❤ Ukraine ❤
#31
(2022-03-02, 07:49 PM)phai Wrote: Chỗ này ok hả trò, đã giúp thì ở đâu cũng được.
Nếu ok thì thầy gửi luôn bằng CC.

Dạ chỗ này của mấy ông "đặc công" Mỹ, cựu chiến binh với mục tiêu duy nhất là giải cứu các trẻ em mồ côi đó thầy.  Kg có chi phí gì hết, tất cả chi phí là mỗi thiện nguyện viên trong nhóm tự gánh vác, 100% donation là vào mục tiêu hết.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#32
(2022-03-02, 07:51 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ chỗ này của mấy ông "đặc công" Mỹ, cựu chiến binh với mục tiêu duy nhất là giải cứu các trẻ em mồ côi đó thầy.  Kg có chi phí gì hết, tất cả chi phí là mỗi thiện nguyện viên trong nhóm tự gánh vác, 100% donation là vào mục tiêu hết.   Shy

[Image: 2022-03-02-201322.png]

Done, cảm ơn trò cưng.

Mỗi cá nhân góp một chút lòng ủng hộ Ukraine.
Reply
#33
(2022-03-02, 08:09 PM)phai Wrote: Done, cảm ơn trò cưng.

Mỗi cá nhân góp một chút lòng ủng hộ Ukraine.

Thầy cưng ơi là cưng.   Tulip4 Heavy-black-heart4

Chút hài hước để ngủ ngon nhe thầy.   Lol

[Image: 274720875-3187715044795827-5291130886164575880-n.jpg]

Mua về tế cái Lăng Ba Đình cũng kg tệ mà trò nghĩ mình đấu giá kg lại mấy đại gia đâu thầy cưng ơi.   Lol  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#34
"Hôm thứ Sáu 25/02, chính phủ liên bang cho biết Canada sẽ dành 10 triệu Gia kim để đóng góp tương ứng với số tiền người dân Canada trợ giúp người tỵ nạn Ukraine thông qua Hội Hồng Thập Tự Canada."

Hôm nay tôi sẽ gửi thêm niềm ủng hộ ở ngay nơi tôi ở vì số tiền khiêm tốn đó sẽ được nhân lên gấp đôi bởi chính phủ Canada.
Như một ly cà phê mời lại bà giáo sư gốc Ukraine cũ, lúc đất nước bà được độc lập bà khóc nức nở và mời tất cả lớp mỗi người 1 ly cà phê để chung vui với bà.
Reply
#35
Có bà Ấn (?) này giải thích rất cặn kẽ về mối quan hệ giữa Ukraine và Nga.



Thumbs-up4



Tuy nhiên, bà này giải thích ngắn gọn, dễ hiểu hơn theo ngôn ngữ bình dân

[Image: 2022-03-03-120721.png]
Lol
Reply
#36
(2022-03-03, 12:22 PM)phai Wrote: Có bà Ấn (?) này giải thích rất cặn kẽ về mối quan hệ giữa Ukraine và Nga.
[
Thumbs-up4



Tuy nhiên, bà này giải thích ngắn gọn, dễ hiểu hơn theo ngôn ngữ bình dân

Dạ thầy ơi theo bà VP của siêu cường quốc Hoa Kỳ thì “Nga là nước lớn, đánh nước nhỏ.”  Và cũng nôm na theo kiểu bình dân cho dễ hiểu, “our VP has a big mouth, a tiny brain, and unlimited incompetence.”  😄
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#37
Chỉ biết cảm phục tinh thần yêu nước của những người dân Ukraine.

Young Ukrainian couple married early when Russia invaded; now, they're fighting for freedom

[Image: 2022-03-03-173122.png]

[Image: PHOTO-2022-03-03-09-18-28-1.jpg]

Anh chồng Sviatoslav Fursin như là đang nâng cây Javelin anti-tank missile.
Reply
#38
Nhiều người cứ nghĩ là Ukraine trúng kế của Nga khi thỏa thuận lập hành lang an toàn cho dân thường di tản nhưng chính phủ Ukraine không thể làm khác vì
Thứ nhất họ không thể dùng dân chúng làm bia đỡ đạn.
Thứ hai dù có dùng hạ sách đó thì tên đồ tể putin cũng không nương tay, thực tế đã chứng minh mấy ngày nay.
Thứ ba có thể họ sẽ dùng phương cách chiến tranh du kích để chống lại quân Nga.
Nếu quân Nga lấy được những thành phố lớn nhưng không còn nhiều dân chúng thì chính phủ bù nhìn họ dựng ra cũng như không.
Lấy được những thành phố lớn nhưng có bình định được hết lãnh thổ Ukraine không là 1 chuyện khác. Người Nga đã từng sa lầy 10 năm ở Afghanistan vì chiến tranh du kích.

Hiện tại chính phủ Ukraine có lẽ đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh du kích lâu dài

Ukrainian citizens urged to wage guerrilla war on invading Russian forces

"As Russian forces advance on strategic points in southern Ukraine, Ukrainian authorities on Thursday called on compatriots to launch a guerrilla war against Russian forces.
In a video message posted online, Ukrainian presidential aide Oleksiy Arestovich urged men to cut down trees and destroy rear columns of Russian troops.
“We urge people to begin providing total popular resistance to the enemy in the occupied territories,” Arestovich said.
“The weak side of the Russian army is the rear - if we burn them now and block the rear, the war will stop in a matter of days,” he said.
Arestovich said that such tactics are already being used in Konotop in northeast Ukraine and Melitopol near the Azov Sea, which were captured by Russian troops.
He called on the civilian population to build barricades in cities, hold rallies with Ukrainian flags, and create online networking groups. “Total resistance ... this is our Ukrainian trump card and this is what we can do best in the world,” Arestovich said, recalling guerrilla actions in Nazi-occupied Ukraine during World War II."


Với sự yếu kém về hậu cần mà quân Nga đã bộc lộ từ đầu cuộc chiến thêm vào sự bao vây hầu như toàn diện về kinh tế của phương Tây không biết gã putin xoay sở ra sao trong một cuộc chiến lâu dài tốn kém và bị gần như toàn thế giới chống lại.
 
Reply
#39
(2022-03-03, 05:59 PM)phai Wrote: Nhiều người cứ nghĩ là Ukraine trúng kế của Nga khi thỏa thuận lập hành lang an toàn cho dân thường di tản nhưng chính phủ Ukraine không thể làm khác vì
Thứ nhất họ không thể dùng dân chúng làm bia đỡ đạn.
Thứ hai dù có dùng hạ sách đó thì tên đồ tể putin cũng không nương tay, thực tế đã chứng minh mấy ngày nay.
Thứ ba có thể họ sẽ dùng phương cách chiến tranh du kích để chống lại quân Nga.
Nếu quân Nga lấy được những thành phố lớn nhưng không còn nhiều dân chúng thì chính phủ bù nhìn họ dựng ra cũng như không.
Lấy được những thành phố lớn nhưng có bình định được hết lãnh thổ Ukraine không là 1 chuyện khác. Người Nga đã từng sa lầy 10 năm ở Afghanistan vì chiến tranh du kích.

Hiện tại chính phủ Ukraine có lẽ đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh du kích lâu dài

Ukrainian citizens urged to wage guerrilla war on invading Russian forces

"As Russian forces advance on strategic points in southern Ukraine, Ukrainian authorities on Thursday called on compatriots to launch a guerrilla war against Russian forces.
In a video message posted online, Ukrainian presidential aide Oleksiy Arestovich urged men to cut down trees and destroy rear columns of Russian troops.
“We urge people to begin providing total popular resistance to the enemy in the occupied territories,” Arestovich said.
“The weak side of the Russian army is the rear - if we burn them now and block the rear, the war will stop in a matter of days,” he said.
Arestovich said that such tactics are already being used in Konotop in northeast Ukraine and Melitopol near the Azov Sea, which were captured by Russian troops.
He called on the civilian population to build barricades in cities, hold rallies with Ukrainian flags, and create online networking groups. “Total resistance ... this is our Ukrainian trump card and this is what we can do best in the world,” Arestovich said, recalling guerrilla actions in Nazi-occupied Ukraine during World War II."


Với sự yếu kém về hậu cần mà quân Nga đã bộc lộ từ đầu cuộc chiến thêm vào sự bao vây hầu như toàn diện về kinh tế của phương Tây không biết gã putin xoay sở ra sao trong một cuộc chiến lâu dài tốn kém và bị gần như toàn thế giới chống lại.
 

Dạ thầy nói rất có lý.   Tulip4

Điều trò lo ngại là những gì lão nói với Macron sáng nay, "tất cả đang tiến hành theo kế hoạch và sẽ chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine".  Chỉ mong lực lượng và tinh thần "Hồng quân" vẫn còn trong hàng ngũ lính Ukraine để đánh bại Putin lần này.  Sáng nay trò đọc một bài bình luận của một US intelligence thì như thầy nói, "nếu China và Putin kết hợp lại, Mỹ kg thể nào thắng được, họ đã vượt US."
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#40
(2022-03-03, 08:48 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ thầy nói rất có lý.   Tulip4

Điều trò lo ngại là những gì lão nói với Macron sáng nay, "tất cả đang tiến hành theo kế hoạch và sẽ chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Ukraine".  Chỉ mong lực lượng và tinh thần "Hồng quân" vẫn còn trong hàng ngũ lính Ukraine để đánh bại Putin lần này.  Sáng nay trò đọc một bài bình luận của một US intelligence thì như thầy nói, "nếu China và Putin kết hợp lại, Mỹ kg thể nào thắng được, họ đã vượt US."

Có lẽ lão ta vốn cao ngạo nhất là sau một thời gian sống như tân sa hoàng nên cái ego càng ngày càng lớn nên lão hùng hồn vậy thôi chứ thực tế đã chứng minh là "kế hoạch" ban đầu của lão đã thất bại. Lão tưởng lần này dễ xơi như lần nuốt trọn Crimea nhưng không ngờ tinh thần chiến đấu của người dân Ukraine cao quá không như lão hay những tâm hồn "lê chiêu thống" dự đoán. Lần này Putin chỉ làm cho người dân Ukraine đoàn kết và căm thù đội quân xâm lược của hắn ta hơn thêm. Ukraine sẽ là 1 khúc xương khó nuốt cho putin, càng sa lầy ở Ukraine và bị trừng phạt cô lập nền kinh tế của Nga sẽ xuống không phanh và sự chống đối bên trong nước Nga chắc sẽ tiếp tục dâng cao khi mức sống của người dân ngày càng xuống thấp.

Điều thế giới sợ nhất là chiến tranh hạt nhân nổ ra nên thầy nghĩ phương Tây đang hết sức kiềm chế. Còn nếu đánh nhau bằng chiến tranh quy ước thì Nga và Tầu cộng lại cũng sẽ bị khối tự do uýnh tơi tả.
Chỉ hy vọng không có đệ tam thế chiến thôi.
Reply
#41
Kasparov calls on world powers to throw Russia 'back into the Stone Age'

March 3 (Reuters) - Russian human rights activist and former world chess champion Garry Kasparov on Thursday urged world powers to adopt a harsher military and economic strategy against Russian President Vladimir Putin for his invasion of Ukraine.

In an interview with Reuters, Kasparov called on Western countries to recall their ambassadors from Moscow, eject Russia from the global police agency Interpol, and impose a no-fly zone over Ukraine.

"Russia should be thrown back into the Stone Age to make sure that the oil and gas industry and any other sensitive industries that are vital for survival of the regime cannot function without Western technological support," Kasparov said.

Sanctions so far imposed by the United States and other NATO countries have isolated Russia to an unprecedented extent for an economy of such size. Hundreds of Russian soldiers and Ukrainian civilians have been killed since Russian troops crossed the border on Feb. 24, and more than 1 million refugees have fled, according to the United Nations.

Kasparov, a former chairman of the New York-based Human Rights Foundation who played an active role in the anti-Kremlin opposition protest movement when he lived in Moscow, told Reuters there could be no peace in the region until Putin is removed from power.

"The list of what Putin would 'never do' has grown so long," he said. "He has committed war crimes beyond imagination."

Kasparov also took aim at U.S. President Joe Biden for not taking more aggressive action at Putin earlier: "I hope that Americans will revise their strategy and will show strength."
Russia and Ukraine have agreed on the need to establish humanitarian corridors and a possible ceasefire around them for Ukrainian civilians fleeing the war, negotiators for both sides said following talks on Thursday. A first round of talks held in Belarus on Monday did not yield any progress.


Đã có rất nhiều những người Nga nổi tiếng lên án cuộc chiến tranh bạo tàn của Putin, cuộc chiến này chắc sẽ không chấm dứt như hắn ta mong đợi.
Reply
#42
Câu chuyện của một chí nguyện quân Gia Nã Đại 



Under a foreign flag: Canadian veterans explain why they're fighting for Ukraine

[Image: 2022-03-04-084932.png]

In Afghanistan, he was nicknamed Wali.
And the name stuck for the former sniper with the Royal 22e Regiment, who — earlier this week, in the dead of night — crossed the border into Ukraine from Poland, answering a call from Ukraine's president for a foreign legion to help repel the Russian invasion.
The border was a surreal experience, even for a former Canadian soldier used to the unpredictability of war in the sun-scorched grape fields of Kandahar. Wali said he and the three other former Canadian soldiers who made the journey with him were greeted with hugs, handshakes, flags and photos by Ukrainians after they crossed the border.
"They were so happy to have us," said Wali (CBC News has agreed to identify him only by his nom de guerre to protect his family's safety). "It's like we were friends right away."

Wali wouldn't say exactly where he crossed the border. He said he was struck by the tide of refugees washing up in Poland.

There were buses everywhere, he said, and people bundled against the cold trudging on foot toward the checkpoint and safety. On his way deeper into Ukraine, he said he saw scattered bits of garbage and empty vehicles abandoned by their owners — who apparently hiked the final few kilometres over the frozen frontier.

'I want to help them'

The sight of people whose lives have been ripped apart by war touches everyone but it digs a little deeper for soldiers and veterans, who witness such scenes with more painful regularity.

"I want to help them. It's as simple as that," said Wali, who also did a stint as a foreign fighter with the Kurdish forces which battled Islamic State extremists in northern Iraq several years ago.
"I have to help because there are people here being bombarded just because they want to be European and not Russian."
Reply
#43
[Image: 275233117-6989569274450245-7289418351054079554-n.jpg]

TRÁI TIM CÓ BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC MŨI ĐẠN ĐI!…
BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN

Những viên đạn bay ra từ nòng súng
Sẽ xuyên vào đâu?
Vào đâu cũng bắt đầu nỗi đau
Nát tan trái tim người mẹ
Trào dâng tiếng nấc người vợ
Nghẹn ngào dòng nước mắt trẻ thơ
Bao người cha thẫn thờ nhìn con mình qua di ảnh!

Những đồng lúa mì đang xanh tốt
Những làng quê đang tươi đẹp
Những con phố đang yên ắng
Những mái nhà đang rộn rã tiếng cười
Bỗng một ngày tất cả bỗng tan hoang
Kinh hoàng
Thảng thốt!

Những tiếng nổ phía bên kia biên giới
Liệu bao người vui từ bên không tiếng súng?
Những tiếng khóc than từ bên kia biên giới
Liệu bên này giấc ngủ có bình yên?

Chiến tranh là đớn đau
Là tàn khốc
Là địa ngục
Là tồi tệ hơn trăm ngàn lần tồi tệ
Sao lại có kẻ mang chiến tranh đi gieo rắc xứ người
Những ngày qua đếm được mấy nụ cười?

Xiết ngón tay là mũi đạn lao đi
Cái bấm nút bao nhiêu người tan xương nát thịt
Còn đâu bàn tay đặt lên trái tim mình thổn thức
Còn đâu lòng nhân từ bác ái yêu thương!

Xin bình yên đến với mọi người
Mong cho tiếng súng không còn vang vọng
Con người sinh ra là để sống
Nào để phân ly sống – chết chẳng bởi gì!

Trái tim có bao giờ hiểu được mũi đạn đi!

------------------------
Sài Gòn, 11g16 – thứ Sáu, 04.03.2022
(Viết cho một cuộc chiến phi nghĩa…)

Reply
#44
(2022-03-03, 09:37 PM)phai Wrote: Có lẽ lão ta vốn cao ngạo nhất là sau một thời gian sống như tân sa hoàng nên cái ego càng ngày càng lớn nên lão hùng hồn vậy thôi chứ thực tế đã chứng minh là "kế hoạch" ban đầu của lão đã thất bại. Lão tưởng lần này dễ xơi như lần nuốt trọn Crimea nhưng không ngờ tinh thần chiến đấu của người dân Ukraine cao quá không như lão hay những tâm hồn "lê chiêu thống" dự đoán. Lần này Putin chỉ làm cho người dân Ukraine đoàn kết và căm thù đội quân xâm lược của hắn ta hơn thêm. Ukraine sẽ là 1 khúc xương khó nuốt cho putin, càng sa lầy ở Ukraine và bị trừng phạt cô lập nền kinh tế của Nga sẽ xuống không phanh và sự chống đối bên trong nước Nga chắc sẽ tiếp tục dâng cao khi mức sống của người dân ngày càng xuống thấp.

Điều thế giới sợ nhất là chiến tranh hạt nhân nổ ra nên thầy nghĩ phương Tây đang hết sức kiềm chế. Còn nếu đánh nhau bằng chiến tranh quy ước thì Nga và Tầu cộng lại cũng sẽ bị khối tự do uýnh tơi tả.
Chỉ hy vọng không có đệ tam thế chiến thôi.

Dạ trận pháo kích hôm qua đã giết 47 người, including 38 men and 9 women ở Chernihiv nuclear plant thầy ơi. 

NATO chả dám làm gì.  State media của Nga chỉ tuyên truyền cho Putin, bất cứ independent newssource nào lên tiếng ngược lại sẽ bị imprison.

Tin từ on the ground in Russia:

Russia effectively shuttered independent media. Any narrative that goes agaisnt the state propaganda will be met with 15 years in prison. 

Do any of you still wonder why Ukranians are resisting? They're literally fighting for their democracy and their freedom.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#45
(2022-03-04, 10:32 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ trận pháo kích hôm qua đã giết 47 người, including 38 men and 9 women ở Chernihiv nuclear plant thầy ơi. 

NATO chả dám làm gì.  State media của Nga chỉ tuyên truyền cho Putin, bất cứ independent newssource nào lên tiếng ngược lại sẽ bị imprison.

Tin từ on the ground in Russia:

Russia effectively shuttered independent media. Any narrative that goes agaisnt the state propaganda will be met with 15 years in prison. 

Do any of you still wonder why Ukranians are resisting? They're literally fighting for their democracy and their freedom.

Tụi lãnh tụ độc tài vô nhân tính tên nào cũng giống nhau.
Năm mươi năm trước ở VN mình có một địa danh tên An Lộc cũng nhận hàng trăm ngàn trái đạn như những thành phố của Ukraine ngày nay.

[Image: An-Loc1972.png]
(An Lộc - 1972) . Một trong những người lính tử thủ An Lộc năm đó có người anh hai của tôi.

Có lẽ NATO cũng khó xử lắm vì putin là 1 tên điên khát máu không ai lường trước được hành động của hắn nên chắc bộ tư lệnh NATO đã phải kìm hãm tối đa vì không muốn leo thang cuộc chiến Ukraine thành 1 cuộc chiến hạt nhân mà hậu quả sẽ rất thảm khốc cho toàn nhân loại.

Thầy chỉ ngạc nhiên tại sao giờ này nước Mỹ vẫn mua dầu từ Nga, chắc vẫn đặt mối lợi cho đất nước mình lên trên hết Mad .
Reply