Covid-19 variants.....
#31
(2021-08-03, 07:03 AM)Ninh Van Wrote: Nhân loại đang sống trong lo âu.  Tùy phước báo mà tồn tại 
Mỗi năm lại càng tệ hơn.  Có sanh có diệt 
Dịch này chưa xong.  Dịch kế lại đến 
Ct hũ làm đeo kt 24/24 vẫn dính như rạ.  May mắn là mọi người khỏe lại


Tùy phước báo là đúng rồi nhưng nói vậy ít người hiểu, nói tùy đạo đức mỗi người thì mọi người dễ hiểu hơn vì chuyện đạo đức nó gần gủi cuộc sống người ta hơn. Bây giờ không ai còn gì có thể chống đỡ trước Covid 19 vì ngay cả giới bác sĩ cũng nói không có thuốc nào bảo đảm ngăn ngừa được biến thể Covid mới, huống chi là nếu có biến thể mới Delta tự dưng xuất hiện thì tại sao lại không thể có một biến thể khác hơn mới hơn xuất hiện ? Suy đoán này là hoàn toàn hợp lý. Hiện tại mình cần tìm ra phương cách giải quyết vấn đề chứ không nên chỉ ngồi đó hy vọng, mong cầu hoặc lo lắng sợ hãi mà có thể giải quyết được, làm thế không phải là người trí. Cách của người trí là không sợ hãi, không ngại đối diện vấn đề mà đi tìm nguyên nhân. Tìm ra nguyên nhân thì mới giải quyết tận gốc được nhưng nó khác với y học thực nghiệm nhưng mình bị buộc phải chấp nhận. Ví du như tây y và đông y. Bác sĩ tây y khi học về lý thuyết ngành đông y thì bảo là thứ vớ vẫn vì không kiểm tra được trong phòng thí nghiệm như y học của tây y. Nào là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ , rồi cái này khắc cái kia, cái này sinh cái nọ, rồi bắt thầy thuốc dựa trên lý thuyết đó để chuẩn bịnh và cho thuốc. Nhưng đông y ngày nay đã được thế giới công nhận có hiệu quả dù rằng giới bác sĩ tây y vẫn không chấp nhận nổi lý thuyết của đông y vì cho rằng không chứng minh được. Chuyện Covid 19 cũng thế, ta không thể chỉ biết thiển cận dựa vào y học mà phải dựa vô một cách khác vì đây là chuyện thiên tai, không phải là nhân tai, không phải là tai nạn phát sinh từ con người.
Reply
#32
(2021-08-03, 06:46 PM)anattā Wrote: Tin vui giữa giờ tuyệt vọng. :)

Theo báo Washington Post và CNN loan tin ngày hôm qua -- Monday, Aug. 2nd --  thì USA đã có 70% adults đã tiêm ít nhất một mũi Covid-19 vaccine. Như vậy là sắp đạt đến hiện tượng miễn nhiễm cộng đồng (herd immunity). Theo các chuyên gia, để đạt được herd immunity đối với Covid-19 thì cần khoảng từ 70% đến 90% dân số tiêm chủng. Hiện thời ban làm việc của TT Biden đang kêu gọi giới trẻ dưới 18 tuổi chích ngừa Covid-19 vaccine. Họ đã và đang liên hệ thuê những nhân vật (influencers) có ảnh hưởng có nhiều người trẻ tuổi theo dõi trên các trang mạng xã hội như Tik Tok, Youtube, FB .v.v... nói chuyện và khuyến khích các em tiêm chủng. Dường như ban làm việc của TT Biden đã thuê/nhờ được khoảng 50 influencers rồi, và họ đang chiêu mộ thêm những nhân vật công chúng này nữa. 

Kỳ vọng trong tháng này và tháng tới (Aug. and Sept), USA sẽ đạt được tỉ lệ phần trăm từ 80% đến 90% số người tiêm chủng Covid-19 vaccine, khi đó chúng ta không còn quan ngại, lo âu về bất cứ biến thể Covid-19 nào, dù cho đó là Đeo-tà hay Đeo-mòn gì đi nữa! :)

https://www.washingtonpost.com/nation/20...pdates-us/
Cheer
Em cũng có trong số đó  Admire

Chờ phút cuối em mới chích ngừa ( người sợ chích thuốc     Rolling-on-the-floor-laughing4 )

Reply
#33
Sugarbabe sợ kim chích hay là sợ Covid-19 vaccine?

Nếu mà sợ kim chích thì nay mai không lo nữa, có thể dùng thuốc viên, antiviral pills (I like Covid-19 pills, too).

Cách nay mấy tháng chính phủ Biden đã hỗ trợ 3.2 tỷ Mỹ kim cho các nhóm (công ty) ở US đang cùng nhau phối hợp nghiên cứu bào chế loại thuốc viên chống Covid-19, các biến thể của nó, cũng như đối trị với những loại bệnh dịch (pandemic, outbreaks) khác trong tương lai nếu có. Và những dạng thuốc viên này sẽ có thể lưu hành trong các tiệm thuốc tây (pharmacies) khoảng cuối năm nay, 2021.

Khi đó, nếu mình cảm thấy nóng đầu, rát cổ, không cảm giác được được mùi vị, hoặc là xét nghiệm dương tính với Covid-19 thì nhấc phone lên gọi bác sĩ kê toa, và đến tiệm thuốc lấy thuốc uống trong ngày. Rất tiện lợi phải không? Có công ty dược ở Maryland đang nghiên cứu thử nghiệm bào chế loại thuốc xịt vào mũi (nasal spray) để phòng chống Covid-19 nữa.

Dưới đây là vài loại thuốc viên đang trong vòng thử nghiệm ở Mỹ. Ở Châu Âu cũng đang nghiên cứu bào chế thuốc viên này.


[Image: Vaxart-covid-vaccine-1.png?w=1024]
A Vaxart blister pack contains the biotech firm’s COVID-19 vaccine, which is adapted to be administered as a pill. -- From fortune.com




[Image: image?q=85&c=sc&rect=0%2C71%2C2000%2C107...2-2000.jpg]
Credit: Getty Images / Design by Jo Imperio -- From Health.com




[Image: 600x-1.jpg]
Molnupiravir -- Source: Merck. From Bloomberg.com



[Image: covid-19-pill-1200.jpg?h=ec041e41&itok=xUNz1r5M]
Credit: UC Davis -- http://www.ucdavis.edu


Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply