CHỈ XIN $20!
#16
Tui ủng hộ trước cái đã, vì những cố gắng của họ xứng đáng với sự ủng hộ của mình. Thấy Trúc Hồ có nhiều nhiệt huyết ghê, hay thật. Dĩ nhiên, cách "xin tiền" như vậy về lâu về dài cũng không phải là cách hay nhất, nhưng chúng ta ủng hộ được tới đâu thì hay tới đó vậy.

Reply
#17
Ủng hộ được thì ủng hộ, ăn cây nào rào cấy nấy. Thumbs-up4
Cám ơn anh Phai đã post Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#18
(2022-06-02, 04:43 PM)LýMạcSầu Wrote: Ủng hộ được thì ủng hộ, ăn cây nào rào cấy nấy.  Thumbs-up4
Cám ơn anh Phai đã post Shy


Đã lâu bên em có một tiệm, họ thâu lại nhạc của Thuý Nga và Asia rồi bán lại có 5 đồng, kiếm tiền một cách nhẹ nhàng của công lao, công sức và tiền của người khác bỏ ra.  Em không biết hiện nay họ còn gian lận vậy nữa không? Tại sao có người tiếp tay mua gian lận này? Chỉ vì có mấy đồng bạc, đánh mất lương tâm, bỏ mặt thiệt hại của bao nhiêu người.
Reply
#19
(2022-06-02, 04:58 PM)Thuctinh Wrote: Đã lâu bên em có một tiệm, họ thâu lại nhạc của Thuý Nga và Asia rồi bán lại có 5 đồng, kiếm tiền một cách nhẹ nhàng của công lao, công sức và tiền của người khác bỏ ra.  Em không biết hiện nay họ còn gian lận vậy nữa không? Tại sao có người tiếp tay mua gian lận này? Chỉ vì có mấy đồng bạc, đánh mất lương tâm, bỏ mặt thiệt hại của bao nhiêu người.

Ai cũng ham của rẻ đó Tỉnh Nhi Shy Sư phụ ít khi coi Asia, ngày xưa coi PBN nhiều hơn nhưng từ khi họ đưa những người sponsors từ VN qua, sư phụ không mua nữa, sau này lâu lâu coi vài bài trên YT thôi
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#20
(2022-06-02, 12:47 PM)phai Wrote: Tôi nghĩ đây không phải là "ủng hộ" anh Tiểu Tà. 
Vấn đề chính của giới ca sĩ là nạn copy dĩa lậu quá thịnh hành nên những dạng DVD or Blu-ray đều bị chép lậu và chia sẻ cho nhau thật vô tư và độ lượng. 
Theo tôi biết, không ít những người sau khi tan lễ chùa hay lễ nhà thờ là í ới gọi nhau "nè con tôi mới copy dĩa nhạc Asia mới chị coi không" vv. Cứ như vậy thì làm sao mà một chương trình ca nhạc được lời mấy. Rồi còn CD của các ca sĩ hát nữa, họ bỏ biết bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc để làm 1 CD nhạc khi xong bán không được bao nhiêu nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại thì đầy trên internet rồi.
Nhớ có lần Nguyên Khang uất ức nói về tình cảnh này nhưng rồi họ cũng đành bó tay.
Nên khi đọc lời kêu gọi "chỉ $20" tự nhiên thấy xót xa cho họ.  

Còn như lời anh viết: "Nếu tôi là họ, vốn liếng tổ chức chương trình eo hẹp, thì cắt chiếc bánh tổ chức văn nghệ chia ra cho nhiều người (nhất là những người đã kiếm được nhiều tiền với tiếng hát của họ), kêu họ đóng góp lời lỗ cùng share," 
Haha, anh có vẻ tiếu lâm, lạc quan và như là anh quên rằng mình là người VN  Lol  .

Nạn copy dĩa lậu tràn lan thì hầu như ai cũng biết đến, và đã xảy ra từ hơn 25 năm nay, nên các công ty phát hành dĩa đã không còn tìm kiếm lợi nhuận ở mặt này dù họ vẫn tiếp tục phát hành cd để bán (chuyển đổi tìm kiếm lợi nhuận sang hình thức lăng xê ca sĩ.  Chi phí sản xuất cd được khấu trừ từ lợi nhuận của các show + quãng cáo cho các nhà tài trợ), và họ chỉ trọng tâm tìm kiếm lợi nhuận ở các show lưu diễn + nhận quảng cáo từ các thương hiệu (do đội ngũ nhân viên plus nhà thầu marketing của họ tìm về).

Thuý Nga đã và vẫn tiếp tục làm như thế.  Asia cũng làm như vậy.  Còn có thành công hay không thì chỉ có họ biết rõ.  

Cá nhân tôi thấy Asia bây giờ ngoài tổ chức các show ca nhạc, gây quỹ trợ giúp, thì còn là công cụ phương tiện hỗ trợ lẫn nhau của SBTN nữa (dù trên mặt giấy tờ thì cả 2 hoàn toàn tách biệt).

Thành ra, tôi cũng như anh thấy xót xa cho lời kêu gọi như trên, và tự hỏi bản thân mình:  Họ cần phải làm như thế sao?  

Câu bold đen cuối của anh làm tôi rơi nước mắt đó anh Phai.
See-through me in you
Reply
#21
(2022-06-02, 03:52 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Trời ạ, ca sĩ VN đi làm, đi dũa nail tối mặt mũi để kiếm cơm chứ có phải như ca sĩ Mỹ đâu mà xếp vào hàng giàu.  Bầu show kg có mấy nhà bảo trợ thì $ đâu ra, mấy TT như Asia kg ăn tiền của “thương gia, đại gia” ở VN, business ở Mỹ thì xin xỏ rát cổ họng mới được vài sponsors.  Ca sĩ hát free vì bầu show kg đủ chi, ca sĩ nào có kinh tế hơi khá tí thì hát free cũng Okie, mà đâu phải ai cũng khá.  Nhưng họ vẫn làm vì muốn duy trì văn hoá, duy trì di sản văn nghệ cho lớp trẻ lớn lên ở Hải Ngoại.  Trước khi bảo cách của họ kg thành công thì phải xem mình đã móc túi ủng hộ họ chưa, nếu chưa hay kg làm thì là do mình tiếc $20 chứ kg phải do họ.   Biggrin

Tại sao người khác làm được, sao mình lại làm không được vậy dì?  Cháu thấy các business của người VN cũng quãng cáo rầm rộ trên các đài và trên các báo của người Việt hải ngoại mà dì.  Lấy quãng cáo cũng đòi hỏi phải có trình độ và bài bản phải không dì?
See-through me in you
Reply