Lại con chim có tổ con chồn có lông
#31
Giờ túm lại là con chim có ổ còn chồn có lông…bả Vân có giề?
Reply
#32
Vân huh ??? Vân có mansion , chịu ham ??  Cheer

có thể TD lấy từ Kinh thánh ra câu này ... câu này nói về the cost of following Jesus .. Jesus là "Homeless" , Ngài không hề "cô độc" nha , Ngài có rất nhiều môn đồ đi chung Ngài ... 2 cái này khác nhau hoàn toàn , giữa "homeless" và "cô độc"

trong khi những người theo Ngài nói rất oai , mà họ lại là những người có tiền .. họ có chấp nhận đời sống "homeless" không ? mà đòi theo Ngài ... đó là tại sao câu này nói về the cost of following Jesus


còn HD thì có cái gì ???  Shy

chưa gì hết , Vân thấy bà có bải cỏ ngồi làm mẫu rồi đó nha
Reply
#33
(2022-04-03, 04:07 PM)LeThanhPhong Wrote: Cám ơn anh phai đã giải thích .  Nhờ Google, nên LTP được đọc trong Kinh Thánh cuốn Luca 9, câu 58:


I. LỜI CHÚA: Lc 9, 57-62


57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Wow .... Câu này hay quá đi thôi  Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4  => Chúa Jesus dạy con người hãy phụng sự Đức Chúa Trời bằng chính tấm lòng thành kính của mình. Không phải vì có nhà thờ mới có Chúa .

Bên Phật Giáo có câu tương tự :  "Hãy tự thắp đuốc mà đi"

-- "Vậy nên này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình (atta-dipà viharatha), hãy tự mình y tựa chính mình (attàsaranà) chớ y tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác ...

Admire
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#34
(2022-04-03, 09:01 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bà khình TV có cái lổ mỏ chà bá.

Please

Chời đất ơi… Becuoi
Reply
#35
(2022-04-03, 09:32 PM)RungHoang Wrote: Wow .... Câu này hay quá đi thôi  Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4  => Chúa Jesus dạy con người hãy phụng sự Đức Chúa Trời bằng chính tấm lòng thành kính của mình. Không phải vì có nhà thờ mới có Chúa .

Bên Phật Giáo có câu tương tự :  "Hãy tự thắp đuốc mà đi"

-- "Vậy nên này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình (atta-dipà viharatha), hãy tự mình y tựa chính mình (attàsaranà) chớ y tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác ...

Admire

Anh RH hiểu như vậy cũng hay Clap .  Anh rành Phật pháp như vậy, mà dấu mãi .  Đúng là chân nhân bất lộ tướng Tulip4 [joke].

LTP có câu hỏi với các bạn về câu  “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Các bạn có biết tại sao hai chữ "Con Người" được viết hoa không ?
Reply
#36
Con Người là nói Chúa Jesus , nên được viết hoa

Chúa Jesus khi ở trần gian , Ngài thường tự xưng mình là "Con Người" 

nếu dịch qua tiếng Anh , thì là "Son of Man"


Shy
Reply
#37
(2022-04-03, 10:47 PM)tuyetvan Wrote: Con Người là nói Chúa Jesus , nên được viết hoa

Chúa Jesus khi ở trần gian , Ngài thường tự xưng mình là "Con Người" 

nếu dịch qua tiếng Anh , thì là "Son of Man"


Shy

Thanks-sign-smiley-emoticon TV.

Thì ra Con Người là chữ Chúa Jesus tự xưng mình; nếu dịch cho sát có nghĩa là "Con Trai của Người Đàn Ông"   Shy .  

TV có biết nguyên thuỷ "Con Người" có ý  như thế nào trong văn bản cổ xưa không ?
Reply
#38
có thể Phong thắc mắc là tại sao Chúa Jesus lại tự gọi Ngài là "Son of Man" ???

- cách gọi này mới nghe qua thì thấy khiêm nhường của Chúa Jesus ... nhưng đòi hỏi 1 cái rất cao là mình nhận biết oai quyền của Ngài 


Vân tĩ dụ 1 vài câu Kinh thánh ở đây (nghe sơ qua , thì mình thấy Ngài khiêm nhường ... nhưng nếu hiểu kỹ , thì Ngài đòi hỏi mình phải biết oai quyền của Ngài)


Mat 9:6 (Chúa Jesus muốn mình biết Ngài có quyền hành tha thứ tội lỗi)

But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins.” So he said to the paralyzed man, “Get up, take your mat and go home.”
Reply
#39
Vân không biết giải thích sao cho Phong hiểu , từ từ đi .. maybe in the future

nhưng Chúa Jesus dùng chữ "Son of Man" là vì trong lời tiên tri của Daniel 

Daniel 7:13

“In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence.



A Son of Man không phải như kiểu Phong dịch qua tiếng Việt , lol

A Son of Man là ám chỉ Deity
Reply
#40
Thanks-sign-smiley-emoticon Vân nhiều.

LTP hỏi để hiểu tại sao Con Người (Son of Man) được viết hoa .  Thì ra Chúa Jesus tự xưng về Ngài và hai chữ đó có nhiều ý nghĩa đặc biêt, nhưng nhất định không phải nói về "nhân loại" như LTP đã hiểu lầm khi đọc câu trên tối nay .  

Cheer
Reply
#41
no worries Phong 

có gì thắc mắc , feel free hỏi Vân , nếu biết , thì Vân trả lời theo khả năng của mình 

Cheer
Reply
#42
(2022-04-02, 03:45 PM)Hải đăng Wrote: Tui thiệt ra hg có biết trong cái con chim ,con chồn đó có cái gì,nhưng mỗi lần tui ghé vô nhìn là thấy nó nằm dựng đứng chình ình đầu bảng.Chán thiệt !

Becuoi
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#43
(2022-04-03, 08:09 PM)Hải đăng Wrote: Giờ túm lại là con chim có ổ còn chồn có lông…bả Vân có giề?

Bà Vân có tật "doi nái" á chị CC 

Becuoi
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#44
(2022-04-04, 08:04 AM)Anamit Wrote: Bà Vân có tật "doi nái" á chị CC 

Becuoi

Nói chứ, chị TV nói dai thì cũng đúng nhưng cũng tùy chuyện và tùy người thôi nha....Tui thấy nếu ai chịu nói với chị ta về Đạo Giáo, dù là nói kiểu bị chửi chị ta sẽ không ngại để hầu chuyện tới cùng...Mà cũng phải tùy người nữa nhé...Như anh LTP, như anh TD, anh Dan. chẳng hạn, dù bị chửi chỉ cũng sẽ "theo" các anh ấy tới cùng....Dù bị mấy ảnh đuổi chỉ cũng không rời, đợi tới có người khác vô phụ họa đuổi giúp thì chị ấy mới chịu lẳng lặng dời gót ra khỏi threads của mấy ảnh...Tui thấy sao thì nói vậy thôi, ai hổng tin thì cứ để ý đi, biết liền! Becuoi
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#45
(2022-04-04, 08:33 AM)TTTT Wrote: Nói chứ, chị TV nói dai thì cũng đúng nhưng cũng tùy chuyện và tùy người thôi nha....Tui thấy nếu ai chịu nói với chị ta về Đạo Giáo, dù là nói kiểu bị chửi chị ta sẽ không ngại để hầu chuyện tới cùng...Mà cũng phải tùy người nữa nhé...Như anh LTP, như anh TD, anh Dan. chẳng hạn, dù bị chửi chỉ cũng sẽ "theo" các anh ấy tới cùng....Dù bị mấy ảnh đuổi chỉ cũng không rời, đợi tới có người khác vô phụ họa đuổi giúp thì chị ấy mới chịu lẳng lặng dời gót ra khỏi threads của mấy ảnh...Tui thấy sao thì nói vậy thôi, ai hổng tin thì cứ để ý đi, biết liền! Becuoi

Vậy là bả đeo bám sát "đối voi" luôn há TTTT  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply