Cây 9550 tuổi cổ nhất thế giới có từ kỷ Băng Hà
#1
Cây 9550 tuổi cổ nhất thế giới có từ kỷ Băng Hà

Old Tjikko là thuộc họ tùng bách, chỉ cao chưa đầy 5m, nhưng đã sống sót qua hàng nghìn năm trong khí hậu khắc nghiệt của vùng núi Thụy Điển.

Loài cây cổ xưa nhất thế giới

[Image: cay-Tjikko.jpg]

Với chiều cao chỉ khoảng 4,8m, cây Old Tjikko khá nhỏ bé so với những họ hàng 25m của mình ở núi Fulufjället, Thụy Điển. Tuy nhiên, cây tùng bách tuyệt vời này được công nhận là cây vô tính đơn thân cổ xưa nhất thế giới. (Ảnh: Huffington Post).

Tjikko nảy mầm từ cách đây khoảng 9.550 năm, khi vương quốc Anh vẫn còn nối liên với châu Âu bởi một dải băng đá, và các sông băng mới chỉ bắt đầu lùi dần trên vùng Scandinavia. (Ảnh: Business Insider).
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#2
[Image: cay-Tjikko-2.jpg]


Cây đã sống vô danh tới năm 2004, khi được nhà địa chất Leif Kullman phát hiện và đặt tên là Tjikko (theo tên chú chó đã qua đời của ông). Các nhà khoa học đã dùng phương pháp carbon để xác định tuổi của hệ rễ cây - vốn lâu đời hơn thân cây phía trên mặt đất tới hàng nghìn năm. (Ảnh: Daily Mail).
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#3
[Image: cay-Tjikko-3.jpg]


Phần thân cây thực chất mới chỉ vài trăm năm tuổi, nhưng hệ rễ cây đã sống sót nhờ hiện tượng sinh sản sinh dưỡng (thân cây chết nhưng rễ còn sống và nảy mầm mới) và việc cành cây mọc rễ khi chạm xuống đất. (Ảnh: Dark-mountain).
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#4
[Image: cay-Tjikko-4.jpg]


Do thời tiết khắc nghiệt trên núi, Tjikko tồn tại dưới dạng cây bụi và mới chỉ đạt chiều cao hiện tại trong thế kỷ qua. Du khách có thể đăng ký các tour tới thăm nơi này. (Ảnh: Hans-orjan/Blogspot).
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#5
[Image: cay-Tjikko-5.jpg]


Ngoài Tjikko, thế giới còn có nhiều cây cổ xưa tới không tưởng, như cây thông Methuselah gần 5.000 năm tuổi ở California (Mỹ)... (Ảnh: Wordsmith).
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#6
[Image: cay-Tjikko-6.jpg]


Hay Pando - khu rừng ở Utah (Mỹ) mọc từ một cây duy nhất, ước tính khoảng 80.000-100.000 năm tuổi. (Ảnh: Cafe-sciences).

SƯU TẦM
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply