Số người đó đã đi về đâu ?
#1
Công bố về số người chết về Covid 19 cả thế giới hiện nay là 4 triêu 4. Riêng số người chết ở Mỹ là 624 ngàn người. WHO thì nói con số thật có thể đến mức 8 triệu người chết. Trong số những người đã chết đó có thể có thân nhân chúng ta hoặc là có những member Vietbest nhưng vì không ai cho biết nên ta không rõ. Vậy linh hồn những người đã chết này hiện ở đâu ? Đang chịu khổ hay sung sướng và tại sao như vậy ? Đây mới là việc quan trọng chứ thân xác cát bụi này thì có nghĩa gì .
Reply
#2
Người đã chết nên để cho họ yên (RIP)
Reply
#3
hôm trước , Vân thấy người hơi mệt , rồi bị khô cỗ , achoooo , chãy mũi

Vân hơi lo , không biết mình có bị covid không .. nên chạy đi khám liền sau khi đi làm 

nhưng Vân ăn cái gì đó  rồi mới đi khám 

hình như nó có 2 cách khám ... khám miệng và khám mũi

vì ăn rồi , nên Vân không được khám miệng , mà khám mũi


chu choa , Vân hỏi nó .. có đau không ?

nó nói .. mày cứ chờ tao đếm tới 10 là xong rồi

sau đó , nó đút cái cây vào lổ mũi Vân , sâu vào trong , nước mắt Vân bắt đầu chảy ra .. nó đếm từ từ 1 đến 10

tới lúc nó lấy ra , là nước mắt Vân cũng ra luôn

xong rồi nó kêu Vân về self isolate ... Vân cười cười , ok ... chờ 48 hours .... chuyện Vân có isolate như nó nói hay không , là chuyện khỏi kễ nha .... nhưng không nghe nó trả lời trả vốn gì cả ... Vân nghĩ chắc kết quả là negative

chứ nếu positive , thì nó đả réo Vân rồi 



bây giờ , mà thấy mình có symptoms gì , cũng nghĩ ...á covid  Rollin

lúc phone make appointment , nó hỏi Vân có symptoms gì ?? 

Vân trả lời mạnh mẽ , rất là humor ... tui bị mệt , chảy mũi , sneeze 

thế là ... đi test for Covid
Reply
#4
Tui thi khám bang đít nó lấy Q tip ngoái đít
Reply
#5





Vân bị làm có 1 bên , chứ không phải 2 bên ... mèn , 2 bên chắc còn kinh nữa
Reply
#6


Reply
#7


Reply
#8





3:27

Covid affects "taste & smell"
Reply
#9
COVID-19 typically produces a range of flu-like symptoms, including a cough and fatigue, but it can also cause the loss of taste and smell. Taste and smell can return or get better within 4 weeks of the virus clearing the body, but it may sometimes take months for them to improve.


https://www.medicalnewstoday.com/article...s-of-taste


A loss of taste and smell is a common early symptomTrusted Source of COVID-19. Therefore, anyone who notices changes in these senses should start self-isolating and get a COVID-19 test.


Changes might include:

  • taste and smell being less sensitive than normal

  • no sense of smell or taste

  • foods tasting strange

  • odors smelling unusual
When a person contracts SARS-CoV-2 and develops COVID-19, the loss of taste and smell could beTrusted Source their only symptom.
This article discusses the loss of taste and smell as a symptom of COVID-19, including how to cope and when to seek medical help.
Reply
#10
LTP biết hai ông bà cụ Mỹ trắng bị COVID-19. Bà cụ được về, nhưng chưa khỏi hẳn bệnh, nên lúc nào cũng cấm cung trong nhà .  Ông cụ bị nặng hơn, vẫn nằm nhà thương, thở bằng máy .  

Hiện giờ, hai ông bà coi như không được gặp mặt nhau .


Mấy tháng trước, hai vợ chồng anh chị bạn cùng đi chùa với LTP mắc bệnh COVID-19 .  Chị bạn khỏi, nhưng anh chồng chết .  Chị muốn đi chích ngừa ngay, nhưng vì mới khỏi bệnh nên phải chờ thêm vài tuần mới được .  Khi đó, các bạn khác nhốn nháo, ai cũng muốn được chích ngừa .  

Sau vài tuần, tất cả đều được chích .  Ai nấy vui mừng vui quá vui .    Smiling-face-with-halo4
Reply
#11
Người sau khi bị Covid 19 rồi lành lại sẽ bị suy yếu thần kinh cũng như chất xám trong não bị mất đi nhiều, trở thành như người khờ. Chất xám trong não là chất thông minh của người, chất xám mất thì không tái tạo lại được.
Reply
#12
(2021-07-04, 07:58 PM)ximuoi Wrote: Người sau khi bị Covid 19 rồi lành lại sẽ bị suy yếu thần kinh cũng như chất xám trong não bị mất đi nhiều, trở thành như người khờ. Chất xám trong não là chất thông minh của người, chất xám mất thì không tái tạo lại được.

Tôi có bà chị 2 bị dính COVID-19, ngày hôm nay cũng chưa phân biệt được mùi.
Reply
#13
(2021-07-04, 08:34 PM)Saolấplánh Wrote: Tôi có bà chị 2 bị dính COVID-19, ngày hôm nay cũng chưa phân biệt được mùi.

Trong chúng ta ai cũng có khả năng đột ngột chết vì Covid 19 , bác sĩ chuyên chữa Covid cũng không bảo đảm mình không chết vì Covid nói chi tới mình huống chi giờ biến thể mới của Covid đang phát triển khắp các nước. Các nhà khoa học tiên đoán nó hại người dữ dội hơn con Virus cũ. Như Ximuoi đã nói, việc này là thiên tai đã được trời đất sắp đặt từ trước nên nếu y học chế được ra thuốc chữa thì nó liền sinh ra loại khác để hoàn thành chương trình tận diệt của trời đất. Người hại còn chống được chứ Trời muốn hại là vô phương. Bị Covid rồi chữa lành thì bị biến thành người khác, suy nghĩ khác xa với trước, con người thành lạ lắm người quen tinh tế sẽ nhận ra . Khoa học mới nghiên cứu được bảo là do chất xám trong não người bị hủy hoại khá nhiều khi dính Covid. Nói vậy không phải không có cách chống với thiên tai này và vài loại thiên tai khác sắp rơi xuống đầu nhân loại. Cách đó là phải tu, ngoài cách đó ra tôi không thấy có cách khác. Tu là cách điều chỉnh cái bên trong của mình để vết thương đó lành lại, vì cái bên trong đó đã bị mình huỷ hoại do sự vô minh của chính mình trong quá khứ. Vì thế ta không nên giận nếu ai nhắc ta nên tu. Người ta nhắc là do thương mình, không phải vì ghét mình. Bỏ bớt chuyện đời, tìm về nẻo đạo là cách khôn ngoan nhất trong thời buổi gọi là thiên hạ loạn ly này để tự cứu chính bản thân mình trong kiếp này và kiếp sau. Không lo đến khi vô tù đã muộn. Việc vô tù đó là có thật chứ không ai rảnh mà hù doạ người khác để gây thù chuốc oán.
Reply
#14
Ai nhắc không thấy sao. Khi nghe Tinhoi nhắc, thấy kỳ.

Có lẽ vì Tinhoi lè nhè, kể lể điếc con ráy.

Tốt hơn hết ...

Im đi, bahai .
Reply
#15
“TU”

Khi nào qủa đất ngừng quay lúc đó mới thật sự là tu.

Bây giờ mình cứ cho kẻ khát được tu ..
Reply