Hoa Kỳ chuyển giao 2 triệu liều Covid vaccine cho Việt Nam
#1
Hoa Kỳ chuyển giao 2 triệu liều Covid vaccine cho Việt Nam



Translated from The Strait Times's article US sends Vietnam 2m Covid vaccine doses

Theo phát ngôn của Nhà Trắng, Mỹ bắt đầu gửi 2 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam vào thứ Ba này (6/7) trong nỗ lực giúp đỡ các nước khác đối phó với đại dịch.




[Image: be74b3_6d2bb5c71225465fab580b8ab0f7922d~mv2.webp]



WASHINGTON (AFP) - Theo phát ngôn của Nhà Trắng, Mỹ bắt đầu gửi 2 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam vào thứ Ba này (6/7) trong nỗ lực giúp đỡ các nước khác đối phó với đại dịch.

Chuyến hàng vaccine Moderna - một phần của gói 80 triệu liều vaccine hỗ trợ toàn cầu đươc Tổng Thống Biden cam kết - sẽ đến Việt Nam vào cuối tuần này, theo một quan chức giấu tên của Nhà Trắng nói với AFP.

“Đây chỉ mới là những chuyến hàng vaccine đầu tiên tới Đông Nam Á”, quan chức ấy cho biết.

Một triệu liều đã tới Mã Lai vào thứ Hai, và tuần trước Nhà Trắng thông báo rằng 4 triệu liều khác sẽ tới Indonesia trong một thời gian ngắn nữa.

Những quốc gia khác trong khu vực nhận 8 triệu liều vaccine bao gồm Campuchia, Lào, Papua New Guinea, Philippines, và Thái Lan.

Cộng sản Việt Nam, có biên giới giáp Trung Quốc, ban đầu được coi là mô hình chống dịch với công tác truy vét khắt khe và cách ly bắt buộc. Hiện chỉ có 90 ca tử vong trong số 21000 ca lây nhiễm được báo cáo bởi chính quyền.

Tuy nhiên, tốc độ tiêm ngừa lại cực kỳ thấp ở quốc gia có hơn 97 triệu dân, và trong vài tuần vừa rồi, số lượng ca nhiễm đã tăng vọt.

Theo Bộ Y Tế của nước này, khoảng 3.9 triệu liều vaccine đã được tiêm trên toàn quốc vào hôm thứ Hai, với 226,000 người đã được tiêm 2 liều.

Chính quyền Biden tuyên bố chuyến hàng tới Việt Nam, thông qua chương trình COVAX của WHO, là một chiến lược nhằm "chấm dứt đại dịch trên toàn thế giới."

Vào tháng Sáu, Trung Quốc gửi nửa triệu liều vaccine Sinopharm tới Việt Nam, nhưng chỉ là để chích cho công dân Trung Quốc tại nước này, và những người Việt Nam có nhu cầu đến Trung Quốc.

Nhưng đóng góp của phía Mỹ không phải là một dạng “ngoại giao vaccine” để đối phó với Trung Quốc hay Nga, một quan chức cho biết, cho dù nếu Bắc Kinh và Moscow đã sử dụng vaccine nội địa của mình để gây ảnh hưởng lên các quốc gia khác.

“Chúng ta chia sẻ vaccine không phải để bảo vệ lợi ích nhóm hay để ép nhượng bộ lãnh thổ. Vaccine của chúng tôi không đi kèm với bất kỳ yêu sách nào," quan chức này lặp đi lặp lại.

“Đây là một việc làm đúng đắn”
Hoa Kỳ đã phần lớn kiểm soát được đại dịch trong nước, sau khi hơn 600,000 người chết, con số cao nhất thế giới.

Biden cho rằng việc hỗ trợ vaccine cho thế giới là điều tốt cho cả người Mỹ qua việc ngăn chặn virus lây nhiễm toàn cầu.

“Đây là việc làm phải đạo, đúng đắn về mặt y tế công cộng, hợp lý về mặt sức khỏe toàn cầu, an ninh chung và phúc lợi cho mọi người.”, Nhà Trắng tuyên bố.

Trong khi nhiều người chỉ trích số lượng cung cấp quá ít để có thể ngăn chặn virus ở những nước thiếu vaccine, Nhà Trắng tin rằng mình đang đi đầu trong công tác này.

Ngoài 80 triệu liều vaccine, chính quyền Biden còn cam kết hỗ trợ 2.69 tỉ đô la cho Covax.

Chính quyền cũng mua thêm 500 triệu liều Pfizer-BioNTech cho Liên minh Châu Phi và 92 các quốc gia nghèo khác.

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 mới đây, các đồng minh của Mỹ đồng ý hỗ trợ thêm 500 triệu liều vaccine.

Tổng cộng, Hoa Kỳ đã phân phối khoảng 40 triệu liều vaccine tới các quốc gia xa xôi như Hàn Quốc và Honduras, theo thông cáo của Nhà Trắng.

Về việc lô hàng tới Việt Nam, Nhà Trắng ghi nhận đây là sự viện trợ nước ngoài cao nhất so với tất cả các quốc gia khác.


Người dịch: Nhan Tran

Biên tập: Tri Luong


The Interpreter. 








[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply