Q&A
#46
Trường học không đưa Kinh thánh vào trường 

như vậy , thì ai bị thiệt thòi ??? 

Confused-shrug-smiley-emoticon

- nhờ Kinh thánh , mà mình có được câu trả lời cho NHIỀU CHUYỆN XÃY RA TRONG CUỘC SỐNG CHUNG QUANH MÌNH

- trường học không đưa Kinh thánh vào , thì trường học không có được câu trả lời cho NHIỀU CHUYỆN XÃY RA TRONG CUỘC SỐNG CHUNG QUANH MÌNH 



a. Người đàn ông & đàn bà ĐẦU TIÊN được dựng nên như thế nào , và tại sao họ có sự liên hệ với nhau (chứ không phải ... ông ngồi 1 góc , bà ngồi 1 góc , không có sợi dây gì ràng buộc giữa họ)


Sáng thế ký 1

27 Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.
28 Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.
29 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.
30 Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn; thì có như vậy.



Sáng thế ký 2

18 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.

21 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sường, rồi lấp thịt thế vào.
22 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời dùng xương sường đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam.
23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.
24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.
25 Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.




trong 2 đoạn Kinh thánh trên , có nhiều điễm Vân muốn nhấn mạnh ở đây ...  Hello




i. chuyện Chúa dựng con người , không phải chỉ thu gọn lại trong 1 đoạn Kinh thánh , mà nó được chia ra trong 2 đoạn Kinh thánh (hơi cách xa nhau 1 chút , nhưng mình đừng lẫn lộn "điễm thời gian" ở đây ... mà mình phải hiễu nó xảy ra trong cùng 1 ngày , ngày thứ 6 của 7 ngày Chúa tạo dựng nên vũ trụ này)






ii. Chúa dựng nên loài người theo hình dạng Ngài ... "Ngài" ở đây là ám chỉ Chúa Jesus (có body) ... trong khi Đức Chúa Trời và Chúa Thánh Linh chỉ là SPIRITS (không có bodies)






iii. Kinh thánh nói rỏ ràng là Chúa dựng nên "người nam và người nữ" ... Kinh thánh không hề nói Chúa dựng nên "LGBT" ... nếu chuyện này có xãy ra , thì chỉ là do Satan muốn gây vào đầu người nào đó "Chúa sai lầm khi dựng nên họ , đàn ông trong thể xác đàn bà , or vice versa" ... Kinh thánh nói cũng rất rỏ ràng đây là 1 TRONG NHỮNG TỘI KHÔNG được vào thiên đàng ... nên nếu có ai bị Satan gieo vào đầu họ , thì họ phải biết sống  thế nào cho đẹp Ý Chúa , thay vì sống cho đẹp Ý Satan , nếu họ muốn được vào thiên đàng  Tulip4

1 Cô rinh tô 6:9-10

9 Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Ðức Chúa Trời sao?
10 Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Ðức Chúa Trời đâu.






iv. Chúa ban phước cho con người sanh ra đầy rẫy , kèm theo đó , Chúa cũng ban phước cho con thú sanh ra đầy  rẫy ... nhờ vậy mà bây giờ , mình thấy "người và thú" đầy rẫy ... chứ còn nếu nói theo kiễu "ĐẦU THAI" , thì họ không giải thích được TẠI SAO BAN ĐẦU ÍT NGƯỜI ÍT THÚ , 1 ĐẦU THAI THÀNH MẤY , MÀ BÂY GIỜ LÒI RA NHIỀU NGƯỜI , NHIỀU THÚ ??? 

Confused-shrug-smiley-emoticon

Sáng thế ký 1

20 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời.
21 Ðức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
22 Ðức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều.







v. vì Chúa dựng nên con người theo hình dạng Chúa Jesus ... Ngài đặt mình cai quãn những gì Ngài đả dựng nên .... trong mấy loài thú , mình thấy không có loài nào thông minh bằng loài người , không có loài nào quãn trị loài người ............ mà trái ngược lại , loài người quãn trị muôn loài Chúa đả dựng nên ... (giống như ông Vua xây dựng nên bờ cõi , xong rồi ông giao cho Con ông cai quãn lãnh thổ mà ông đả dựng nên)









vi. STK 1:29-30 .... à há , thức ăn đầu tiên Chúa ban cho con người là "VEGETABLES" , và đó cũng là thức ăn đầu tiên Chúa ban cho mọi loài thú .... isn't that interesting , ban đầu , con người và thú chỉ ăn "VEGETABLES" thôi 

nhưng sau trận đại hồng thuỹ , sau con tàu của Noah , thì Chúa cho "MEAT" để ăn ... there you go  Tulip4


STK 9

1 Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất.
2 Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời, và các vật hành động trên đất, cùng các cá biển, đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi.
3 Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh.
4 Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu.


- đoạn Kinh thánh này nói về chuyện gì xãy  ra sau trận Đại Hồng Thuỹ , và con tàu của Nô ê đả tắp vào bờ ... lần nữa , Chúa kêu họ hãy sanh sản thêm nhiều .... (ở đây có những chi tiết very interesting , hy vọng , nếu có dịp , Vân sẽ nói sâu vào ... nhưng tạm thời ở đây , mình biết Chúa kêu con người hảy sanh sản ra nhiều)

- và Chúa giao mọi loài động vật vào "TAY CON NGƯỜI"

- câu 3 nói rất rỏ , lúc trước , Ngài cho họ ăn "VEGETABLES" , bây giờ Ngài cho họ ăn "MEAT"  Dancer_4

- nhưng thời bây giờ , người ta đôi khi ăn "thịt sống" còn máu , Chúa biết hành động này dễ gây cho họ bị bịnh , nên Chúa cấm họ ăn thịt còn máu .... có nghĩa là Ngài muốn họ "nấu thịt chín , rồi mới ăn , để tránh bị bịnh"
Reply
#47
vii. cũng có 1 điều interesting ở đây , trong STK 1 , mỗi lần dựng xong cái gì , ngay cả dựng xong con người , Chúa đều nói   "ĐỨC CHUÁ TRỜI THẤY ĐIỀU ĐÓ LÀ TỐT LÀNH"  Tulip4.... nhưng trong STK 2:18   khi Chúa dựng "người nam" xong , thì Ngài lại nói   "LOÀI NGƯỜI Ở 1 MÌNH THÌ KHÔNG TỐT , TA SẼ LÀM NÊN 1 KẼ GIÚP ĐỞ GIỐNG NHƯ NÓ" .... nhiều người không để ý câu này , bây giờ mình có thể thấy "người nam ở 1 mình thì không tốt , cần phải có 1 người nữ để làm kẽ giúp đỡ giống nó"  Rollin  ... và mình cũng nên nhớ "VAI TRÒ CUẢ NGƯỜI NỮ CHỈ LÀ 1 KẼ GIÚP ĐỞ GIỐNG NHƯ NÓ" , tức là người nam phải đóng vai trò chánh trong the relationship ... Chúa đả xác định rất rỏ ràng , khi dựng nên 2 phái này   Thumbs-up4







viii. và Ngài đả dựng nên NGƯỜI NỮ như thế nào ??? cho NGƯỜI NAM ngũ , rồi lấy xương sườn của NGƯỜI NAM mà dựng nên NGƯỜI NỮ

- Chúa có cần phải làm như vậy , mới dựng nên được NGƯỜI NỮ không ??? không ... nhưng tại sao Ngài lại làm CÁCH NÀY
- NGƯỜI NỮ được làm từ xương sườn NGƯỜI NAM , tức là ở gần  Heavy-black-heart4 của NGƯỜI NAM 
- họ cũng không nằm trên đầu NGƯỜI NAM
- họ cũng không nằm dưới chân NGƯỜI NAM
- mà họ nằm song song cạnh NGƯỜI NAM , và gần Heavy-black-heart4 của NGƯỜI NAM 

- như vậy có nghĩa là NGƯỜI NAM có 1 xương sườn ít hơn NGƯỜI NỮ không ??? không , vì con mèo 3 chân không nhất thiết nó phải đẻ ra con mèo 3 chân  







ix. à há , STK 2:24 nói NGƯỜI NAM VÀ NGƯỜI NỮ SẼ TRỞ NÊN 1 THỊT

- điều này cho mình thấy CHUÁ CÓ CẤM MÌNH LẬP GIA ĐÌNH KHÔNG ??? không hề , Vân sẽ nói sâu thêm về vụ này , nhưng ở đây Vân khẵng định CHUÁ KHÔNG HỀ CẤM MÌNH LẬP GIA ĐÌNH ... chính vì vậy , mục sư có quyền lấy vợ , mục sư không bị cấm lập gia đình 

- khi Vân hỏi nhiều người NGƯỜI NAM VÀ NGƯỜI NỮ ĐẦU TIÊN ĐUỢC DỰNG NÊN NHƯ THẾ NÀO , MÀ SAO HỌ KHÁC NHAU NHIỀU QUÁ ... có nhiều người cho rằng CHUYỆN NÀY KHÔNG QUAN TRỌNG .... chĩ là vì họ không muốn dựa vào Kinh thánh , nên họ không có câu trả lời , nên họ cho rằng không quan trọng  Face-with-rolling-eyes4

- chứ theo Vân , đây là 1 chuyện rất quan trọng ... vì nhờ có NGƯỜI NAM & NGƯỜI NỮ , xã hội mới có những đơn vị units (đẻ ra con người , để hữu dụng cho xã hội sau này) ... nếu không có NGƯỜI NAM VÀ NGƯỜI NỮ , thì sao có con người ??? thì sao con người tồn tại ??? mà lại cho rằng HỌ ĐƯỢC DỰNG NÊN NHƯ THẾ NÀO , KHÔNG QUAN TRỌNG ???

Confused-shrug-smiley-emoticon

- trường học chỉ giỏi nói CON KHĨ TIẾN HOÁ THÀNH CON NGƯỜI , nhưng khi hỏi họ NGƯỜI NAM VÀ NGƯỜI NỮ ĐƯỢC DỰNG NÊN NHƯ THẾ NÀO ... hay trong their case CON KHĨ ĐỰC VÀ CON KHĨ CÁI ĐƯỢC DỰNG NÊN NHƯ THẾ NÀO ... thì họ cũng không có câu trả lời , nếu họ không dựa vào Kinh thánh  Face-with-rolling-eyes4








x. cũng trong câu STK 2:24 ... những ai làm cha mẹ , có con lập gia đình ... họ nên hiểu là ...

- không nên chen vào chuyện gia đình của nó 
- dĩ nhiên nếu nó cần mình giúp gì , thì mình giúp ... nhưng nếu chuyện giúp đở đó ảnh hưỡng tới hạnh phúc gia đình nó , thì mình không nên nhúng tay vào ... ngoại trừ , nếu nó bị rơi vào trường hợp nguy hiễm "physically or mentally" , thì mình có thể nhúng tay vào giúp nó

- còn nếu những chuyện nho nhõ xích mích ... mình hãy khuyên nó nói chuyện với nhau ... thank God , Vân chưa rơi vào trường hợp này , không biết mấy đứa con gái Vân có problem gì với chồng nó không , nhưng không có đứa nào gài Vân vào làm counselor cả , chắc tại nó nghĩ má nó làm "counselor giỏi quá" Rollin   ... thank God 




- Vân thì có cái tật thích cho tiền tụi nhỏ , điều này làm anh chị hay bạn bè Vân cứ dũa Vân hoài , họ bảo Vân để dành tiền để lo mình về già , chứ đừng cho tiền tụi nhỏ   ... nhưng sống ở Canada , Vân nghĩ mình không có gì mà phải lo về già cả , chính phủ ở đây giúp người già tối đa , mình cũng có tiền trong bank , mình không ghiền gì cả , cà phê cũng không , nói chung , nhu cầu Vân không có nhiều ... thì bây giờ con nó có con nhỏ , Vân thích cho tiền tụi nó , đó là niềm vui của 1 người mẹ , 1 bà ngoại , thấy con cháu vui , là mình vui .... NHẤT LÀ , VÂN THẤY VIỆC MÌNH CHO TIỀN NÓ , KHÔNG ÃNH HƯỠNG TỚI HẠNH PHÚC CUẢ NÓ "IN A BAD WAY" ... bởi vậy , Vân cũng nhắc những người làm cha mẹ , cẫn thận việc làm của mình ảnh hưỡng tới hạnh phúc tụi nó "in a bad way , or in a good way"


- trước đây Vân hay coi comedy show Reba , she có đứa con gái tên Cheyenne lấy chồng tên Van ... mỗi lần Cheyenne có problem với Van , Cheyenne thường complain với Reba ... câu mà Vân thích Reba nói với Cheyenne là ... TALK TO HIM , HIM , HIM HIM ... 2 người cần phải ngồi xuống nói chuyện với nhau , để giãi quyết vấn đề , chứ không nên dính tới người thứ ba


- nhưng bây giờ , nếu mình lỡ làm người thứ ba , phải giãi hoà 2 người , thì mình nên giải hoà bằng cách nào .... trước đây , mục sư cũng có dùng cách này để giải hoà my ex và me , nhưng rất tiếc , thời điễm đả trễ rồi , không còn cách nào để giải hoà nữa .... CÁCH NÀY PHẢI ĐƯỢC XỮ DỤNG SỚM , KHI MỌI SỰ CHƯA TRỞ THÀNH TÃNG BĂNG .... về sau , Vân thấy cách này cũng có xữ dụng trong show này ... vừa thấy nó , là Vân biết đây là 1 cách rất hay (nhưng dĩ nhiên , không cần phải lên public như vậy)

HỎI ÔNG CHỒNG ... MUỐN NGƯỜI VỢ THAY ĐỔI CÁI GÌ ??
HỎI NGƯỜI VỢ ... MUỐN ÔNG CHỒNG THAY ĐỔI CÁI GÌ ??
VÀ 2 NGƯỜI CÓ THỂ , VÌ NHAU MÀ THAY ĐỖI ĐƯỢC KHÔNG ???


đây là 1 cách rất hay , nếu bạn bị làm người thứ ba , phải giãi hoà 2 vợ chồng người ta 









Reply
#48
b. Chúa có cấm lập gia đình không ???


1 Cô rinh tô 7:1-17

1 Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đờn ông không đụng đến đờn bà là hay hơn.
2 Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng.

3 Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và đối với chồng cũng vậy.
4 Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ.
5 Ðừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng.
6 Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chớ chẳng phải sự tôi truyền biểu.
7 Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Ðức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác.
8 Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn.
9 Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt.

10 Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng,
11 (ví bằng đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa thuận với chồng mình), còn chồng cũng không nên để vợ.
12 Ðến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ.
13 Lại nếu một người đờn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng.
14 Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhơn vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhơn chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh.
15 Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Ðức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an.
16 Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình?
17 Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Ðức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các Hội thánh.




đoạn Kinh thánh trên là lá thơ Paul gởi cho hội thánh Cô rinh tô , quan điễm của Paul là thế nào ??



i. Paul nghĩ độc thân là tốt ... NHƯNG ĐỂ TRÁNH KHỎI SỰ DÂM DỤC , thì mọi người nên lập gia đình .... Paul rất straightforward về chuyện này 

- có những người CÓ ƠN SỐNG ĐỘC THÂN ... họ cứ sống độc thân vậy , hầu việc Chúa , không bận rộn chuyện vợ chồng con cái  

- nhưng có những người KHÔNG CÓ ƠN SỐNG ĐỘC THÂN , LỮA TÌNH NUN CHÁY ... mà bắt họ sống độc thân ... rồi họ đi làm những chuyện bậy bạ 1 cách lén lút ... điều này còn tệ hơn là việc để họ lập gia đình ...

- có nhiều tu sĩ của nhiều tôn giáo khác nhau .... nếu họ có ơn sống độc thân , thì không nói gì .... however , nếu họ không có ơn sống độc thân , mà bắt họ phải sống độc thân trong khi lữa tình nun cháy , sẽ gây ra nhiều hậu quả XẤU XA trong giới tu sĩ ... việc cấm này là đúng hay sai ??

Confused-shrug-smiley-emoticon

- bản thân Paul CÓ ƠN SỐNG ĐỘC THÂN , nên ông đả chọn con đường này để "không vướng tay vướng chân" khi hầu việc Chúa , dĩ nhiên ông muốn mọi người cũng giống ông .... NHƯNG ÔNG HIỂU , MỖI NGƯỜI ĐƯỢC DỰNG NÊN 1 CÁCH KHÁC NHAU , NÊN ÔNG KHUYÊN NHỮNG AI KHÔNG CÓ ƠN SỐNG ĐỘC THÂN , THÌ NÊN LẬP GIA ĐÌNH ... chẵng thà họ lập  gia đình , 1 vợ 1 chồng , còn hơn họ để lữa tình nun cháy , rồi ra ngoài làm những việc tội lỗi  vahidrk1






ii. còn nói về chuyện VỢ CHỒNG 

- thân thể chồng coi như thuộc về vợ ... thân thể vợ coi như thuộc về chồng 
- hai vợ chồng không nên từ chối nhau .. ngoại trừ khi 2 bên có sự đồng thuận để cầu nguyện 1 thời gian nào đó ... nhưng sau đó , 2 người phải trở lại với nhau ... chứ nếu không , Satan sẽ lợi dụng thời gian này để vào cám dỗ chăng





iii. còn nói về chuyện VỢ CHỒNG CÓ LỤC ĐỤC VỚI NHAU

- vợ không nên lìa bỏ chồng
- còn nếu có chia rẽ nhau , thì một là sống độc thân , hai là phải quay về hoà với chồng mình  2leluoi
- điều này không phải chỉ áp dụng cho vợ thôi , mà cũng áp dụng cho chồng  2leluoi






iv. còn nói về chuyện VỢ CHỒNG KHÁC TÔN GIÁO VỚI NHAU 

- nếu "the unbeliever" bằng lòng ở với mình , thì không nên bỏ
- còn nếu "the unbeliever" bằng lòng tách ra , thì mình cứ việc tách ra , coi như là mình không bị bó buộc gì cả ... Chúa đả gọi mình "sống trong sự bình an"  Admire







v. câu 14 và 16 ở trên có nghĩa gì ??

Confused-shrug-smiley-emoticon

- 2 câu này KHÔNG có nghĩa là ... chồng tin thì vợ được cứu (mặc dù vợ không tin) ... hay vice versa ... no

- AI TIN THÌ NGƯỜI ĐÓ ĐƯỢC CỨU , HỒN AI NẤY GIỮ ... AI KHÔNG TIN THÌ NGƯỜI ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC CỨU , HỒN AI NẤY  GIỮ


- nhưng 2 câu này có nghĩa gì ???
- 2 người sống chung , 1 là believer và 1 là unbeliever .... có thể , đời sống của believer làm thay đổi được unbeliever , khiến họ  trở thành believer , thế là họ được cứu Dancer_4 .................. NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA CHUYỆN NÀY XÃY RA DỄ DÀNG ĐÂU NHÁ , VÌ CÓ NHỮNG UNBELIEVERS , KHÔNG BAO GIỜ HỌ TRỞ THÀNH BELIEVERS ĐƯỢC , NO MATTER WHAT  Shy








vi. cuối cùng Paul kết luận 

- mỗi người được Chúa dựng nên khác nhau
- nếu có ơn độc thân , thì họ có thể giống như Paul , cứ độc thân , sống vậy hầu việc Chúa , không vướng bận vợ chồng con cái
- nhưng nếu không có ơn độc thân , thì làm ơn làm phước lập gia đình , 1 vợ 1 chồng sống tốt ... còn hơn là đè nén lữa tình nun đốt , rồi đi ra ngoài lén lút làm chuyện bậy bạ , là 1 điều không nên

Cheer
Reply
#49
trở lại ... c. những câu hỏi trường học không trả lời được , nếu không dựa vào Kinh thánh



i. Loài người "quản trị muôn loài do Chúa dựng nên" , Loài người "đặt tên cho muôn loài do Chúa dựng nên" 

STK 1

26 Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.

STK 2

19 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó.
20 A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết.









ii. Loài người và loài thú đều được "Chúa dựng nên từ bụi đất" , nên "khi cả hai loài chết , đều trở về bụi đất giống như nhau" .... NHƯNG loài người được Chúa hà sanh khí vào , loài thú không được Chúa hà sanh khí vào ....  đây là nguyên nhân tại sao loài người có nhu cầu thờ phượng , loài thú không có nhu cầu thờ phượng

STK 2:7 , 19

7 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.

19 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó


STK 3:19

19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.
Reply
#50
iii. Nước covers trái đất 71% , nhưng nước biết nó phải ngừng ở vị trí nào , chứ nó không xâm lấn lên đất (ngoại trừ khi lũ lụt hay sóng thần)  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

STK 1:9-10

9 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.
10 Ðức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.










iv. Cũng cùng là cây , nhưng cây nào thì cho ra trái đó , chứ không thể cây này mà cho ra trái khác được

STK

11 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Ðất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy.
12 Ðất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
Reply
#51
v. Mặt Trời cai quãn ban ngày , Mặt Trăng & Sao cai quãn ban đêm


STK 1:14-18

14 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm;
15 lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy.
16 Ðức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao.
17 Ðức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất,
18 đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
19 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.



************************



Vân nghe có người hỏi ... tại sao ngày thứ nhất có NGÀY VÀ ĐÊM , tại sao tới ngày thứ tư CHUÁ MỚI DỰNG MẶT TRỜI MẶT TRĂNG

Confused-shrug-smiley-emoticon


STK 1:5

5 Ðức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt




câu hỏi nghe rất hay (từ cái nhìn của CON NGƯỜI ... phải có mặt trời mới sáng , khi mặt trời lặn rồi thì tối ... đó là từ cái nhìn của CON NGƯỜI)

NHƯNG NÓI VỀ TỪ CÁI NHÌN CUẢ CHUÁ
CHUÁ CÓ CẦN MẶT TRỜI , ĐỂ CÓ ĐƯỢC BAN NGÀY KHÔNG ???
Confused-shrug-smiley-emoticon
CÂU TRẢ LỜI LÀ ... KHÔNG , CHUÁ KHÔNG CẦN MẶT TRỜI , ĐỂ CÓ BAN NGÀY .... ĐẤNG TẠO DỰNG NÊN VŨ TRỤ KHÔNG CẦN PHẢI CÓ MẶT TRỜI , NGÀI MỚI CÓ ĐƯỢC SỰ SÁNG





Khải huyền 21:23

23 Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Ðức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của thành.



CÂU KHẢI HUYỀN NÀY CHO BIỂT , THIÊN ĐÀNG KHÔNG CẦN MẶT TRỜI MẶT TRĂNG SOI SÁNG , NHƯNG SỰ VINH HIỄN CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI CHÓI LỌI
tức là ... với mình , mình cần mặt trời để có ban ngày 
nhưng ... với Chúa , sự vinh hiễn của Ngài có thể làm sáng hay tối , mà Ngài không cần tới mặt trời hay mặt trăng  Tulip4
Reply
#52
vi. có nhiều người tin vào ĐẦU THAI , nhưng khi Vân đặt câu hỏi , 1 ĐẦU THAI THÀNH BAO NHIÊU , họ nói , 1 ĐẦU THAI THÀNH 1 , Vân hỏi , VẬY TẠI SAO BAN ĐẦU ÍT THÚ ÍT NGƯỜI , MÀ BÂY GIỜ NHIỀU THÚ NHIỀU NGƯỜI ... họ không trả lời được

Confused-shrug-smiley-emoticon 

như vậy có nghĩa là gì ???
THUYẾT ĐẦU THAI KHÔNG CÓ CƠ SỠ CHỨNG MINH 

Suytu

Kinh thánh cho mình biết gì về ... TẠI SAO BAN ĐẦU ÍT THÚ ÍT NGƯỜI , MÀ BÂY GIỜ NHIỀU THÚ NHIỀU NGƯỜI ??

Suytu


STK 1:20-23 , 28

20 Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời.
21 Ðức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Ðức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.
22 Ðức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều.
23 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.


28 Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.



CÂU TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI NÀY LÀ ... CHUÁ KÊU MỌI LOÀI PHẢI SANH SẢN NHIỀU 
chính vì vậy , bây giờ loài người cũng nhiều , loài thú cũng nhiều 

CHẴNG CÓ LOÀI NÀO ÍT ĐI , ĐỂ ĐẦU THAI QUA LOÀI KHÁC CẢ  Face-with-rolling-eyes4
Reply
#53
vii. Tại sao chúng ta có 7 ngày trong tuần ???

ai biết giơ tay lên  Hello

câu trả lời rất là đơn giản ... vì Chúa dùng 6 ngày để dựng nên vũ  trụ + muôn loài ... và Ngài dùng ngày thứ 7 để làm ngày REST , về sau này , mình có cái tên là NGÀY SABBATH


vậy NGÀY SABBATH là ngày nào trong tuần ???

NGÀY SABBATH LÀ NGÀY SATURDAY TRONG TUẦN


vậy tại sao người ta đi nhà thờ vào ngày SUNDAY ??

NGƯỜI TA ĐI NHÀ THỜ VÀO NGÀY ĐẦU TIÊN TRONG TUẦN , LÀ SUNDAY , CHỨ KHÔNG PHẢI ĐI NHÀ THỜ VÀO NGÀY SABBATH
TUY NHIÊN , MÌNH CÓ 2 NGÀY NGHĨ , NGÀY SABBATH (SATURDAY) VÀ NGÀY ĐẦU TIÊN TRONG TUẦN ĐỂ ĐI TỚI NHÀ THỜ (SUNDAY)
Reply
#54
viii. Cũng giống như thuyết ĐẦU THAI , thuyết TIẾN HOÁ con khĩ thành con người .... rất là khập khiễng


quá khập khiễng , tới mức độ Vân không hiểu tại sao nó có thể chen chân đi vào trường học , lớp học được

Confused-shrug-smiley-emoticon

1. nó không giải thích được về sự tạo dựng của MALE & FEMALE

2. nó không giải thích được TỪNG TẾ BÀO , TỪNG HÌNH DẠNG của cái thân thể này , tại sao lại được tạo dựng như vậy ... lông mày trên mắt , lông mi , đầu gối cùi chỏ nếu không có thì sao cong tay cong chân lại được , đốt ngón tay , lỗ mũi lỗ tai nằm ở vị trí perfect cho mình mang mắt kiếng , miệng môi răng nước miếng giúp cho miệng không bị khô , không có ngón tay cái thì mình không cầm được cái gì cả ... vân vân và vân vân , thuyết này hoàn toàn không giải thích được

3. Vân nhìn cái chân tóc trong hình này , nó gọn gàng đi vòng chung quanh lỗ tai của mình , chứ không đi lộn xộn như ..... lông khĩ

[Image: download-20.jpg]  [Image: file.jpg]



thêm vào đó , những câu hỏi khác như

4. con gì tiến hoá thành con khĩ ??? để rồi con khĩ tiến hoá thành con người ??? rồi con người rồi sẽ tiến hoá thành con gì nữa ??? .... con đười ươi ???? 

Confused-shrug-smiley-emoticon


5. tại sao bây giờ cũng còn loài khĩ ??? tại sao những con này không tiến hoá ??? hay nó ... bị mắc kẹt lại nên không tiến hoá được ???



********

Vân tin vào ..

- chiếc xe xưa .. tiến hoá thành xe hiện đại
- cái phone xưa ... tiến hoá thành cái phone hiện đại
- cái computer xưa ... tiến hoá thành cái computer hiện đại
- cái nhà xưa ... tiến hoá thành cái nhà hiện đại
- con người xưa ... tiến hoá thành con người hiện đại



chứ Vân không tin vào ...

- chiếc xe xưa ... tiến hoá thành chiếc xe lữa
- cái phone xưa ... tiến hoá thành cái lò nướng bánh mì
- con khĩ ... tiến hoá thành con người
Reply
#55
Vân đảm bảo với mọi người ... THUYẾT ĐẦU THAI VÀ THUYẾT TIẾN HOÁ ... KHÔNG HỀ ĐÚNG

THUYẾT ĐẦU THAI 

- 1 đầu thai thành 1
- thì tại sao trước đây ... con thú , con người ít
- bây giờ ... con thú , con người nhiều
- không con nào ít đi , để đầu thai qua con bên kia
- còn nếu nói ... nó từ hành tinh khác đầu thai tới , bộ hành tinh của nó biến thành ... chùa bà đanh hết hay sao , mà nó lại đổ dồn về trái đất này ???

Confused-shrug-smiley-emoticon




THUYẾT TIẾN HOÁ

- con gì tiến hoá thành con khĩ ?
- rồi con người sẽ tiến hoá thành con gì ?? ... con vượn ??? hay con đười ươi ???


CON NGƯỜI RỒI SẼ KHÔNG TIẾN HOÁ THÀNH CON GÌ CẢ
CON NGƯỜI VẪN SẼ LÀ CON NGƯỜI .. đừng có ai đi tìm xem , con người có đang bị dị dạng , tiến hoá thành con gì nhá  Rollin




VÂN KHÔNG HIỂU ... TẠI SAO 1 THUYẾT NHƯ VẬY MÀ LẠI ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRƯỜNG HỌC
VÀ CÓ NHIỀU NGƯỜI ... VỖ NGỰC NÓI ... TỔ TIÊN TUI LÀ ... KHĨ
HAY VỖ NGỰC NÓI ... À HÁ , KINH THÁNH KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRƯỜNG HỌC


Đấng Tạo Hoá cho mình biết

- con người là loài vật được tạo dựng nên giống hình hài Chúa Jesus
- để quãn trị muôn loài do Ngài dựng nên

- con người thông minh hơn tất cả những loài trên trái đất này
- và mọi loài phải sanh đẻ ra nhiều , để tràn giang trái đất 


và Kinh thánh còn cho biết nhiều nữa  Hello
Reply
#56
có nhiều người vào Youtube mò kiếm , cuối cùng kiếm ra được 1 vài người làm youtube nói "TUI BIẾT KIẾP TRƯỚC TUI LÀ AI"

- thế là họ mừng lắm  Kaos-1 , á , có người biết được kiếp trước họ là ai .... à há , vậy chứng tỏ là ... MÌNH CÓ KIẾP TRƯỚC , VÀ CÓ KIẾP SAU  Kaos-1


- họ vui mừng cho tới khi Vân hỏi họ "CẢ TĨ NGƯỜI ĐẦU THAI , KHÔNG AI BIẾT KIẾP TRƯỚC MÌNH LÀ AI , VẬY TẠI SAO MẤY NGƯỜI NÀY BIẾT KIẾP TRƯỚC HỌ LÀ AI ???"

- những người này không có câu trả lời cho câu hỏi của Vân , may phước họ không trả lời thế này "TẠI MẤY NGƯỜI KIA ĐƯỢC ĂN CHÁO LÚ , CÒN MẤY ĐỨA NÀY QUÊN ĂN CHÁO LÚ , NÊN NÓ CÒN BIẾT KIẾP TRƯỚC NÓ LÀ AI"  Rollin







KINH THÁNH CÓ TIN VÀO NHIỀU KIẾP KHÔNG ??

Câu trả lời là KHÔNG ... CHỈ 1 KIẾP NÀY THÔI , SAU ĐÓ CHẾT , NGỒI CHỜ NGÀY PHÁN XÉT , THAT'S IT  ... KHÔNG CÓ 1000000 KIẾP GÌ CẢ

Hê bơ rơ 9:27

27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,
Reply
#57
ix. Trường học không giải thích được .... tại sao thế giới đầy rẫy tội lỗi


Rôma 5:12

12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.





- thứ nhất ... Kinh thánh KHÔNG hề nói MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI , NGOẠI TRỪ MARY .... NO , Kinh thánh KHÔNG hề nói như vậy

CÒN MÌNH MUỐN NÓI GÌ THÌ MÌNH CỨ VIỆC NÓI  ... NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA , NHỮNG GÌ MÌNH NÓI CÓ GIÁ TRỊ , NẾU NÓ ĐI NGƯỢC LẠI VỚI NHỮNG GÌ KINH THÁNH NÓI

Kinh thánh chỉ nói MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI , PERIOD  Thumbs-up4 ... CÓ NGHĨA LÀ MARY KHÔNG CÓ VÔ NHIỄM ... CÓ NGHĨA LÀ MARY CŨNG CÓ PHẠM TỘI ...CÓ NGHĨA LÀ MARY NO EXCEPTION

vậy Kinh thánh cho mình biết ... thế giới đầy rẫy tội lỗi , là do Adam mang tội lỗi vào thế giới này  Thumbs-up4









- thứ hai ... Kinh thánh không ngừng ở câu trên , điều interesting là .... Kinh thánh còn có đi theo câu này nữa

Rôma 5:19

19 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình


- để dễ hiểu câu Kinh thánh này , mình hiểu thế này

- ban đầu vào thời Adam , Đức Chúa Trời có a good relationship với con người , Ngài thường hay xuống vườn Eden nói chuyện với 2 vợ chồng Adam Eva ... tạm thời Ngài cho họ 10 điễm

- nhưng khi Adam phạm tội BỞI SỰ KHÔNG VÂNG PHỤC , Adam khiến con người bị trừ 20 điễm ... coi như con người có -10

- nhưng Chúa Jesus BỞI SỰ VÂNG PHỤC , Ngài khiến con người được cộng 20 điễm ... con người có lại được 10 điễm giống như lúc ban đầu , khi con người có a good relationship với Chúa tại vườn Eden










- thứ ba ... có nhiều người khi đọc Kinh thánh , họ thấy sao người này phạm tội , sao người kia phạm tội

- họ complain với Vân ... Kinh thánh viết gì mà , toàn người này làm việc bậy , người kia làm việc quái đãn ... tại sao Kinh thánh phải đem những người đó vào Kinh thánh

- THAT'S EXACTLY THE POINT mà Kinh thánh muốn nói với chúng ta .... CON NGƯỜI PHẠM TỘI , NGAY CẢ NHỮNG NHÂN VẬT TRONG KINH THÁNH , CŨNG KHÔNG LÀ NGOẠI LỆ 

Rôma 3:23

23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời,

- NÊN NHỚ , KINH THÁNH NÓI "MỌI NGƯỜI" ... KHÔNG NGOẠI TRỪ AI , KHÔNG NGOẠI TRỪ MARY .... NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO










- thứ tư ... Vân muốn nói sơ sơ về tội ... có 2 loại tội .... THE ORIGINAL SIN (TỘI TỖ TÔNG) ... THE ACTUAL SIN (TỘI DO CHÍNH MÌNH LÀM)

Vân sẽ nói sâu hơn 1 tí vào phần này in post 59 Hello
Reply
#58
Trường học không trả lời được câu hỏi ... TẠI SAO NGOÀI KIA ĐẦY RẪY TỘI LỖI , TRONG KHI CON NGƯỜI KHUYÊN NHŨ NHAU "HÃY ĂN HIỀN Ở LÀNH"QUA TÔN GIÁO CŨNG  NHƯ NGOÀI TÔN GIÁO


- như Vân đả nói , Kinh thánh nói MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI , MỌI NGƯỜI ĐỀU THIẾU HỤT MẤT SỰ VINH HIỄN CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI , tức là  gì ??? tức là MỌI NGƯỜI đều phạm tội , ngay cả MARY... còn tự bạn , bạn muốn nói gì thì nói , Vân chỉ nói .... LỜI NÓI CUẢ BẠN KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ , KHI NÓ ĐI NGHỊCH LẠI VỚI KINH THÁNH , LỜI CHUÁ VẪN CÓ GIÁ TRỊ HƠN WHATEVER BẠN NÓI



tĩ dụ ... khi mình ra toà , mình muốn nói gì thì mình nói ... nhưng những gì mình nói , chưa chắc gì có giá trị , nếu nó đi nghịch lại LỜI CUẢ ÔNG TOÀ  Tulip4



- nhưng với Chúa Jesus , thì Kinh thánh có nhiều đoạn nói CHUÁ JESUS KHÔNG HỀ PHẠM TỘI Admire ... yes , KINH THÁNH NÓI RẤT RỎ "AI KHÔNG PHẠM TỘI" ... CÒN NẾU KINH THÁNH KHÔNG NÓI RA , THÌ NGƯỜI ĐÓ VẪN BỊ COI NHƯ LÀ CÓ PHẠM TỘI NHƯ THƯỜNG 


- nếu chúng ta nói CHUÁ JESUS VÔ NHIỄM thì chúng ta nói đúng theo Kinh thánh  Thumbs-up4 .... nhưng nếu chúng ta nói MARY VÔ NHIỄM thì chúng ta đả nói sai với Kinh thánh , "lời nói chúng ta VÔ giá trị"  Thumbs-down4  , lúc đó mình sẽ nói "chỉ có Lời Chúa mới CÓ giá trị"   Thumbs-up4



1 Phi e rơ 2:22
22 Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá;



Hê bơ rơ 4:15
15 Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.


2 Cô rinh tô 5:21
21 Ðức Chúa Trời đã làm cho Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ðấng đó mà được trở nên sự công bình của Ðức Chúa Trời.



1 Giăng 3:5
5 Vả, các con biết Ðức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi.




1 Phi e rơ 1:19
19 bèn là bởi huyết báu Ðấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,
Reply
#59
bây giờ nói về TỘI TỖ TÔNG (THE ORIGINAL SIN) & TỘI DO CHÍNH MÌNH LÀM RA (THE ACTUAL SIN)


nghe cái tên , ai cũng hiểu nghĩa của 2 cái tội này là gì 

- TỘI TỔ TÔNG ... tội do ADAM truyền xuống cho loài người ... cái SIN NATURE trong mỗi một chúng ta .... cái mà David và Paul than thở cho số phận của mình vì không tránh nó được , vì bị chích 1 mũi thuốc "tội" khi vừa mới oe oe khóc chào đời , AI CŨNG BỊ CHÍCH MŨI THUỐC "TỘI" NÀY KHI CHÀO ĐỜI , NGOẠI TRỪ CHUÁ JESUS RA .... chính vì cái tội này , mà con nít không cần người lớn dạy nó hư , nó cũng tự động biết hư , cái mà người lớn cần dạy nó là KHÔNG biết hư


Thi thiên 51:5
5 Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.

Rôma 7:14-15
14 Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét.



- TỘI DO CHÍNH MÌNH LÀM RA ... thì dễ hiểu  rồi ... mình biết đó là tội , nhưng mình vẫn quyết định nhào đầu vô cụng , cho dù có bị bễ đầu  Disappointed-face4




*************




CÓ NGƯỜI CHO RẰNG 

- NẾU CHUÁ XỮ MÌNH VÌ TỘI TỔ TÔNG , THÌ KHÔNG FAIR , VÌ ÔNG ADAM LÀM , CHỨ CÓ PHẢI MÌNH LÀM ĐÂU
- HOWEVER , NẾU CHUÁ XỮ MÌNH VÌ  TỘI DO CHÍNH MÌNH LÀM , THÌ FAIR QUÁ CHỨ GÌ  , RIGHT ??? Shy







CÂU HỎI LÀ , MÌNH CÓ QUYỀN ..... LÀM HAY TỪ CHỐI   THE SIN NATURE BÊN TRONG MÌNH KHÔNG ???
- sure là mình có quyền chứ  Cheer

- tỉ dụ , tối bạn đi ngang 1 căn nhà kia , người ta quên đóng cửa .... SỰ CÁM DỖ KÊU BẠN , THE SIN NATURE KÊU BẠN , HEY VÀO HỐT NHÀ NÓ , FINDER KEEPER 
bạn có thể lắc đầu nói , KHÔNG , TÔI KHÔNG VÀO HỐT NHÀ AI CẢ
bạn cũng có thể nghe nó , Ừ PHẢI HẢ , NÓ ĐỂ CỬA MỞ , MÌNH VÀO HỐT ĐỒ NHÀ NÓ

BẠN CÓ QUYỀN ... LÀM HAY TỪ CHỐI ... THE SIN NATURE BÊN TRONG MÌNH CHỨ   Thumbs-up4





NẾU MÌNH HIỂU ... MÌNH CÓ  QUYỀN ... LÀM HAY TỪ CHỐI .. THE SIN NATURE BÊN TRONG MÌNH

- nhưng mình vẫn chọn làm .... Chúa xữ mình có đáng không ??? đáng quá đi đó chứ  Shy






NGUYÊN NHÂN MÌNH TỪ CHỐI ... THE SIN NATURE/SỰ CÁM DỖ BÊN TRONG MÌNH .... có thể là vì 2 cái

a. mình sợ lãnh hậu quả ... bị bắt , bị ra toà , bị ở tù , bị đuổi
b. mình sợ lương tâm cắn rứt

NHƯNG CHO DÙ VÌ NGUYÊN NHÂN NÀO , MÀ MÌNH TỪ CHỐI THE SIN NATURE BÊN TRONG MÌNH ... THÌ CHUÁ CŨNG GHI ĐIỄM + VÀO SỖ
CÒN NẾU MÌNH VẪN NGHE LỜI LÀM THEO THE SIN NATURE , CHÚA CŨNG GHI ĐIỄM - VÀO SỖ , RỒI SẼ XỮ MÌNH SAU NÀY



AI XỮ , MÌNH CÒN LO
CHỨ CHUÁ MÀ XỮ , THÌ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ CHO MÌNH LO CẢ
NGÀI XỮ ... RẤT FAIR

Admire Admire Admire Admire Admire
Reply
#60
x. Trường học không giải thích được ... Tại sao đàn ông phải đi làm cực khổ , đàn bà phải sanh đẻ đau ... đây được coi như là "vậy rồi" , trường học miễn tìm hiểu ... nhưng Kinh thánh thì cho biết tại sao như vậy


STK 3:14-19

14 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời.
15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.


16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.


17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.
18 Ðất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng;
19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.


************



đoạn Kinh thánh trên , Vân tạm chia ra làm 3 phần



- phần đầu (câu 14, 15) ... Đức Chúa Trời phạt con rắn phải bò ... CHUÁ HỨA VỀ SỰ SẼ ĐẾN CUẢ CHUÁ JESUS  , CHUÁ JESUS ĐƯỢC SANH RA BỞI DÒNG DÕI NGƯỜI NỮ vì Mary còn trinh khi sanh Ngài ... Ngài sẻ đạp đầu Satan , Satan sẽ cắn gót chân Ngài ... Chúa Jesus sẽ chịu đau đớn , nhưng Ngài sẽ chiến thắng vào lúc cuối cùng



- phần giữa (câu 16) ... người đàn bà sẽ đau đớn khi sanh con ... người đàn bà sẽ phụ thuộc vào chồng trên lãnh vực dục vọng ... người đàn ông cai trị người đàn bà  (nghe tới đây chắc mấy ông mừng lắm .... nhưng khoan vội mừng , khi Chúa nói ... VỢ PHẢI PHỤC CHỒNG , CHỒNG PHẢI YÊU VỢ) ............ mấy ông hay sai lầm , khi chỉ đưa ra câu 22-24 , mà làm lơ câu 25  .......... trong trường hợp này , dĩ nhiên người vợ có quyền hỏi lại "ông làm câu 25 chưa , mà đòi tui làm câu 22-24"   Rollin

Ê phê sô 5

22 Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
23 vì chồng là đầu vợ, khác nào Ðấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.
24 Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Ðấng Christ, thì đờn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.
25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Ðấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,




- phần cuối (câu 17-19) ... người đàn ông phải làm việc cực khổ mới có mà ăn (nhưng thời buổi này , mấy ông ngồi ở nhà lãnh welfare , khỏi đi làm cực khổ , cũng có tiền mà ăn  Rollin) ... sau đó , Chúa có nói thêm ... họ được dựng nên từ cát bụi , chết xong , họ sẽ trở về với cát bụi ... về sau , bên PG , cũng dùng câu Kinh thánh này để đưa vào tôn giáo của họ
Reply