Tìm hiểu Kinh Thánh Tân Ước, tự do trong chánh tư duy
#1
(2022-10-18, 09:46 PM)tuyetvan Wrote: Chúa Jesus trước khi về Trời, ngài kêu mình đi giảng đạo cho người ta biết ... Vân chỉ làm những gì Chúa dạy thôi .. Chứ thiệt sự ra, from the bottom of my heart, họ muốn đi đâu thì họ đi 

Cái quan trọng là con cháu Vân, nó mà không đi cùng chung Vân, thì Vân sẽ mất ngủ chứ không phải giỡn .. 

Bà chị hay chụp hình với Vân đó, chị lấy chồng hongkong, 2 vợ chồng chịu đi nhà thờ, nhưng 3 đứa con thì không chịu đi . bề ngoài, Vân thấy chị ok, nhưng trong lòng thì Vân không biết 2 anh chị cảm giác thế nào 

Nhưng với Vân, nó mà không đi cùng đường với Vân là 1 nổi đau xiết đối với Vân  .. Vân không sợ gì cả, Vân chỉ sợ chuyện đó xảy ra thôi .. Nhưng cám ơn Chúa, mấy đứa nó yêu mến Chúa .. Vân chỉ biết thở phào nhẹ nhõm và cám ơn thôi



Chứ còn chuyện người ngoài, thì Vân không quan tâm lắm .. Chỉ đôi khi thấy người ta vô lý, Vân ra hỏi, họ bí, họ giận Vân 

TD hiểu sự khác biệt này không? 

VÂN KHÔNG BẮT AI ĐI CHUNG 
NHƯNG ĐÔI KHI THẤY HỌ VÔ LÝ, VÂN HỎI, HỌ BÍ

that's all
Rồi họ cho rằng Vân bắt họ theo giống Vân 

Làm sao Vân bắt 

Bộ họ vô lý, Vân không được quyền hỏi sao 🙅🙅🙅🙅

Hỏi mà bí .. Họ quay lại accuse Vân bắt họ giống Vân, vô lý hết sức


(2022-10-18, 09:55 PM)tuyetvan Wrote: Vân lập đi lập lại ở đây 

Vân không bắt ai đi cùng đường với Vân 

Chỉ khi nào Vân thấy họ VÔ LÝ , thì Vân ra hỏi

Họ trả lời KHÔNG ĐƯỢC, BÍ , họ quay lại accuse Vân bắt họ giống Vân 

WHY

bộ Vân thấy họ VÔ LÝ, Vân không được hỏi à

LUẬT CÓ CẤM ....... 
KHI THẤY NGƯỜI TA VÔ LÝ, MÌNH KHÔNG ĐƯỢC HỎI ...... ĐỂ NGƯỜI TA KHÔNG BỊ BÍ KHÔNG?

Anatta còn nói .. không nên dùng lý .. what ? Vân có đầu óc, mà kêu Vân không dùng lý, không lẽ Vân turn it off?




Vân chỉ hỏi khi thấy người ta vô lý 
Chứ Vân chưa hề bắt ai giống Vân cả

Còn chuyện giảng đạo, Vân chỉ làm theo lời Chúa dạy

If they have any problem, they can talk to HIM 2leluoi




Hoàn toàn khác với Vân bắt người ta 
Chúa còn không bắt ai theo Chúa 
Thì mắc gì Vân bắt



Có điều 

VÂN THẤY VÔ LÝ LÀ VÂN HỎI 
YOU BÍ, THAT'S YOUR PROBLEM


(2022-10-18, 10:09 PM)tuyetvan Wrote: Vân cho TD tĩ dụ này 
Không biết có đúng không 
Nhưng hiểu đại khái vậy đi



VC vô lý 
Dĩ nhiên mình thấy, thì mình muốn hỏi 

Hỏi thì nó bí
Nó quay lại cắn mình, đá mình 

AI CHO PHÉP MÌNH LÀM NÓ BÍ
MÌNH PHẢI CHẾT .. MÌNH SẼ BỊ NÓ DÀY XÉO VÌ MÌNH DÁM LÀM NÓ BÍ




TD nghĩ vậy có fair không? 

Suytu Suytu Suytu


(2022-10-18, 10:18 PM)tuyetvan Wrote: Vân chỉ có cái tội, thấy người ta VÔ LÝ, hỏi người ta 

Làm người ta BÍ

chứ Vân chưa hề nói với NGƯỜI DƯNG nào .. Hãy cùng Vân theo Chúa 

NO
 


Họ muốn theo ai thì theo
Miễn sao đừng nổi điên khi không trả lời câu hỏi Vân được

(2022-10-18, 10:32 PM)tuyetvan Wrote: Giống như có lần abc nói thế giới này rồi chỉ còn 2-3 triệu người 

Vân thấy VÔ LÝ 
 nên hỏi

Vậy sao Vân đi làm cứ bị kẹt xe hoài vậy 




Thế là bà con đùng đùng ra chửi Vân, nào là nói Abc là sư phụ của mình 

WHO CARES SƯ PHỤ AI
VÂN THẤY VÔ LÝ LÀ VÂN THẮC MẮC 

TẠI SAO KHÔNG CHO VÂN THẮC MẮC KHI NÓ VÔ LÝ Suytu



Chứ Vân đâu bước ra nói 

ABC PHẢI TIN CHÚA GIỐNG VÂN 

N
E
V
E
R


Hỏi: tiêu chuẩn của người "loan báo tin mừng về Nước Trời" mà Chúa Jesus đã nói trong kinh Tân Ước là người như thế nào?

Chúng ta nên thảo luận từng điểm một thì dễ theo dõi, dễ tập trung hơn, đồng ý?
#2
Ok vậy Vân xóa mấy cái bên kia
#3
Tiêu chuẩn căn bản là họ phải nói theo  Ý Chúa, chứ không nói theo ý con người nói chung, hay ý cá nhân họ nói riêng

Ở đây TD tha hồ đặt câu hỏi, Vân sẽ trả lời theo sự hiểu biết của mình 

Nhưng thỉnh thoảng Vân sẽ hỏi lại when something comes up in my mind
#4
Xin hỏi Vân, làm thế nào để mình biết được Ý CHÚA?

mà Chúa nào, Chúa Jesus hay Chúa Cha?

cám ơn Vân đã xóa các posts bên kia hihi
#5
(2022-10-18, 11:13 PM)Tuy duyen Wrote: Xin hỏi Vân, làm thế nào để mình biết được Ý CHÚA?

mà Chúa nào, Chúa Jesus hay Chúa Cha?

cám ơn Vân đã xóa các posts bên kia hihi

1. Mình phải dựa vào Kinh thánh để biết Ý Chúa. Đó là cách duy nhất NGÀI KHẢI THỊ cho mình biết Ý NGÀI


2. Ý Đức Chúa Cha và Chúa Jesus là MỘT  chứ không hề khác nhau, giống nhau còn hơn là identical twins



No worries  Tulip4
#6
(2022-10-18, 11:18 PM)tuyetvan Wrote: 1. Mình phải dựa vào Kinh thánh để biết Ý Chúa. Đó là cách duy nhất NGÀI KHẢI THỊ cho mình biết Ý NGÀI


2. Ý Đức Chúa Cha và Chúa Jesus là MỘT  chứ không hề khác nhau, giống nhau còn hơn là identical twins



No worries  Tulip4


Dùng Kinh Thánh để biết Ý CHÚA, đồng ý với Vân ở điểm CHÍNH này.

Vấn đề ở đây xin mở rộng thêm, Kinh Thánh được con người dùng tay chép lại trong rất nhiều năm, vậy thì có vấn đề gì sai sót khi làm việc này hay không?
#7
Không 

Vì sao? 


Kinh thánh được viết kéo dài trong 1500 năm

Do 40 tác giả viết hình như 

Nhưng không hề có 1 mâu thuẫn

NGHĨA LÀ .... Ý PHÁT RA TỪ 1 NGUỒN CHỨ KHÔNG PHẢI NHIỀU NGUỒN 

NHIỀU NGUỒN THÌ TRĂM NGƯỜI NGÀN Ý


 ĐÀNG NÀY KINH THÁNH KHÔNG HỀ BỊ MÂU THUẪN

TỨC LÀ CHỈ PHÁT RA TỪ NGUỒN CHÚA MÀ THÔI
#8
(2022-10-18, 11:29 PM)tuyetvan Wrote: Không 

Vì sao? 


Kinh thánh được viết kéo dài trong 1500 năm

Do 40 tác giả viết hình như 

Nhưng không có 1 mâu thuẫn

NGHĨA LÀ Ý PHÁT RA TỪ 1 NGUỒN CHỨ KHÔNG PHẢI NHIỀU NGUỒN 

NHIỀU NGUỒN THÌ TRĂM NGƯỜI NGÀN ĐÀNG NÀY KINH THÁNH KHÔNG HỀ BỊ MÂU THUẪN


Vân đang nói về Kinh thánh Cựu Ước (Kitô giáo) nhưng mà bên Do Thái giáo chính là kinh thánh của họ.

Hỏi: Đức Chúa Trời có Tên để gọi hay không?
#9
Tên Đức Chúa Trời là Jehovah

Vân đang nói cả Cựu ước và Tân ước 

TÂN ƯỚC FULFILLED NHỮNG LỜI TIÊN TRI ĐƯỢC NÓI TRONG CỰU ƯỚC
#10
Vân thử nghiệm TD chút nha

Tại sao Đức Chúa Trời là CHA
 mà Chúa Jesus là CON

có phải Đức Chúa Trời tạo dựng ra Chúa Jesus không 

Shy
#11
(2022-10-18, 11:36 PM)tuyetvan Wrote: Tên Đức Chúa Trời là Jehovah

Vậy còn câu:  God said to Moses, “I AM WHO I AM.

là sao?
#12
(2022-10-18, 11:37 PM)tuyetvan Wrote: Vân thử nghiệm TD chút nha

Tại sao Đức Chúa Trời là CHA
 mà Chúa Jesus là CON

có phải Đức Chúa Trời tạo dựng ra Chúa Jesus không 

Shy

trong toàn bộ kinh Tân Ước thì lúc nào Chúa Jesus cũng gọi Đức Chúa Trời bằng tiếng Cha và Chúa Jesus còn nói, "Cha của thầy cũng là Cha của anh em" nữa đó.

Không có danh xưng Jehovah trong kinh Tân Ước.

Jesus: Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.

Jesus: Cha dựng nên Con.
#13
I am who i am

nghĩa là 

Ngài có từ ban đầu, và có mãi mãi

Yeah đó cũng là cái tên, nhưng 1 cái tên có mang ý nghĩa
#14
(2022-10-18, 11:44 PM)Tuy duyen Wrote: trong toàn bộ kinh Tân Ước thì lúc nào Chúa Jesus cũng gọi Đức Chúa Trời bằng tiếng Cha và Chúa Jesus còn nói, "Cha của thầy cũng là Cha của anh em" nữa đó.

Không có danh xưng Jehovah trong kinh Tân Ước.

Jesus: Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.

Jesus: Cha dựng nên Con.

Ý TD nói Đức Chúa Trời dựng nên Chúa Jesus? 

Vậy tại sao Chúa Jesus nói Ngài với Đức Chúa Trời là MỘT
#15
Vân không có đang ở nhà 

Chứ nếu có, Vân sẽ quote đoạn Kinh thánh 

Nhưng hy vọng TD biết Kinh thánh nên không cần Vân quote, vẫn hiểu được Vân nói ở đâu