world cup 2022
#1
[Image: 288429233-3241879972761249-4029344589006515653-n.jpg]


cà vô bảng tử thần Rollin
Reply
#2
Lâu qua không theo dõi đá banh nhưng từ những cái biết về túc cầu thuở xưa thì mùa này tương đối khá đồng đều phải không.

Như là group E mạnh nhất, đó là dựa theo truyền thống của những đội mạnh từ xưa tới giờ.
Reply
#3
(2022-06-16, 05:54 PM)phai Wrote: Lâu qua không theo dõi đá banh nhưng từ những cái biết về túc cầu thuở xưa thì mùa này tương đối khá đồng đều phải không.

Như là group E mạnh nhất, đó là dựa theo truyền thống của những đội mạnh từ xưa tới giờ.
tôi thấy đều và đểu 
2 anh em thằng cà mẽo mà đấm đá cái gì 
xếp vô nhóm nào cũng tử  Rollin
e mạnh còn bên g cũng thú vị Thumbs-up4
Reply
#4
quá dữ  Rollin
https://toronto.ctvnews.ca/toronto-selec...-1.5949487
Reply
#5
(2022-06-16, 06:41 PM)vô_danh Wrote: quá dữ  Rollin
https://toronto.ctvnews.ca/toronto-selec...-1.5949487

Wow, ác chiến nha. Tiếc là giờ tui không còn mê coi đá banh như thời mê coi Johan Cruyff sau đó là Michel Platini, Marco van Basten.
Reply
#6
(2022-06-16, 07:09 PM)phai Wrote: Wow, ác chiến nha. Tiếc là giờ tui không còn mê coi đá banh như thời mê coi Johan Cruyff sau đó là Michel Platini, Marco van Basten.
tôi coi giải trí bắt độ ăn nhậu chớ cũng không mê Cheer
thần tượng của tôi là Fontaine và Rossi  
còn khoái là thằng Zizou 
ku đó quất cái thẻ đỏ vẫn lôi pháp vô chung kết Thumbs-up4
Reply
#7
Thì ra là anh VD cũng coi đá banh Clap . Tui rất lạ là nguyên cả diễn đàn này không có ai coi đá banh hết.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#8
(2022-06-16, 06:18 PM)vô_danh Wrote: tôi thấy đều và đểu 
2 anh em thằng cà mẽo mà đấm đá cái gì 
xếp vô nhóm nào cũng tử  Rollin
e mạnh còn bên g cũng thú vị Thumbs-up4

Còn tới 6 tháng nữa mới khai mạc. Khoảng tháng 11 mới biết thực lực các đội. Hiện tại các đội lớn chắc còn giấu bài. Các đội nhỏ thì đi lót đường cho vui. Vậy chứ 2014 Costa Rica từng vào tứ kết. 2018 Đại Hàn từng hạ Đức bạc nhược. Kỳ này "đương kim vô địch" Châu Âu Pizza bị rớt từ vòng gửi xe. Không có cả vé vớt để ra sân khấu lớn tranh tài.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#9
(2022-06-16, 11:27 PM)005 Wrote: Thì ra là anh VD cũng coi đá banh Clap . Tui rất lạ là nguyên cả diễn đàn này không có ai coi đá banh hết.  Shy

Tại vì diễn đàn này đa số là dân Bắc Mỹ không. Hồi đó ở VN bảo đảm ai cũng coi đá banh nhưng sau khi đi tị nạn rồi tuỳ theo nước sở tại mà cuốn hút theo cái mê của người bản xứ.

Ở Canada tụi tui môn thể thao quốc hồn là hockey, ở Mỹ là football nhưng chơi bằng ... tay  Wink . Nói chung coi riết thì thấy chúng hào hứng từng giây từng phút không boring như soccer vì nhiều khi một trận đấu 90 phút mà tỷ số là 0-0, 1-2, 2-1 chẳng hạn thành thử bỏ coi đá banh lúc nào không biết. Giờ mỗi khi có world cup thì chỉ coi những khúc highlights của những trận đấu thôi.

Thầy 5 ở châu Âu dĩ nhiên vẫn chung thuỷ với túc cầu. Có cô Dulan ở xứ lạnh vô âm thầm "thích" kìa chắc âm thầm vì lẽ đội bóng quốc gia của vô bị loại từ vòng gửi xe ... Volvo  Wink .
Reply
#10
(2022-06-17, 08:56 AM)phai Wrote: Tại vì diễn đàn này đa số là dân Bắc Mỹ không. Hồi đó ở VN bảo đảm ai cũng coi đá banh nhưng sau khi đi tị nạn rồi tuỳ theo nước sở tại mà cuốn hút theo cái mê của người bản xứ.

Ở Canada tụi tui môn thể thao quốc hồn là hockey, ở Mỹ là football nhưng chơi bằng ... tay  Wink . Nói chung coi riết thì thấy chúng hào hứng từng giây từng phút không boring như soccer vì nhiều khi một trận đấu 90 phút mà tỷ số là 0-0, 1-2, 2-1 chẳng hạn thành thử bỏ coi đá banh lúc nào không biết. Giờ mỗi khi có world cup thì chỉ coi những khúc highlights của những trận đấu thôi.

Thầy 5 ở châu Âu dĩ nhiên vẫn chung thuỷ với túc cầu. Có cô Dulan ở xứ lạnh vô âm thầm "thích" kìa chắc âm thầm vì lẽ đội bóng quốc gia của vô bị loại từ vòng gửi xe ... Volvo  Wink .

Thì vậy. Nhập gia tùy tục. Mặc dù Mỹ, Canada là dân Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha từ Châu Âu chạy qua chứ ai. Mà qua đó là quên đá banh.  Shy

Canada trước kia tui đâu có biết họ có đá banh. Năm 1986 là lần đầu tiên biết Canada có đá banh, đi qua Á Căn Đình tham dự giải vô địch túc cầu thế giới mà phải bỏ tiền túi đi máy bay. Đội đó tội nghiệp thiệt luôn. Trong khi mấy thằng dịch Châu Âu cầu thủ coi như vàng. Nếu giật giải cho mỗi đứa 1 triệu.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#11
World Cup 2026 sẽ được chơi ở thành phố nơi tui ở, coi bộ dân VN ở đây sẽ đi coi đầy sân hết. Tui thì chưa bao giờ mê bóng đá, mà cũng chả bao giờ coi một môn thể thao nào hết. Mê đàn bà thôi cũng đủ vất vả rồi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#12
Tui thì mê đá banh từ hồi trẻ. Ở VN tui có cả bộ sưu tập về cầu thủ, mê Pham Huỳnh Tam Lang nhưng không mê "Bạch Tiết", mê Tư Lê, mê mái tóc bồng bềnh của "Ma ri ô kem pét", mê cú phát banh dài của tiền vệ Franz Beckenbauer, mê Pélé đi banh hơn mê Maradona Rollin.  Sang đây tui vẫn tiếp tục đá banh đến lúc chạy hết nổi, tự mình làm mình bị thương.  Lol

Hiện tại thì vẫn mê coi đá banh lẫn mê vợ. Không có chiều hướng suy giảm.  

Becuoi


PS: Khúc mê còn quên 2 thần tượng Võ Thành Sơn và Dương Văn Thà. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#13
(2022-06-17, 11:15 AM)005 Wrote: Tui thì mê đá banh từ hồi trẻ. Ở VN tui có cả bộ sưu tập về cầu thủ, mê Pham Huỳnh Tam Lang nhưng không mê "Bạch Tiết", mê Tư Lê, mê mái tóc bồng bềnh của "Ma ri ô kem pét", mê cú phát banh dài của tiền vệ Franz Beckenbauer, mê Pélé đi banh hơn mê Maradona Rollin.  Sang đây tui vẫn tiếp tục đá banh đến lúc chạy hết nổi, tự mình làm mình bị thương.  Lol

Hiện tại thì vẫn mê coi đá banh lẫn mê vợ. Không có chiều hướng suy giảm.  

Becuoi


PS: Khúc mê còn quên 2 thần tượng Võ Thành Sơn và Dương Văn Thà. Shy

Còn Cù Sinh và Cù Hè thì sao thầy 5.
Reply
#14
(2022-06-16, 11:38 PM)005 Wrote: Còn tới 6 tháng nữa mới khai mạc. Khoảng tháng 11 mới biết thực lực các đội. Hiện tại các đội lớn chắc còn giấu bài. Các đội nhỏ thì đi lót đường cho vui. Vậy chứ 2014 Costa Rica từng vào tứ kết. 2018 Đại Hàn từng hạ Đức bạc nhược. Kỳ này "đương kim vô địch" Châu Âu Pizza bị rớt từ vòng gửi xe. Không có cả vé vớt để ra sân khấu lớn tranh tài.
cho 2 thằng dở nhứt làm host cho 2026 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#15
(2022-06-17, 08:56 AM)phai Wrote: Tại vì diễn đàn này đa số là dân Bắc Mỹ không. Hồi đó ở VN bảo đảm ai cũng coi đá banh nhưng sau khi đi tị nạn rồi tuỳ theo nước sở tại mà cuốn hút theo cái mê của người bản xứ.

Ở Canada tụi tui môn thể thao quốc hồn là hockey, ở Mỹ là football nhưng chơi bằng ... tay  Wink . Nói chung coi riết thì thấy chúng hào hứng từng giây từng phút không boring như soccer vì nhiều khi một trận đấu 90 phút mà tỷ số là 0-0, 1-2, 2-1 chẳng hạn thành thử bỏ coi đá banh lúc nào không biết. Giờ mỗi khi có world cup thì chỉ coi những khúc highlights của những trận đấu thôi.

Thầy 5 ở châu Âu dĩ nhiên vẫn chung thuỷ với túc cầu. Có cô Dulan ở xứ lạnh vô âm thầm "thích" kìa chắc âm thầm vì lẽ đội bóng quốc gia của vô bị loại từ vòng gửi xe ... Volvo  Wink .
ngó lại bản bên b vui à thầy phai
có độ lớn Rollin
Reply