Thôi rồi Lượm ơi
#16
(2022-07-03, 12:03 AM)LýMạcSầu Wrote: Sầu thì thắc mắc, 3 người đã nói tiếng nước nào để hiểu nhau?

Chắc là xài động từ to quơ, quơ qua quơ lại. Nói đùa chứ có lẽ hai ông kia biết tiếng Anh.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#17
(2022-07-03, 12:03 AM)LýMạcSầu Wrote: Sầu thì thắc mắc, 3 người đã nói tiếng nước nào để hiểu nhau?

Chị Sầu,

Cỏ cũng thắc mắc nhưng thắc mắc xem anh 5 nghĩ thế nào. Shy 

Vài chữ chắc đủ dùng rồi chị, thêm ngôn ngữ to quơ - body language.


Edit: post xong thấy anh 5 trả lời rồi kia. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#18
(2022-07-03, 12:23 AM)Green Grass Wrote: Anh 5,

Cô Zahia hót hót hót, nóng bỏng tay.

Cô bé kia nhìn còn bé.

Theo câu chuyện cô bé này khai với cảnh sát thì cả 3 ra bờ biển khác cách xa chổ ba má của cô bé rồi cô bé đồng ý về phòng của hai tên kia.

Chuyện sau đó thế nào thì là (...),  nhưng nếu ngay lúc đó không có sự đồng ý của cô bé thì 1 cái ngón tay cũng phải buông.


Chính quyền Anh đã lên tiếng và vào vòng trong vụ lùm xùm này vì cô bé này người Anh.

 Cỏ ơi, có ai chứng minh rằng 2 thằng kia không cho con bé uống thuốc lắc, thuốc mê loại nhẹ ...etc? 
 Nhà chức trách Anh dữ lắm. Không bình thường đâu. Để coi Anh phản ứng ra sao. Nghe nói ở Majorca còn có cảnh sát Anh sang hợp tác từ lâu vì dân Anh đi nghỉ hè ở Majorca rất đông (giống dân nước Phổ, chuyên sang đó nhậu và trác táng)
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#19
(2022-07-03, 12:23 AM)Green Grass Wrote: Anh 5,

Cô Zahia hót hót hót, nóng bỏng tay.

Cô bé kia nhìn còn bé.

Theo câu chuyện cô bé này khai với cảnh sát thì cả 3 ra bờ biển khác cách xa chổ ba má của cô bé rồi cô bé đồng ý về phòng của hai tên kia.

Chuyện sau đó thế nào thì là (...),  nhưng nếu ngay lúc đó không có sự đồng ý của cô bé thì 1 cái ngón tay cũng phải buông.

Chính quyền Anh đã lên tiếng và vào vòng trong vụ lùm xùm này vì cô bé này người Anh.

Em cũng đồng ý với chị Cỏ, nếu cô bé không đồng ý theo 2 gã kia thì sẽ không tự đi chung cùng vào khách sạn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#20
Dường như có cả nhân chứng....



 German tourists, waiters "held" Vietnamese artists until police arrived

Two Vietnamese artists, who have been charged with raping a 17-year-old British girl, were held by German tourists and waiters at an Andratx restaurant until police arrived, according to reports today in various Vietnamese publications.


The two men, who are household names in their home country, met the British girl at a restaurant in Andratx. It is alleged that they then took her back to their hotel where she was raped. She then fled the scene of the incident and returned to the restaurant and informed her aunt who contacted police. The two men were spotted moments later and restrained by German tourists and waiters until police arrived about 30 minutes later, according to media reports.
The two men appeared in court and were released on bail pending further police investigations. It appears that they are not able to leave the country. The Vietnamese Embassy in Madrid is monitoring the case.

After giving a full police report the British girl has now returned home.

/* src.: https://www.majorcadailybulletin.com/new...-held.html
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#21
(2022-07-02, 11:14 PM)005 Wrote:  Nãy giờ đọc nghĩ hoài không biết COCC là gì. Hỏi Dr. Google ổng nói là Coccidia, một loại dược chất chống táo bón. Hahahaha may quá, vừa viết xong trả lời cô Cỏ là nghĩ ra cô Ba Trà viết tắt chữ "Con ông cháu cha". Shy  Thực ra không ai biết họ là ai, vì theo luật pháp bảo toàn danh tánh khi chưa ra tòa, chưa có bản án. Cảnh sát Tây Ban Nha im lặng. Đùng một cái truyền thông Việt Nam đã cho hai cái "thực thể bị bẫy tình" kia cái diện mạo và danh xưng.

Becuoi

Hahaha Dr Google quá giữ Rollin Rollin

Bên VN sao mà lấy tin lẹ quá, trong khi bên TBN đang còn điều tra sự việc. Nói chung VN đi đường luồng nhanh lẹ thiệt.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#22
(2022-07-01, 11:14 PM)005 Wrote: Chắc là chỉ phạt tiền thôi. Cô bé kia 17 tuổi. Không biết luật vị thành niên của Tây Ban Nha ra sao. Đọc các bình luận báo dân VN trên báo VN nghe tức cười, nói rằng 2 thằng đàn ông lớn hơn con bé 20 tuổi bị bẫy. Wink

Một đứa trẻ 17 tuổi, đi du lịch sang xứ khác bẫy tình kiếm tiền?  Rollin

Dạ chúng đang tung ra chân dung hai người chồng người cha gương mẫu của hai gia đình hoàn hảo đó ngũ ca, muội đọc hai câu là muốn bệnh vì gớm.  🤢

Anh nhà muội nói luật của Spain theo luật chung của thành viên Euro, và theo guideline của Brits - sexual assault án từ 1 đến 5 năm tù, nếu bị phán quyết tội rape thì án là 6 đến 12 năm tù.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#23
[Image: vhdo.jpg]

Vậy mà cũng có một mợ "NSƯT" binh đỡ cho hai gã kia. Chắc mợ này lấy cái kinh nghiệm "trải nghiệm" của mình để nghĩ rằng các bé gái 12, 13 cũng giống mợ.

Hai gã mà mợ này cho là "nổi tiếng" thì là cái cục hạch gì khi tới xứ của Tây Bán Nhà có fan nào ở đó cho chúng, có ngu cũng ngu ngu vừa vừa cho heo nó khỏi cà nanh nha mợ  Lol  .
Reply
#24
(2022-07-04, 12:47 PM)phai Wrote: [Image: vhdo.jpg]

Vậy mà cũng có một mợ "NSƯT" binh đỡ cho hai gã kia. Chắc mợ này lấy cái kinh nghiệm "trải nghiệm" của mình để nghĩ rằng các bé gái 12, 13 cũng giống mợ.

Hai gã mà mợ này cho là "nổi tiếng" thì là cái cục hạch gì khi tới xứ của Tây Bán Nhà có fan nào ở đó cho chúng, có ngu cũng ngu ngu vừa vừa cho heo nó khỏi cà nanh n ha mợ  Lol  .


Được nhà nước tặng cho danh hiệu NSƯT cũng có cái ný do của ló. 
 
"Văn hoá đàn ông" và "trải nghiệm" của các bé gái, chỉ có nữ NSƯT mới hiểu tỏ tường.

Chổ của mấy tớ, chỉ cần người phụ nữ nói "NO" thì dù người phụ nữ có mặc thiếu vải gần như là không, người đàn ông cũng phải đưa mắt ngó chổ khác chứ đừng nói chạm được tới cái móng chân, khi mối quan hệ chỉ là mới gặp giao tiếp.

Bực nha, bực đó  à nha. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#25
(2022-07-04, 12:47 PM)phai Wrote: [Image: vhdo.jpg]

 Chỉ một nhận xét của nghệ sĩ ưu tú đã biết gia đình bà này ưu tú ở điểm nào, chồng thì chuyên môn chơi điếm mỗi khi đi du lịch, còn vợ thì tuổi 12, 13 đã mất trinh. Vì đã là "văn hóa". Khiếp!
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#26
Hồng Đăng, Hoài Anh ‘mất vài tháng, vài năm để được đưa ra xét xử’

July 6, 2022


MAJORCA, Tây Ban Nha (NV) – “Tôi không thể đưa ra con số cụ thể vì thời gian điều tra phụ thuộc vào các tình tiết và bối cảnh vụ án, cũng như hồ sơ tồn đọng nếu có của tòa án. Trên thực tế, thường phải mất vài tháng, thậm chí vài năm trước khi vụ án được đưa ra xét xử.”

Phát ngôn nêu trên của bà Patricia Faraldo Cabana, giáo sư Luật Hình Sự tại Đại Học A Coruna, Tây Ban Nha, được báo Zing hôm 6 Tháng Bảy đăng tải về diễn biến của vụ hai nghệ sĩ Việt Nam là Hồng Đăng, Hoài Anh bị cáo buộc hiếp dâm thiếu nữ người Anh 17 tuổi tại đảo Majorca.


[Image: VN-Hong-Dang-Tay-Ban-Nha-toa-1.jpg]

Thị trấn Andratx, phía Tây Nam đảo Majorca, được cho là nơi diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hoài Anh gặp gỡ nạn nhân. (Hình: Zing)

Bà Cabana phân tích thêm: “Nếu một người bị buộc tội nhẹ, người đó có thể trải qua các thủ tục tố tụng nhanh. Trong trường hợp đó, phiên điều trần có thể diễn ra vài ngày sau khi bị bắt.”


“Trong trường hợp của hai nghệ sĩ Việt Nam, đến thời điểm này, họ vẫn chưa được tố tụng nhanh. Điều đó có nghĩa trường hợp này khá nặng.”

“Việc hai nghệ sĩ này được tại ngoại có nghĩa là thẩm phán thấy hai người không có dấu hiệu tái phạm, đi về nước hoặc gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng trong lúc được tại ngoại,” bà Cabana nói.

Bà Cabana cũng nhấn mạnh: “Tội phạm tình dục được coi là tội nghiêm trọng ở Tây Ban Nha. Khi được tại ngoại, thông thường, họ sẽ phải báo cáo thường xuyên với cảnh sát. Điều này tùy thuộc vào yêu cầu của tòa án.”

Trái với lập luận của một số luật sư ở Việt Nam rằng hai ông Hồng Đăng, Hoài Anh có khả năng được dẫn độ về nước để xử theo luật Việt Nam, bà Cabana nói: “Họ [Hồng Đăng, Hoài Anh] chỉ có thể về nước khi được xử trắng án. Trong quá trình xem xét, họ vẫn được xem như người bản xứ, xử theo luật của địa phương. Nếu họ được phép quay trở lại đất nước hoặc trốn khỏi Tây Ban Nha trong khi chờ xét xử, họ có thể bị dẫn độ trở lại Tây Ban Nha.”

Liên quan vụ này, hôm 5 Tháng Bảy, ông Tạ Quang Đông, thứ trưởng Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch CSVN, chính thức xác nhận Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh là hai nghệ sĩ mà Bộ Ngoại Giao Việt Nam giấu danh tánh trước đó khi nói về cáo buộc hiếp dâm ở đảo Majorca.
Ông Đông cũng cho biết hai ông Hồng Đăng và Hoài Anh “đã có luật sư và đang tại ngoại, chờ gặp thẩm phán tại Tây Ban Nha.”

Theo báo Zing, luật sư của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh không phải là người Việt, mà là người nước ngoài có chứng chỉ hành nghề luật tại Tây Ban Nha.

Trong một diễn biến khác, báo Zing cho biết bộ phim “Thương Ngày Nắng Về” có Hồng Đăng đóng vai chính, hiện đang phát sóng những tập cuối trên Đài Truyền Hình Việt Nam, đã bị cắt toàn bộ hình ảnh của diễn viên này, thậm chí mất luôn tên Hồng Đăng ở phần giới thiệu mở đầu phim.

Theo phán đoán của khán giả, vai Đức của Hồng Đăng “có thể sẽ âm thầm biến mất bằng cách thông báo qua một cuộc gọi,” báo này cho biết. (N.H.K)

/* nguồn: https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/hong...ra-xet-xu/
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#27
2 Lượm Việt Nam chuẩn bị "lưu trú".





Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh được Sứ Quán CSVN ‘hỗ trợ thủ tục lưu trú’



MAJORCA, Tây Ban Nha (NV) – Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tây Ban Nha “vẫn đang giữ liên lạc và đang hỗ trợ thủ tục lưu trú cho hai công dân Việt Nam bị tố cưỡng hiếp ở đảo du lịch Majorca,” theo tờ Tuổi Trẻ hôm 21 Tháng Bảy.

Thông tin được bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, loan báo nhưng vẫn giấu tên hai nghệ sĩ nổi tiếng bị cáo buộc cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi ở Tây Ban Nha.

[Image: VN-Ho-Hoai-Anh-Su-Quan-luu-tru-1.jpeg]
Diễn viên Hồng Đăng đăng hình chụp trước nhà thờ chính tòa Milan, Ý, trên trang cá nhân vài ngày trước khi ông này bị bắt tại đảo Majorca, Tây Ban Nha. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Lần duy nhất mà giới chức chính phủ Việt Nam xác nhận ông Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh chính là hai nghi can trong vụ này là khi ông Tạ Quang Đông, thứ trưởng Bộ Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch, được cho là “hớ miệng” tại một cuộc họp hôm 5 Tháng Bảy.

Trước đó, các báo địa phương của đảo Majorca đưa tin cảnh sát địa phương đã tạm giữ một diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi người Việt Nam đã ra tòa lần đầu hôm 28 Tháng Sáu, với cáo buộc “cưỡng hiếp.”

Liên quan vụ này, bà Hằng cho biết thêm hiện tại, Sứ Quán Việt Nam tại Tây Ban Nha “tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên lạc với các công dân, chính quyền địa phương và sẵn sàng hỗ trợ công dân theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và nước sở tại.”
Phát ngôn của bà Hằng là chỉ dấu cho thấy ông Hồng Đăng và Hoài Anh sẽ còn phải ở Tây Ban Nha trong một thời gian dài và không có cơ hội được về nước, trước khi tòa án địa phương mở phiên xử.

Báo Zing hôm 6 Tháng Bảy dẫn lời bà Patricia Faraldo Cabana, giáo sư Luật Hình Sự tại đại học University of A Coruna, Tây Ban Nha: “Tôi không thể đưa ra con số cụ thể vì thời gian điều tra phụ thuộc vào các tình tiết và bối cảnh vụ án, cũng như hồ sơ tồn đọng nếu có của tòa án. Trên thực tế, thường phải mất vài tháng, thậm chí vài năm trước khi vụ án được đưa ra xét xử.”

“Trong trường hợp của hai nghệ sĩ Việt Nam, đến thời điểm này, họ vẫn chưa được tố tụng nhanh. Điều đó có nghĩa trường hợp này khá nặng,” bà Patricia Faraldo Cabana nhấn mạnh.

[Image: VN-Ho-Hoai-Anh-Su-Quan-luu-tru-2.jpg]
Nhiều nhãn hàng ở Việt Nam đã gỡ hình ảnh Hồ Hoài Anh làm đại sứ thương hiệu cho họ ngay sau khi ông này bị cáo buộc cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha. (Hình: Zing)

“Việc hai nghệ sĩ này được tại ngoại có nghĩa là thẩm phán thấy hai người không có dấu hiệu tái phạm, đi về nước hoặc gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng trong lúc được tại ngoại,” bà Cabana nói.

Bà Cabana cũng nhấn mạnh: “Tội phạm tình dục được coi là tội nghiêm trọng ở Tây Ban Nha. Khi được tại ngoại, thông thường, họ sẽ phải báo cáo thường xuyên với cảnh sát. Điều này tùy thuộc vào yêu cầu của tòa án.” (N.H.K) [qd]


/* nguồn: https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/hong...c-luu-tru/
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply