Taliban chiếm quyền tại Afghanistan: 20 năm đánh du kích, 3 tháng phản công
#46
(2021-08-19, 05:48 PM)ximuoi Wrote: Vì có một ông thầy bói mà hàng tướng lãnh VNCH đều kính nể, biết tiếng. Ổng nói rằng ông Thiệu có chân mạng đế vương, rốt cuộc đúng vậy.

Câu này xàm vô cùng, biết thì thưa thốt không biết thì thôi đi. 

Đâu có phải tất cả tướng lãnh VNCH kính nể ông Thiệu. Chẳng qua là vì họ theo đúng cung cách quân đội mà thôi chứ không phải vì lời của ông thầy bói Diễn Điên nào đó.
Reply
#47
(2021-08-19, 05:48 PM)ximuoi Wrote: Vì có một ông thầy bói mà hàng tướng lãnh VNCH đều kính nể, biết tiếng. Ổng nói rằng ông Thiệu có chân mạng đế vương, rốt cuộc đúng vậy.


Việc ông thầy bói này cũng là một bí mật lớn của chế độ đệ nhị VNCH, ông này chức vụ Đại Tá.
Reply
#48
(2021-08-19, 05:53 PM)phai Wrote: Câu này xàm vô cùng, biết thì thưa thốt không biết thì thôi đi. 

Đâu có phải tất cả tướng lãnh VNCH kính nể ông Thiệu. Chẳng qua là vì họ theo đúng cung cách quân đội mà thôi chứ không phải vì lời của ông thầy bói Diễn Điên nào đó.



Chế độ ông Thiệu và ông Diệm còn nhiều bí mật chưa được khui ra, chỉ có vài người biết nhưng họ muốn đem bí mật đó xuống tuyền đài với mình. Tuy nhiên ông thầy bói đại tá này khá nổi danh nên ai có chức tước cao trong quân đội đều nghe tiếng ông ta. Ông ta hiện sống ở Cali.
Reply
#49
(2021-08-19, 05:53 PM)phai Wrote: Câu này xàm vô cùng, biết thì thưa thốt không biết thì thôi đi. 

Đâu có phải tất cả tướng lãnh VNCH kính nể ông Thiệu. Chẳng qua là vì họ theo đúng cung cách quân đội mà thôi chứ không phải vì lời của ông thầy bói Diễn Điên nào đó.

Phai nói những chuyện quan trọng đi. Còn TuyDuyen và Ximuoi thì để 2 người đó nói với nhau là được rồi 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#50
Tổng Thống Thiệu và các Tổng Bí Thư của CSVN mỗi ông đều có một ông thầy bói bên mình. Việc này nhiều người có lẽ không tin, không biết.
Reply
#51
(2021-08-19, 05:48 PM)ximuoi Wrote: Vì có một ông thầy bói mà hàng tướng lãnh VNCH đều kính nể, biết tiếng. Ổng nói rằng ông Thiệu có chân mạng đế vương, rốt cuộc đúng vậy.

Tôi nói với xm lần này nữa thôi vì hồi nãy tôi hiểu lầm câu trên.

Bây giờ tôi đọc kỹ lại là xm viết hàng tướng lãnh VNCH đều kính nể ông thầy bói nào đó.
 
Câu này lại xàm cả ngàn lần hơn, hồi đó ba tôi cũng ra vào bộ TTM hàng ngày và cũng coi Tử Vi cho những ông Cao Văn Viên, Phan Trọng Chinh, Lâm Ngươn Tánh, Trần Văn Minh, Trần Văn Chơn vv nhưng tất cả chỉ là coi cho vui thôi vì mấy ông kia hầu như không tin.

Và chẳng có ông đại tá nào là thầy bói như ảo tưởng của xm, ảo tưởng của chư thiên lên trời như cơm bữa  Rollin  .
Reply
#52
Nói chung thì thất bại ở Afghanistan (rơi vào tay Taliban) truớc tiên và trên hết là do Afghanistan, mà phần trách nhiệm lớn nhất vẫn như mọi quốc gia tự cổ chí kim là nằm ở giới lãnh đạo, nhất là ông vua, tổng thống. Nếu ông ta bất tài thì ít ra tư cách tạm được và biết dùng người có khả năng (kiểu như Tề Hoàn Công thời Xuân Thu hay Lưu Bị thời Tam Quốc chẳng hạn) thay vì dùng mấy tay chân bộ hạ kém cỏi nhưng biết nịnh bợ. Lãnh đạo Afghanistan kém cỏi (bất tài về quản trị và tham những) nên hệ quả tất yếu là quân đội khg có tinh thần, ran hàng rã ngũ một cách nhanh chóng. Còn Mỹ thì sa lầy trong tình trạng gọi là unwinnable, chỉ có nước rút chân ra chứ ở đó cũng chả làm gì được mà chỉ tổ tốn kém thêm. Một bên thì khg tự lực cánh sinh được, một bên thì bất lực trước chiến tranh du kích dai dẳng, cù nhầy. Dù ông nào làm tổng thống cũng khg hơn gì ông Biden trong việc đối phó với Taliban. Có lẽ 2-3 năm sau, Mỹ lại tung quân trở lại Afghanistan để giải phóng khỏi Taliban, đồng thời tiêu diệt khủng bố Al-Qaeda, nếu bọn này hồi sinh, một điều có nhiều khả năng sẽ xảy ra.
Reply
#53
Lý Do Afghanistan Sụp Đổ Nhanh Chóng Một Cách Bất Ngờ Vì Chính Phủ Chỉ Có 50,000 Quân Chiến Đấu Thực Sự Chứ Không Phải 300,000
August 18, 2021

[img=0x0]https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2021/08/taliban.jpg[/img]
Trong vài tuần trước, các tay súng Taliban, được trang bị với ít súng AK-47, đã xâm chiếm toàn bộ Afghanistan mà không có kháng cự nào đáng kể, theo bản tin của BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Ba, 17 tháng 8 năm 2021.
Chương trình BBC Newsnight được kể cho biết rằng một trong những lý do tiềm ẩn bên sau của sự sụp đổ của Quân Đội Quốc Gia Afghan là số lượng thật sự của lực lượng chiến đấu chỉ là một phần nhỏ của con số chính thức.
Tổng Thống Biden đã lập đi lập lại rằng con số quân đội Afghan là 300,000 binh sĩ đã nhận hàng trăm triệu đô la cho việc trang bị và huấn luyện.
Nhưng 2 nguồn tin đáng tin cậy nói với Newsnight con số thực sự của binh lính thì thấp hơn rất nhiều – gần  50,000.
Một người Afghan với sự hiểu biến trực tiếp nói với Newsnight rằng trong một cuộc gặp với cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao Salahuddin Rabbani, Bộ Trưởng Quốc Phòng mới được chỉ định Bismillah Khan Mohammadi đã bày tỏ sự cảnh báo về con số thực sự chỉ 50,000 lính.
Nguồn tin thứ hai, là chuyên gia khủng bố Tiến Sĩ Sajjan Gohel, cũng ủng hộ con số 50,000.
BBC Newsnight nói không thể kiểm chứng điều đó, nhưng nếu là thật, thì sẽ giúp giải thích làm sao Taliban đã tràn ngập vào các thủ phủ của khu vực, và cuối cùng là thủ đô Kabul, quá dễ dàng.
BBC Newsnight đã hỏi Bạch Ốc có phải tình báo cho thấy quân đội Afghan là chỉ có 50,000 đã được cho tổng thống biết.
Người phát ngôn đã từ chối trả lời.
Theo Việt Báo


  • T
Reply
#54
(2021-08-19, 06:13 PM)phai Wrote: Tôi nói với xm lần này nữa thôi vì hồi nãy tôi hiểu lầm câu trên.

Bây giờ tôi đọc kỹ lại là xm viết hàng tướng lãnh VNCH đều kính nể ông thầy bói nào đó.
 
Câu này lại xàm cả ngàn lần hơn, hồi đó ba tôi cũng ra vào bộ TTM hàng ngày và cũng coi Tử Vi cho những ông Cao Văn Viên, Phan Trọng Chinh, Lâm Ngươn Tánh, Trần Văn Minh, Trần Văn Chơn vv nhưng tất cả chỉ là coi cho vui thôi vì mấy ông kia hầu như không tin.

Và chẳng có ông đại tá nào là thầy bói như ảo tưởng của xm, ảo tưởng của chư thiên lên trời như cơm bữa  Rollin  .



Bạn cũng là con nhà nòi VNCH vậy Ximuoi nói bạn nghe câu chuyện này cũng được. Bạn biết Đại Tá Y hiện sống ở Cali không. Bạn biết ca sĩ Nguyệt Ánh nổi tiếng trong nhóm hưng ca hải ngoại của VNCH không. Người mà Ximuoi nhắc đến là đại tá Y , là ba của cô ca sĩ Nguyệt Ánh. Nếu bạn có may mắn gì mà quen biết hoặc có người nhà quen biết ca sĩ Nguyệt Ánh thì hãy gọi cho cô ta kể chuyện này, sau đó nói cho Ximuoi biết. Ximuoi sẽ nói thêm về chuyện này cho bạn biết. Cô ta mà nghe nói tới việc Ximuoi nói là mừng nhảy cởn lên hỏi thăm tin tức Ximuoi liền. Bảo đảm, vì đây là một chuyện thâm cung bí sử chỉ số ít người trong cuộc biết trong đó có ca sĩ Nguyệt Ánh. Nhà Đại Tá Y ở Cali lớn lắm, như nhà của đại gia hai bên có lối đi vô nhà dài như vô dinh thủ tướng vậy.
Reply
#55
(2021-08-19, 06:24 PM)ximuoi Wrote: Bạn cũng là con nhà nòi VNCH vậy Ximuoi nói bạn nghe câu chuyện này cũng được. Bạn biết Đại Tá Y hiện sống ở Cali không. Bạn biết ca sĩ Nguyệt Ánh nổi tiếng trong nhóm hưng ca hải ngoại của VNCH không. Người mà Ximuoi nhắc đến là đại tá Y , là ba của cô ca sĩ Nguyệt Ánh. Nếu bạn có may mắn gì mà quen biết hoặc có người nhà quen biết ca sĩ Nguyệt Ánh thì hãy gọi cho cô ta kể chuyện này, sau đó nói cho Ximuoi biết. Ximuoi sẽ nói thêm về chuyện này cho bạn biết. Cô ta mà nghe nói tới việc Ximuoi nói là mừng nhảy cởn lên hỏi thăm tin tức Ximuoi liền. Bảo đảm, vì đây là một chuyện thâm cung bí sử chỉ số ít người trong cuộc biết trong đó có ca sĩ Nguyệt Ánh. Nhà Đại Tá Y ở Cali lớn lắm, như nhà của đại gia hai bên có lối đi vô nhà dài như vô dinh thủ tướng vậy.
em tửng nói đt Nguyễn Văn Y ?
Reply
#56
(2021-08-19, 06:35 PM)vô_danh Wrote: em tửng nói đt Nguyễn Văn Y ?



Đúng, nếu bạn có quen biết với đại tá Y ximuoi mới nói thêm chi tiết. Ông Đại Tá này giờ mà nghe tin này cũng mừng lắm.
Reply
#57
(2021-08-19, 05:38 PM)phai Wrote: Lỗi không tại người Mỹ thì tại ai?

Ngay từ lúc ban đầu tại sao không biết dùng người tài giỏi liêm chính của Afganishtan để đưa lên lãnh đạo mà để ra nông nỗi này. Ai cũng thần hóa khả năng của CIA vậy tại sao họ không biết tìm kiếm lý lịch/nhân tài của A phú hãn để đưa lên lãnh đạo mà để cho đám tham nhũng xôi thịt.

Cũng giống như tình hình VNCH, sau khi thất bại là đổ hết lên đầu ông Thiệu tham nhũng vv nhưng chính người Mỹ hậu thuẫn để đưa ông ta lên. Trong khi đó VNCH cũng có người tài giỏi liêm khiết vậy, lấy một thí dụ lúc đó có lưu truyền câu: "nhất Thắng, nhì Thanh, tam Chinh, tứ Trưởng"*** để nói về những ông tướng trong sạch và có tài, người dân thường ai cũng biết chẳng lẽ CIA không biết, thế thì tại sao không hậu thuẫn một trong những người đó lên điều hành đất nước.


*** Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Viết Thanh, Phan Trọng Chinh, Ngô Quang Trưởng
và còn nhiều người khác nữa như Nguyễn Khoa Nam.

Anh Phai nói vậy tội nghiệp Mỹ .

Mỹ là người ngoài, không phải người trong nước, làm sao có thể biết ai liêm chính hơn, ai đáng nhận vai trò lãnh đạo ?  Vì thế, Mỹ phải nghe lời "đề bạt" của người trong nước .  

Khốn nỗi người trong nước thường đề cử bà con, bạn bè của mình .  Cho dù có CIA điều tra lý lịch chăng nữa, sao qua khỏi chính đương sự đang có thế lực trong chính trường ?

(Tên các vị tuớng lãnh VNCH anh Phai liệt kê ở trên hình như chỉ nổi lên sau năm 1970s thì phải .  Trong thời gian này, cuộc chiến miền Nam VN đã leo thang đến mức chóng mặt .  Trước đó, chỉ có ông Ngô Đình Diệm và gia đình ông .  Sau này, có mấy vị nổi danh trong quân đội vì đảo chánh là Nguyễn Chánh Thi, Tôn Thất Đính, v. v.)
Reply
#58
(2021-08-19, 06:45 PM)ximuoi Wrote: Đúng, nếu bạn có quen biết với đại tá Y ximuoi mới nói thêm chi tiết. Ông Đại Tá này giờ mà nghe tin này cũng mừng lắm.
anh hỏi để không cắn rứt lương tâm lúc quất em 
đt nvy là an ninh tình báo cho ông Diệm
Diệm chết , nvy không phục hàng ngũ của Thiệu
thầy bói của em tửng là thằng Đỗ Mậu của vi-xi dựng lên Kick3
Reply
#59
(2021-08-19, 06:13 PM)phai Wrote: Tôi nói với xm lần này nữa thôi vì hồi nãy tôi hiểu lầm câu trên.

Bây giờ tôi đọc kỹ lại là xm viết hàng tướng lãnh VNCH đều kính nể ông thầy bói nào đó.
 
Câu này lại xàm cả ngàn lần hơn, hồi đó ba tôi cũng ra vào bộ TTM hàng ngày và cũng coi Tử Vi cho những ông Cao Văn Viên, Phan Trọng Chinh, Lâm Ngươn Tánh, Trần Văn Minh, Trần Văn Chơn vv nhưng tất cả chỉ là coi cho vui thôi vì mấy ông kia hầu như không tin.

Và chẳng có ông đại tá nào là thầy bói như ảo tưởng của xm, ảo tưởng của chư thiên lên trời như cơm bữa  Rollin  .



Nói chuyện này cho bạn Phai nghe mà hoảng hồn. Ximuoi hồi xưa cũng gặp ông Thiệu hoài, móc túi ổng tìm tiền lẻ hoài có khi mò được ít tiền, có khi chả tìm được xu nào. Ổng cưng Ximuoi lắm. Khó tin quá phải không.
Reply
#60
(2021-08-19, 07:02 PM)vô_danh Wrote: anh hỏi để không cắn rứt lương tâm lúc quất em 
đt nvy là an ninh tình báo cho ông Diệm
Diệm chết , nvy không phục hàng ngũ của Thiệu
thầy bói của em tửng là thằng Đỗ Mậu của vi-xi dựng lên Kick3



Ai nói Đại Tá Y là hàng ngũ ông Thiệu ? Đại Tá Y là người được ông Thiệu kính nể nhất trong hàng tướng tá VNCH, ngay cả hàng Tướng VNCH cũng không được ông Thiệu nể như Đại Tá Y. Nếu bạn hay bạn Phai có quen biết ca sĩ Nguyệt Ánh hay quen đại tá Y thì cho Ximuoi nhắn gởi vài câu thôi. Bảo đảm gia đình đại tá Y hỏi thăm Ximuoi liền.
Reply