Lại con chim có tổ con chồn có lông
#16
(2022-04-02, 08:24 PM)TTTT Wrote: Becuoi Becuoi

Okay, tui hiểu rồi...Giờ tui cũng thấm mệt nên tui đi ngủ trước nha. Chúc Hđ tối nay cũng ngủ ngon luôn....Bên tui hôm qua trời nắng chang chang cả ngày, qua bữa nay sáng thì mưa, giờ thì tuyết đổ quá trời, nhưng vừa có tuyết vừa có mưa nên tuyết đổ xuống là bị mưa làm tan hết liền. Thôi mình offline từ giờ luôn nha.... Hello  1393397501

Ngủ ngon bà!
Reply
#17
(2022-04-03, 10:08 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Mấy đứa không hiểu biết thì thích chơi đồ nghề, còn đứa ít học thì xài chữ, văn từ. Cái tựa đó nghĩa là cái gì cũng chả ai biết. Nhưng nếu sữa lại như " Con chim có lông, con chồn có hang..... " Thì mọi người biết chút đỉnh, nó là loại gì !

Please

haha.... con chồn con chim con nào cũng có lông mà. Con chồn có lông hỏng chịu, phải sửa qua con chim có lông mới chịu. Ông khó tánh quá đi

Lol


Đố ông, con chó có lông, con hải cẩu có lông không ?
Reply
#18
Câu này ở trong kinh Thánh mà, hình như trong lúc cô đơn khi bị những người đương thời đả kích những lời truyền giảng của mình chúa Giê Su đã thốt ra những lời tán thánh như vậy.

Bây giờ như là kẻ tầm xàm ba láp dùng lời đó của chúa Giê Su để ví von mình cũng cô đơn như ngài.

Quý vị làm ơn đừng suy diễn thêm nữa.
Reply
#19
(2022-04-03, 03:13 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Con nào có lông nhiều và dài hơn thì mới tính trước...! Con chim có lông, còn con hải cầu có lông chim.

 Tui chưa nói tiếp con người đó nhe, vì sợ nói tiếp thì tác giả giấu cái mặt đi

Please

Vậy đàn ông xếp hàng sau chót rồi  Biggrin

Con này nhờ có lông mới dể thương nè



[Image: greysealpupday2web.jpg]           .        [Image: GettyImages468906747-30992bd8-cac2-498e-...923cbe.jpg]

[Image: AKedOLTeJA-en7hkpD3qBh3uLjuwXP0w89LuMvLV...ffff-no-rj]             ..[Image: Surprising-Science-baby-seal-631.jpg]
Reply
#20
Ai biết chua jesu noi gi ?
Tui hg co dạo sao biết được ? 

Con nào hg lông? Bác phai có hg?
Reply
#21
(2022-04-03, 03:13 PM)phai Wrote: Câu này ở trong kinh Thánh mà, hình như trong lúc cô đơn khi bị những người đương thời đả kích những lời truyền giảng của mình chúa Giê Su đã thốt ra những lời tán thánh như vậy.

Bây giờ như là kẻ tầm xàm ba láp dùng lời đó của chúa Giê Su để ví von mình cũng cô đơn như ngài.
  
Quý vị làm ơn đừng suy diễn thêm nữa. 

Cám ơn anh phai đã giải thích .  Nhờ Google, nên LTP được đọc trong Kinh Thánh cuốn Luca 9, câu 58:

Quote:I. LỜI CHÚA: Lc 9, 57-62

57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi! ” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.”60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.”62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

https://daminhtamhiep.net/2020/09/con-ch...ngay-3-10/
Reply
#22
(2022-04-03, 03:46 PM)Hải đăng Wrote: Ai biết chua jesu noi gi ?
Tui hg co dạo sao biết được ? 

Con nào hg lông? Bác phai có hg?

Con nào hg lông hả? Để tui xí xọn trả lời dùm anh phai nha...Có con cá kèo với con lươn,con trùng là bảo đảm không có lông cũng như không có râu luôn đó nha Hđ! Lol
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#23
(2022-04-03, 04:19 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Câu đó không phải là kinh thánh, mà là 1 câu trong lời dẫn giải trong tin mừng...! Dù sao đi nữa cũng tùy theo người nói ra! Như người nêu ra trong này thiệt tình hắn phật cũng thờ, Chúa cũng thờ, thờ cha, mẹ và ngay cả ma, quỉ hắn cũng thờ. Hắn ăn cắp vài câu từ nhưng bài viết của người khác thì cần mịa gì phải để ý? Bị chỉ trích là cũng đúng thôi.

 Thật tế không biết tại sao có nhiều người trong diễn đàn, giả mạo là đã từng theo đạo Công Giáo, nhưng những bài viết hay lời nói của họ có lúc theo Tin lành, Cơ đốc giáo ..... hay là sữ dụng tên của các vị thánh sai ? Những bài copy của họ không cùng chính thể của giáo lý Công Giáo, Và đó là dấu vết để nói lên họ không phải người Công Giáo.

  Nếu họ đạo Phật, Cao đài, hồi giáo hay thờ ông, bà thì có gì sai khi tuyên xưng hoặc nâng ý thức đạo giáo của bản thân ? Mà tại sao lại giả dạng để bị người khác phát hiện ?

Please

Thì ra là vậy.  Ai biết đâu ? 

Cám ơn anh Vịt nhiều.
Reply
#24
(2022-04-03, 04:19 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Câu đó không phải là kinh thánh, mà là 1 câu trong lời dẫn giải trong tin mừng...! Dù sao đi nữa cũng tùy theo người nói ra! Như người nêu ra trong này thiệt tình hắn phật cũng thờ, Chúa cũng thờ, thờ cha, mẹ và ngay cả ma, quỉ hắn cũng thờ. Hắn ăn cắp vài câu từ nhưng bài viết của người khác thì cần mịa gì phải để ý? Bị chỉ trích là cũng đúng thôi.

 Thật tế không biết tại sao có nhiều người trong diễn đàn, giả mạo là đã từng theo đạo Công Giáo, nhưng những bài viết hay lời nói của họ có lúc theo Tin lành, Cơ đốc giáo ..... hay là sữ dụng tên của các vị thánh sai ? Những bài copy của họ không cùng chính thể của giáo lý Công Giáo, Và đó là dấu vết để nói lên họ không phải người Công Giáo.

  Nếu họ đạo Phật, Cao đài, hồi giáo hay thờ ông, bà thì có gì sai khi tuyên xưng hoặc nâng ý thức đạo giáo của bản thân ? Mà tại sao lại giả dạng để bị người khác phát hiện ?

Please


TuyDuyen không phải giả dạng. Anh ta Công giáo thiệt. Tui biết anh ta lâu lắm rồi.

À, anh ta là Công Giáo gốc, Anatta hay Duoctue chắc cũng biết. 

Cheer
Reply
#25
(2022-04-03, 04:19 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Câu đó không phải là kinh thánh, mà là 1 câu trong lời dẫn giải trong tin mừng...! 

Please

Có cái gì khác nhau vậy anh Vịt.

Theo tôi từng được học thì kinh thánh ( ở đây nói về Tân Ước ) là nguyên một quyển sách nói về hành trình giảng đạo của Chúa Giê Su. Còn một câu được trích dẫn từ kinh thánh thì vẫn là ... kinh thánh, chứ chẳng lẽ phải nói chi ly cặn kẽ là câu này được trích ra từ ... kinh thánh.

Trong Tân Ước, câu "con chim có tổ ... " được các vị thánh viết Tin Mừng viết rằng chính Chúa Giê Su đã nói ra nên tui thấy hơi kỳ kỳ khi các bạn CG dùng nó để joke và có vẻ hơi quá đà.

Chỉ vậy thôi.
Reply
#26
Không phải Jesus ta thán về cô đơn mà nói câu này . Jesus trả lời khi có người muốn đòi đi theo Jesus . Câu này nói có ý nghĩa "the cost of following Jesus"

57 Ðang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó.
58 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu.

riêng TD , Vân nghĩ , dựa theo context , trước đây him đả bỏ 1 cái nhà , bây giờ him build 1 cái nhà khác , ý him nói "cái nhà cho him tá túc trong VB" ... chứ nó không có liên hệ tới ý Jesus khi nói với người muốn đi theo Ngài


Peace 

Shy
Reply
#27
(2022-04-03, 05:40 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Lời dẫn giải cuộc đời Chúa khác với kinh thánh. Nhưng nếu phân tích từ ngữ thì : Vào thời điểm đó không có con chồn ở trung đông. Nếu là lời trích dẫn chính thức thì sẽ có trong phúc âm. Còn nếu nói Chúa Giê Su đã nói thì không có ai có thể xác nhận là chính Chúa đã nói đúng và chính xác theo như vậy. 

 Cái tui muốn nói ở đây là tên TD đã tìm và đăng nhiều bài liên quan tới đạo giáo để so sánh và gây ấn tượng cho người khác dèm pha. Thật ra nói câu đó cũng chẳng có gì sai hay có lổi. Nhưng quan trọng là ai nói và mục đích của họ.

 Ai nói TD là người có đạo Công Giáo gốc ! Tui không bao giờ tin điều đó.

Please

Vì KT Việt được dịch từ ngôn ngữ khác (tiếng nguyên thuỷ là tiếng Do Thái vì Chúa Jesus người gốc Do Thái ?) nên chúng ta không biết "con chồn", "con cáo" thật ra là con vật gì đó sống hơn 2000 năm về trước.

Anh phải tìm nguyên bản mới biết đích xác được .

(Nhân thể, có anh chị nào biết "cây vả" là cây gì không ?  Biết rồi, Google nói cây vả là cây sung .)
Reply
#28
(2022-04-03, 05:40 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Lời dẫn giải cuộc đời Chúa khác với kinh thánh. Nhưng nếu phân tích từ ngữ thì : Vào thời điểm đó không có con chồn ở trung đông. Nếu là lời trích dẫn chính thức thì sẽ có trong phúc âm. Còn nếu nói Chúa Giê Su đã nói thì không có ai có thể xác nhận là chính Chúa đã nói đúng và chính xác theo như vậy. 

 Cái tui muốn nói ở đây là tên TD đã tìm và đăng nhiều bài liên quan tới đạo giáo để so sánh và gây ấn tượng cho người khác dèm pha. Thật ra nói câu đó cũng chẳng có gì sai hay có lổi. Nhưng quan trọng là ai nói và mục đích của họ.

 Ai nói TD là người có đạo Công Giáo gốc ! Tui không bao giờ tin điều đó.

Please

Nếu nói như anh: "không ai có thể xác nhận là chính Chúa đã nói đúng và chính xác như vậy" thì ai cũng có thể hoài nghi về kinh thánh.
Con chồn có thể không có ở Trung Đông nhưng phần đất Israel lúc đó bị cai trị bởi người La Mã thì cũng có thể đó chỉ một từ ngữ mượn từ tiếng La Mã cũng như bên Việt Nam và Tầu đâu có con sư tư bốn chân như bên châu Phi nhưng tại sao lại có những con sư tử ... Hà Đông hai chân  Wink .

Về TD, tui thì tin ông ta có gốc CG nhưng bây giờ ông ta đang tự xây cho riêng mình 1 cái tháp Babel hổ lổn, 1 còn chưa tỏ mà đòi ngó cả thiên hạ  Lol  .
Reply
#29
vịt , ông khinh tui

do i care ??

no 


Happy-smiley-emoticon
Reply
#30
to make it clear again

do i care ?

no 


Happy-smiley-emoticon
Reply