Harmony Tan
#16
(2022-07-06, 08:02 AM)phai Wrote: Tôi lại thấy kiểu phát banh như vậy cũng đâu có gì big deal vì không phạm luật. Thể thao cũng là một cái mind game miễn sao anh không ăn gian phạm luật, trọng tài không bắt lỗi là o.k mà.

Không biết có ai còn nhớ anh chàng Michael Chang năm nảo năm nao không? Anh này lúc 17 tuổi đã rất vất vả nhưng cũng rất khôn khéo dùng chiến thuật thông minh trong đó có chiêu "phát cầu dưới... nách" để chiên cây vợt số 1 lúc đó là Ivan Lendl tại vòng 4 của giải French Open 1989 rồi sau đó vô chung kết chiên luôn Stefan Edberg để trở thành người nam trẻ nhất lấy giải Pháp rộng.  
Tiếc là anh chàng Chang nhỏ con quá nên được như vậy đã là kỳ tích rồi.

Ya, đó là những tiểu xảo để giành phần thắng vì David gặp Goliath. Nhưng lúc đó Chang mới 17, còn Ivan Lendl của Tiệp là kỳ cựu rồi. Sau trận đó Chang cũng đâu có đánh như vậy nữa. Chỉ trận đó thôi. Đánh như vậy là cách đánh không có "phong độ". Còn anh chàng Kyrgios này là thường xuyên như vậy. Vớ vẩn.


Bên đánh bóng bàn thì những cái lươn lẹo dưới lưng quần đó đã bị cấm từ lâu. Bên Tennis thì chắc cần một thời gian nữa.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#17
(2022-07-06, 01:21 AM)Green Grass Wrote: Anh 5, cầu thủ càng lúc càng cao hah. Lúc xưa những người chơi giỏi có chiều cao vừa phải, trung bình hà.

 5 thì không thấy vậy, Ivan Lendl, Stefan Edberg, Pete Sampras, anh nào hồi xưa cũng cao. Chỉ có anh Agassi chồng Steffi Graf là không được cao lắm. Nhưng cũng đã 1.8 m.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#18
người ngày càng cao (tính trung bình) , tenis player cũng là người và chiều cao trung bình cũng càng ngày càng hơn , không biết các chị bị gì mà sau 2000's tới 2010's lại bị lùn đi 

Face-with-rolling-eyes4

https://www.topendsports.com/sport/tenni...e%202000s.

[Image: height-chart.jpg]
Reply
#19
Morning mấy anh.  Shy



(2022-07-06, 10:06 AM)005 Wrote:
Ya, đó là những tiểu xảo để giành phần thắng vì David gặp Goliath. Nhưng lúc đó Chang mới 17, còn Ivan Lendl của Tiệp là kỳ cựu rồi. Sau trận đó Chang cũng đâu có đánh như vậy nữa. Chỉ trận đó thôi. Đánh như vậy là cách đánh không có "phong độ". Còn anh chàng Kyrgios này là thường xuyên như vậy. Vớ vẩn.


Bên đánh bóng bàn thì những cái lươn lẹo dưới lưng quần đó đã bị cấm từ lâu. Bên Tennis thì chắc cần một thời gian nữa.

Nếu anh chàng Kyrgios was not known vì chơi bẩn, không có tinh thần thể thao thì kiểu serve này không bị mất thiện cảm trong mắt khán giả (hay là Cỏ nói riêng), mà trái lại có thể được coi là hài, vui vui, lâu lâu đánh kiểu phát banh này cho lạ mắt. 



(2022-07-06, 10:09 AM)005 Wrote:
 5 thì không thấy vậy, Ivan Lendl, Stefan Edberg, Pete Sampras, anh nào hồi xưa cũng cao. Chỉ có anh Agassi chồng Steffi Graf là không được cao lắm. Nhưng cũng đã 1.8 m.

Có lẽ Cỏ quen nhìn mấy người ngoại quốc cao chơi thể thao, nên thấy họ lúc đó cao vừa vừa. Hihihi.

Sau này, trong đó có nam/nữ gốc Á châu, thấy cao hơn, mà cao thêm vài cm/inches thấy rất khác biệt. Có mấy anh chàng cao ghê, cao ngất ngưởng tự nhiên thấy lọng cọng.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#20
(2022-07-06, 10:22 AM)abc Wrote: người ngày càng cao (tính trung bình) , tenis player cũng là người và chiều cao trung bình cũng càng ngày càng hơn , không biết các chị bị gì mà sau 2000's tới 2010's lại bị lùn đi 

Face-with-rolling-eyes4

https://www.topendsports.com/sport/tenni...e%202000s.

[Image: height-chart.jpg]

Anh abc, nhưng sau đó lại dần cao lên, đâu có dần thấp hơn so với 1990's. Hình như vậy.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#21




Djokovic thách đấu wánh với McEnroe

Cỏ coi tức cười. Anh này bắt chước chú kia, chú kia bắt chước anh nọ. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply