tìm hiểu về Ukraine
#31
Vân coi video này trước 








bây giờ Vân thấy thêm video này (nói về the same story)



Reply
#32
Cho tới bây giờ , Vân vẫn thấy "quân đội Ukraine" vẫn yếu hơn "quân đội Liên xô"

- những người dân Ukraine vẫn còn tập bắn súng  2leluoi
- volunteers vẫn còn vác ba lô đi
- nhưng chưa thấy 1 nước nào tình nguyện đổ quân vào Ukraine   Disappointed-face4




1. Vân thấy chuyện chính trị rất phức tạp

- như chuyện trong Kinh thánh , vua Jehosaphat giúp vua Ahab đánh 3 quốc gia khác ... cuối cùng thua , vua Ahab bị giết ... 3 quốc gia này quay lại muốn làm thịt vua Jehosapht (vì cái tội ông đả giúp vua Ahab

- khi 2 bên đánh nhau .. nếu mình nhảy vào binh bên nào , cà chớn là sau đó mình lãnh đạn ... nên trên chính trị , họ rất cẩn thận khi tham gia vào "chuyện của người ta" ... ngày xưa , Mỹ thường tỏ ra "tay anh chị" , nhưng bây giờ , Mỹ có vẽ cẫn thận hơn , không đụng 1 chút , là xách quân Mỹ ra , để làm tay anh chị ... chơi kiễu này , quân Mỹ chết 1 cách vô ích , dân Mỹ thì cũng đâu có vui khi chồng con mình ra chiến trường "của người ta" để chết

- ngoài ra , nó còn dính líu tới kinh tế , tới địa thế chính trị , tới relationship giữa các nước với nhau .. họ cũng đâu muốn vì chuyện của người ta , mà mình ra ôm đầu máu ... "con người bắt đầu biết khôn .. hồn ai nấy giữ rồi"

- Vân không giỏi chính trị , đó chĩ là những điều căn bản Vân nghĩ tới  2leluoi




2. với đội quân yếu kém hơn , Vân nghĩ ... Ukraine rơi vào 1 trong 3  trường hợp này , giống như là "gamble" , chưa biết con đường nào dẫn tới kết quả tốt để mà quyết định 


A. CHUÁ Ở CÙNG UKRAINE , CŨNG GIỐNG NHƯ CHUÁ ĐẢ Ở CÙNG ĐỘI QUÂN ISRAEL TRONG CỰU ƯỚC

- trong trường hợp này ,  thì Ukraine mặc dù yếu , nhưng đánh thì sẽ thắng , vì có Chúa ở cùng 
- Ukraine không cần thoả mãn những gì Liên xô đòi hỏi ... mà mọi chuyện sẽ tốt đẹp

WIN WIN SITUATION ... GO AHEAD , ĐÁNH  Thumbs-up4




B. CHUÁ KHÔNG Ở CÙNG ... MÀ UKRAINE VẪN QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH

- trong trường hợp này , thì Ukraine chết là cái chắc

- vừa bị Liên xô ... phá tanh bành đất nước 
- vừa bị Liên xô ... giết dân chúng
- cuối cùng ..... cũng phải làm theo những gì Liên xô muốn

LOSE LOSE SITUATION  Thumbs-down4




C. CHUÁ KHÔNG Ở CÙNG ... UKRAINE QUYẾT ĐỊNH KHÔNG ĐÁNH

- đồng ý là mất mặt với thế giới
- đồng ý là phải làm theo những gì Liên xô đòi hỏi

- nhưng .... còn cứu được đất nước mình khỏi tanh bành
- .... cứu được dân mình khỏi chết


WIN LOSE SITUATION ... you win some , you lose some  Birthday-cake_1f382




VẤN ĐỀ LÀ MÌNH CHƯA BIẾT CHUÁ CÓ Ở CÙNG KHÔNG , NÊN ĐÂY LÀ GAMBLING

- nếu có Chúa ở cùng , thì Ukraine go ahead "đánh"  ... win win situation


- còn nếu Chúa không ở cùng ,  thì Ukraine ... 1 là lose lose situation ... 2 là win lose situation



Vân nghĩ như vậy  2leluoi

cơ hội thì Vân nghĩ .. có Chúa ở cùng 65% 

but who knows
Reply
#33
nói chuyện với bạn bè , thì mỗi người có 1 cái suy nghĩ khác nhau (dĩ nhiên)


- có người nói với Vân .. "Mỹ phải đổ quân  qua"

Vân thì không đồng ý ... Vân không muốn Mỹ cứ làm "anh hai" , đụng 1 chút thì đổ quân , đụng 1 chút thì đổ quân
như chuyện chiến tranh VN .. Vân cũng không đồng ý Mỹ đổ quân qua .. Mỹ chỉ nên cung cấp súng đạn , để Nam Bắc đánh nhau ... lính Mỹ không chết , thì người dân Mỹ cũng không phản chiến ... thì chắc miền Nam có hy vọng nhiều hơn , miền Nam chỉ cần súng đạn đầy đủ là miền Nam đánh

dĩ nhiên VC nắm lợi thế hơn ... vì nó đi qua đánh miền Nam , nó gài "nằm vùng"  ... bên ngoài đánh vô , bên trong đánh ra .. miền Nam cũng xất bất xang bang  Disappointed-face4

[Image: VN_VNCH_PhatGiaoBieuTinh_1967_02.jpg]




- có người nói "Ukraine nên đánh"

Vân thì cũng không đồng ý 

Vân đem chuyện ... 2 con roosters đá nhau , bên ngoài cỗ võ ... nghe tiếng cỗ vỏ đó , 2 con muốn đánh nhau cho chết 

nhưng trong trường hợp này

- 2 ông tỗng thống muốn đánh nhau  ... nhưng mấy ỗng có chết đâu , mà dân chúng chết 
- còn những tay cổ võ ... họ chỉ cỗ vỏ thôi , chứ họ có tham gia trận chiến , họ có sợ "chết thằng tây nào đâu" ... họ cứ rống gân cổ lên cỗ võ ... chứ nếu đưa họ ra trận chiến thiệt , thì họ có dám ra không ???


[Image: download-5.jpg]



Vân muốn Ukraine đừng đánh 

- vỉ Vân còn sợ .... Chúa không ở cùng
- Ukraine đánh 

- Liên xô qua thả bomb tanh bành Ukraine
- dân chúng chết
- lúc đó Ukraine cũng phải làm theo những gì Liên xô muốn  


Như vậy thì LOSE LOSE SITUATION 








tại sao mình không chơi nước bảo đãm , dù sao cũng còn WIN LOSE SITUATION

- đừng đánh 


- cứ làm theo những gì Liên xô muốn
- cứu được đất nước mình không bị tàn phá
- cứu được dân mình khỏi phải chết







tuy nhiên , cũng có thể đánh 1 ván bài .. biết đâu có Chúa ở cùng 

- Chúa ở cùng 
- thì cứ đánh 
- sẽ chiến thắng

- không cần phải làm theo những gì Liên xô đòi hỏi 

WIN WIN SITUATION




CUỘC ĐỜI , ĐÔI KHI MÌNH PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG VÁN BÀI , MÀ MÌNH KHÔNG BIẾT KẾT QUẢ NHƯ THẾ NÀO , ĐỂ MÌNH CHỌN CON ĐƯỜNG ĐÚNG NHẤT MÀ ĐI  Tulip4
Reply
#34
Vì những câu chuyện đánh nhau trong Kinh thánh 

QUÂN ĐỘI ISRAEL BAO GIỜ CŨNG YẾU HƠN NHỮNG QUÂN ĐỘI MÀ HỌ PHẢI ĐÁNH NHAU




ở đây 

UKRAINE , KHÔNG ĐƯỢC QUỐC GIA NÀO ĐỔ QUÂN VÀO GIÚP ĐỞ , CHỈ TOÀN LÀ VOLUNTEERS QUA GIÚP ĐỞ ... CÒN DÂN UKRAINE BÂY GIỜ MỚI TẬP BẮN SÚNG CHO TRÚNG 




tình hình này , Vân có linh tính ... chắc có Chúa ở cùng ... 65%

ĐỂ MÌNH BIẾT ĐƯỢC ... TRẬN CHIẾN NÀY LÀ CUẢ CHUÁ , CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI

223110697


cũng có thể nên đánh ván bạc 

1 là WIN WIN

2 là LOSE LOSE 

Shy

VÁN BẠC CÓ THỂ COST MANY INNOCENT LIVES
Reply
#35
hồi đó Vân có coi film The Deer Hunter (in my 20's)

coi xong , Vân bịnh cả tuần luôn

coi film này xong , Vân mới thương cho những người lính Mỹ

họ sống rất hồn nhiên trên đất nước của họ

cuối cùng , họ phải qua 1 đất nước chiến tranh , so brutal 


TỪ ĐÓ , VÂN CHỐNG VIỆC ... THẢ QUÂN MỸ QUA VIỆT NAM 

- Vân nghĩ ... nếu người Mỹ không qua chiến tranh Việt nam .. thì dân Mỹ không phản chiến , vì AI MUỐN CHỒNG CON MÌNH QUA CHẾT VÌ CUỘC CHIẾN CUẢ 1 QUỐC GIA KHÁC ??

Confused-shrug-smiley-emoticon

- Vân cũng mừng là ... so far , Mỹ chưa thả quân mình  qua Ukraine ... Vân không muốn dân Mỹ chết vì cuộc chiến này  Disappointed-face4





- cứ để Ukraine và Liên xô giải  quyết với nhau ... nếu cần , thì cung cấp khí giới cho họ đánh là đủ rồi







Vân xót cho người lính Mỹ , khi phải rời sự hồn nhiên của họ , để tới sống chết ờ 1 quốc gia khác

NOT FAIR Crying-face4
Reply
#36
Chúa có ở cùng Ukraine hay không ??? thì mình coi đoạn Kinh thánh này ....... nếu hiểu được thì tốt , nếu không hiểu được ........ thì cũng tốt nốt


Thi thiên 78:58-64

58 Nhơn vì các nơi cao, chúng nó chọc giận Ngài, Giục Ngài phân bì tại vì những tượng chạm.
59 Khi Ðức Chúa Trời nghe điều ấy, bèn nổi giận, Gớm ghiếc Y-sơ-ra-ên quá đỗi;
60 Ðến nỗi bỏ đền tạm tại Si-lô, Tức là trại Ngài đã dựng giữa loài người;
61 Phó sức lực Ngài bị dẫn tù, Và nộp vinh hiển Ngài vào tay cừu địch.
62 Ngài cũng phó dân sự Ngài cho bị thanh gươm, Và nổi giận cùng cơ nghiệp mình.
63 Lửa thiêu nuốt những gã trai trẻ họ, Còn các nữ đồng trinh không có ai hát nghinh thú.
64 Những thầy tế lễ họ bị gươm sa ngã, Song các người góa bụa không than khóc.







58 They angered him with their high places;
    they aroused his jealousy with their idols.
59 When God heard them, he was furious;
    he rejected Israel completely.
60 He abandoned the tabernacle of Shiloh,
    the tent he had set up among humans.
61 He sent the ark of his might into captivity,
    his splendor into the hands of the enemy.
62 He gave his people over to the sword;
    he was furious with his inheritance.
63 Fire consumed their young men,
    and their young women had no wedding songs;
64 their priests were put to the sword,
    and their widows could not weep
Reply
#37
mấy ngày nay , Vân cứ ngồi suy nghĩ , chờ xem 


CHUÁ CÓ Ở CÙNG UKRAINE KHÔNG ??


bây giờ thì Vân đả có câu trả lời rồi 


Cheer

Thankyou



âu cũng là ... tại con người

Chao Ukraine  Hello
Reply
#38
[Image: 1a17e230dabdfbba111616d123196c76.jpg]
Reply
#39
[Image: 0_7b727f25-d1a2-46ca-9714-f74af51f77b0.j...width=1920]
Reply
#40
tự nhiên ... buồn


tự nhiên ... giận




thôi thì cứ chờ ... THE BAD NEWS


Kick3
Reply
#41
TD hỏi

- tại sao CG cầu nguyện
- tại sao PG cầu nguyện
- mà Chúa Phật không cứu Ukraine ???


câu trả lời Vân từ Kinh thánh là câu này

Thi thiên 78:58

58 Nhơn vì các nơi cao, chúng nó chọc giận Ngài, giục Ngài phân bì tại vì những tượng chạm.

They angered him with their high places;

    they aroused his jealousy with their idols.






nhìn chiến tranh VNCH và CS

- bộ thiếu người cầu nguyện sao ?
- mà sao VNCH vẫn thua CS ???

câu trả lời cũng là câu Kinh thánh trên
Reply
#42
Trước đây , Vân nói Ukraine đối diện với 3 possiblities 

- win win (đánh - khi có Chúa ở cùng)
- win lose (KHÔNG ĐÁNH - cứu quốc gia thoát cảnh chiến tranh , nhưng sẽ phải làm những gì Liên xô đòi hỏi)
- lose lose (đánh - khi không có Chúa ở cùng)



bây giờ Vân nói tiên tri nha , rồi mình coi lời tiên tri Vân nói có đúng hay sai

Ukraine sẽ lose lose 

- nếu đúng , đừng đổ thừa Vân "trù ẽo"  Fight

- mà phải hiểu , tại con người làm ra mà thôi  Fight


Face-with-rolling-eyes4
Reply
#43
- nói cho dễ hiễu , tại sao con cái bị cha mẹ đánh đòn hay trừng phạt ??

tại vì nó hư , không nghe lời cha mẹ 



- nói cho dễ hiểu , tại sao 1 đám bán xì ke , mà chỉ 1 nhóm bị bắt ?

nhóm bị bắt này , là để LÀM GƯƠNG cho đám bán xì ke còn lại .. mày chưa bị bắt không có nghĩa là tao không bắt mày , nhưng mày hãy coi "cái gương"








bây giờ vô vấn đề

- tại sao thế giới gặp nhiều tai ương , chiến tranh ??

CHUÁ DỰNG NÊN MÌNH , MÌNH KHÔNG NGHE LỜI CHUÁ , THÌ CHUÁ PHẢI DẠY MÌNH THÔI



- tại sao 1 số quốc gia gặp nạn , 1 số quốc gia chưa ?

1 SỐ QUỐC GIA GẶP NẠN , ĐỂ LÀM CÁI GƯƠNG CHO MÌNH COI , KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ MÌNH SẼ KHÔNG GẶP NẠN , NẾU MÌNH TIẾP TỤC CÃI LỜI CHUÁ
Reply
#44
Vân nói cái này cho chúng ta suy nghĩ 


- ngày xưa , Israel được Chúa thương yêu lo lắng ... nhưng họ vẫn cải Lời Chúa

là 1 người Cha thánh thiện , Chúa phải dạy dỗ , xữ Israel ... bằng cách nào ???

Ngài cho họ thua những dân tộc khác , họ sống dưới "ách" của những dân tộc khác 

CHÚA DÙNG NHỮNG DÂN TỘC KHÁC ĐÈ LÊN ISRAEL , ĐỂ DẠY DỖ HỌ ... ĐÓ LÀ CÁCH CHUÁ DẠY HỌ

nhưng khi họ quay trở về với Chúa , thì Chúa cứu họ ra khỏi những ách này






- trong đời sống chúng ta cũng vậy , nếu chúng ta không nghe Lời Chúa , thì Chúa sẽ dùng 1 ai đó , làm ách đè lên chúng ta

như chuyện VN , Chúa dùng miền Bắc đè lên miền Nam , vì cái tội ... thờ hình tượng

Vân lập lại .... khi miền Nam mang tội với Chúa , Chúa có thể dùng miền Bắc đè lên miền Nam ... cho tới khi nào miền Nam học được bài học .. nhưng họ có học được không ?? nếu không , thì sẽ còn bị đè dài dài .. còn nếu được , thì Chúa sẽ cứu họ ra khỏi ách này


NHỮNG GÌ XÃY RA TRONG CỰU ƯỚC

SẼ ĐƯỢC TIẾP TỤC LẬP LẠI TRONG TÂN ƯỚC 

MÌNH CÓ THỂ NHÌN CỰU ƯỚC , ĐỂ HIỂU BÀI HỌC CHUÁ DÀNH CHO MÌNH LÀ GÌ 






- chuyện Ukraine

i. Chúa dùng Ukraine đễ làm bài học cho thế giới

ii. nếu Ukraine tiếp tục phạm tội với Chúa , Chúa sẽ cho họ bài học ... mà chúng ta chờ kết quả coi 

CÓ PHẢI LÀ CHUÁ SẼ DÙNG LIÊN XÔ LÀM CÁI ÁCH ĐÈ LÊN HỌ 

NHƯ NGÀI ĐẢ DÙNG MIỀN BẮC LÀM CÁI ÁCH ĐÈ LÊN MIỀN NAM KHÔNG 

TIME WILL TELL
Reply
#45
Israel là dân Chúa ... mà họ lao đao lận đận trong lịch sữ , họ bị bắt qua Babylon vào thời Daniel ... họ cũng là dân phải tãn lạc khắp nơi trên thế giới

Kinh thánh cho biết vì sao ??

VÌ HỌ PHẠM TỘI VỚI CHUÁ , TỘI THỜ HÌNH TƯỢNG







Vân muốn chúng ta cần phải hiểu thế này

- khi con cái bị cha mẹ trừng phạt ............... là tại vì nó không nghe lời cha mẹ

KHI CHÚNG TA BỊ CHUÁ TRỪNG PHẠT QUA CHIẾN TRANH , TAI ƯƠNG , BỊNH HOẠN ......... LÀ TẠI VÌ CHÚNG TA KHÔNG NGHE LỜI CHUÁ




- có 1 đứa bị xách đầu ra .................... không có nghĩa là chúng ta không bị xách đầu ra , mà hãy coi cái gương này

CHUYỆN CÓ THỂ XÃY RA CHO BẤT KỲ 1 AI ............... ĐỪNG NGỒI ĐÓ NHÌN NGƯỜI TA , MÀ QUÊN NÓ CÓ THỂ XÃY  RA CHO CHÍNH MÌNH




Thi thiên (Psalm) 78:58

58 Nhơn vì các nơi cao, chúng nó chọc giận Ngài, giục Ngài phân bì tại vì những tượng chạm.

They angered him with their high places;
   they aroused his jealousy with their idols.
Reply