Taliban chiếm quyền tại Afghanistan: 20 năm đánh du kích, 3 tháng phản công
(2021-08-20, 09:08 AM)Thuctinh Wrote: Việc này chẳng có chi là khoe khoang nhưng tại mình được sinh ra như thế. Con gà thì sinh ra là con gà, con vịt sinh ra là con vịt, chỉ có vậy.

Khi nào ximuoi trở về kiếp rắn vậy? Thấy trần gian có nhiều thú vui, ta tội nghiệp có lòng từ bi cho nhà ngươi rong chơi thời gian, đều kiện đừng Nổ và phá phách đó nhe. Ta nhốt lại trong hang đừng có khóc lóc năng nỉ huhuhu.  Cố giữ thân, ta bận tới Thiên Đình dùng điểm tâm cùng các Thiên Thần.


Ximuoi mà nổ mà xạo thì 10 mạng cũng tiêu trong hơn 15 năm qua trên net, tiêu với chủ Web, tiêu với Mods, tiêu với members. Bởi có thiệt nên mới yên ổn nhưng thời của Ximuoi là khi xưa, bây giờ Ximuoi hết thời rồi, ai cũng có thời của mình, các Tổng Thống khi hết thời hạn đều phải xuống mất hết quyền, Ximuoi cũng vậy. Việc của Ximuoi đã làm là vì dân vì nước nên Ximuoi mới bảo mình không sống sai thì chả cần sợ ai. Vì Ximuoi sinh ra trong nhà đế vương nên việc của cả hai chế độ VNCH Ximuoi đều biết. Người thân của Ximuoi biết thì Ximuoi cũng biết vì trong nhà Ximuoi là người gần gủi nhất của ông bác này. Nói ra các bạn ngỡ ngàng chứ có những việc ông Thiệu không biết nhưng Ximuoi biết vì ông Thiệu không phải thật sự có chân mạng đế vương.Ông Thiệu chỉ là bức bình phong, người khác mới nhận nhiệm vụ làm công việc của một ông Vua. Trời sắp đặt như thế. Khi chế độ ông Diệm sụp đổ, các tướng của ông Diệm nắm quyền chế độ đệ nhị VNCH, vì thế đệ nhất và đệ nhị cộng hòa có nhiều liên quan với nhau. Người thân Ximuoi tuy làm việc ở thời đệ nhị cộng hòa nhưng quí mến, khâm phục ông Diệm hơn ông Thiệu. Ông Diệm là một vị Tổng Thống liêm khiết yêu nước thương dân là điều tất cả tướng lãnh thời đệ nhị cộng hòa cũng nhìn nhận, họ đảo chánh ông Diệm chỉ vì bất đồng việc ông Diệm cho ông bà Nhu quyền hành quá lớn khiến người Mỹ bất bình, mà Mỹ không đồng ý là rắc rối to vì Mỹ nuôi quân đội VNCH bằng tiền, bằng viện trợ súng đạn. Mỹ không đồng ý chứ không phải các tướng muốn chống ông Diệm. Họ đã khuyên ông Diệm điều này nhưng không thuyết phục được ông Diệm. Ông Diệm là người ký các quyết định nhưng người hoạch định chính sách là ông Nhu. Việc này ai cũng biết nhưng có một việc ít người biết. Bà Nhu là người có quyền lớn rất lớn, dĩ nhiên là lớn hơn các tướng tá của ông Diệm. Ông Nhu và bà Nhu đã thỏa thuận với nhau ai có quyền gì và không ai được động tới lãnh vực của ai. Ông Nhu lớn quyền chỉ sau ông Diệm nhưng cũng không thể can thiệp vô việc riêng của bà Nhu vì hai người đã nói chuyện rõ ràng về điều đó. Về đối ngoại của chế độ đệ nhất cộng hòa, bà Nhu được nắm quyền vì sự thông minh và khôn khéo , cũng như sự mạnh mẽ quyết đoán của mình. Quyền sanh sát nằm trong tay bà Nhu là một chuyện bí mật mà người ngoài không mấy ai được biết, nghĩa là bà Nhu nói ai chết thì người đó phải chết. Ximuoi biết chính xác như vậy.
Reply
https://www.reuters.com/world/asia-pacif...021-08-18/
Copenhagen-based Khalida Popal told Reuters in a video interview on Wednesday that the militants had killed, raped and stoned women in the past and female footballers were scared of what the future might hold.

The co-founder of the Afghan women's football league said she had always used her voice to encourage young women "to stand strong, to be bold, to be visible" but now she had a different message.

"Today I'm calling them and telling them, take down their names, remove their identities, take down their photos for their safety. Even I'm telling them to burn down or get rid of your national team uniform," she said.
Reply
Taliban: bản chất không thay đổi nhưng vì thời thế, nếu không biến đổi phần nào thì cũng không thể tồn tại,
nay không thể giống "y hệt" như xưa nhưng nếu khác xưa thì cũng không hy vọng xảy ra

dân Afghanistan thì ai thức thời thì sẽ tồn tại vì Mỹ tuy rút quân nhưng không nhắm mắt
Reply
Đến hôm nay chắc Mỹ rút hết hoàn toàn ra Afghanistan rồi 

Chúc mừng ai may mắn được sống trở về sau cuộc chiến 

Cheer
Reply