


Gia cơ 5:16

16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.


Nếu Kinh thánh muốn ám chỉ Mary, thì Kinh thánh không cần phải tránh đề cập tên Mary ... đàng này, câu này không nói tên Mary, nhưng nói cái gì ?? NGƯỜI CÔNG BÌNH .. LẤY LÒNG SỐT SẮNG CẦU NGUYỆN .. đó là lời chính xác của Kinh thánh (chúng ta không nên đặt lời mình vào lời Kinh thánh, mà phải xem thật sự Lời Kinh Thánh nói gì) 



- Vậy NGƯỜI CÔNG BÌNH là ai?

2 Cô rinh tô 5:21

21 Ðức Chúa Trời đã làm cho Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ðấng đó mà được trở nên sự công bình của Ðức Chúa Trời.


hay nói cách khác, những true believers vào Chúa Jesus được coi là người công bình (chứ không nhất thiết chỉ có Mary)




- LẤY LÒNG SỐT SẮNG CẦU NGUYỆN 

chúng ta cầu nguyện với 1 tấm lòng sốt sắng, trông cậy, tin tưởng





........ là đủ tốt rồi, chứ không phải nhất thiết kêu Mary cầu nguyện cho chúng ta
Reply