Số ca nhiễm ở California tăng cao vì biến thể Delta
#1
Số ca nhiễm ở California tăng cao vì biến thể Delta



Translated from ABC news's article California virus cases rising as delta variant spreads

Các nhà chức trách tiểu bang cho rằng các ca nhiễm ở California vẫn ở mức thấp nhưng đang bắt đầu leo thang từ khi tiểu bang mở cửa 2 tuần trước.

By AMY TAXIN, STEFANIE DAZIO, on 01-07-2021, 13:00:00



[Image: be74b3_5ad3ba30765b4d0fbf9237039e262ecb~mv2.webp]



[color=var(--ricos-custom-p-color, unset)][color=var(--ricos-custom-p-color, unset)]Các nhà chức trách tiểu bang cho rằng các ca nhiễm ở California vẫn ở mức thấp nhưng đang bắt đầu leo thang từ khi tiểu bang mở cửa 2 tuần trước.

LOS ANGELES – California đã mở cửa nền kinh tế chỉ mới 2 tuần trước và châm ngòi cho một loại biến thể coronavirus cực kỳ lây nhiễm đã lan rộng ở những người chưa tiêm ngừa. Điều này khiến cho các nhà chức trách đứng ngồi không yên, và hạt Los Angeles tiếp tục khuyến cáo đeo khẩu trang trong nhà.

Tiểu bang đông dân nhất cả nước đang tiến gần đến mốc trung bình 1000 ca nhiễm/ngày, tăng 17% trong vòng 14 ngày qua. Chính quyền bang dự đoán số ca nhiễm sẽ tăng khi các doanh nghiệp mở cửa cùng với lệnh dở bỏ việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội cho người đã tiêm ngừa.

Nhưng các quan chức y tế công cộng tuần này đã dấy lên lo ngại rằng những người chưa tiêm ngừa, vốn chiếm phần đồng các ca nhiễm mới, sẽ bị biến chủng delta với khả năng lây nhiễm cao hơn gây ảnh hưởng nặng. Hạt LA, nơi ¼ dân số tiểu bang sinh sống, khuyến cáo người đã chích ngừa tiếp tục đeo khẩu trang trong nhà sau khi phát hiện hơn một nửa số ca nhiễm là do biến thể delta.

Sở Y Tế Công Cộng của Địa hạt thông báo có thêm 506 ca nhiễm vào hôm thứ Năm, số ca nhiễm cao nhất trong một ngày kể từ giữa tháng 4 và gấp đôi con số 2 tuần trước.

“Giả sử 4 triệu người ở Hạt LA chưa tiêm ngừa, thì nguy cơ lây nhiễm tăng cao là điều đáng báo động” - theo phát biểu gần đây của Sở.

“Cái khó ở đây chính là biến thể mới này. Nó ”nhảy" rất nhanh giữa các đối tượng mang nguy cơ gây nhiễm cao, chủ yếu là những người chưa tiêm ngừa.", Bibbins Domingo, giáo sư dịch tễ học tại Đại học California, San Francisco, cho biết. “Chúng ta chỉ mới mở cửa được 2 tuần thì mọi thứ đã bắt đầu hỗn loạn.”

Thống đốc Gavin Newsom đã dở bỏ một loạt các lệnh hạn chế liên quan tới đại dịch vào 15/6 sau lần cuối cùng khuyến khích người dân đi tiêm ngừa. Tất cả mọi người 12 tuổi trở lên đều có thể được chích, và hiện đã có 59% dân số tiêm ngừa đầy đủ, và thêm 10% đã tiêm được một mũi.

Tại Hạt Contra Costa, nơi 72% dân số đã tiêm ngừa đầy đủ, các quan chức mới đây bắt đầu thông cáo số ca nhiễm dựa vào tình trạng tiêm chủng. Vì hạt có tỉ lệ tiêm ngừa cao, số ca nhiễm mới nhìn chung thấp nhưng những người chưa tiêm ngừa vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, theo Tiến sĩ Chris Farnitano, quan chức y tế của Hạt.

Cụ thể là, số ca nhiễm mới trung bình 7 ngày trên 100,000 người ở hạt mới đây là 7.0 đối với người đã tiêm ngừa, và 0.4 đối với người chưa tiêm.

“Các con số nhìn chung không gây quan ngại, nhưng chúng ta biết rằng vẫn có người chưa chích ngừa và vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao. Vì vậy, những con số ấy nói chung đem lại cho chúng ta cảm giác an toàn ảo khi nghĩ rằng COVID đã được kiểm soát nhưng thực ra nó vẫn lây lan nhanh chóng ở nhóm người ấy.”, Farnitano cho biết.

Hôm Thứ Năm, các nhà chức trách tiểu bang đã rút thăm 6 người trúng thưởng gói du lịch đến những địa điểm thu hút khách tham quan ở California, trong đó có Disneyland. Những người đã tiêm ngừa tự động được có tên trong phiếu thăm. Đây là một trong số nhiều chương trình khuyến khích người dân đi tiêm ngừa của tiểu bang.

Tiến sĩ Tomás Aragón, quan chức y tế của tiểu bang, phát biểu rằng tiểu bang sẽ tiếp tục trao giải thưởng $50 cho những ai đã tiêm ngừa và một số địa điểm tiêm chủng tiếp tục phát vé vào cổng miễn phí đến các công viên giải trí.

“Mỗi ngày thuốc vaccine cứu được nhiều mạng sống. Bằng chứng nằm ở những dữ liệu mà chúng tôi đang nghiên cứu," Aragón phát biểu trước khi rút thăm. “Nói một cách ngắn gọn là, dân California nào chưa chích ngừa thì cực kỳ dễ bị nhiễm biến thể siêu lây nhiễm hiện tại."

Tại Los Angeles, một đám đông gồm cả người đeo và không đeo khẩu trang tuần hành quanh Echo Park Lake vào hôm Thứ Tư. Bà G. William đang đứng đợi xe bus gần đó, và mang khẩu trang 2 lớp: 1 lớp vải bên ngoài, và 1 lớp khẩu trang y tế bên trong - một điều mà bà ta nghĩ mình sẽ tiếp tục làm trong nhiều năm tới.

Người phụ nữ 69 tuổi chưa tiêm ngừa này, nói rằng bà ta vẫn lo lắng về những tác dụng phụ lâu dài có thể xảy ra. Bà ta ủng hộ khuyến cáo mới nhất của Hạt và không hiểu tại sao người ta không đeo khẩu trang để bảo vệ người khác.

“Tôi thấy khẩu trang cũng quan trọng như mặc quần áo”.

Tại Raving Things Collected, một cửa hàng quà cáp ở LA bán trang sức, đá quý, và bài tarot, hàng bán được trưng bày trên một cái bàn ngay trước quầy thu ngân để giữ khoảng cách.

Nhân viên Yesenia Rego cho biết cô ta cảm thấy an toàn bởi vì mình đã được chích vaccine và giữ khoảng cách với khách hàng. Hầu hết mọi người đeo khẩu trang khi vào cửa hàng, cô ta nói, và những người mà không đeo thì họ thường không quan tâm mấy.

“Họ bất cần đời rồi”, Rego, 23 tuổi, đeo khẩu trang vải màu xanh, cho biết.

Tỉ lệ tiêm ngừa có sự khác biệt lớn giữa các vùng ở California. Theo dữ liệu của tiểu bang, vùng San Francisco cho biết hơn 95% người thích hợp tiêm ngừa đã được chích đầy đủ, trong khi Hạt Modoc hẻo lánh thì chỉ có 37%

Các quan chức y tế cho hay những khu vực có tỉ lệ tiêm ngừa thấp có nguy cao bị ảnh hưởng bởi biến thể delta, lần đầu ghi nhận tại Ấn Độ, và lan rộng khắp Hoa Kỳ. Biến thể này - chiếm 1/5 số ca nhiễm mới ở Mỹ - được tìm thấy ở 15% mẫu bệnh phẩm ở California vào Tháng Sáu, tăng 5% so với tháng Năm.

Tại quận Cam, biến thể mới chiếm 45% số ca nhiễm trong tuần gần đây nhất, Tiến sĩ Regina Chinsio-Kwong, phó giám đốc Sở Y Tế của Hạt, cho biết. Các nỗ lực truy vết phát hiện ra 95% những ca nhiễm thuộc cái đối tượng chưa tiêm ngừa, và những người đã tiêm thì chỉ bị triệu chứng nhẹ và không cần nhập viện.

“Vì biến thể siêu lây nhiễm này chỉ mới xuất hiện gần đây, nên sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đối mặt với nó," tiến sĩ cho hay. “Vậy câu hỏi là nếu bị nhiễm thì bệnh sẽ trở nặng như thế nào."

Các quan chức y tế công cộng hy vọng những biện pháp Hạt Contra Costa áp dụng sẽ khuyến khích người dân đi tiêm ngừa."

“Đây là chứng cứ từ thực tế, không phải từ thử nghiệm lâm sàng, về sức mạnh của vaccine,” Andrew Noymer, giáo sư y tế công cộng tại Đại học California, Irvine. “COVID sẽ ”truy lùng" những người chưa tiêm ngừa. Con virus sẽ nhảy từ người này sang người khác cho đến khi tìm được vật chủ thích hợp, và đó là những đối tượng chưa chích vaccine."
[/color][/color]



Người dịch: Nhan Tran

Biên tập: Tri Luong
The Interpreter. 

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply